View Full Version : 20% dân số Việt Nam mắc các bệnh dị ứng, mề đay
songchungvoi_HIV
21-07-2014, 10:50
21/07/2014 10:22
Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gia tăng, dân cư đông đúc, … làm những tác nhân gây dị ứng gia tăng. Tại VN hiện có khoảng 20% dân số mắc các bệnh dị ứngĐây là thông tin được các chuyên gia đầu ngành về dị ứng tại VN đưa ra tại hội thảo Cập nhật điều trị bệnh lý mề đay vô can mãn tính và viêm mũi dị ứng tổ chức ngày 17/7 tại Hà Nội.
Theo PGS.TS Trần Hậu Khang, GĐ BV Da liễu Trung ương, dị ứng ngày nay được coi là bệnh của cuộc sống hiện đại, có thể xảy ra với mỗi người, mỗi gia đình.
http://www.tintuc.net/photos/2014/07/17/1405912950.jpg
Biểu hiện của bệnh mề đay, dị ứng
Bệnh thường bắt đầu trước tuổi 20 (80% trường hợp), tuổi khởi phát trung bình từ 8-11 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở khoảng 12-15 tuổi, tần suất xuất hiện bệnh ở thành thị cao hơn nông thôn.
Dị ứng là một phản ứng của cơ thể chống lại những chất lạ xâm nhập, đặc biệt qua đường hô hấp. Những chất thúc đẩy dị ứng gồm phấn hoa, bụi nhà, nấm mốc, lông thú, côn trùng, một vài loại thực phẩm.
Dị ứng gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và cuộc sống. Ở mức độ nhẹ dị ứng gây ra các triệu chứng như viêm kết mạc dị ứng, ngứa và chảy nước mũi. Ở mức độ trung bình, dị ứng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, sung huyết mũi, nhức đầu, giảm khứu giác, khó thở khiến giấc ngủ bất thường, giảm sinh hoạt hàng ngày, giảm khả năng học tập làm việc. Ở một số người dị ứng nặng với các chất gây dị ứng trong môi trường và thức ăn hoặc một số loại thuốc y dược có thể gây sốc phản vệ (trụy tim mạch) đe dọa đến tính mạng.
Một trong những loại bệnh dị ứng da phổ biến là nổi mề đay. Mề đay là một phản ứng của mạch máu trên da với cơ chế có liên quan đến chất histamine, xảy ra do sưng lớp bì nông với triệu chứng chính là ngứa da, nổi mẩn trên da.
Theo các nghiên cứu, có khoảng 20% dân số bị mề đay ở một thời điểm nào đó trong đời. Mề đay thường xảy ra đột ngột và biến mất nhanh sau vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên mề đay có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu người nổi mề đay cấp tính ở trong tình trạng nặng, rất dễ bị phù thanh quản, khó thở, choáng váng, ngất xỉu do huyết áp xuống thấp.
Cẩm Quyên
Theo VietNamNet
songchungvoi_HIV
21-08-2014, 19:18
21/8/2014 18:00
Chị Nguyễn Thị Thoan xót xa kể, con gái tôi 3 tuổi, cháu có tiền sử nổi mề đay theo thời tiết. Cháu rất khó chịu vừa đau vừa ngứa, nhìn con tôi xót quá.
Hiện nay, thực tế đang có rất nhiều người mắc bệnh dị ứng nổi mề đay, đặc biệt là trẻ. Theo TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn (http://citinews.net/doi-song/dau-bung-di-ngoai--vao-vien-ma--phai-chet-W3T3EAQ/) - giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, khoa Tiêu Hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1, dị ứng nổi mề đay là bệnh da phổ biến gây khó chịu. Bệnh khó chẩn đoán đúng nguyên nhân dù đã thực hiện đủ các xét nghiệm và không dễ điều trị dứt. Để điều trị bệnh dị ứng nổi mề đay bên cạnh dùng thuốc thì việc kiêng kỵ trong ăn uống cũng có tác dụng quan trọng.
