Chào các anh chị trên diễn đàn. Cách đây 2 năm em có bị nổi 3 mụn sùi mào gà ở thân dương vật. Em đã đến bệnh viện da liễu đốt và bác sĩ cho thuốc uống với thoa 1 tuần. Bác sĩ dặn là khi nào bị nổi lại thì đến trị không thì thôi không cần tái khám. Đã gần 2 năm em chưa thấy dấu hiệu bệnh tái phát. Gần đây có một hôm em thủ dâm và xuất tinh vào 1 cái khăn lúc ban đêm. Đến sáng người nhà không biết mang cái khăn đó bỏ vào máy giặt giặt chung với đồ của gia đình. Các anh chị cho em hỏi là lỡ giặt chung như vậy có lây bệnh cho gia đình không ạ. Em cám ơn.