PDA

View Full Version : “Yêu” càng nhiều, càng dễ thụ thai?



Charles
28-06-2014, 15:28
Thứ bảy, 28/06/2014 08:55


Có rất nhiều quan niệm sai lầm khi cho rằng khả năng thụ thai tỉ lệ thuận với mức độ quan hệ tình dục.


Một nghiên cứu gần đây đã đưa ra con số thống kê trung bình cho số lần làm “chuyện ấy” để có thể thụ thai.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/28/c6eYeu-cang-nhieu-cang-de-thu-thai.jpg (http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/28/c6eYeu-cang-nhieu-cang-de-thu-thai.jpg)
Hoạt động tình dục trung bình 6,1 ngày/tháng giúp tăng khả năng thụ thai cho phụ nữ




Những cặp vợ chồng đang mong đợi có em bé có xu hướng nghĩ rằng quan hệ càng nhiều thì càng tăng khả năng thụ thai. Nhưng điều đó hoàn toàn không chính xác. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Ovuline - một công ty chuyên sử dụng công nghệ giúp các cặp đôi thụ thai và mang thai khoẻ mạnh - đã chỉ ra các cặp đôi có hoạt động tình dục trung bình 6,1 ngày/ tháng sẽ giúp tăng tối đa khả năng thụ thai.

Để đi đến kết luận này, Ovuline đã xem xét dữ liệu từ hàng trăm ngàn phụ nữ sử dụng dịch vụ của công ty để ghi lại chu kỳ kinh nguyệt, tâm trạng cũng như mức độ quan hệ tình dục của họ.
Ovuline cũng phát hiện ra khả năng thụ thai còn phụ thuộc vào khu vực sinh sống. Điển hình như ở Mỹ, các cặp đôi đến từ tiểu bang Idaho phải có hoạt động tình dục trong 7 ngày/tháng để nhận được cơ hội thụ thai cao nhất. Còn ở Washington D.C, các cặp vợ chồng chỉ tiêu tốn 4,62 ngày/ tuần để thụ thai.Tất cả những con số thống kê trên thấp hơn bạn nghĩ? Nhưng đó lại là sự thật. Luôn nhớ rằng khả năng thụ thai không phụ thuộc vào mức độ quan hệ tình dục của bạn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng cholesterol có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai của phụ nữ.Nếu bạn đang khó khăn trong việc thụ thai, hãy xem xét các yếu tố này. Và nếu vẫn thất bại, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được giúp đỡ.


AloBacsi.vn
Theo V.Nữ - Người lao động/ Women’s Health