Cắt đứt bệnh gan nhờ Sâm thốt nốt.

Biết tin gia đình của anh Hòa-một giáo viên tiểu học ở xã Tân Hiệp, H.Trà Cú -T.Trà Vinh vừa phục hồi sức khỏe và đi đến chấm dứt điều trị vì bị bệnh gan hoành hành hơn 3 năm qua đến kiệt quệ, chúng tôi quyết định tìm hiểu nguyên nhân…



Ông Hai từ thiện
Đến chợ Châu Đốc, hỏi thăm ông Hai từ thiện, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Hà và chị Hùynh Hồng Anh ở khóm 3, Thị xã Châu Đốc- T. An Giang là hai người bị bệnh gan và ung thư vú vừa phục hồi sức khỏe sau vài tháng kiên trì dùng trà thảo mộc Sâm thốt nốt dẫn gặp chủ nhân. Chính anh Hà đã “mách nước” để anh Hòa dùng sâm thốt nốt.

Tiếp chúng tôi tại Phòng thuốc nam từ thiện Hội Đông y phường Châu Phú là Lương y Nguyễn Văn Dậu - người có thang sâm thốt nốt gia truyền chuyên phục hồi sức khỏe cho nhiều bệnh gây mất sức “ăn không ngon ngủ không yên” có vóc dáng khỏe hơn tuổi 70 khá nhiều. Theo ông Dậu, ông sinh trưởng ở Pnôm Pênh và hành nghề lương y gia truyền từ ông ngoại là lương y Phạm Văn Lào vốn nổi tiếng ở vùng Gò Tà lập (T.Tà keo- Campuchia), đã có lần hỗ trợ chữa trị cho Hoàng tộc Campuchia đầu những năm 1920 của thế kỷ trước. Thời bấy giờ, ông Lào được dân quanh vùng mến tài nhờ các bài thuốc giải độc, trị gan, tăng cường sức khỏe từ các bộ phận của cây thốt nốt và phục đức bởi sự tận tâm, nhiệt tình không ngại khó để cứu người mà không nhận thù lao. Chính điều này đã tạo nên tính cách khẳng khái, bộc trực và thương người ở ông “lương y từ thiện” Nguyễn Văn Dậu hiện nay.

Khi hỏi tại sao dân địa phương gọi ông là “Ông Hai từ thiện”, ông cười khiêm tốn: “ Có lẽ mọi người thương nên gọi vậy! Do tôi thường dùng các bài thuốc nam để hỗ trợ miễn phí cho người nghèo trong việc điều trị các chứng bệnh. Miễn ai vướng bệnh gan, ung thư vú…không đủ điều kiện chửa trị mà tin tưởng, tôi sẵn sàng tặng sản phẩm Sâm thốt nốt để hỗ trợ điều trị. Thậm chí, nếu quá nghèo không đủ chi phí đi lại, tôi sẵn sàng ủng hộ luôn, đồng thời thỉnh thoảng tham gia các đợt từ thiện tại địa phương và nhiều nơi khác. Không chỉ với dân địa phương, người trong nước mà cả bên Campuchia… ”
Ngài H.E Keat Chhon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Vương Quốc Campuchia tham quan gian hàng của ông Hai Dậu tại Hội chợ.

Bài thuốc gia truyền và những phát hiện tính năng mới
Có sẵn bài thuốc gia truyền hiệu nghiệm trong việc hỗ trợ điều trị gan và các chứng bệnh nan y từ cây thốt nốt và càng tự tin hơn khi theo sách “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi khẳng định:“Cuống cụm hoa có tác dụng lợi tiểu, trừ giun, nhựa nhuận tràng, đường giải độc, cây non và rễ trị sỏi mật, trị lậu, tiêu viêm…”, ông hai Dậu mài mò nghiên cứu cải thiện, bổ sung thêm nhiều loại thảo dược có tính năng tương tác phù hợp với bản gốc của ông ngoại, từ đó tạo nên công thức cho riêng mình. Theo ông, sâm thốt nốt là sự phối hợp của nhiều loại thảo dược quí với thành phần chính được khai thác từ cây thốt nốt (Borassus Flabellifr) có tác dụng giải độc, lợi tiểu, trừ viêm, trị lậu, tăng lực, kích thích ăn uống…đã được khoa học kiểm chứng. Đặc biệt, sản phẩm thảo mộc này lại thuộc dạng “dĩ dược đại trà” (lấy thuốc thay trà) nên mọi người từ già đến trẻ ai cũng có thể uống được. Để chuẩn hóa, ông mang sản phẩm đi kiểm nghiệm với kết quả đạt chuẩn an toàn cho phép lưu hành. Cầm trên tay giấy chứng nhận số KNDP-MP:243/TTKN-YC 2009, ông Dậu mạnh dạn phổ biến rộng rãi sản phẩm và đăng ký độc quyền thương hiệu “Sâm thốt nốt”.

