PDA

View Full Version : Thắc mắc về khái niệm, hình thành HIV



phuongxa
19-08-2013, 16:45
Mình tìm hết thông tin trên mạng nhưng vẫn không biết được virus HIV xuất phát từ đâu?
2 người không bị HIV QHTD với nhau sẽ không bị HIV, từng QHTD với nhiều người sẽ nguy cơ bị HIV càng cao do có thể trong số đó có thể bị HIV, còn nếu như trong số đó vẫn không bị HIV thì có nguy ơ bị HIV không? Vậy thì người đầu tiên bị HIV xuất phát từ virus như thế nào ??




http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif

Xxxmen
19-08-2013, 16:47
Từ khỉ bạn ạ

songchungvoi_HIV
19-08-2013, 21:02
Mình tìm hết thông tin trên mạng nhưng vẫn không biết được virus HIV xuất phát từ đâu?
2 người không bị HIV QHTD với nhau sẽ không bị HIV, từng QHTD với nhiều người sẽ nguy cơ bị HIV càng cao do có thể trong số đó có thể bị HIV, còn nếu như trong số đó vẫn không bị HIV thì có nguy ơ bị HIV không? Vậy thì người đầu tiên bị HIV xuất phát từ virus như thế nào ??
Bạn định nghiên cứu và tìm thuốc diệt trừ HIV ah, Mỗi khi có ai đó đưa câu hỏi về nguy cơ phơi nhiễm là đã sợ mất hồn rồi, sợ phải có thêm "1 người nữa giống như tôi". Hôm nay thêm bạn đưa ra câu hỏi "nó" từ đâu ra, Có ai có ý kiến về câu hỏi này k???????

phuongxa
19-08-2013, 21:48
Bạn định nghiên cứu và tìm thuốc diệt trừ HIV ah, Mỗi khi có ai đó đưa câu hỏi về nguy cơ phơi nhiễm là đã sợ mất hồn rồi, sợ phải có thêm "1 người nữa giống như tôi". Hôm nay thêm bạn đưa ra câu hỏi "nó" từ đâu ra, Có ai có ý kiến về câu hỏi này k???????

Mình không biết nên hỏi cho biết thôi mà. Vì mình nghe nói 2 người QHTD mà cả 2 không bị HIV thì sẽ không bị nhiễm, còn từng quan hệ với nhiều người sẽ có nguy cơ bị HIV, nên muốn biết cái nguy cơ đó là do trúng người bị HIV nên bị lây, hay là do tiếp xúc nhiều người nên bị.

¶Vi¶Tieu¶Bao¶
19-08-2013, 22:01
Có 2 giả thuyết: 1 là có nguồn gốc từ 1 giống tinh tinh, khỉ gì đó ở chau Phi, bằng 1 cách gì đó đã vô tình lây nhiễm sang người. Và 2 là nguồn gốc từ việc phát triển chiến tranh vi trùng từ những năm 50 của thế kỷ trc - một số nhà khoa học cho rằng ko loại trừ khả năng do việc kỳ thị những người đồng tính nam ở Mỹ cuối những năm 70, họ đã bị tiêm thuốc về danh nghĩa là thuốc kháng bệnh thực chất thuốc này gây ra các bệnh nhiễm trùng cơ hội mà sau này hay gặp ở những bệnh nhân AIDS. Đại khái là thế bạn muốn biết rõ ntn thì google nhé :boss:

