PDA

View Full Version : Ba trẻ sơ sinh hết nhiễm HIV nhờ vắc-xin



songchungvoi_HIV
02-07-2014, 13:11
Thứ Tư, 02/07/2014 11:04
(NLĐO) - Ba trẻ sơ sinh tại Canada được công bố hết nhiễm HIV do được điều trị bằng vắc-xin chỉ vài giờ sau khi ra đời, một phát hiện đột phá sẽ được báo cáo tại hội nghị quốc tế hằng năm về bệnh AIDS ở TP Melbourne (Úc) từ ngày 20-7 đến 25-7.


http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/article-2676037-1f49fd9500000578-719-634x424-1404271710837.jpg

Ba trẻ sơ sinh ở Canada hết nhiễm HIV nhờ vắc-xin. Ảnh minh họa: Daily Mail/Alamy




Theo đồng chủ tịch của AIDS (http://nld.com.vn/hivaids-5228.htm) 2014, GS Sharon Lewin, các nhà khoa học đã tiêm cho 4 trẻ sơ sinh bịnhiễm HIV (http://nld.com.vn/nhiem-hiv-3703.htm) từ mẹ ba loại thuốc kháng virus khác nhau với liều cao. Sau đó, qua thử nghiệm, họ nhận thấy có 3 trẻ hết nhiễm HIV. Đứa trẻ thứ tư vẫn còn bị nhiễm nhưng ở mức độ rất thấp.
Tuy nhiên, GS Lewin lưu ý có một số trường hợp được thông báo hết nhiễm HIV nhưng chưa được chính thức xác nhận. Trẻ sơ sinh Canada vẫn đang tiếp tục được theo dõi và chữa trị và người ta không chắc chắn virus có khả năng xuất hiện lại hay không.
Trường hợp trẻ em được chữa trị hết nhiễm HIV gần đây nhất được ghi nhận là một trẻ em Mỹ ở bang Mississippi hồi năm 2013. Đứa trẻ sinh năm 2010, con của bà mẹ chỉ hay biết mình nhiễm HIV ngay lúc sinh nở nên không nhận được những biện pháp thận trọng giúp tránh bớt khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con. Bé gái này được điều trị bằng 3 loại thuốc kháng virus từ lúc 30 ngày tuổi và được công bố hết nhiễm HIV hồi năm ngoái. Thầy thuốc thông báo không còn phát hiện virus ở đứa trẻ 29 ngày sau khi bắt đầu chữa trị và sau đó không bị nhiễm trở lại.


Tr. Lâm (Theo Daily Mail)
http://nld.com.vn/suc-khoe/ba-tre-so-sinh-het-nhiem-hiv-nho-vac-xin-20140702101816273.htm (http://nld.com.vn/suc-khoe/ba-tre-so-sinh-het-nhiem-hiv-nho-vac-xin-20140702101816273.htm)

Charles
25-07-2014, 14:10
Ba trẻ sơ sinh tại Canada đã may mắn hết nhiễm virus HIV do được điều trị sớm bằng vaccine chỉ vài giờ sau khi ra đời.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_07_02/vaccine.jpg


Điều trị sớm HIV cho trẻ sơ sinh là cơ hội giúp trẻ khỏi nhiễm HIV. Ảnh Dailymail

</tbody>

Phát hiện đột phá này sẽ được công bố tại Hội nghị quốc tế hằng năm về bệnh AIDS ở TP Melbourne, Úc diễn ra từ ngày 20 đến 25/7/2014).

GS. Sharon Lewin, Trưởng nhóm nghiên cứu - Chủ tịch hội nghị quốc tế về bệnh AIDS năm 2014 cho biết, các nhà khoa học đã tiêm cho 4 trẻ sơ sinh nhiễm HIV từ mẹ ba loại thuốc kháng virus khác nhau với liều cao. Sau đó, qua thử nghiệm, họ nhận thấy có 3 trẻ hết nhiễm HIV. Trẻ thứ tư vẫn còn virus HIV nhưng ở mức độ rất thấp.

