Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Những lưu ý khi sử dụng bao cao su

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    ( Sanh năm 1981 )
    Buonqua's Avatar
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,119
    Cảm ơn
    199
    Được cảm ơn: 355 lần

    Những lưu ý khi sử dụng bao cao su

    Những điều phải nhớ khi dùng bao cao su

    1. Đọc kỹ hạn sử dụng trước khi dùng

    Trước khi sử dụng phải kiểm tra thời gian sản xuất và hạn sự dụng. Bao cao su (BCS) quá hạn sử dụng thường sẽ biến chất, rất dễ vỡ, và không tốt cho sức khỏe.


    2. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát


    BCS cần được bảo quản ở những nơi khô ráo. Không được để BCS tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nơi ẩm ướt, nhiều kiềm, dầu. Nếu tiếp xúc với những môi trường trên, BCS sẽ bị dính, giòn, kể cả còn hạn sử dụng cũng không nên dùng vì không phát huy được hiệu quả tối đa.



    3. Chọn kích cỡ vừa với "cậu nhỏ"



    BCS có nhiều size khác nhau, vì vậy bạn nên tùy theo kích thước to bé của "cậu nhỏ" để lựa chọn size thích hợp, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng BCS dễ vỡ vì quá chật, hoặc rộng thùng thình vì quá lỏng lẻo. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng.




    Nên bảo quản bao cao su ở nơi thoáng mát (Ảnh minh họa)


    4. Không mở trước BCS quá lâu



    BCS không nên mở trước, hãy đợi lúc nào cần sử dụng thì mới mở là tốt nhất. Vì chỉ cần mở trước một lúc thôi, không khí sẽ tràn vào bên trong BCS, và điều gì xảy ra thì bạn cũng biết rồi đấy, nó sẽ rất dễ rách.



    5. Không nên bôi kem hoặc các loại gel kích thích lên BCS



    Nhiều loại kem hoặc gel như parafin lỏng, Vaseline, hay dầu thực vật có thể khiến BCS bị mềm, dễ vỡ khi sử dụng.



    6. Dừng "chuyện ấy" ngay khi phát hiện BCS bị thủng hoặc tuột



    Trong khi đang làm "chuyện ấy", nếu phát hiện thấy BCS có lỗ hổng hoặc bị trơn tuột, thì dù bạn có đổi bao cao su khác cũng không còn an toàn nữa. Lúc này, bạn nên ngay lập tức dừng "chuyện ấy" lại, sử dụng chất khử trùng bộ phận sinh dục để an toàn cho cả hai.




    Rửa sạch tay trước khi dùng bao cao su (Ảnh minh họa)


    7. Không rút BCS ra ngay sau khi xuất tinh



    Sau khi xuất tinh nên chờ một thời gian ngắn, đợi cho "cậu nhỏ" xẹp hơn một chút rồi nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy phía cuống bao cao su từ từ kéo ra khỏi âm đạo.



    8. Không để tinh trùng rớt ra ngoài



    Khi lấy bao BCS ra không được để cho tinh trùng rớt ra ngoài, cũng không được để cho các chất tiết ra từ âm đạo dính bên ngoài bao cao su tiếp xúc với cơ thể. Mỗi bao cao su chỉ dùng một lần, bao cao su đã dùng rồi nên bỏ vào thùng rác, không được bỏ vào bồn cầu.



    9. Rửa tay sạch ngay sau khi lấy BCS ra khỏi âm đạo



    Ngón tay lấy BCS ra không được đồng thời tiếp xúc với tinh trùng cũng như các chất tiết ra trong âm đạo. Do vậy, tốt nhất ngay sau khi lấy bao cao su ra, bạn nên đi rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ.



    Những sai lầm khi sử dụng bao cao su



    Sử dụng "áo mưa" đúng cách không dễ như ta vẫn nghĩ. Trên thực tế các nghiên cứu đã chỉ ra con người có quá nhiều sai lầm khi dùng bao cao su.



    Trên một tạp chí sức khỏe tình dục, các nhà nghiên cứu chỉ ra một trong những sai lầm thường gặp nhất là việc dùng chỉ dùng bao cao su ở một thời điểm nào đó trong khi giao hợp hoặc dùng nó trước khi giao hợp, không để lại chỗ trống ở đầu bao cao su cho tinh dịch và không kiểm tra bao trước khi dùng... Những lỗi này có thể khiến bao cao su bị vỡ hoặc rò rỉ.