Con đau, mẹ xót
Chị Nguyễn Thị Thoan (http://citinews.net/doi-song/loi-ich--kep--tu-viec-xay-dung-chi-dan-dia-ly-cho-cha-muc-ha-long-IWXJZDA/) (ngụ tại Q. 9, TP.HCM) xót xa kể, con gái tôi 3 tuổi, cháu có tiền sử nổi mề đay theo thời tiết. Cách đây 2 tuần cháu bị nổi mề đay nhưng khác với lần nổi trước, các lần trước nổi là các mảng nổi màu đỏ bì bì và to bằng lòng bàn tay nhưng lần này nổi có những mụn li ti cũng tập trung chủ yếu ở mu bàn tay, khuỷu tay, tôi có cho cháu đi khám và vẫn được kết luận là nổi mề đay theo thời tiết. Mỗi lần bị bệnh, cháu rất khó chịu vừa đau vừa ngứa, nhìn con tôi xót quá.
http://skds3.vcmedia.vn/2014/di-ung-noi-me-day-1-1408275697605.jpg
Theo TS. Nguyễn Anh Tuấn, biểu hiện ban đầu chính là có những vùng da sẩn đỏ, ngứa và khó chịu. Mề đay là một phản ứng viêm của da, có cơ chế phức tạp, trong đó có sự can thiệp của chất trung gian hóa học chính là histamin. Tuy là một bệnh da phổ biến, rất dễ nhận biết nhưng lại khó phát hiện nguyên nhân dù đã làm đầy đủ các xét nghiệm. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh khác nhau như: ký sinh trùng, thức ăn hay thời tiết. Nguyên nhân gây bệnh có thể do thuốc, kháng nguyên hô hấp (phấn hoa, bụi, men mốc…). Thống kê cho thấy, cứ 100 người thì có từ 15 - 20 người bị dị ứng nổi mề đay và khả năng tái phát bệnh này nhiều lần trong đời.
Có kiêng có lành
Vì có quá nhiều nguyên nhân gây bệnh, người bệnh cần phải thật chú ý mới hy vọng tìm ra nguyên nhân chính gây bệnh để trị tận gốc. Khi có triệu chứng phù môi, sưng mặt hoặc khó thở phải đến cơ quan y tế sớm để được cấp cứu nếu cần. Ngoài việc kiêng gió lạnh, kiêng nước, người bị bệnh dị ứng, mề đay, sẩn ngứa da phải tuân thủ theo chế độ ăn như sau:
Trong giai đoạn cấp tính, cần giảm ăn đường và muối vì đường trong máu tăng cao sẽ gây ra hiện tượng quá mẫn (dị ứng). Còn lượng muối nhiều sẽ gây kích ứng thần kinh ngoại biên. Kiêng những thức ăn gây kích thích như: rượu, trà, cà phê, thuốc lá, tiêu, ớt. Trường hợp đang phù nề, rịn nước thì giảm thức ăn có nhiều nước như: canh, súp; uống ít nước. Kiêng những thức ăn có nhiều đạm: tôm, cua, bò, gà, đồ hộp, lạp xưởng, chocolate, trứng, sữa... Nên ăn chế độ có nhiều vitamin A, B, C; ăn các thức dễ tiêu, có tác dụng chống táo bón như: cà chua, cam, chanh, khoai lang, mướp đắng...
http://skds3.vcmedia.vn/2014/di-ung-noi-me-day-2-1408275825968.jpg
Cách phát hiện nguyên nhân trong thực phẩm ở người bị dị ứng nổi mề đay mãn tính lẫn cấp tính, bằng chế độ ăn loại trừ: Bắt đầu ăn trong 3 tuần chỉ gồm các loại không có chất dị ứng như: gạo, khoai tây, cà rốt, các loại đậu, bí, bầu, thịt trừu, thịt bò, cữ rượu. Có thể uống trà, cà phê nhưng không có sữa. Nếu dị ứng mề đay không xuất hiện thì ta bắt đầu ăn thêm từng món nghi ngờ. Ăn đến món nào thấy mề đay nổi lên thì đó là nguyên nhân gây bệnh phải tránh sau này và cứ như thế tiếp tục. Đối với trẻ em, cần ăn chế độ giảm đường, sữa bò đặc, lòng trắng trứng...
Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-637801197)
songchungvoi_HIV
08-12-2014, 13:34
Cứ 100 người có 20 người bị mề đay08-12-2014 11:07 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1680484493)Bệnh mề đay tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng sống, khiến người bệnh khó chịu phải đến bệnh viện khám và điều trị.
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/a1-2-1418001610871-crop-1418001621748.jpg
Với những người bị mề đay mãn tính, nên tìm đến các chuyên khoa da liễu để được hỗ trợ (ảnh minh họa).
Cứ lạnh là gãi luôn tay
Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, chị Nguyễn Mai Loan (http://citinews.net/doi-song/thiet-bi-giam-sat-tre-va-nhung-phan-ung-tieu-cuc-TUWSPLA/) (ở khu TT Bách Khoa- Hà Nội (http://citinews.net/doi-song/nhung-dieu-cam-ky-khi-an-ca-chua-XAHUZXY/)) thấy bứt rứt, ngứa ngáy khắp người, trên da xuất hiện những mảng đỏ và dày sần sùi trên bề mặt da khiến chị mất tự tin khi tiếp xúc với người khác. Chị Loan cho biết, cứ mỗi lần vào mùa đông là chị rất khổ sở, khó chịu vì căn bệnh mề đay mẫn cảm với thời tiết lạnh.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dị ứng ngứa như người bệnh tiếp xúc với dị nguyên lạ, có người dị ứng do nắng, nóng, cây cỏ, ăn uống, thuốc, khói bụi, hoặc không khí trong nhà không thông thoáng… Có người lại bị nổi mày đay do lạnh.
Theo các bác sĩ da liễu, mề đay là phản ứng viêm da có cơ chế phức tạp, trong đó có sự can thiệp của chất trung gian hóa học histamin. Thống kê cho thấy, cứ 100 người thì có từ 15 - 20 người bị nổi mề đay và khả năng tái phát bệnh này nhiều lần trong đời. Phụ nữ dễ nổi mề đay hơn nam giới và ở độ tuổi từ 20 - 40.
Mề đay cấp tính xảy ra đột ngột và biến mất nhanh sau vài giờ hoặc vài ngày, hay gặp ở người trẻ và nguyên nhân thường gặp là do thức ăn hoặc thuốc. Trường hợp nặng, người nổi mề đay cấp tính có thể bị choáng váng, ngất xỉu do áp huyết xuống thấp. Mề đay mạn tính là một bệnh lý khá phức tạp với rất nhiều nguyên nhân gây bệnh chứ không phải chỉ do ký sinh trùng, thức ăn hay thời tiết. Biểu hiện của chứng mề đay thường xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào trên cơ thể với những sẩn phù màu hồng, đặc biệt rất ngứa và có thể hợp lại thành mảng lan rộng khắp người. Sau vài phút hay vài giờ thì mề đay lặn mất, không để lại dấu vết.
Mề đay có thể điều trị bằng Tây y và Đông y
Theo TS. BS Nguyễn Minh Quang (http://citinews.net/doi-song/bi-con-trung-tan-cong--nhieu-nguoi-bi-viem-da-ACBF7NQ/) - Phó Giám đốc BV Da liễu (Hà Nội), nếu là mề đay do dị ứng thời tiết thì không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây khó chịu cho người bệnh, nhất là với những ai không chịu được ngứa, luôn tay gãi gây trầy xước da.
Tuy nhiên khi người bệnh có những dấu hiệu như nổi ban đột ngột, cảm giác căng ngứa, nổi mề đay nhiều, lưỡi, thanh quản bị phù sẽ gây suy hô hấp phải xử lý cấp cứu. Có nhiều trường hợp bị nổi mụn nước hay xuất huyết, sốt, đau khớp, rối loạn tiêu hóa cũng cần phải đến bệnh viện để điều trị. Theo BS Nguyễn Minh Quang, bệnh nhân cần tránh lạnh, giữ ấm cơ thể. Khi đi ngoài đường vào mùa đông cần che chắn, mang khẩu trang, găng tay, mũ, chân đi tất…
Đặc biệt cần có chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý để có thêm năng lượng, tăng sức đề kháng. Theo các bác sĩ da liễu, để điều trị mề đay, cách tốt nhất là loại bỏ yếu tố gây bệnh. Ví dụ người bệnh có thể tránh một số thức ăn gây dị ứng (đối với một số người là các loại thức ăn như cua, cá, chất tanh…). Một số người lại cần tránh các chất kích thích như gia vị, rượu, trà, cà phê...
