- HbsAg viết tắt từ tiếng Anh là “Hepatitis B surface antigen”, là một chất có ở bề mặt virus, do đó có HbsAg trong máu (gọi là HbsAg dương tính) nghĩa là có sự hiện diện của HBV trong máu, đồng nghĩa với cơ thể bị nhiễm HBV.
- HbsAb (anti - Hbs) là một kháng thể chống lại kháng nguyên HbsAg, HBsAb dương tính có nghĩa là trong cơ thể người bệnh đã có kháng thể với virus viêm gan B, có thể phòng trừ sự lây nhiễm virus viêm gan B một cách hiệu quả. Kháng thể này được tạo ra trong trường hợp người bệnh đã từng nhiễm virus viêm gan B nhưng hiện nay đã khỏi bệnh và tạo ra kháng thể bảo v; Hoặc là kháng thể được tạo ra nhờ việc tiêm chủng ngừa vắc xin viêm gan B.
Viêm gan B và HIV là 2 bệnh khác nhau, không phải cứ nhiễm bệnh này là sẽ nhiễm bệnh kia. Sự lây truyền bệnh phụ thuộc nhiều yếu tố, không phải có nguy cơ là 100% sẽ lây bệnh. Vì vậy khi có nguy cơ với các bệnh này bạn cần kiểm tra để biết có nhiễm hay không.