    Thông thường, theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng bao cao su hoàn hảo có thể tránh thai tới 98%. Tuy nhiên, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn dù vẫn dùng bao là 15%.



    Viện nghiên cứu về Sex, Giới và tiền sinh sản Kinsey, thuộc Đại học Indiana đã nghiên cứu kéo dài 16 năm về sai lầm và thất bại khi dùng bao cao su. Họ tìm thấy 50 khảo sát từ 14 quốc gia, với thành phần tham gia đa dạng từ người đã kết hôn đến gái mại dâm, sinh viên đại học, tất cả đều chỉ ra hàng loạt các lỗi sử dụng bao cao su.

    - Sử dụng bao cao su đúng cách không phải dễ như ta vẫn nghĩ. Một lời khuyên là tuyệt đối không dùng vật sắc nhọn để mở bao.


    - Dưới đây là 14 lỗi phổ biến nhất:



    1
    . Dùng muộn: Có từ 17% đến 51% người dùng bao cao su sau khi giao hợp
    đã bắt đầu. Các nghiên cứu khác cho thấy có 1,5% đến 24,8% chỉ sử dụng trước khi xuất tinh.



    2
    . Bỏ bao sớm: Các nghiên cứu phát hiện ra rằng có 13,6% đến 44,7% người được hỏi tháo bao trước khi cuộc "giao ban" kết thúc.



    3
    . Duỗi bao cao su trước khi trùm nó vào dương vật: Có từ 2,1% đến 25,3% người duỗi hoàn toàn bao cao su trước khi trùm nó lên dương vật.



    4
    . Không có chỗ trống ở đầu bao: Tùy thuộc vào nghiên cứu mà có từ 24%
    đến 45% số người được hỏi không để lại khoảng trống chứa tinh dịch ở đầu bao.



    5
    . Không loại bỏ không khí: Gần một nửa phụ nữ và hơn 40% nam giới quan hệ tình dục với bao cao su không được đuổi hết không khí.


    6
    . Lộn ngược bao cao su: Từ 4 đến 30% người lộn bao cao su từ trong ra
    ngoài và sau đó lộn ngược lại, khiến cho bạn tình dễ dính với các chất dịch của mình.



    7
    . Không duỗi hết bao cao su: 11% phụ nữ và gần 9% nam giới bắt đầu giao hợp trước khi bao cao su đã được duỗi ra hoàn toàn.



    8
    . Tiếp xúc với các vật sắc nhọn: Từ 2% đến 11% người mở bao bằng vật sắc nhọn hoặc bằng các cách khác khiến bao dễ rách.



    9
    . Không kiểm tra bao bị lỗi: Trong khi đó, hơn 82% phụ nữ và 74% nam giới không kiểm tra bao cao su trước khi sử dụng.

    10. Không dùng chất bôi trơn: 16% - 25% số người tham gia đã sử dụng bao cao su mà không dùng dầu bôi trơn, làm tăng nguy cơ bị vỡ bao.


    11
    . Bôi trơn không đúng cách: Trong khoảng 4% các lần giao hợp, người ta sử dụng chất bôi trơn làm từ dầu cho bao cao su latex - hành động có thể làm mất tác dụng của bao.



    12
    . Rút bao không đúng: Rút bao không kịp thời và đúng cách sau khi xuất tinh là một sai lầm phổ biến, xảy ra với 57% lần giao hợp trong một nghiên cứu.



    13
    . Tái sử dụng bao cao su: Từ 1,4% - 3,3% số người được hỏi đã tái sử dụng bao cao su ít nhất hai lần trong một cuộc quan hệ.



    14
    . Lưu trữ không đúng cách: Có từ 3,3% đến 19% người trong các nghiên cứu đã lưu trữ bao cao su trong điều kiện không đúng như khuyến cáo trên bao bì.



    Xử trí khi bao cao su gặp “sự cố”



    Nếu đang ở cao trào mà phát hiện thấy “áo mưa” của mình bị rách hoặc tuột ra khỏi “cậu bé”, khi đó chỉ thay một chiếc “áo mưa” khác là chưa đủ an toàn.


    Tốt nhất, nên tạm dừng quan hệ và thực hiện các bước sau để việc tránh thai an toàn theo ý muốn.



    Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp



    Biện pháp này không giúp bạn tránh những bệnh lây qua đường tình dục nhưng có thể giúp bạn tránh thai khá an toàn. Nó có thể ngăn trứng rụng và thụ tinh trong vòng 3 ngày (sử dụng càng sớm, hiệu quả càng cao). Thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu…


    Tránh tắm hoặc làm ướt cơ thể



    Nhiều người cho rằng tắm sau khi “yêu” có thể giúp họ phòng tránh được các bệnh truyền nhiễm cũng như khả năng mang thai ngoài ý muốn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, nếu bao cao su lỡ có bị rách thì bạn không nên tắm sau khi “yêu”. Tắm ngay sau khi “yêu” không giảm được nguy cơ có thai mà nó sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng khung xương chậu, vì nó làm thay đổi sự cân bằng giữa men và vi khuẩn trong hệ sinh sản, đây là nguyên nhân dẫn đến viêm nhiễm.




    Ngâm vào nước ấm pha giấm vài phút


    Trong giấm có acid, trong môi trường này acid sẽ gây bất lợi cho tình trùng. Do vậy, bạn có thể sử dụng biện pháp khá thủ công này để chữa cháy tình huống rách bao khi đang quan hệ. Hãy lấy 10 ml giấm ăn, pha thêm nước ấm để ngâm âm đạo trong vòng vài phút. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không đảm bảo 100%, bởi một số tinh trùng sau khi vào âm đạo vẫn đủ sức bơi qua cổ tử cung vào sâu bên trong để gặp trứng.


    Đi xét nghiệm



    Bạn và đối tác nên đi xét nghiệm các bệnh hoa liễu bao gồm cả HIV. Nếu bạn đã bị nhiễm virus HIV, yêu cầu điều trị dự phòng phơi nhiễm có thể ngăn ngừa. Việc điều trị là quá trình kéo dài cả tháng, thuốc có hiệu quả nếu bạn bắt đầu ngay tức khắc nhưng vẫn có thể là uống sau 72 giờ. Có thể có tác dụng phụ như buồn nôn và mệt mỏi.

    Một điều chú ý ở đây là bạn không nên kiểm tra ngay sau ngày xảy ra sự cố vì có một vài biểu hiện của bệnh lý sẽ chưa thể xuất hiện ngay được. Tốt nhất là bạn nên để 1 đến 2 tuần hãy đến xét nghiệm. Hãy có gắng nói mọi việc với bác sĩ thật chi tiết về những gì bạn biết về quá khứ tình dục của chàng, chỉ có như vậy thì việc kiểm tra của bạn mới nhanh chóng và chính xác.


    Một số điểm bạn cần lưu ý khi sử dụng bao cao su



    - Xem kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Không nên dùng những hộp bao cao su đã quá thời hạn. Vì chúng rất có thể đã bị biến chất hoặc rách màng bao vv…


    - Giống như quần áo, bao cao su cũng được sản xuất với kích thước từ nhỏ đến lớn. Nên chọn mua loại bao cao su vừa với kích thước của “cậu nhỏ”. Bao quá nhỏ hoặc quá to sẽ gây cảm giác khó chịu và không đem lại hiệu quả như mong muốn.


    - Sau khi đã xuất tinh, hãy dùng một tay ấn vào đáy bao, tay còn lại cầm vào “cậu nhỏ” và rút bao ra trước khi “cậu nhỏ” xuống sức. Cách làm như vậy sẽ vừa dễ thực hiện lại không gây đau.


    - Sau khi đã tháo bao cao su, nên lập tức cho bao vào túi ni lông và gói lại cẩn thận. Tránh để tinh trùng tràn ra, dính vào các bộ phận phía ngoài âm đạo.


    - Bao cao su chỉ nên sử dụng một lần. Việc rửa lại bao cao su bằng xà phòng hay các chất tẩy rửa khác hoàn toàn không có tác dụng.

    ads
    Lần sửa cuối bởi Tuanmecsedec, ngày 03-08-2013 lúc 08:02.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Buonqua cho bài viết này:

    HuHuHu2013 (04-08-2013)

  3. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    ( Sanh năm 1981 )
    Buonqua's Avatar
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,119
    Cảm ơn
    199
    Được cảm ơn: 355 lần
    Một chiếc bao cao su trung bình có thể chứa được cả lít chất lỏng đấy bạn.

    1. “Áo mưa” đã được sử dụng từ rất xa xưa
    Tưởng như một loại công nghệ mới nhưng thực tế “áo mưa” đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hình ảnh một người đàn ông đang sử dụng “áo mưa” là minh họa rõ nhất về biện pháp tránh thai này và minh họa đó có tuổi đời lên đến 12.000 đến 15.000 năm. Nó được tìm ra trên tường trong một hang động tại Pháp.

