PDA

View Full Version : Cuộc đời buồn của thiếu nữ đồng tính giết chết xe ôm



songchungvoi_HIV
10-08-2014, 10:20
10/8/2014 09:51
Ngoại vắng nhà, Duyên đưa cô bé nhỏ tuổi hơn về sống chung và gọi nhau là chồng, vợ rồi cả 2 trốn đi sau khi sát hại người chạy xe ôm trên đường làng.Hơn nửa năm nay, căn nhà cấp 4 gần cống Kinh Ba của cụ Anh (73 tuổi) ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) luôn đóng cửa. Gia chủ đã lên Sài Gòn sống với các con từ khi cháu gái 16 tuổi Phan Thị Kim Xuyến (http://citinews.net/phap-luat/khoi-to-2-cong-an--1-kiem-soat-vien-7ITVWLY/) bị bắt về hành vi Giết người, Cướp tài sản.
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_08_10/nha_ba_Anh.jpg

Nhà cụ Anh luôn đóng cửa sau ngày Xuyến gây án mạng

Trước khi xảy ra cái chết của người chạy xe ôm Lý Văn Dũng (43 tuổi), cụ Anh đi trị bệnh nhiều tháng và hàng xóm thấy Xuyến đưa một cô bé về sống chung mà sau này cơ quan điều tra xác định đó là Lê Mỹ Xuyên (14 tuổi), ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hàng ngày, láng giềng thấy họ cùng đi làm ở các quán nhậu, tối về quấn quýt gọi nhau là chồng, vợ.
Khi cả làng biển xôn xao về cái chết của xe ôm ở thị trấn Trần Đề trên đường chở khách vào xã Đại Ân 2 vào đầu tháng 7/2013 thì nhà cụ Anh khóa trái cửa. Hàng xóm không còn thấy Xuyến nên cứ nghĩ 2 người chuyển nơi làm thuê sang tỉnh khác hoặc theo bà ngoại lên Sài Gòn cho đến khi Duyên ra đầu thú tại Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào 18/11/2013. Khi đó 7 người bị bắt oan đã tạm giam được 4 tháng.
Ba ngày sau đó Xuyến cũng đến công an đầu thú. Bộ đôi khai thường được ông Dũng chở đi làm ở các quán nhậu. Hôm xảy ra án mạng, trước khi gọi điện cho xe ôm này chở đi làm, cả 2 đã bàn kế hoạch sát hại nạn nhân nên mang theo dao.
Vừa qua cầu Kênh 2 vài trăm mét, trên đoạn đường vắng, ông Dũng bị 2 cô gái đồng tính đoạt mạng để cướp tài sản. Sau khi bị đâm, nạn nhân vùng vẫy bỏ chạy và tri hô. Sợ bại lộ, cả 2 tìm cách bỏ trốn lên TP.HCM mà chưa cướp được gì.
Trong những ngày lẫn trốn, Duyên cho rằng Xuyến không còn chung thủy nên ra đầu thú, thừa nhận giết người để cùng bị bắt. "Chỉ có vậy chúng tôi mới mãi bên nhau", Duyên nói.
Lúc đầu, cơ quan điều tra còn nghi ngại, đặt ra khả năng bộ đôi này nhận tội thay cho nhóm đang tạm giam để chỉ bị xử nhẹ vì chưa đến tuổi thành niên. Tuy nhiên, qua thu thập, củng cố chứng cứ thì rõ ràng 2 người này có liên quan trực tiếp, lời khai phù hợp hiện trường.
Đầu tháng 8, Xuyến bị Viện KSND tỉnh Sóc Trăng truy tố tội Giết người, Cướp tài sản. Cáo trạng và hồ sơ đã được chuyển sang tòa án cùng cấp và cơ quan tố tụng thống nhất đưa Duyên vào trường giáo dưỡng vì lúc gây án chưa đủ 14 tuổi.
Cụ Anh cho biết cha Xuyến bỏ rơi hai mẹ con khi cô chưa thôi nôi. Người mẹ sau đó cũng bỏ con đi lấy chồng khác nên bà Anh nuôi cháu gái mười mấy năm nay. Lớn lên trong cảnh túng thiếu, Xuyến phải đi giúp việc nhà, phụ quán nhậu để tự kiếm tiền nuôi thân.
Cách nhà cụ Anh khoảng 1,5 km, hơn một năm nay chị Hà Thị Soát (37 tuổi, vợ ông Dũng) một mình nuôi 2 con bằng tiền làm thuê vặt trong xóm. Theo vợ nạn nhân, trước đây ông Dũng đi biển, cuộc sống gia đình cũng không đến nỗi túng quẫn. Hai năm nay sức khỏe chồng chị giảm sút nên chuyển sang nghề chạy xe ôm và hay đón khách ở khu vực gần cống Kinh Ba.
"Chiều nào chồng tôi cũng ra cống đón khách. Chạy vài cuốc xe đến gần 22h thì anh ấy về nhưng đêm đó 3 mẹ con tôi chờ hơn nửa đêm vẫn không thấy anh ấy đâu dù điện thoại gọi vẫn đổ chuông", chị Soát nhớ lại.
Rạng sáng 6/7/2013, người dân ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 phát hiện ông Dũng nằm bất động trên vũng máu ven lộ gần cầu Kênh 2. Khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực và đỉnh đầu gây tử vong. Gần hiện trường, xe máy của nạn nhân còn nằm bên đường, điện thoại di động và ví tiền không bị mất.
Sau nhiều ngày điều tra, Trần Hol, Trần Cua, Thạch Mươl, Khâu Sóc, Thạch Sô Phách (http://citinews.net/phap-luat/-toi-bi-dieu-tra-vien-nhoi-nuoc-da-vao-vung-kin--DVUAGVI/) và Trần Văn Đỡ (cùng ngụ huyện Trần Đề) bị bắt về hành vi Giết người. Bạn của Đỡ là cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Bé Diễm quê tỉnh Hậu Giang cũng bị bắt vì Không tố giác tội phạm. Tại cơ quan điều tra nhóm này trả lời không liên quan gì đến vụ án nhưng điều tra viên không tin.


