PDA

View Full Version : Con “nghịch bẩn”



songchungvoi_HIV
29-06-2014, 08:41
29/6/2014 06:50
Con trai tôi nhút nhát, mơ mộng, ít bạn bè. Vợ chồng tôi hốt hoảng chứng kiến cháu thủ dâm từ thuở lên năm tuổi. “Chạy chữa”, kèm cặp, đánh lạc hướng mãi cháu mới giảm bớt được “trò vui” suốt ngày cho tay vào trong quần “nghịch bẩn”.(Một phụ huynh ở Trường THCS Lý Tự Trọng (http://citinews.net/giai-tri/nghi-an-nhat-thuy-mua-tin-nhan--xua-nhu-diem-CJY32TY/), Q.Gò Vấp)
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140626/fckimage/13-stock-photo-scared-boy-behind-glass-door-showing-one-hand-142225300.jpg

Trẻ em mẫu giáo thường sờ mó "con chim tí nị" khi bị rơi vào tâm trạng "bỗng dưng trống vắng" trên giường. Trong lúc buồn chán, đột nhiên chúng phát hiện ra trên cơ thể mình có một vài chỗ mà nếu được cọ xát thì sẽ dễ chịu, thích thú. Trẻ cũng có thể làm thế khi đang bị viêm nhiễm tại chỗ (ghẻ lở ngoài da, nấm ở bẹn, chít hẹp bao quy đầu, vệ sinh kém...). Sự ngứa ngáy, bứt rứt khiến chúng tìm kiếm rồi phát hiện ra chỗ có thể đem lại cảm giác "giải tỏa", thậm chí sau này nguyên nhân bệnh đã được giải quyết dứt điểm rồi trẻ vẫn "quen tay" làm chuyện đó như một liều thuốc an thần mỗi khi mẹ vắng nhà, bị bạn bè bắt nạt, bị phạt, bị la mắng hoặc cảm thấy mình bị bỏ rơi, không được yêu thương. Khi đi học, trẻ làm điều đó "riêng tư" hơn, vì lờ mờ hiểu rằng đang làm chuyện không được người xung quanh tán thành.
Bước vào giai đoạn dậy thì, các cậu trai sẽ táy máy tay chân mỗi khi cần được khuây khỏa cảm xúc, hoặc tò mò về sự phát triển khác lạ của cơ thể mình, giải tỏa nỗi căng thẳng do hoạt động tăng cường của các nội tiết tố sinh dục, mặc dù chưa có sự xuất tinh.
Các bậc cha mẹ thường bực mình, giận dữ, "ghê ghê" khi thấy trẻ thủ dâm vì liên tưởng tới sự thủ dâm của người lớn. Đôi khi phụ huynh còn đánh mắng và dùng những lời lẽ xúc phạm, lên án hành vi ấy là bẩn thỉu, tội lỗi,… làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giới tính của trẻ sau này. Hãy coi đây là cơ hội để người lớn giáo dục giới tính cho trẻ. Theo một cuộc điều tra ở thanh thiếu niên của tác giả Kescey, thủ dâm gặp ở 21% em trai và 12% em gái trước 12 tuổi, 82% em trai và 20% em gái trước 15 tuổi, 92% trẻ trai và 83% trẻ gái trước 20 tuổi. Thủ dâm của trẻ em với người lớn hoàn toàn khác nhau về bản chất. Hành vi ấy ở trẻ em không gắn với tình dục. Mức độ cảm giác mà chúng đạt được cũng khác xa với khoái cảm tình dục. Sau này thêm vài tuổi nữa, khi thủ dâm kết thúc bằng xuất tinh, cậu con trai sẽ nhận ra sự khác nhau của thủ dâm ở hai thời kỳ. Hầu hết trẻ em rất nhớ cảm giác dễ chịu của lần đầu "nghịch bẩn", nhưng nhiều chàng trai sẽ nhanh chóng từ bỏ việc thủ dâm khi biết tới tình cảm yêu đương thực sự. Thời kỳ cuối của tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành, thủ dâm đã có sự trợ giúp của trí tưởng tượng. Khuôn mặt, hình thể của một bạn gái hoặc diễn viên nào đó thường xuất hiện trong đầu khi cậu trai thực hiện động tác. Nhưng khi đã có sự giao tiếp tình dục thì sự thủ dâm tự rút lui và chỉ tiếp diễn những lúc có khó khăn, trục trặc nào đó trong hoạt động tình dục. Cha mẹ chú ý giữ gìn, kín đáo trong sinh hoạt vợ chồng, không nên "vô tư" xem phim 18+ trước mặt con và cần đưa con đi gặp nhà chuyên môn khi thấy con có biểu hiện:
● Làm chuyện đó quá mức trong ngày, ở nhà và nơi công cộng.
● Tiếp tục làm ở nơi công cộng dù đã bị cha mẹ "thổi còi".
● Có dấu hiệu khó khăn về hành vi hoặc cảm xúc (cách ly với xã hội, hung hăng, tự hủy hoại, buồn bã, tiểu dầm, nói lắp...).
● Hay nói chuyện về tình dục hoặc hoạt động giới tính không thích hợp.
Bác sĩ Hoa Tiêu




Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=300926453)