22 ngày sau quan hệ có thể xét nghiệm HIV

Hỏi: Thưa bác sĩ,

Cháu đọc trên mạng thấy triệu chứng đầu tiên của HIV là nổi mẩn đỏ có đúng không ạ? Và nổi trong bao lâu? Cháu thấy trên mu bàn tay của cháu có nổi 1 đến 2 mẩn đỏ và một lúc nó tự mất . Nhưng lâu lâu lại nổi tiếp và một lúc thì tự mất. Không rõ nguyên nhân. Hơn 1 tuần nay rồi nó vẫn vậy. Và 20 ngày sau quan hệ đã xét nghiệm được chưa ạ?


BS. Nguyễn Thị Thúy - Chuyên khoa Nội - Bộ Y tế trả lời:


Chào cháu,

Khi cháu đang hỏi về biểu hiện của bệnh HIV thì tôi tin rằng cháu đang rất lo lắng liệu mình có bị nhiễm HIV hay không.

Tuy nhiên, đa số người nhiễm HIV ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện gì ra bên ngoài để có thể nhận biết được (30%). Trong một số trường hợp, khi mới bị nhiễm HIV thì người bệnh có biểu hiện sốt nhẹ, đau đầu, mệt mỏi, đau họng, nổi hạch, nổi ban đỏ từ 8-10 ngày rồi trở lại bình thường, giống như các bệnh cảm cúm thông thường khác nên không có đặc điểm riêng biệt để nhận biết.

Theo mô tả, trên mu bàn tay của cháu có nổi 1 đến 2 mẩn đỏ và một lúc nó tự mất, cách duy nhất để biết cháu có bị nhiễm HIV không là phải đi xét nghiệm.

Hiện nay có xét nghiệm máu HIV Ag/Ab combo: Phát hiện cả kháng nguyên lẫn kháng thể… trong thời gian sớm từ tuần thứ 3 trở đi (tức là từ 22 ngày sau khi bị nhiễm).

Cháu có thể đi làm xét nghiệm này vào thời điểm này, nhưng theo tôi cháu để đúng 22 ngày sau quan hệ cháu đi làm xét nghiệm cho chính xác, nếu dương tính, cháu sẽ làm thêm 1 số xét nghiệm khác, mới chẩn đoán xác định được.

Còn xét nghiệm HIV/Anti HIV: Phát hiện kháng thể kháng vi-rút HIV. Thời gian xét nghiệm được cập nhật mới nhất là 12 tuần (3 tháng), nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì yên tâm, vì các trường hợp sau 3 tháng âm tính, nhưng sau 6 tháng dương tính tỉ lệ rất thấp chỉ 1/10.000. Xét nghiệm lại lúc 6 tháng chỉ là thủ tục.

Theo tôi, cháu không nên có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, hoặc nên quan hệ tình dục an toàn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và bạn đời sau này.


Ảnh minh họa

Cháu có thể tham khảo một số biểu hiện HIV dễ nhận biết:

1. Cơ thể bị sốt: Dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng bệnh HIV là cơ thể người bệnh bị sốt, khoảng 38,5 độ C.

2. Cơ thể bị đau họng, đau đầu, mệt mỏi là các biểu hiện ban đầu của triệu chứng bệnh HIV, triệu chứng này giống như bệnh cảm cúm kết hợp với sốt. Các triệu chứng này sẽ mất dần và có thể chỉ có các triệu chứng nói trên khi hệ miễn dịch bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn đến các bệnh tật vài năm sau đó.

Sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài. Do vậy, nếu nhiễm HIV thì trong 2-10 năm bạn vẫn thấy khỏe mạnh bình thường, người khác nhìn không biết, bản thân bạn cũng không biết mình mang mầm bệnh. Bạn có thể vô tình truyền HIV cho người khác.

3. Đau cơ, đau khớp: Khi mới phát hiện, bệnh nhân thường đau cơ, đau khớp, sụt cân nhiều.

4. Cơ thể buồn nôn, bị nôn nhiều, tiêu chảy: Khoảng 40% số người nhiễm HIV giai đoạn đầu buồn nôn, nôn nhiều, tiêu chảy không rõ nguyên nhân.

5. Phát ban, mẩn đỏ, lên hạch, nổi ngứa toàn thân: Đây là các triệu chứng ban đầu đi kèm với đau họng, đau đầu, sốt giống như cảm cúm, nhưng hiếm người bị bệnh khác bị đồng thời các triệu chứng này cùng 1 lúc.

6. Viêm phổi, ho khan: những cơn ho khan kéo dài trên 1 tháng, giảm cân là triệu chứng của hệ miễn dịch không khỏe mạnh khi mắc chứng bệnh thế kỉ này.

7. Bệnh zona, nhiễm nấm: Bệnh zona, loại bệnh nấm mà người có HIV hay gặp ở giai đoạn muộn là bệnh tưa miệng, do nấm candida gây ra, thường gây khó nuốt. Đến giai đoạn AIDS toàn phần, người bệnh có thể mắc nhiều bệnh như lao, viêm phổi, bệnh đường ruột, các bệnh phụ khoa… Đây là các bệnh cơ hội. Tuy nhiên, chính chúng là thủ phạm đưa bạn đến cái chết.