PDA

View Full Version : Đồng tính nữ không miễn nhiễm với HIV



songchungvoi_HIV
18-03-2014, 12:42
Một Thế Giới (http://www.baomoi.com/Source/Mot-The-Gioi/255.epi) - 18/03/2014 06:37

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một trường hợp nhiễm HIV từ người bạn tình đồng giới nữ. Đây là bằng chứng cho thấy HIV vẫn có thể lây lan ở những người phụ nữ đồng tính.
http://motthegioi.vn/Uploaded/chithien/2014_03_18/choi-voi_ARQN.jpg.ashx?width=798&height=350&crop=auto

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra trường hợp một người phụ nữ 46 tuổi của bang Texas đã nhiễm HIV từ người bạn tình đồng giới của mình. Được biết, hai người phụ nữ đã có quan hệ tình dục đồng giới trong 6 tháng. Trong đó, một người dương tính với HIV nhưng không dùng thuốc chống HIV trong hai năm qua. Còn người phụ nữ thứ hai xét nghiệm hoàn toàn âm tính với virus HIV.


http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_03_18/d1a77c50-9145-43df-8753-a04f5f64c76e_viob.jpg?width=600
Hình ảnh chỉ có tính minh họa


Trước đó, cô gái này cũng không quan hệ với người đàn ông nào trong vòng 10 năm. Hai người phụ nữ đã tiết lộ rằng trong quá trình quan hệ, họ không hề sử dụng biện pháp an toàn, sex bằng miệng dính dịch âm đạo, chia sẻ đồ chơi tình dục (sex toy) cho nhau và thậm chí quan hệ ngay trong những ngày “đèn đỏ”.





Được biết, việc lây nhiễm HIV từ người nữ sang người nữ là rất hiếm. Trước đây, các nhà khoa học chỉ có thể đoán định được nếu họ tiêm chích ma túy. Các nhà khoa học nói rằng, có thể, virus HIV có trong dịch âm đạo và máu kinh nguyệt của người nữ. Chúng lây truyền trong quá trình quan hệ.

Về mặt lý thuyết, việc lây nhiễm giữa hai người phụ nữ là có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, CDC cho biết: “Mặc dù hiếm nhưng thực tế là lây nhiễm HIV từ người nữ sang người nữ là có thể xảy ra”.
Khánh Hà (Theo VNExpress)