Tốt nhất là mọi người cứ tuân thủ theo đúng thời gian đi nè, nói thế rồi cứ nghĩ trễ không sao rồi lại để cho trễ thật. Nếu mình điều trị tốt không sao, nếu không đáp ứng thì bác sĩ còn biết là do thuốc hay do mình không tuân thủ pháp đồ chứ. Sức khỏe của mình thì mình phải là người giữ nó đầu tiên. Mình đi làm luôn mang theo thuốc dự phòng, đề phòng bất trắc chưa về nhà kịp hay có chuyện gì trên đường thì còn kịp uống, điện thoại cũng hẹn giờ uống thuốc, nếu ai hỏi thì cứ bảo uống multi-vitamin thôi, có gì đâu mà ngại, ngay trên vỏ thuốc và vỏ hộp cũng không ghi rõ là thuốc gì nên chả ai để ý cả đâu. Còn nước dừa và nước cam thì vẫn tốt cho cơ thể rồi, ai mà uống thuốc hay bị say thì uống nước hoa quả nhiều sẽ đỡ nhiều đó (bác sĩ bảo mình vậy), nhưng nói chung cứ ăn nhiều trái cây là tốt cho sức khỏe rồi.