http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_08_10/tat_ao_mo_dao.jpgCơ quan chức năng tìm hung khi gây án của 2 thiếu nữ.
Bước đầu Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân (http://citinews.net/phap-luat/ban-tin-hinh-su-18h--gay-an-oan--ca-cong-an-lan-kiem-sat-bi-khoi-to-OKYGU7A/) và đại úy Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng) đã dùng khóa số 8 treo 2 tay Đỡ, Phách vào khung sắt cửa sổ phòng làm việc và dùng tay, chân đấm đá.
Hai điều tra viên này còn dùng dùi cui cao su đánh nhiều lần vào người Khâu Sóc và Thạch Mươl nên mặc dù không thực hiện hành vi phạm tội nhưng các thanh niên này phải khai có giết xe ôm Lý Văn Dũng.
Trước đó, đại úy Hưng đã bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Dùng nhục hình. Cùng hành vi này, thiếu tá Quân bị khởi tố nhưng được tại ngoại vì vừa ngã xe. Một tháng trước cả 2 điều tra viên này được TAND tỉnh Sóc Trăng triệu tập đến phiên xử của một vụ án giết người liên quan đến ông Phạm Văn Lé (41 tuổi) cùng 2 người trong gia ở thị xã Vĩnh Châu nhưng các điều tra viên này không đến.
Trong vụ án liên quan đến Phạm Văn Lé, ông này khai trước tòa là bị điều tra viên ép cung, chích điện đến xỉu nhưng cơ quan điều tra cho rằng ông tự tử trong trại tạm giam. Sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 1/8 ông Lé được tạm đình chỉ điều tra và em trai Phạm Văn Lến được tại ngoại sau 2 năm bị tạm giam.



