PDA

View Full Version : Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con: Vì tương lai của đất nước



songchungvoi_HIV
09-06-2014, 09:24
Ngày đưa: 09/06/2014 07:38:06 AM

<tbody>
Cùng với sự phát triển của xã hội thì đại dịch HIV/AIDS đang trở thành một căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và sự phát triển của xã hội. Qua từng năm, số bệnh nhân nhiễm HIV ở Việt Nam ngày càng tăng. Cùng với sự gia tăng số bệnh nhân bị nhiễm HIV thì tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai cũng ngày càng tăng.




Theo số liệu thống kê của Bộ y tế thì hiện nay, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ mang thai tại Việt Nam là 0,4%. Riêng đối với huyện Tư Nghĩa, tính đến nay, toàn huyện có 71 trường hợp mắc bệnh HIV/AIDS. Trong đó, có 22 trường hợp đã tử vong do AIDS. Hiện còn 49 trường hợp thì có 19 trường hợp đang được điều trị thuốc ARV. Trong số các trường hợp bị nhiễm HIV ở huyện Tư Nghĩa thì có 03 trường hợp bị lây nhiễm từ mẹ sang con ở xã Nghĩa Trung, Nghĩa Phương và Nghĩa Lâm.
Trong thời gian qua, ngành y tế và các địa phương trong huyện Tư Nghĩa đã tăng cường các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, chú trọng đến việc dự phòng, lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng cao điểm Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2014, huyện Tư Nghĩa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ cơ sở đi đôi với đưa các dịch vụ về địa phương. Tháng chiến dịch diễn ra từ ngày 1 đến 30-6-2014, với mục tiêu nhằm huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và mọi người dân vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nói chung và phụ nữ mang thai nói riêng về dự phòng lây truyền HIV và mở rộng sự tiếp cận các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Các hoạt động truyền thông đã tập trung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV, chồng/bạn tình và thành viên gia đình của các nhóm phụ nữ trên... Theo đó, trong tháng cao điểm của chiến dịch, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện sẽ tổ chức truyền thông trực tiếp cho phụ nữ mang thai ở xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thắng và Nghĩa Hiệp về các biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Qua đó, sẽ tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV cho phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm. Ngoài ra, các chị em còn được cung cấp, tư vấn các biện pháp chăm sóc thai kỳ và chăm sóc trẻ.
Theo các nhà chuyên môn, nếu biết cách dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm sẽ bớt đi những đứa trẻ bị nhiễm HIV, bớt đi nỗi đau của những gia đình có người nhiễm HIV. Nếu phát hiện, điều trị ARV sớm cho bà mẹ mang thai thì tỷ lệ trẻ sinh ra bị nhiễm HIV sẽ giảm từ 35% xuống chỉ còn 02%. Vì vậy, việc phát hiện phụ nữ mang thai nhiễm HIV sớm là vô cùng cần thiết để phòng ngừa nguy cơ lây truyền. Nếu phát hiện nhiễm HIV, chị em sẽ được tư vấn về sức khỏe trước khi mang thai, được khám sức khỏe định kỳ cho cả mẹ và thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai và được cấp thuốc điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và sữa cho bé ít nhất đến 6 tháng tuổi... Từ đó sẽ đem lại quyền được làm mẹ cho nhiều phụ nữ nhiễm HIV, những em bé được sinh ra khỏe mạnh bình thường, để trở thành những công dân khỏe mạnh, đủ sức học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Tuy nhiên, để làm được điều này, ngoài nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng. Các cấp, các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng không còn kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có phụ nữ mang thai; tăng cường tuyên truyền, vận động để cộng đồng coi việc xét nghiệm HIV đơn giản, bình thường như mọi xét nghiệm thông thường khác, từ đó thu hút tất cả các bà mẹ khi mang thai đến các cơ sở y tế để tư vấn và xét nghiệm HIV dự phòng lây nhiễm.

Thiên Phú
http://tunghia.quangngai.gov.vn/i1604-du-phong-lay-nhiem-hiv-tu-me-sang-con-vi-tuong-lai-cua-dat-nuoc.aspx



</tbody>