Thưa các anh chị, em có 1 vài việc cần hỏi và tư vấn về vấn đề HIV ạ.
chuyện là gần 2 tháng trước em bắt đầu có triệu trứng mệt mỏi ,sốt nhẹ (em ko rõ độ ạ), đau nhức cơ thể chán ăn, buồn nôn ngứa ngáy. Triệu trứng giảm giần sau 1 tuần do em có đi truyền nước và đạm. em có đi bác SĨ thì chuẩn đoán là thiếu máu não thoáng qua. Đỡ được 1 vài hôm thì em lại đau họng đau đầu lại mệt mỏi đi Bv thêm
lần nữa thì chuẩn đoán là Viêm họng cấp + viêm gan không đặc hiệu. Em được. Phát thuốc viêm họng . Em uống đúng lịch và liều nhưng 1 tuần sau họng vẫn không. Khỏi hẳn vẫn đau nhức khó chịu kèm ù tai đau đầu NHIỆT miệng . Ù tai khiếm tai em bị đau đến bh . Em có hỏi 1 người quen là y sĩ thì được kiêu là nên đi xét nhiệm HIV thử xem. Vì vấn đề dịch nên em không. Lên được các bệnh viện tuyến trên khám ngay được . Tuần sau em sẽ sắp xếp lên tỉnh . Vậy em muốn hỏi là em có cần phải xét nhiệm HIV không ạ? Em nên nói thế nào để bác sĩ đồng ý xét nhiệm cho em ạ? HAY là em chỉ lo lắng quá và đó chỉ là vấn đề của các bệnh lý theo mùa? Em chưa qh tình dục bao giờ người thân cx không có ai bị HIV . Còn có tiếp vs người bị HIV không. Thì em không rõ . Em thường xuyên đi chơi không cẩn thận dẫn đến. Chân tay hay sướt sắt thường xuyên .
ĐÓ LÀ thắc mắc và câu hỏi. Của em em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc hết và giải đáp cho em.
Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.
năm nay em 19 tuổi .