Tuy nhiên, GS Lewin lưu ý có một số trường hợp được thông báo hết nhiễm HIV nhưng chưa được chính thức xác nhận. 4 trẻ sơ sinh này vẫn đang tiếp tục được theo dõi, chữa trị và không biết virus có khả năng xuất hiện trở lại đối với 3 trẻ đã hết nhiễm HIV hay không.

Trường hợp trẻ em được chữa trị hết nhiễm HIV gần đây nhất được ghi nhận là một trẻ em Mỹ ở bang Mississippi vào năm 2013. Bé gái may mắn này sinh năm 2010, con của bà mẹ chỉ biết mình nhiễm HIV ngay lúc sinh nở nên không được tiếp cận các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con sớm.

Bé gái đã được điều trị bằng 3 loại thuốc kháng virus từ lúc 30 ngày tuổi và được công bố hết nhiễm HIV gần 1 tháng sau đó. Cho đến nay, các bác sĩ vẫn không phát hiện dấu hiệu virus HIV trở lại trong bé gái này.


http://tiengchuong.vn

Charles
27-07-2014, 14:34
13:15 ngày 27 tháng 07 năm 2014

Ba trẻ em sơ sinh được thử nghiệm loại vắc-xin mới đã miễn nhiễm hoàn toàn với virus HIV, mở ra một thời kỳ mới cho phương thức chữa HIV/AIDS.


http://images.tienphong.vn/Uploaded/huyquang/2014_07_24/1_OIYE.jpg.ashx?w=440&h=250&crop=auto

3 trong 4 trẻ sơ sinh được tiêm vắc-xin mới trong vài giờ sau khi sinh đã miễn nhiễm với virus HIV.

Theo thông tin đăng tải trên trang Daily Mail, gần đây, các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công loại vắc-xin chữa trị HIV mới.

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên bốn trẻ sơ sinh người Canada bị nhiễm HIV từ mẹ. Kết quả cho thấy, 3 trẻ sơ sinh đã miễn nhiễm hoàn toàn với HIV sau khi được tiêm loại vắc-xin mới, một bé mức độ virus HIC ở mức rất thấp sau khi được tiêm loại vắc-xin mới trong vài giờ sau khi sinh.

Kết quả thử nghiệm của loại vắc-xin mới này sẽ được công bố tại hội nghị về HIV/AIDS năm 2014 tại Melbourne từ 20/7.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, nghiên cứu này là môt bước đột phá lớn trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS. Các nhà khoa học hy vọng rằng: Sự thành công của loại vắc-xin này trên trẻ em sẽ mở ra một tia hy vọng cho tất cả những người nhiễm HIV.

Giáo sư Lewin - Chủ tịch hội nghị về HIV/AIDS 2014 chia sẻ: “Với trẻ sơ sinh, vắc-xin mới này đã chứng minh được sự công hiệu khi chặn đứng virus HIV. Điều này đồng nghĩa với việc điều trị càng sớm, hiệu quả của vắc-xin càng cao.”

Tuy nhiên, tại thời điểm này, các bác sĩ vẫn chưa thể chắc chắn về công hiệu của loại vắc-xin. Các bác sĩ cần thời gian quan sát để kiểm tra liệu virus HIV có sống lại hay không.

Sau khi thông tin được đăng tải trên trang Daily Mail, rất nhiều bình luận tích cực gửi về:

“Khoa học thật kỳ diệu!”

“Tạ ơn chúa”.
“Tôi tin rằng sự phát triển của khoa học sẽ mang tới rất nhiều điều kỳ diệu cho những cuộc đời, những số phận kém may mắn”.

“Tin tuyệt vời, chúng ta hãy cùng hy vọng loại vắc-xin này sẽ sớm được nhân rộng”.

“Nghiên cứu này xứng đáng được giải Nobel”.

Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng, với sự phát triển của khoa học và y học, những căn bệnh nguy hiểm sẽ sớm bị xóa sổ và vắc-xin cho bệnh HIV/AIDS sẽ là bước tiến đầu tiên của y học nhân loại.


Theo Phương Thảo

Gia đình Online
http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/da-co-vacxin-cho-tre-so-sinh-nhiem-hiv-trong-bung-me-739332.tpo