Đối với mề đay mãn tính, bệnh nhân cần đến bác sĩ chuyên khoa, thực hiện thêm các xét nghiệm để tìm đúng nguyên nhân và có cách điều trị thích hợp. Có thể chữa theo Đông y hoặc Tây y, tùy điều kiện của người bệnh nhưng đều phải do thầy thuốc tại các cơ sở y tế uy tín thực hiện.
Không tùy tiện dùng thuốc
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/anh-box-2-1418001850623.jpg
Để điều trị căn bệnh mề đay do thời tiết, theo các chuyên gia, trước tiên người bệnh cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau:
Những người dễ bị khô da khi trời lạnh, hanh, nên gội đầu bằng bồ kết thay vì dầu gội thông thường, bởi hóa chất trong dầu gội dễ gây kích ứng da tay và da đầu.
Đối với những người bị mề đay do lạnh, trước khi ra ngoài cần chú ý mặc ấm, đi găng tay, tất, tắm ấm. Hạn chế ra lạnh quá sớm để giảm bớt các đợt tái phát bệnh.
Với mề đay do nóng, người bệnh nên hạn chế đến mức tối đa tác động của ánh mặt trời lên da.
Nên giữ làn da luôn mềm, mịn bằng các loại kem dưỡng da phù hợp; không dùng các thức ăn và đồ uống có cồn, cay hoặc nóng như rượu, trà, cà phê…Người bệnh không tự ý mua thuốc, uống thuốc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Bởi thuốc cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho bệnh mề đay mãn tính trở nên trầm trọng hơn.
Thiện Ân
songchungvoi_HIV
08-12-2014, 14:01
Đề phòng chứng mề đay do giá rét
Thứ hai, 08/12/2014 12:36
Khi bị dị ứng với nhiệt độ lạnh, bạn sẽ bị nổi mề đay hoặc phát ban lạnh. Bệnh có thể gây phản ứng nghiêm trọng dẫn đến ngất, sốc và tử vong.
Mùa đông, nhất là những ngày giá rét, những người bị dầm mưa, dầm nước… có nguy cơ mắc bệnh cao.
Ai dễ bị nổi mề đay do lạnh?
Nguyên nhân gây ra mề đay do lạnh rất phức tạp: một số người có cơ địa dị ứng với nhiệt độ lạnh; do di truyền: bố, mẹ mắc bệnh mề đay thì con cái dễ mắc bệnh; do nhiễm virut và một số bệnh lý khác.
Trong đó, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do yếu tố cơ địa, tức là cơ thể dễ nhạy cảm với các yếu tố kích thích như lạnh ẩm đột ngột. Một số loại thức ăn, phấn hoa, vi khuẩn, vi nấm, giun sán; do dùng một số loại thuốc Đông y hoặc Tây y.
Mề đay nổi lên là do phản ứng quá mẫn giữa kháng thể có sẵn trong cơ thể khi gặp kháng nguyên lạ (dị nguyên). Khi bạn bị nhiễm lạnh sẽ kích thích cơ thể sản xuất ra nhiều histamin và các hóa chất của hệ thống miễn dịch khác vào da gây nổi mề đay, mẩn ngứa và nhiều triệu chứng dị ứng khác.