Theo news.zing.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-520749039)

songchungvoi_HIV
15-08-2014, 10:34
2 thiếu nữ đồng tính thực nghiệm hiện trường giết xe ôm15/8/2014 10:14
Duyên đâm nhiều nhát vào ông Dũng rồi giữ nạn nhân lại trong tình trạng bê bết máu để Xuyến đâm 1 nhát trúng ngực khiến ông này rách màng tim, thủng phổi, tử vong tại chỗ.Những ngày này, dư luận tỉnh Sóc Trăng râm ran khi 2 cô gái đồng tính giết xe ôm để cướp tài sản sắp hầu tòa. Liên quan vụ án, đã có 3 cán bộ công an bị khởi tố, bắt giam vì dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm khiến 7 người bị bắt oan trong những ngày bộ đôi đồng tính Lê Mỹ Duyên và Phạm Thị Kim Xuyến chưa đầu thú.
Chiều 14/8, cụ bà 80 tuổi Phan Thị Thắm ở hẻm 55, đường Cô Giang, phường Vĩnh Bảo (TP.Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết đã nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh Sóc Trăng tham dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án Phan Thị Kim Xuyến (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) (16 tuổi) bị truy tố tội Giết người, Cướp tài sản. Cháu bà Thắm là Lê Mỹ Duyên cùng Xuyến giết chết ông Lý Văn Dũng (43 tuổi) ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Tuy nhiên, Duyên không bị truy tố mà đưa vào trường giáo dưỡng do cơ quan tố tụng cho rằng lúc gây án thiếu nữ chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Theo cụ Thắm, mẹ Duyên là con gái út của bà, nay đã 41 tuổi. Hơn 20 năm trước, bà này lên TP.HCM làm thuê và sống như vợ chồng với người đàn ông quê Đà Nẵng. Khi Duyên ra đời, cha mẹ chia tay. Bà bồng Duyên về gửi mẹ già nuôi dưỡng để đi bước nữa và cha Duyên được cho là qua đời vì bạo bệnh.Do cuộc sống khó khăn, ngoại Duyên bán căn nhà trong hẻm 91 đường Nguyễn Trung Trực (http://citinews.net/phap-luat/net-po-cho-hoc-sinh-lac-mat--ai-ngo-bi-cong-an-tom-GD26WVQ/), TP.Rạch Giá. Gia đình sau đó mua được thửa đất rộng chừng 40 m2, phía sau một căn hộ cuối ngách số 5 của hẻm 55 đường Cô Giang để ở đến nay. Mẹ Duyên cũng sống ở TP.Rạch Giá nhưng ít khi ghé thăm con gái vì quá nghèo, phải đi làm thuê khắp nơi. Vì vậy, Duyên gọi người dì trực tiếp nuôi dưỡng mình là mẹ.
"Lúc nhỏ cháu tôi ngoan lắm, nhưng đến đầu lớp 7 thì tụ tập bạn bè rồi bỏ học đi chơi không về. Gia đình cho người đi tìm nhưng bắt lại được vài ngày thì Duyên bỏ nhà đi mất. Nếu còn đi học thì năm nay nó đã lớp 9", cụ Thắm cho biết.
Hiện sức khỏe cụ Thắm rất yếu, mẹ và cha nuôi của Duyên thường xuyên đau bệnh nên có thể khó đến tòa đầy đủ theo giấy triệu tập vào 19/8.
Sau khi đầu thú tại công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM), Duyên khai sinh ngày 28/4/2000. Kiểm tra hồ sơ hộ tịch trùng khớp cho thấy lúc giết xe ôm vào đêm 5/7/2013, Duyên chưa đủ 14 tuổi và mặc nhiên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_08_15/Duyen_va_Xuyen_thuc_nghiem_hien_truong.jpg


Xuyến (đứng) và Duyên đang thực nghiệm hiện trường đâm nạn nhân.

