PDA

View Full Version : Ấm lòng những suất cơm từ thiện



songchungvoi_HIV
05-07-2014, 15:09
05/7/2014 14:50
Để giúp các sĩ tử "Tâm an vượt vũ môn", bếp cơm chay từ thiện của nhóm phật tử chùa Cao Linh cùng đông đảo tình nguyện viên của các Hội từ thiện, học sinh, sinh viên chuẩn bị 3.000 suất cơm. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự kết nối, yêu thương.


Bếp cơm chay từ thiện của nhóm phật tử chùa Cao Linh do chú Thiện Nhất thành lập, hoạt động vừa tròn 2 năm. Bếp cơm chay phục vụ nhiều suất cơm cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Tham gia tiếp sức mùa thi đại học, cao đẳng năm nay, bếp cơm chay nhận được sự quan tâm của nhiều người từ mọi lứa tuổi, ngành, nghề. Hiểu được khó khăn, vất vả của thí sinh và phụ huynh từ nhiều vùng quê khác nhau phải lặn lội tàu, xe về các thành phố lớn dự thi, chi phí đắt đỏ, tốn kém, với mong muốn đem "nhân lành, bình an và hạnh phúc" đến với các sĩ tử, bếp cơm chay từ thiện sẽ đồng hành cùng thí sinh suốt thi.


http://baohaiphong.com.vn/dataimages/201407/original/images1037091_Cao_Linh.jpg
Mọi người đang chuẩn bị những suất cơm đầu tiên.

Để làm được 3.000 suất cơm chay cần nguồn tài chính và nhân lực lớn. Chú Thiện Nhất, nhóm trưởng bếp cơm chay từ thiện chia sẻ: "Trong những ngày qua, bếp cơm nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm. Trong số đó, tôi thực sự cảm động trước hành động của em Nguyễn Thị Xuân Thủy, học sinh lớp 6 Trường THCS Bắc Sơn (http://citinews.net/xa-hoi/nghia-tinh-than-vang-danh-TVO3LWA/) (quận Kiến An). Được thưởng 200.000 đồng phần thưởng học sinh giỏi, qua mọi người, em biết thông tin về hoạt động từ thiện lần này và trích 100.000 đồng ủng hộ. Dù số tiền không lớn nhưng thể hiện tình cảm, chia sẻ khó khăn với người khác. Với tiêu chí bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và nhất là các thí sinh phải đủ no, mọi người lên thực đơn khá kỹ. Theo đó, 1 suất ăn gồm: cơm, canh, món xào, món mặn và có thêm nước sâm lạnh. Tất cả các món ăn sẽ là món chay. Trước đó 1 ngày, công việc được phân công cụ thể đến từng người và tiến hành mua thực phẩm, sơ chế để kịp thời gian nấu vào ngày hôm sau. Chị Lương Hoài Trang, trưởng nhóm Hội từ thiện Tâm Hồng cho biết: "Hoạt động từ thiện được mọi người nhiệt tình tham gia. Người góp công, người góp của, nhưng ai cũng tỏ rõ tấm lòng, sự cố gắng hết mình vì công việc. Đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thể hiện được sức trẻ, sự cống hiến vì cộng đồng, xã hội".

Cơm chay từ thiện sẽ được phát tại các điểm thi: Trường đại học Hải Phòng, đại học Hàng hải Việt Nam, đại học Y dược Hải Phòng, Cao đẳng Hàng hải. 3.000 suất cơm sẽ chia đều cho cả 2 đợt thi. Tuy nhiên, số lượng suất cơm có thể tăng lên theo nhu cầu của thí sinh và gia đình. "Mỗi suất cơm tuy đơn sơ, giản dị nhưng làm ấm lòng và tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong những ngày thi cao căng thẳng", chú Thiện Nhất, chia sẻ.


Hoàng Huế


Theo baohaiphong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1061876123)