Tình trạng nổi mề đay do lạnh có thể xảy ra ở bất kỳ ai, tuy nhiên, có các đối tượng dễ mắc bệnh hơn, đó là: trẻ em, thanh thiếu niên. Bệnh cũng hay tái phát ở những người này. Ngoài ra, những người mắc các bệnh như nhiễm virut, mycoplasma, viêm phổi… cũng dễ bị nổi mề đay khi nhiễm lạnh.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/12/8/De-phong-chung-me-day-do-gia-ret-1.jpg
Biểu hiện chứng mề đay do lạnh ở cánh tay.
Người mẫn cảm với lạnh có thể nổi mề đay ở vùng da tiếp xúc với lạnh hoặc khắp thân mình. Nếu bị ngâm nhúng một phần chân tay trong nước lạnh có thể gây ra các triệu chứng toàn thân nặng hoặc bị sốc.
Triệu chứng nổi bật
Triệu chứng nổi mề đay bắt đầu ngay sau khi da tiếp xúc đột ngột nhiệt độ không khí hoặc nước lạnh. Đặc trưng của bệnh là các mảng sẩn đỏ trên da, đường kính từ vài mm đến vài cm hoặc bị sẩn cả mảng rất to.
Ngứa là triệu chứng điển hình nhất của bệnh: ngứa rất dữ dội, càng gãi càng ngứa, có khi bệnh nhân gãi đến chảy cả máu vẫn không đỡ ngứa. Da của bệnh nhân thường bị sẩn, phù, xuất hiện rất nhanh ở bất kỳ vùng da nào.
Kích thước và hình dáng của các mảng sẩn thay đổi nhanh chóng, khi lặn đi thường không để lại dấu vết gì. Các triệu chứng mề đay lạnh thường nặng hơn trong thời gian tái làm ấm da tiếp xúc.
Đa số các phản ứng nổi mề đay lạnh xảy ra khi da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, từ 4 - 10oC, nhưng cũng có một số người nổi mề đay với nhiệt độ ấm hơn. Điều kiện lạnh ẩm và gió có thể làm tăng nguy cơ nổi mề đay.
Triệu chứng ngứa phát ban (wheals) trên diện tích da tiếp xúc với lạnh, thường kéo dài khoảng nửa giờ. Sưng tay khi đang cầm nắm các vật lạnh. Sưng môi khi ăn thức ăn lạnh. Sưng lưỡi và họng, có thể gây khó thở do phù nề hầu họng hay đường hô hấp.
Bệnh nhân có thể bị bất tỉnh; nhịp tim nhanh; sưng chân tay hoặc thân mình; đau quặn bụng, nôn, tiêu chảy; phù não; khó thở cấp tính rất nguy hiểm đến tính mạng.
Phương pháp điều trị
Điều trị mề đay do lạnh gồm: tránh phơi nhiễm với nhiệt độ. Dùng thuốc ngăn ngừa và giảm bớt triệu chứng: thuốc kháng histamin giúp giảm ngứa và nổi mề đay như loratadine, fexofenadine, cetirizine… Nếu mề đay do lạnh vì một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn thì cần dùng thuốc điều trị bệnh nền đó như: cảm cúm, nhiễm virut, mycoplasma, viêm phổi…
Lời khuyên của bác sĩ
Mề đay do lạnh đôi khi rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, vì vậy, mọi người cần chú ý phòng tránh. Nếu bạn chưa bị nổi mề đay do lạnh, bạn nên thử xem mình có bị mẫn cảm với nhiệt độ lạnh hay không.
Bạn dùng một viên nước đá áp vào da cẳng tay trong 4-5 phút rồi bỏ ra, quan sát vùng da đó trong 10 phút. Kết quả: khi da ấm trở lại, nếu có một vòng mề đay xuất hiện kèm theo ngứa là bạn thuộc người có cơ địa dễ dị ứng với lạnh.
Bạn cần tránh nhiễm lạnh, không ngâm tay chân trong nước lạnh, không lội qua sông, qua suối khi trời lạnh vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không có cách nào để tránh bị nổi mề đay do lạnh ở lần đầu tiên, nhưng có thể giúp ngăn ngừa bằng cách tránh tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, đặc biệt là để vùng da hở tiếp xúc với lạnh.
