PDA

View Full Version : Nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh



songchungvoi_HIV
25-04-2014, 15:37
Cập nhật lúc11:26, Thứ Sáu, 25/04/2014 (GMT+7)
Phát huy vai trò của các câu lạc bộ phòng, chống HIV đang là giải pháp được các cấp hội phụ nữ triển khai nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của “căn bệnh thế kỷ” đối với đời sống xã hội…
Tìm lại niềm tin trong cuộc sống
Nhiều lần đưa con là Nguyễn Văn T đi cai nghiện mà không thành công, bà Nguyễn Thị V, ở phường Đông Hải (quận Lê Chân) rất đau khổ, tuyệt vọng. Được Hội Phụ nữ phường vận động, bà V tham gia CLB Đồng cảm. Sau khi gia nhập CLB, bà V được chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc và cai nghiện tại nhà. Hằng ngày, bà V cùng gia đình động viên, khuyên nhủ, thuốc thang cho T. Các thành viên trong CLB tích cực tuyên truyền, chia sẻ, động viên T quyết tâm cai nghiện. Với sự nỗ lực và tình yêu thương của người mẹ và sự nhiệt tình của các thành viên trong CLB, T như được tiếp thêm sức mạnh và động lực để tránh xa sự cám dỗ của ma túy. Mới đây, T lấy vợ, có việc làm ổn định và dần hòa nhập cộng đồng.
http://www.baohaiphong.com.vn/dataimages/201404/original/images1010625_tim_hieu_kien_thuc.jpg
Hội viên Hội Phụ nữ quận Hồng Bàng tìm hiểu tác hại của ma túy/HIV và cách phòng tránh. Ảnh: Hải Ngọc

Không chỉ quan tâm đến người mắc các tệ nạn xã hội trở lại cuộc sống lương thiện, các cấp hội phụ nữ quan tâm giúp đỡ người thân của họ vượt qua khó khăn. Chị Nguyễn Thị L ở xóm An Nội, xã An Lư (huyện Thuỷ Nguyên) trở thành goá phụ khi mới 31 tuổi. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, chị lại đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh của bà con xóm giềng, bởi chồng chị chết vì AIDS. Bị cộng đồng chối bỏ, mẹ con chị luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Đã có lúc chị L nghĩ đến cái chết để kết thúc những tháng ngày buồn tủi, nhưng khi nghĩ đến những đứa con vô tội, chị lại gắng gượng. Với sự giúp đỡ của cán bộ hội phụ nữ, chị L tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định. Được cán bộ Hội Phụ nữ xã động viên, chị L nhận lời tham gia CLB Đồng cảm. Ngay buổi đầu đến CLB, chị như tìm lại được chính mình. Chị L bộc bạch: "Những thành viên trong CLB đều chung hoàn cảnh nên rất dễ cảm thông, chia sẻ. Qua những buổi sinh hoạt CLB, tôi dần tìm lại được niềm tin trong cuộc sống và có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh hiện tại. Do đó, mỗi lần hội họp, dù bận, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian, làm cho xong mọi việc để có mặt".

Mái nhà chung
Chị Phạm Thị Hồng, Trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cho biết: “CLB Đồng cảm được thành lập nhằm thu hút những người có HIV và chịu tác động của HIV tham gia vào chương trình dự phòng lây nhiễm, giảm tác động ảnh hưởng. Việc chăm sóc người bị H tại nhà không ai có thể làm tốt hơn những người mẹ, người vợ trong gia đình. Mặt khác, đúng như tên gọi của CLB, các thành viên là những người cùng cảnh ngộ, tự nguyện đến với nhau để chia sẻ tâm tình, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn về vật chất và tinh thần. Ban chủ nhiệm CLB lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nỗi khổ đau, bất hạnh của những thành viên. Sau khi được chia sẻ, nhiều người cảm thấy nhẹ lòng và tìm lại niềm tin vào cuộc sống”...
Có thể nói, CLB Đồng cảm là “mái nhà chung” đối với những người đang chung sống hay phải chịu những tác động của HIV/AIDS. Ngoài động viên, chia sẻ những khó khăn, CLB còn hỗ trợ các thành viên tạo việc làm, hướng dẫn cách phòng tránh lây nhiễm HIV. Các thành viên CLB còn hỗ trợ các gia đình chăm sóc người bệnh AIDS, quan tâm đến việc học của con, giải quyết các mâu thuẫn, sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người có HIV ở trong và ngoài gia đình… Nhờ đó mà người có HIV và gia đình họ vượt qua những mặc cảm, sống lành mạnh, có ích và tránh lây nhiễm ra cộng đồng.
Với những hoạt động thiết thực, CLB Đồng cảm ở các quận, huyện, xã, phường đã góp phần “biến căn bệnh thế kỷ chết người thành một căn bệnh mãn tính”, giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS, giúp người nhiễm HIV và gia đình họ vượt qua khó khăn và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

Năm 2013, các cấp Hội Phụ nữ tổ chức 20 cuộc truyền thông, phát hành đĩa CD và 1500 tờ gấp phòng, chống ma túy, tội phạm, HIV/AIDS, mại dâm; duy trì hiệu quả 2907 mô hình CLB Đồng cảm, “tổ phụ nữ đăng ký cam kết không có chồng, con, hội viên nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”. Các cấp hội tiếp tục giúp 225 người, trong đó có 167 người cai nghiện có tiến bộ, 265 phụ nữ có H được hỗ trợ phát triển kinh tế, việc làm, xây dựng nhà ở và duy trì có hiệu quả 19 mồ hinh phòng, chống HIV/AIDS.

Thanh Giang
http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4905/201404/nang-do-nhung-manh-doi-bat-hanh-2324188/

tôi ơi đừng tuyệt vọng
27-04-2014, 18:17
"sống trong đời sống
cần có một tấm lòng
để làm gì em biết không?
để gió cuốn đi..."