PDA

View Full Version : Vì một thế hệ tương lai.



Tuanmecsedec
28-06-2013, 13:59
Vì một thế hệ tương lai

28/06/2013 09:31 GMT+7

Là một trong những chương trình ưu tiên của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, những năm qua, Chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã góp phần hạn chế tốc độ gia tăng số người nhiễm HIV, đặc biệt là giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.






<tbody>
http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2013/6/28/2345a.gif




Phụ nữ mang thai chủ động đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS để được tư vấn xét nghiệm HIV.



</tbody>

Theo số liệu từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Thuận, 3 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã khám, tư vấn và xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện cho 6.335 phụ nữ mang thai, qua đó đã phát hiện 9 trường hợp nhiễm HIV/AIDS mới. Nhằm giảm tỷ lệ lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con, tiến đến loại trừ tình trạng trẻ nhiễm HIV/AIDS từ mẹ, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản triển khai chiến dịch phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con. Mục tiêu của chiến dịch nhằm tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV/AIDS toàn diện trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, người phụ nữ mang thai tự nguyện đến phòng tư vấn xét nghiệm sẽ được miễn phí xét nghiệm, được tư vấn về HIV/AIDS. Ngoài ra, nếu người phụ nữ mang thai nhiễm HIV sẽ được tiếp tục tư vấn và chăm sóc, cấp thuốc điều trị kháng HIV miễn phí trong thời gian mang thai và sau đẻ. Từ đó, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cũng đã tham mưu cho Sở Y tế triển khai được mô hình cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trọn gói tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua thời gian hoạt động, đến nay, mô hình cung cấp dịch vụ dự phòng, chống lây truyền HIV từ mẹ sang con trọn gói được đánh giá là rất hiệu quả và được đông đảo phụ nữ mang thai chấp nhận.
Các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Khi bà mẹ mang thai được phát hiện nhiễm HIV thì được uống thuốc dự phòng từ tuần thứ 14 và được theo dõi đến khi sinh; khi em bé sinh ra cũng được uống thuốc dự phòng ngay. Sau đó, bà mẹ sẽ được chuyển tiếp đến phòng khám ngoại trú người lớn, còn em bé được chuyển tiếp đến phòng khám ngoại trú nhi để tiếp tục nhận các dịch vụ như uống thuốc dự phòng, sữa thay thế... Điển hình như năm 2012, đã có 6.380 phụ nữ mang thai được xét nghiệm sàng lọc HIV khi chuyển dạ, qua đó đã phát hiện ra 12 trường hợp có HIV dương tính. Tất cả đều được tư vấn trước, sau khi xét nghiệm và được cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Điều quan trọng nhất trong dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là giúp người phụ nữ chủ động tìm hiểu, nắm rõ nguy cơ lây nhiễm và đường lây truyền HIV để họ biết cách tự phòng bệnh cho mình và tránh lây nhiễm HIV cho con.
Một bà mẹ mang thai đang điều trị dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con trọn gói tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vui vẻ nói: “Mọi người thường ngại khi nói đến xét nghiệm HIV, nhưng sau khi được các bác sĩ ở đây tư vấn, tôi rất yên tâm và đã tự nguyện xét nghiệm. Tôi cũng được các bác sĩ cho uống thuốc dự phòng. Tôi đã xác định phải duy trì uống thuốc đều đặn như lời dặn của bác sĩ để bảo vệ cho tôi và con tôi”.
Lây truyền HIV từ mẹ sang con có thể để lại những hậu quả lâu dài và nặng nề. Vì vậy khi mang thai, các bà mẹ cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV sớm và điều trị theo đúng phác đồ. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ được bé ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ và tiến tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con. Việc ngăn ngừa và hạn chế lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con là một trong những mục tiêu mà tỉnh Bình Thuận đang hướng đến, để không còn người nhiễm mới HIV/AIDS vào năm 2015.

Lê Đồng - Hà Tuân

Nguồn : Tại đây (http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/353/353/19875/-Vi-mot-the-he-tuong-lai/bbp.aspx)