Mọi người đều có thể bị nổi mề đay do lạnh, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, vùng, miền. Vì vậy, ai cũng cần đề phòng mắc bệnh, nhất là trong mùa đông giá rét. Việc ăn, uống cũng góp phần quan trọng trong việc phòng bệnh mề đay tái phát. Người bị bệnh mề đay nên kiêng các loại thức ăn dễ gây bệnh như tôm, cua, ốc, lạc, dứa…
Không nên uống rượu, bia bởi các thức uống này là các yếu tố thuận lợi cho bệnh mề đay xuất hiện hoặc tái phát. Tránh để lạnh xảy ra đột ngột, khi thay đổi thời tiết từ nóng sang lạnh, cần mặc đủ ấm, nhất là khi ra khỏi nhà và không nên nằm ngủ trong phòng có gió lùa lạnh. Giữ vệ sinh răng miệng, đường hô hấp trên miệng, mũi, hầu họng để tránh mắc các bệnh do vi khuẩn, virut.
Hàng ngày, nên đánh răng sau bữa ăn và sau khi ngủ dậy; súc miệng bằng nước muối sinh lý. Khi bị nổi mề đay, bạn cần hạn chế gãi để tránh gây xây xát, chảy máu tránh bội nhiễm da, mưng mủ dễ gây biến chứng nặng.
Theo ThS Phạm Phú Vinh - Sức khỏe và Đời sống
songchungvoi_HIV
29-01-2015, 11:30
Vì sao da bị mề đay?
Thứ năm, 29/01/2015 08:28
Nổi mề đay, hay phát ban thường được biết đến với những vết đốm đỏ xuất hiện trên bất kỳ phần nào của cơ thể hoặc khuôn mặt.
Chúng thường có hình dạng màu đỏ, nổi sần và tròn. Trong một số trường hợp, chúng có thể xuất hiện thành mảng màu đỏ do ảnh hưởng ở khu vực người đó đã bị trầy xước da.
Mề đay (http://alobacsi.com/p426c750/me-day.htm) là một vấn đề rất phổ biến và khoảng 10 phần trăm dân số bị tình trạng này tại một thời điểm nào đó trong đời, theo cách này hay cách khác.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/29/Vi-sao-da-bi-me-day-1.jpg
Vì sao da bị mề đay là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Trong nhiều trường hợp, nổi mề đay (http://alobacsi.com/p426c750/me-day.htm)có thể khởi phát nghiêm trọng, nhưng sẽ thuyên giảm một cách tự nhiên trong 6 tuần. Đó là mề đay cấp tính, thường xuất hiện bởi một phản ứng dị ứng. Khi vấn đề kéo dài hơn 6 tuần, nó sẽ trở thành mề đay mãn tính.
Mề đay mãn tính thường là tự phát, có nghĩa nguyên nhân của nó là không rõ ràng. Nó có xu hướng tồn tại nhiều tháng hoặc nhiều năm, gây khó chịu đáng kể cho cá nhân. Đã có những trường hợp được báo cáo, mắc vấn đề này kéo dài trong 20 năm.
Phù mạch là một hình thức đe dọa tính mạng của mề đay. Trong trường hợp này, đường thở và các lớp lót của ruột và miệng của người bệnh cũng sưng lên. Có thể gây đau dạ dày hoặc khó nuốt và thở.
Đôi khi đường thở bị sưng khiến người đó khó thở, và có thể bị nghẹt thở đến chết. Do đó, tất cả những người bị nổi mề đay nên biết rằng họ cần phải đến bệnh viện ngay lập tức trong trường hợp môi và lưỡi sưng lên.
Nguyên nhân gây mề đay
Dị ứng: Khoảng 50% các trường hợp mề đay cấp tính và một tỷ lệ nhỏ trường hợp mề đay mãn tính, xuất phát từ vấn đề cơ bản là do một phản ứng dị ứng. Có thể đó là dị ứng với những món ăn, như các loại hạt, hải sản, các chất phụ gia thực phẩm, chất bảo quản trong thực phẩm,… Nó cũng có thể là do người đó bị dị ứng với những thứ khác như thuốc bổ, hoặc vết đốt của ong.
