PDA

View Full Version : 5 bí quyết không khiến tình cảm sứt mẻ mùa World Cup



Charles
22-06-2014, 17:27
22/6/2014 17:09


Có người mê bóng đá bỏ công việc, có người vì bóng đá mà bị… bồ đá, vợ giận. Vậy thì làm thế nào để trọn vẹn cả World Cup lẫn tình cảm.


Mùa World Cup (http://citinews.net/cong-nghe/fan-cuong-do-tram-trieu-don-mua-world-cup-JR5ZATQ/) 2006, báo chí Đức đưa một tin khá thú vị. Các loại đồ chơi tình dục (sex toy) có in chữ Oliver K. và Michael B. được bán rất chạy, khi giải đấu được tổ chức tại đây.
Oliver K. chính là thủ môn Oliver Kahn, và Michael B. không gì khác là tiền vệ Michael Ballack (http://citinews.net/the-thao/ross-barkley--con-hon-ca--gazza-moi---6FVDDIQ/) - hai ngôi sao lớn nhất của đội. Rõ là, mùa World Cup khiến các ông chồng/bạn trai xao nhãng tình cảm và chuyện chăn gối, nên vợ/bạn gái mới phải… tự xử. Làm thế nào để tình trạng này không xảy ra? Sau đây là 5 điều cần lưu ý.


http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/06/22/husband2_22177310.jpg



Phân phối thời gian hợp lý

Xem bóng đá 90 phút thì không phải vấn đề, nhưng ăn, ngủ cùng bóng đá, đi cà phê tám chuyện bóng đá, tối về nhà gọi điện cho bạn bàn chuyện bóng đá, cá cược… sẽ khiến người bên cạnh bạn cảm thấy nóng mặt không sớm thì muộn.
Để thưởng thức trọn vẹn 90 phút của một trận đấu diễn ra lúc 23h00, tại sao từ 18h không cùng nàng nấu ăn hoặc ra ngoài dạo chơi, tâm tình, để về nhà rồi sẽ được nàng "cơm bưng, nước rót" xem đá bóng?


Không được sai bảo

Tuyệt đối, không được dán mắt vào màn hình và nói những câu đại loại như "Em tắt dùm anh cái đèn", "Em lấy dùm anh tách trà"… người phụ nữ sẽ dễ nổi nóng.
Hãy tự thân vận động trong mọi tình huống. Càng như thế, phụ nữ càng thấy thương bạn hơn và sẽ tự động làm những gì tốt nhất để bạn xem bóng đá.


Kiên nhẫn với nàng

Người phụ nữ yêu chiều bạn sẽ cố gắng làm bạn vui bằng cách hỏi han ríu rít về bóng đá, để tìm sự đồng cảm cùng bạn.
Ấy vậy nên, đừng cáu khi cô ấy nói "Ủa, Ronaldo đá cho Brazil mà?", hoặc "Việt vị là gì?". Hãy từ từ trả lời tất cả, nàng sẽ nghĩ bạn quan tâm đến lời cô ấy nói, tôn trọng cô ấy.


Vẫn ưu tiên cho nàng

Tivi có thể quay chậm lại cảnh bàn thắng, nên đừng có dán mắt vào nó. Nếu nghe nàng nói câu "Anh giúp em cái này với", thì tốt nhất nên mau chóng đi giúp nàng.


Đáp ứng… chuyện ấy

Tất nhiên xem xong bóng đá bạn sẽ mệt lừ và buồn ngủ. Nhưng suốt 1 tháng trời xem xong rồi ngủ, nàng chắc chắn sẽ nổi giận.
Trước trận đấu, nghỉ giữa hiệp và sau trận, cứ phân phối thời gian mà "tâm sự". Gọi là "trả bài" cũng được, nhưng hãy cố gắng!

Song Ngân (Theo Báo Đất Việt (http://citinews.net/phap-luat/chem-toac-mat-bo-ban-gai---con-chet-co-nguoi-chet-theo--5CDXVJQ/))