    2. “Áo mưa” không chỉ được làm từ nhựa cao su
    Từ năm 1350 trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại đã bị cáo buộc sử dụng bong bóng hoặc ruột của động vật để sản xuất bao cao su. Ngoài ra, người ta còn làm “áo mưa” từ vải lanh, da cá, lụa, và da thuộc. Vì thế, nếu bạn chẳng may bị dị ứng với nhựa cao su thì bạn có thể lựa chọn các chất liệu khác, như ruột cừu hoặc polyurethane (nhưng những loại này rất tiếc là lại không thể giúp chúng mình tránh lây truyền HIV).
    3. “Áo mưa” giúp âm đạo khỏe mạnh hơn
    Chắc hẳn ai cũng biết rằng sử dụng “áo mưa” giúp chúng mình phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Nhưng bạn có biết chúng còn giúp giữ hàm lượng vi khuẩn trong cơ thể luôn ở tình trạng khỏe mạnh? Một nghiên cứu mới đây cho biết, số lượng một loại vi khuẩn có lợi trong cơ thể những XX sử dụng bao cao su khi “yêu” cao hơn các XX không sử dụng. Loại vi khuẩn này giúp giảm tình trạng ngứa ngáy và cũng giảm khả năng bị lây nhiễm HIV. Giờ thì bạn có thêm lý do để sử dụng “áo mưa” rồi nhé.

    4. Lí do sử dụng “áo mưa” không hiệu quả
    Lý do số một khiến “áo mưa” không làm trọn chức trách phòng tránh thai là bởi chúng bị “mặc” ngược hoặc hư hỏng trong quá trình mở. Dấu hiệu bạn “mặc” ngược là việc “áo mưa” không thể mở ra trơn tru từ vành ra đến ngoài. Và để giữ “áo mưa” khỏi bị rách, bạn cần để chúng ở nơi khô ráo, mát mẻ; khi mở phải hết sức cẩn thận và tuyệt đối không được dùng răng cắn rách vỏ bao.
    5. “Áo mưa” có thể chứa 1 lít chất lỏng
    Các XX hoàn toàn không cần phải lo lắng rằng “tinh binh” của XY sẽ tràn ra khỏi “áo mưa” đâu. Một chiếc bao cao su trung bình có thể chứa được cả lít chất lỏng.
    6. Quân đội Hoa Kỳ sử dụng “áo mưa” để làm gì?

    Bịt đầu súng tránh không cho cát và bụi lọt vào ^^. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để ngăn chảy máu, lấy nước khi khẩn cấp, làm gang tay phẫu thuật ngăn ngừa nhiễm trùng, chứa đồ cần bảo quản khô….
    7. XY mua “áo mưa” nhiều hơn XX
    Người dùng “áo mưa” ở Mỹ có độ tuổi trung bình từ 18 đến 24 tuổi; và 70% khách hàng mua sản phẩm này là XY.
    8. Mức độ an toàn của "áo mưa"
    Theo khuyến cáo của tổ chức Planned Parenthood thì so với “yêu” trực tiếp thì “yêu” với bao cao su an toàn hơn 10.000 lần trong việc phòng tránh HIV. Con số này quả là ấn tượng phải không bạn?
    9. 2 không tốt hơn 1
    Một số người nghĩ rằng sử dụng 2 “áo mưa” một lúc sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn sử dụng cùng lúc 2 bao cao su thì nguy cơ rách bao rất cao bởi lúc này độ ma sát cao hơn nhiều.

  4. Những thành viên đã cảm ơn Buonqua cho bài viết này:

    SoRoi (02-08-2013)

  5. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    ( Sanh năm 1981 )
    Buonqua's Avatar
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,119
    Cảm ơn
    199
    Được cảm ơn: 355 lần
    4 điều nên biết về “áo mưa”… quá đát


    - Tôi có dịp tụ tập với bạn bè trong một quán bar giữa Sài Gòn đêm. Ở đó, tôi được nghe câu chuyện tầm phào nhưng sẽ trở thành bài học hữu ích về kiến thức giới tích cho bất cứ người nào.


    Một trong số mấy cô bạn đi cùng hôm đó kể về chuyện của cô ấy và một gã trai mới quen. Vài tuần trước, cô ấy vẫn đang gặp gỡ một anh chàng. Họ ăn tối cùng nhau rồi quyết định dời về nhà cô ấy. Ở đó, hai người đồng ý là sẽ “vui tới bến”, tất cả cho lần đầu tiên.