songchungvoi_HIV
19-08-2013, 22:37
Tôi không biết giải thích thế nào để bạn hiểu, tôi tạm diễn giải thế này: Mã gian virut HIV là gian ngược với Tế bào kháng thể của con người (gọi là CD4 hay tế bào bạch cầu), Bạn có thể hình dung thế này:
- Chuỗi mắc xích số 8 liên kết với nhau (mã gien tế bào kháng thể người), khi Hiv xâm nhập vào cơ thể con người, vì nó có mã ngược lại với mắc xích số 8, nên nó sẽ gắn kết vào tế bào kháng thể người, từ đây con người vĩnh viễn nhiễm virut HIV.
- Hoặc giải thích thế này: tế bào kháng thể con người có dạng hình cầu và có những xích tua nhô ra ngoài (gọi là vòi), trên mỗi đầu xích tua có phểu, virut HIV cũng dạng hình cầu như tế bào kháng thể người và cũng có xich tua tương tự, nhưng khác đi 1 tí là trên đầu không có phễu, khi chúng xâm nhập vào cơ thể người, chúng dạo vòng trong máu người, khi gặp tế bào kháng thể người, chúng tiến lại gần, chúng tra vòi của chúng vào cái phễu, và từ từ tiến sâu vào trong tế bào kháng thể người (tiến trình hoà màng), và vĩnh viễn lưu trú ở trong tế bào kháng thể người, về phần tế bào kháng thể người, khi có khách ghé thăm (HIV), vì chúng (CD4) quá ngu ngốc, do nhận diện sai lầm đó là người nhà (HIV), (vì hình dãng quá giống mình), nên tế bào kháng thể sẽ mở cửa cho khách vào.
- Mặc khác, khi HIV vào trong tế bào, do chúng cố thủ, không hề chui ra khỏi tế bào kháng thể, nên không có thuốc nào tiêu diệt đuợc HIV. Hiv chui vào đó sống, sinh sôi, đến một lúc nào đó HIV phá huỹ tế bào kháng thể người, sau khi phá huỹ, chúng lại tìm tế bào khác và lại chui vào. Cứ thế cứ thế, chúng sinh sôi rồi phá huỹ, dẫn đến hệ miễn dịch (CD4) sẽ giảm dần theo năm tháng, từ đây vi trùng gây bệnh xâm nhập, do không đủ hệ miễn dịch chống lại, dẫn đến người nhiễm HIV bệnh tình nặng hơn, giảm cân , suy kiệt dẫn đến tử vong.
- Người nhiễm HIV do hệ miễn dịch suy giảm thường mắc phải các bệnh nhiễm trùng cơ hội sau: Lao (lao phổi, lao não Toxoplasma, lao xương, lao đa cơ quan), Viêm não, Nấm não Toxoplasma, CMV mắt (nếu không phát hiện kịp thời sẽ làm cho người nhiễm HIV bị mù mắt vĩnh viễn)
- Nếu người nhiễm HIV đang điều trị ARV cần tuân thủ việc uống ARV đúng giờ đến 100%, nếu không tuân thủ sẽ có nguy cơ kháng thuốc: Mỗi lần HIV sinh sản là một chủng virut mới (chủng kháng thuốc). Khi tích luỹ đủ 20% chủng kháng thuốc. Người điều ARV sẽ kháng thuốc
- Để nhận biết việc kháng thuốc: CD4 lần này giảm so với cách đấy 6 tháng giảm hơn 50% và có tiền xử uống ARV trên 24 tháng.
- ARV là loại thuốc kháng HIV, nhằm giúp vây hãm HIV, không cho nó sinh sản, mỗi khi HIV sinh ra sẽ làm HIV con chết. Ngoài ra ARV còn giúp cho người nhiễm HIV tăng tế bào kháng thể, và làm giảm nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình. Vì thế luôn nhắc nhở hãy an toàn khi quan hệ tình dục, hoặc hãy sử dụng riêng kim tiêm khi tiêm chung hoặc chích chung, đặc biệt là những người sử dụng may tuý nên dùng riêng kim tiêm, Do con người ít thăm khám sức khoẻ định kỳ, nên khi có hành vi không an toàn với người khác (người đó có khả năng nhiễm HIV mà họ không biết) sẽ dễ làm cho mình nhiễm HIV.
- HIV lây qua ba đường:
1. Máu: tim chích chung, ghép nội tạng có HIV, truyền máu có HIV. (HIV có nhiều trong máu)
2. Quan hệ tình dục: HIV có trong tinh dịch, dịch âm đạo. (trong tinh trùng không có HIV)
3. Mẹ truyền sang con: Mẹ mang thai nhiễm HIV có nguy cơ lây nhiễm HIV co bé ở thai tuần thứ 14 trở đi, trong lúc chuyển dạ và sinh bé, HIV có trong sữa mẹ.
Lưu ý: HIV có trong mồ hôi, tuyến nước bọc, nước mắt nhưng không đủ khả năng lây nhiễm cho người khác.
Vài hàng chia sẽ