PDA

View Full Version : Lợi ích của việc ăn chay 8 ngày mỗi năm



songchungvoi_HIV
14-06-2014, 09:53
Tuesday, 10 - June - 2014
Các nhà nghiên cứu người Mỹ đã chứng minh rằng ăn chay 8 ngày/năm có thể làm tăng cường hệ miễn dịch cho bạn nhất là trong trường hợp cơ thể bạn bị tổn thương.


http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/06/chay.jpg

Valter Longo, chuyên gia về tuổi thọ tại Đại học Nam California (Mỹ) cho biết: “Khi bạn đói, cơ thể sẽ cố gắng để tiết kiệm năng lượng và một trong những cách tiết kiệm năng lượng mà cơ thể làm là ‘tái chế’ các tế bào miễn dịch không cần thiết, đặc biệt là các tế bào bị hư hỏng”. Do đó, có thể nói ăn chay cũng là một cách tốt cho c thể vì nó giúp khởi động hệ thống miễn dịch trở lại hoạt động tốt, nhất là trong trường hợp hệ thống miễn dịch bị lão hóa hoặc suy yếu do bệnh tật, ví dụ như do bệnh ung thư.
Một chế độ ăn chay hợp lý sẽ khuyến khích cơ thể để thay thế các tế bào cũ và bị hư hại, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết. Nhóm nghiên cứu đã cho những người tham gia ăn chay 2-4 ngày trong 6 tháng để buộc cơ thể tự tiêu hủy những chất béo và tế bào bị tổn hại trong cơ thể. “Sau những ngày ăn chay, cơ thể gửi một tín hiệu cho biết những tế bào cần tái tạo và xây dựng lại hệ thống miễn dịch. Trong một thử nghiệm thí điểm ở bệnh nhân ung thư, các tế bào máu trắng giảm đi nếu họ nhịn ăn 72 giờ trước khi tiến hành hóa trị”, Giáo sư Longo cho biết.
Ăn chay cũng giảm tác động xấu và tử vong sớm ở những chuột tiếp xúc với thuốc hóa trị và tăng cường khả năng miễn dịch ở những chuột đã già.
Tiến sĩ Tanya Dorff, một đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Stem Cell, nói thêm: “Hóa trị có thể cứu sống bệnh nhân ung thư nhưng nó lại gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống miễn dịch. Các kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng ăn chay có thể giảm nhẹ một số tác hại của hóa trị. Các nhà khoa học đang thăm dò khả năng tác động của chế độ ăn uống này trên nhiều hệ thống sinh học và các cơ quan.
Nguồn: Afamily
http://caritasphucuong.org/song-khoe/bai-thuoc-hay/loi-ich-cua-viec-an-chay-8-ngay-moi-nam/

songchungvoi_HIV
25-07-2014, 12:20
Lợi ích của ăn chay25/7/2014 10:59
Ăn chay với nhiều rau củ như bông cải, bắp cải... giúp ngăn ngừa bệnh tật, trong đó có ung thư. Ảnh minh họa: internet.
http://citinews.net/images/content/2014/7/25/loi-ich-cua-an-chay_240x180.jpg
Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên ăn rau củ và trái cây sẽ cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất cần thiết, giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư rất tốt.
Một số loại rau củ được đánh giá cao gồm bông cải xanh, bông cải trắng, bắp cải, cà rốt, ngò rí, ngò tây, cần tây, trái cây thuộc họ cam quýt, cà chua, dưa chuột, nho, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, tỏi, hành lá, hành tây, hẹ, gừng, nghệ, lá hương thảo, húng tây, rau kinh giới tây, húng quế.
Ngừa bệnh tim mạch
Một khảo sát gần đây trên 47.000 người Ý đã phát hiện ra rằng, khoảng 11-21% số người ăn rau củ thường xuyên sẽ giảm nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại Anh cho thấy, ăn trái cây và rau xanh mỗi ngày sẽ giảm 24-26% nguy cơ tử vong do bệnh tim, đồng thời giảm được 32% tỷ lệ tử vong do tắc nghẽn mạch máu não.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140725/fckimage/image007.jpgĂn chay còn giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường, huyết áp cao, dị ứng, đau nửa đầu, loãng xương, các bệnh truyền nhiễm, viêm khớp, đục thủy tinh thể.
Để khắc phục tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, người ăn chay cần chú ý:
- Nên chọn lựa, phối hợp thực phẩm và bổ sung các vitamin, chất khoáng một cách hợp lý để không bị thiếu các axít amin thiết yếu, vitamin B12 (http://citinews.net/doi-song/lua-chon-hoan-hao-cho-con-phat-trien-toan-dien-HV6LJXI/), năng lượng, kẽm, sắt.
- Chế độ ăn chay thường ít năng lượng do có ít chất béo và mau làm no bụng (vì nhiều chất xơ). Vì vậy, cần lưu ý cung cấp đủ lượng calorie cần thiết bằng cách ăn thêm bữa phụ và sử dụng những thức ăn thực vật giàu năng lượng như các hạt có dầu, sữa đậu nành...

http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140725/fckimage/dau%20nanh.jpg
Tình trạng mất cân đối các axít amin sẽ không xảy ra nếu chúng ta biết cách phối hợp các loại đạm thực vật theo cách sau:
+ Rau đậu và các loại hạt. Ví dụ: cháo với mè và đậu.
+ Ngũ cốc và họ rau đậu. Ví dụ: cơm với đậu, xúp đậu với bánh mì.
+ Ngũ cốc và sản phẩm từ sữa. Ví dụ: bánh mì với sữa, cơm hoặc mì sợi với phô mai.
+ Rau có thể ăn với cơm, các hạt có dầu, phô mai, mầm lúa mì.

ĐÌNH HUỆ (Theo vegetarian-nutrition.info)


Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2092844948)