Trên bao bì sản phẩm, có ghi Giải bách độc gia truyền- Phục hồi sức khỏe cho người bệnh gan (các loại) và HIV( thời kỳ cuối) mà y học hiện đại cũng phải“ bó tay” trong việc chửa trị, ông Dậu tự tin giải thích: “Tôi khẳng định, đây không phải là thuốc trị bệnh mà là trà thảo dược hỗ trợ điều trị. Ở người nhiễm HIV, do nhiều nguyên nhân sẽ phát sinh một số triệu chứng liên quan đến ăn uống và dinh dưỡng, gồm:giảm khẩu vị gây biếng ăn, khô miệng, tiêu chảy, buồn nôn, ói thường xuyên, nhiễm nấm miệng do candidas…Xét về nhu cầu năng lượng và chất dinh dưỡng, người nhiễm HIV sẽ có nhu cầu cao hơn bình thường. Nếu không đáp ứng đủ, người bệnh có thể sụt cân và suy dinh dưỡng, teo cơ; khi vào giai đoạn 3 của bệnh, người bệnh có thể sụt hơn 10% cân nặng trước đó. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao năng lượng và vitamin khoáng chất, người bệnh cần ăn đa dạng, đủ chất…Trong khi đó, sâm thốt nốt đáp ứng được việc kích thích gây thèm ăn, ngủ ngon và còn có tác dụng hỗ trợ trong việc điều trị viêm nhiễm…Khi ăn uống được, người bệnh sẽ chống phục hồi sức khỏe, không giảm ký, hệ miễn dịch sẽ không suy yếu và sự sống sẽ được kéo dài…Điều này đã được tôi thử nghiệm cho nhiều bệnh nhân ở Việt Nam và Campuchia…”. Theo ông Dậu, trước khi chuẩn hóa trà thảo dược này, hơn 5 năm trước ông đã tặng miễn phí cho nhiều người có bệnh gan, ung thư vú, HIV…ở khắp nơi từ Việt Nam đến Campuchia dùng nấu uống hằng ngày thay nước bên cạnh việc điều trị bằng thuốc đặc trị theo từng loại bệnh. Sau khi thấy kết quả khả quan, ông mới quyết định làm thương hiệu.

Rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nan y sau khi tiến hành phẫu thuật hoặc điều trị bằng hoá chất và chiếu xạ được khuyên nên dùng thêm thuốc Y học cổ truyền. Tại Campuchia, sâm thốt nốt được nhiều người tin dùng. Bệnh nhân tìm đến ông Dậu đủ mọi thành phần, hễ ai có bệnh là tìm đến, nhất là những người bị bệnh gan, tiểu đường và phục hồi sức khỏe cho người nhiễm HIV…Với người khỏe mạnh uống sâm thốt nốt sẽ tăng thêm sinh lực. Cứ có kết luận bệnh của bác sĩ là ông tư vấn nên thêm hay bớt thứ gì để phù hợp cơ địa. Đặc biệt, những người nghèo đang mang bệnh gan, ung thư vú, HIV… gọi điện cho ông Hai Dậu theo số: 0918950548 ( VN) và 011322477( Campuchia) sẽ được tư vấn và tặng sâm thốt nốt uống miễn phí.

Với tấm lòng nhân ái, biếu tặng sâm thốt nốt cho nhiều người dân ở Campuchia trong việc bảo vệ sức khỏe và được báo chí Campuchia nêu gương điển hình, tại Hội chợ Triển lãm Cambodia Internationl Industry & SME FAIR 2011( từ 8-11/04) vừa qua, Ngài H.E Keat Chhon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Vương Quốc Campuchia (ông là Hoàng thân Campuchia-em kết nghĩa với Thái Thượng Hoàng Norodom Sihanouk) đã đến viếng thăm gian hàng Sâm Thốt nốt, chúc mừng và chia vui cùng ông Hai Dậu, bởi từ đây ông Dậu đã có thể chính thức đưa “Sản phẩm Việt- Biểu tượng Cam” gia truyền của mình vương rộng ra khắp nơi.
(Theo Thế giới tiêu dùng)