Danh sách các chất gây dị ứng là rất dài và một kết quả xét nghiệm chi tiết là cần thiết để xác định các chất gây dị ứng. Những người có cơ địa dị ứng nên giữ một cuốn sổ tay ghi lại những loại thực phẩm họ đã ăn uống.
Nếu một ngày nào đó, xuất hiện những vết mề đay nghiêm trọng, người đó có thể xem lại cuốn sổ tay để tìm ra đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề.
Chứng da vẽ nổi
Đây là một dạng mề đay vật lý, nghĩa là một kích thích vật lý đã khiến người đó nổi mề đay. Trong trường hợp này, da người bệnh bị nổi hằn lên và bị viêm khi gãi, cọ xát, hoặc tát.
Tự miễn dịch
Trong khoảng 30-40 phần trăm các trường hợp mề đay mãn tính, vấn đề là do sự tự miễn dịch. Hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu phản ứng chống lại chính nó và gây ra các vấn đề này. Điều này rất khó quản lý và có xu hướng kéo dài trong nhiều năm. Một số xét nghiệm máu có thể giúp xác định những vấn đề này.
Áp lực đối với da
Trong trường hợp này các phát ban xuất hiện ở những khu vực da bị chịu áp lực. Điều này được nhìn thấy rõ ở vùng dây đai áo ngực, vùng bụng dùng thắt lưng do dây quá chặt,…Các nguyên nhân này có thể không làm xuất hiện mề đay rõ ràng ngay lập tức, bởi vì nó thường xuất hiện 6 - 8 giờ sau khi chịu áp lực và có xu hướng kéo dài trong 2-3 ngày.
Mồ hôi quá nhiều
Mồ hôi đổ quá nhiều, da tiếp xúc với thời tiết ẩm ướt hoặc tắm bằng nước nóng kéo dài có thể gây phát ban nhỏ gọi là mề đay cholinergic. Hiện tượng này thường chóng hồi phục một cách tự nhiên.
Tiếp xúc với lạnh
Nó có thể dễ dàng nhận biết bằng cách cọ xát đá lạnh trên da trong vài phút. Vùng da đó có thể nổi mề đay khi bất ngờ tiếp xúc với nước lạnh. Dạng mề đay này rất nguy hiểm, và người có dạng mề đay này cần thận trọng khi tắm và đi bơi.
Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Còn được gọi là mề đay do ánh sáng mặt trời, thường xuất hiện trên các vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp. Đây là hiện tượng rất phổ biến trong mùa hè, đặc biệt thường xuất hiện trên mặt và cánh tay. Các mề đay bắt đầu nổi lên trong vòng vài phút tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và biến mất trong vòng 24h khi ở trong nhà.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam
songchungvoi_HIV
01-02-2015, 14:48
Hay bị nổi mề đay, có phải tôi bị bệnh viêm gan không BS?Thứ bảy, 31/01/2015 17:33
Chào BS, tôi có đi làm xét nghiệm tổng quát, có kết quả là Anti HBs ( D.luong, quantitative ) > 1000 ( >= 10 mUI/ml) va IgE 253. 6 H ( < 130 UI / mL ).Dạo này tôi cũng hay bị nổi mề đay. Xin cho hỏi tôi có bị bệnh viêm gan gì không và 2 kết quả này có liên quan gì với nhau không ạ? Xin cảm ơn BS rất nhiều. (Nguyen Thi Mai Huong)
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/01/31/a921vg.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/01/31/a921vg.jpg)
Hình minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn,
Theo kết quả xét nghiệm thì bạn không bị viêm gan siêu vi B. Bạn đã có miễn dịch với siêu vi B do có kháng thể antiHBs nồng độ rất cao. Nổi mề đay là biểu hiện của bệnh dị ứng, IgE tăng phù hợp với tình trạng dị ứng. Hai bệnh này không có liên quan đến nhau, bệnh gan do siêu vi không gây ra tình trạng dị ứng ngoài da.
Thân ái,
Theo TS.BS Phạm Thị Lệ Hoa - BV ĐHYD TPHCM
http://alobacsi.com/