PDA

View Full Version : Đài Loan: 28 cặp đồng tính ‘gây bão’ tại cơ quan đăng ký hộ khẩu



songchungvoi_HIV
05-08-2014, 19:37
Thứ ba 05/08/2014 16:00
Cuối tuần qua, 28 cặp đồng tính đã tập trung ‘gây bão’ tại văn phòng đăng ký hộ khẩu ở thành phố Đài Bắc. Sự việc càng làm “nóng” lên vấn đề về quyền được kết hôn của những người đồng tính đang là chủ đề được quan tâm và tranh luận khá nhiều tại Đài Loan.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_05/download.jpg
28 cặp đồng tính tập trung tại văn phòng đăng ký hộ khẩu

28 cặp đôi đồng tính đã đi cùng với các nhà hoạt động của Hiệp hội Thúc đẩy Quan hệ đối tác Quyền dân sự (TAPCPR) vào văn phòng đăng ký hộ khẩu thuộc quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc để yêu cầu được đăng ký hộ khẩu chung. Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Đài Loan.
Do bộ luật dân sự của Đài Loan đã quy định rõ “hôn nhân phải là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ” nên các nhân viên tại văn phòng đăng ký đã xin lỗi với thái độ thân thiện.
Ông Lin Tsung-ming, Giám đốc văn phòng cho biết, lý do mà họ đưa ra là hệ thống máy tính sẽ không cho phép các đôi đồng tính thực hiện đăng ký kết hôn hay hệ thống máy tính được thiết kế để làm việc theo Bộ luật Dân sự nên hệ thống sẽ tự động từ chối đăng ký khi nhân viên điền mã số công dân của họ…
Giám đốc Tsung-ming hoàn toàn tôn trọng quyền tự do ngôn luận của TAPCPR, tuy nhiên ông kêu gọi các nhà hoạt động không nên "gây rắc rối cho công việc của các nhân viên tại văn phòng".


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_05/2.jpg
Một cặp đôi đồng tính nữ chụp ảnh kỷ niệm tại văn phòng

Trong một thông cáo báo chí về vấn đề hôn nhân đồng giới, Tổng thư ký Chien Chih-Chieh của TAPCPR nói: "Đăng ký hôn nhân là một hành vi hợp pháp. Người đồng tính cũng là công dân Đài Loan cho nên họ có quyền thực hiện điều này tại văn phòng đăng ký. Ngày càng có nhiều người đồng tính nam và đồng tính nữ huy động mọi nguồn lực cá nhân để bảo vệ quyền lợi của mình để được kết hôn đồng giới khi cuộc sống của họ chưa được bảo vệ bởi pháp luật".
Ông Chien Chih-Chieh cũng cho rằng, việc phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục là việc làm trái với hiến pháp cần được hủy bỏ.
Trà My
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kie...khau/10961.vgp (http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Dai-Loan-28-cap-dong-tinh-gay-bao-tai-co-quan-dang-ky-ho-khau/10961.vgp)