PDA

View Full Version : Một hoàn cảnh trẻ em cần giúp đỡ khẩn cấp



songchungvoi_HIV
16-05-2014, 12:46
Cập nhật ngày: 16/05/2014 06:26:10
Đó là em Huỳnh Thị Mỹ Thanh (SN 2000) ngụ khóm Sở Thượng, phường An Lạc, TX.Hồng Ngự.

Mẹ Thanh là chị Nguyễn Thị Diểm (SN 1978) bị nhiễm HIV và chết năm 2010, cha của em là Huỳnh Văn Út cũng bị nhiễm HIV chết năm 2003. Trước đó, do hoàn cảnh khó khăn nên năm 1999 cha của Mỹ Thanh đi làm phụ hồ ở TP.Hồ Chí Minh, có quan hệ với gái mại dâm và nhiễm HIV, sau đó về lây cho vợ. Sau khi cha mẹ qua đời, Thanh ở với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Hàng ngày bà phải đi làm thuê để nuôi cháu, do Thanh bệnh nhiều nên em chỉ học đến lớp 3 và nghỉ học.

http://www.baodongthap.com.vn/resources/newsimg/Newquy22014/Thang 5/16/ADT8.jpg
Em Huỳnh Thị Mỹ Thanh

Hàng tháng em đến Trung tâm Phòng, chống AIDS của tỉnh để lãnh thuốc uống, nhưng do hoàn cảnh gia đình của ngoại em quá khó khăn nên chế độ dinh dưỡng cho em không đảm bảo, sức khỏe em ngày càng suy kiệt. Hiện tại, em ăn uống rất khó, chỉ uống sữa hoặc các thực phẩm dinh dưỡng khác, nhưng gia đình ngoại thì không có khả năng để đảm bảo cho em. Hiện em Thanh đã bị nổi hạch ở cổ và phía cạnh hàm, rất ốm yếu.
Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Hồng Ngự đang vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ để em Thanh có điều kiện được trị bệnh tốt hơn và được sống vui như bao trẻ em khác.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Hồng Ngự hoặc Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội thị xã Hồng Ngự (đường Phan Bội Châu, khóm 1, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự). Điện thoại: 0673.837.050 - 0905.631.794 gặp cô Thúy. Hoặc bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. ĐT: 01677.198.675, khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự.
Huỳnh Thúy
http://www.baodongthap.com.vn/ (http://www.baodongthap.com.vn/)