</tbody>
Tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ án, Duyên và Xuyến cho biết đêm xảy ra vụ án ông Dũng chở 2 người ngang qua đoạn đường cây cối um tùm, vắng người qua lại gần cầu Kênh 2 ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (Trần Đề, Sóc Trăng). Lúc này bộ đôi yêu cầu xe ôm dừng lại để đi vệ sinh và chờ lúc nạn nhân mất cảnh giác, Duyên rút dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng ông Dũng.
Sau đó thiếu nữ tiếp tục khống chế ông này trong tình trạng bê bết máu để Xuyến có cơ hội đối mặt, đâm một nhát trúng ngực khiến ông Dũng rách màng tim, thủng phổi.
Chưa dừng lại ở đó, khi ông Dũng ngã gục, Duyên còn trèo lên người nạn nhân để đâm thêm vào đầu, lưng. Ông xe ôm cố vùng vẫy bỏ chạy nhưng được vài bước thì chết vì mất máu cấp.
Theo kế hoạch ban đầu, 2 hung thủ định cướp xe máy của nạn nhân nhưng sợ bị phát hiện nên bỏ chạy, vứt dao xuống mương và đánh rơi chiếc áo khoác nam cùng dây thắt lưng của Duyên.
Một nguồn tin mới đây cho biết, giám định viên Phân viện Khoa học hình sự của Bộ Công an từng tiếp xúc với Duyên và nghiên cứu hành vi phạm tội đã nghi ngờ về tuổi thật của thiếu nữ. Quá trình giám định lại, toàn bộ hệ thống xương được chụp X-quang để so sánh với độ tuổi tương ứng cùng các yếu tố khác đã cho kết quả Duyên khoảng 18 tuổi, tức lớn hơn nhiều so với tuổi trong giấy khai sinh.
Trước thông tin này, nhà chức trách đã tìm đến gia đình Duyên và những nhân chứng để làm rõ. Theo cụ Thắm, tuy không biết rõ năm sinh nhưng lúc làm giấy khai sinh cho Duyên (ngày 28/4/2000) thì đứa cháu này đã biết bò.
Trò chuyện cùng phóng viên, ông Lê Anh Tuấn (ngụ hẻm 91, đường Nguyễn Trung Trực, TP.Rạch Giá) cho biết lúc mẹ Duyên bồng con về gửi bà Thắm nuôi thì nhà ông với nhà cụ Thắm ở sát vách nhau. Ngày 25/2/2000, con trai ông chào đời, ông thấy Duyên còn bồng trên tay vì chưa biết đi."Khi ấy tôi là Tổ trưởng Tổ tự quản, đã xác nhận cho Duyên khai sinh muộn. Theo tôi, Duyên sinh sớm hơn so với giấy tờ chỉ vài tháng, cao lắm là 1 năm chứ không chênh lệch nhiều", ông Tuấn khẳng định.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/7/2013, người dân xã Đại Ân 2 phát hiện thi thể xe ôm Lý Văn Dũng bên đường. Quá trình truy tìm thủ phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Sóc Trăng bắt tạm giam các nghi can Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Văn Đỡ, Trần Cua, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc (cùng ngụ huyện Trần Đề) để điều tra hành vi Giết người. Bạn gái của Đỡ là Nguyễn Thị Bé Diễm (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) (28 tuổi, nhân viên quán nhậu) cũng bị bắt về hành vi Không tố giác tội phạm.
Khi vụ án sắp kết thúc điều tra thì tháng 12/2013, Duyên đầu thú. Cô thừa nhận đã thông đồng với Xuyến để giết ông Dũng nhằm cướp tài sản. Sau khi di lý cả 2 về Sóc Trăng điều tra làm rõ, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng đã ký các quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 7 bị can đã bắt và tất cả được đình chỉ điều tra.
Liên quan vụ việc, công an Sóc Trăng kiểm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với đại úy Triệu Tuấn Hưng, nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng về hành vi Dùng nhục hình.
Cùng bị khởi tố về hành vi này nhưng thiếu tá, nguyên điều tra viên Nguyễn Hoàng Quân được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Phạm Văn Núi - nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng - cũng bị khởi tố, cho tại ngoại hầu tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.




Theo news.zing.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=322623470)

songchungvoi_HIV
19-08-2014, 11:35
Đang xét xử thiếu nữ đồng tính giết xe ôm ở Sóc TrăngThứ 3, 19-08-2014 09:09:04 am
Hơn nửa năm đầu thú thừa nhận giết người chạy xe ôm để 7 người bị bắt oan được thả, thiếu nữ 16 tuổi Phan Thị Kim Xuyến ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ra tòa sáng 19/8.

Theo cáo trạng, khoảng 20h đêm 5/7/2013, Xuyến với bạn đồng tính Lê Mỹ Duyên (14 tuổi, ngụ Kiên Giang) bàn kế hoạch cướp tài sản vì cả 2 hết tiền tiêu xài.Sau khi đón xe ôm của ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề), Xuyến kêu chở đi tìm nhà bạn ở Mỏ Ó, nhưng thực chất là chờ đến đoạn đường vắng để giết ông này cướp tài sản.
Trên đường đi, 2 cô gái nhiều lần định thực hiện hành vi phạm tội nhưng do có người qua lại nên thôi. Xuyến tiếp tục kêu xe ôm chở đi xa hơn và đến ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) thì đã 0h ngày 6/7/2013.
http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/Xuyen_bi_dan_giai_den_toa_1.jpg

<tbody>
Xuyến được đưa đến tòa sáng 19/8.

</tbody>
Thấy có đoạn đường vắng, Xuyến kêu ông Dũng dừng xe, vờ đứng nói chuyện xe ôm để Duyên giả vờ ra phía sau nạn nhân đi tiểu.
Lúc đó, Duyên định dùng dây thắt lưng xiết cổ bị hại nhưng đổi ý, chuyển sang dùng dao đâm vào cổ khi nạn nhân mất cảnh giác. Sau đó Duyên ôm ông này lại để Xuyến đâm vào ngực. Nạn nhân ngã xuống trong tư thế nằm úp và bị Duyên ngồi lên trên đâm tới tấp 5 nhát liên tiếp.
Nạn nhân cố gắng vùng vẫy để chạy và hô hoán "bớ người ta quân giết người" rồi ngã chết. Hai hung thủ sau đó định cướp xe ông Dũng nhưng sợ bị lộ nên chạy vào khu vườn gần nhà dân vứt dao xuống mương rồi về nhà ngoại Xuyến ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề ngủ.
Hôm sau cả 2 trốn lên TP.HCM và đến 18/11/2013, Duyên ra đầu thú. Ba ngày sau Xuyến cũng đầu thú và cả 2 thừa nhận tội lỗi.

<tbody>
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rohunuk/2014_08_19/Duyen_1.jpg


Duyên được đưa đến tòa. Khi gây án người này được cho là dưới 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

</tbody>
Nửa năm sau đó 7 người bị công an tỉnh Sóc Trăng bắt oan được đình chỉ điều tra. Công an Sóc Trăng cũng kiểm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát liên quan vụ bắt oan này. Hơn 10 ngày trước, 2 cảnh sát liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Dùng nhục hình.
Theo Zing-Việt Tường

songchungvoi_HIV
19-08-2014, 14:44
Bà nội khóc ngất khi thiếu nữ đồng tính lĩnh 12 năm tù

19/8/2014 14:04
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Xuyến 12 năm tù giam. Khi lực lượng công an đưa bị cáo lên xe để về trại tạm giam, người bà của Xuyến chạy theo khóc ngất vì thương cháu.