    Anh chàng hỏi cô bạn tôi rằng cô ấy có tình cờ còn cái “áo mưa” nào không. Song sự thể là, đã quá lâu rồi cô ấy không mua đám “vệ sĩ” ấy. Cô ấy chia tay bạn trai cũ cách đây đến hơn cả năm, mà hồi đó, thường người ra hiệu thuốc mua “cái của khỉ” này là cậu bạn trai cũ.

    Thật may trong lúc nước sôi lửa bóng, nàng phát hiện vẫn còn vài cái cũ nằm dưới đáy ngăn kéo đồ lót. Thế là nàng quơ đại, để cả hai không tụt hứng.

    Mọi thứ có thể diễn ra hoàn hảo nếu như chàng không mãi mải miết… mải miết… còn nàng thì bắt đầu ngó đồng hồ. Dường như thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng anh chàng chưa thể “chốt”. Cô bạn tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện “mình có nên vớ lấy quyển truyện đầu giường đọc tạm trong lúc chờ anh ấy kết thúc hay không?”, mãi rồi cô ấy cũng lên tiếng, gắng tỏ ra hài hước: “Em có kế hoạch cho Giáng sinh 2013, em hy vọng tới lúc đó chúng mình đã xong chuyện này. Có gì trục trặc không anh?”.

    “Anh nghĩ là anh bị tê rồi, chẳng cảm thấy gì cả” - Đó là câu trả lời của cậu chàng kia, và cả đám con gái ở quán bar hôm đó cười rú lên khi được nghe kể lại.

    Thật may sau khi tắm, mọi chức năng “máy móc” của anh chàng đã trở lại bình thường. Song, dưới góc độ “chuyên môn”, cảm giác kỳ lạ của anh ấy rất có thể bị gây ra do “áo mưa” hết hạn sử dụng. Và sự thật là, hai người họ có dùng bao cao su đã quá hạn sử dụng 4 tháng.

    Đi tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia y tế, tôi thu lượm được những thông tin khá bổ ích quanh vấn đề này:

    Chuyện gì xảy ra khi “áo mưa” quá đát?

    Cả “áo mưa” (hay bao cao su - BCS) có và không có chất bôi trơn khi quá hạn sử dụng đều mất tính đàn hồi, trở nên dễ rách.

    Chuyện gì xảy ra với chất diệt tinh trùng trên BCS khi quá hạn?

    Tất cả các dược chất đều mất hiệu lực qua thời gian, chất diệt tinh binh cũng vậy.

    Những biến đổi đến chất diệt tinh binh trên BCS quá đát sẽ khiến “vũ khí đàn ông” bị tê liệt phải không?

    Không hoàn toàn đúng. Chuyện này chỉ xảy ra khi chất bôi trơn kiêm diệt tinh binh đó được thiết kế để làm “trơ” cảm xúc. Một số nam giới sử dụng loại này nhằm mục đích kéo dài thời gian “yêu”.

    Dùng BCS quá hạn sử dụng vẫn còn hơn là “tay không bắt giặc?”

    Đúng thế. Vì may ra, áo mưa sẽ không rách, còn nếu không sử dụng một biện pháp bảo vệ nào, bạn rõ ràng đang đối đầu với nhiều nguy cơ hơn. Hiệu quả của BCS cũng phụ thuộc nhiều vào thời gian quá đát dài hay ngắn, cách bảo quản ra sao. Ví dụ, BCS khi được trữ trong điều kiện không ánh sáng, nhiệt độ thấp (như trong ngăn kéo tủ) sẽ ít nguy cơ rách hơn là giữ ở tủ nhà tắm, nơi nhiệt độ có thể cao và nhiều hơi nước hơn.

    Song dù sao, vì lợi ích sức khỏe của bạn, mọi vật dụng một khi đã quá hạn sử dụng đều nên được vứt bỏ và thay thế.

    Theo MC

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Quan hệ GMD có sử dụng BCS nhưng dương vật không cương cứng.
    Bởi Xinchimotlan trong diễn đàn Hỏi Và Đáp : Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi trơn
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 22-07-2013, 02:08
  2. qhtd với gái maxa nhưng mình có dùng BCS và có kích dục miệng.
    Bởi chandoi trong diễn đàn Hỏi Và Đáp : Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi trơn
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 12-07-2013, 15:32
  3. QH GMD có sử dụng BCS. Nhưng dùng tay phải rút bcs và cầm vào DV bị xước
    Bởi yeunhaudi trong diễn đàn Hỏi Và Đáp : Quan hệ tình dục, bao cao su, chất bôi trơn
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 11-07-2013, 02:57

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •