PDA

View Full Version : Mẹ xét nghiệm HIV để tránh lây truyền sang con



songchungvoi_HIV
30-06-2014, 12:07
Cập nhật ngày: 30/06/2014 05:34:51

Sau khi xét nghiệm HIV, nhiều phụ nữ có dự định sinh con hoặc đang mang thai biết mình có kết quả dương tính HIV vẫn mong muốn mình có được một “thiên thần nhỏ”. Và nhờ kịp thời tiếp cận với dịch vụ chăm sóc, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, các bé sinh ra khỏe mạnh, gia đình tràn ngập hạnh phúc.

http://www.baodongthap.com.vn/resources/newsimg/Newquy22014/Thang 6/30/T 6-2.JPG
Tư vấn xét nghiệm HIV cho bà mẹ khi mang thai

Mỗi ngày, có trên 20 phụ nữ mang thai tìm đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) tỉnh Đồng Tháp xét nghiệm HIV. Có người tự nguyện đăng ký xét nghiệm HIV, có người đến nửa chừng ngần ngại định quay về nhà nhưng sau khi được tư vấn, các “bà bầu” đã vui vẻ chấp nhận xét nghiệm HIV. Một buổi sáng cuối tháng 6/2014, khi chúng tôi đang trò chuyện với một cán bộ Trung tâm CSSKSS tỉnh thì gặp chị Nương ngụ TP. Cao Lãnh bước ra từ phòng Truyền thông tư vấn của Trung tâm. Sau khi biết chúng tôi là phóng viên đến viết bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chị Nương tươi cười nói: “Em định phỏng vấn chị phải không, không có gì ngại cả, hôm nay chị dành thời gian đi xét nghiệm HIV và khám thai. Mình sống thủy chung nhưng đi xét nghiệm cho chắc ăn. Nếu có kết quả dương tính thì ban đầu chắc ai cũng buồn, nhưng nhờ xét nghiệm có gì sẽ sớm điều trị để em bé sanh ra được khỏe”. Nhân viên tư vấn Trần Thị Ánh Nguyệt cho biết, ngày nay đa phần những người đến khám sàng lọc trước sinh, trong đó có chấp nhận xét nghiệm HIV đều có tâm trạng thoải mái như chị Nương.
Sau khi xét nghiệm HIV, đón nhận kết quả không như mong muốn, ắt hẳn thời gian đầu ai cũng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình. Đối với những phụ nữ đang mong muốn có được một đứa con thì lại càng lo lắng hơn cho sức khỏe của mình và con sau chào đời. Thế nhưng, có rất nhiều câu chuyện đằng sau những chuỗi ngày buồn phiền là hạnh phúc thật sự, là những câu chuyện kết thúc có hậu. Đó là chuyện về gia đình chị Hạnh. Chồng là người ngoại quốc, anh chị có nhau được 2 người con. Ngày mang thai bé thứ hai, chị đi xét nghiệm HIV với kết quả dương tính. Từ khi biết mình nhiễm HIV, chị được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Sau hơn 1 tháng bé được sinh ra, chị đưa bé đi xét nghiệm với kết quả âm tính HIV, chị vui mừng khôn xiết. Sau đó, chị về đưa chồng và con lớn đi xét nghiệm HIV, cả 2 đều nhận kết quả âm tính.
Nhiều năm làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, bác sĩ Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - Kế hoạch hóa gia đình - Trung tâm CSSKSS tỉnh cho rằng, càng về sau này, việc tư vấn cho phụ nữ đang mang thai xét nghiệm HIV càng dễ dàng. Hầu hết bà mẹ xem đó là chuyện bình thường. Các bà mẹ cũng biết được chuyện không phải người mẹ nhiễm HIV là con bị lây truyền. Bác sĩ Trần Thị Ni, phụ trách chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thông tin vui là từ đầu năm 2014 đến đầu tháng 4/2014, qua xét nghiệm HIV, toàn tỉnh có 9 phụ nữ đang mang thai nhiễm HIV nhưng tất cả 9 bé sau khi được sinh ra đều không nhiễm HIV. Các trường hợp này đều được điều trị dự phòng lây truyền HIV. Bác sĩ Đoàn Văn Hợp, Trưởng Khoa Điều trị - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, khuyên tất cả bà mẹ đang mang thai đi xét nghiệm HIV càng sớm càng tốt vì nếu phát hiện nhiễm HIV, người mẹ sẽ được điều trị dự phòng. Điều này hạn chế thấp nhất sự lây truyền HIV từ mẹ sang con. Ngoài ra, người mẹ sẽ được hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe, cách sinh tốt nhất cũng như hướng điều trị sau sinh cả mẹ và con.
* Tên của các nhân vật trong bài viết đã được thay đổ

Theo ông Võ Anh Hổ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối tháng 4/2014, tổng số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được phát hiện là trên 5.790 trường hợp, số nhiễm HIV mới trung bình 33 trường hợp/tháng. Đối với chương trình điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, năm 2013, số phụ nữ mang thai trong tỉnh được xét nghiệm HIV là 32.679 người, trong đó có 39 trường hợp dương tính với HIV và được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con kịp thời, đúng phác đồ nên số trẻ sinh ra chỉ có 1 trường hợp dương tính HIV.
Hữu Nghĩa



http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE186DF5/Me_xet_nghiem_HIV_de_tranh_lay_truyen_sang_con.asp x