PDA

View Full Version : Xe ôm CRSS



songchungvoi_HIV
29-05-2014, 17:44
Cập nhật: 29/5/2014 | 5:11:57 PM (GMT + 7)

<tbody>
(BGĐT)- Nhằm tạo điều kiện cho những người sau cai nghiện có việc làm, tự tin hòa nhập cộng đồng, quyết tâm đoạn tuyệt ma túy, Tổ xe ôm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng (gọi tắt là CRSS) được thành lập tại phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang).


http://222.255.28.35/Includes/NewsImg/5_2014/130985_48.jpg
Các thành viên tổ xe ôm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.


</tbody>

<tbody>

Đây là mô hình điểm do Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp thành lập tháng 9-2013. Thành viên là những người đã hoàn thành cai nghiện trở về gia đình.

Tham gia, các thành viên được hỗ trợ áo, mũ, trang bị kiến thức Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, phương pháp chống tái nghiện, thông tin về việc làm... Với ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, mô hình trở thành địa chỉ tin cậy của các đối tượng chậm tiến và gia đình của họ. Từ 5 thành viên ban đầu, hiện Tổ đã phát triển được 10 người ở các phường trên địa bàn TP.

Hầu hết các thành viên được UBND phường tạo điều kiện, giới thiệu cai nghiện bằng phương pháp điều trị methadone. Thành viên Nguyễn Văn Tình chia sẻ: "Trước kia, mỗi ngày chúng tôi tiêu tốn của gia đình vài trăm nghìn đồng nhưng nay được sử dụng methadone lại có việc làm, thu nhập, phụ giúp gia đình nên không còn nghĩ đến ma túy, thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn". Địa điểm tập trung chờ khách của Tổ tại ngã tư giao cắt đường Hùng Vương với đường Lê Lợi. Các thành viên có nhiều khách quen, hầu hết mọi người không kỳ thị, xa lánh mà ủng hộ, tạo điều kiện cho họ làm việc, nhiều người yên tâm khi đi xe ôm CRSS vì đã biết rõ địa chỉ in trên mũ, áo.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, Tổ trưởng cho biết: "Hàng tháng, mỗi thành viên thu nhập từ 1,5 - 3 triệu đồng. Đồng thời được tham gia sinh hoạt, tư vấn pháp luật, phòng tránh tệ nạn, bảo vệ sức khỏe".

Để phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình, các thành viên tổ xe ôm CRSS mong muốn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí tổ chức sinh hoạt và sự thông cảm sẻ chia của mọi người để những người chậm tiến có thêm điều kiện, động lực hòa nhập cộng đồng.

Quế Thương
http://baobacgiang.com.vn/298/130985/Xe_om_CRSS.bgo (http://baobacgiang.com.vn/298/130985/Xe_om_CRSS.bgo)




</tbody>