http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/1_19140723.jpg (http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/#)


Hơn nửa năm đầu thú thừa nhận giết người chạy xe ôm để 7 người bị bắt oan được thả, thiếu nữ 16 tuổi Phan Thị Kim Xuyến ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ra tòa sáng 19/8.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/#)


http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/2_19140303.jpg (http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=2#)




Trả lời HĐXX, bị cáo Xuyến khai đã sống chung với Lê Mỹ Duyên (14 tuổi, ngụ Kiên Giang) hơn 1 năm khi gặp nhau ở TP.HCM. Hơn tháng trước khi xảy ra vụ án, 2 người về nhà ngoại Xuyến ở thị trấn Trần Đề. Lúc này Duyên không đi làm, Xuyến thì làm ở quán nhậu Ốc Đêm. Duyên cho biết Xuyến lớn tuổi hơn mình nên mọi việc của hai người đều được người này quyết định. Trong ảnh: Xuyết vừa khai vừa khóc tại tòa.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=2#)


http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/3_191405.jpg (http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=3#)




"Làm ở quán rất ít tiền. Do hết tiền nên 2 ngày trước đó Duyên rủ bị cáo đi cướp, lấy tiền xài. Hai đứa không có bàn bạc gì, chủ yếu gặp ai cướp đó", Xuyến khai. Theo bị cáo, do đi làm về vào đêm khuya nên lúc nào cũng mang dao theo bên người. Trước khi đón xe do ông Lý Văn Dũng chở đi, khoảng 19h, hai người vào tiệm Internet chơi đến gần 20h thì nghỉ. Trong ảnh: Duyên đứng nép mình ở một góc tòa.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=3#)

http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/4_19140340.jpg (http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=4#)



Đón xe từ 20h, Xuyến ngồi giữa, Duyên ngồi sau. Duyên kêu ông Dũng chở về hướng biển Mỏ Ó để tìm bạn nhưng mục đích là chờ đến đường vắng để cướp tài sản. Trên đường đi, nhiều lần bộ đôi định ra tay nhưng thấy có người đi đường nên không thực hiện được. Từ đó, Duyên kêu ông Dũng tiếp tục chạy lòng vòng đến 0h ngày 6/7/2013

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=4#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/5_19140838.jpg
"Tôi đứng trước đầu xe của bị hại, giả vờ vừa nói chuyện vừa bầm điện thoại. Sau khi ông ấy bị Duyên đâm vào cổ, tôi rút dao giấu trong quần đâm vào ngực phải với mục đích cho nạn nhân xỉu chứ không muốn giết người. Đâm ngực phải không chết, đâm ngực trái mới chết", Xuyến khai. Trước lời khai này, nữ chủ tọa HĐXX Tăng Thị Thúy Nga đặt câu hỏi: Vậy lúc đâm nạn nhân bị cáo rất bình tỉnh, biết chọn ngực bên phải? Xuyến đáp: Dạ.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=5#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/6_19140165.jpgĐược đưa đến tòa với vai trò là người liên quan vì không bị xử lý hình sự vì khi gây án dưới 14 tuổi, Duyên cho biết Xuyến chỉ đâm nạn nhân 1 nhát, những nhát còn lại đều do cô gây ra. Theo Duyên, mục đích đâm xe ôm chỉ để "hù cho xỉu" nhằm cướp tài sản chứ không có ý định giết nạn nhân. Theo Duyên, ý định cướp tài sản đã nảy sinh trước đó 2 ngày và con dao mang theo người là lấy từ nhà ngoại Xuyến.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=6#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/7_19140336.jpgĐược mời đến tòa để trả lời HĐXX về tuổi của Duyên, bà ngoại của cô này cho biết khi mẹ Duyên bồng về cho bà nuôi thì bé đã 7 tháng. Căn cứ vào lời khai này thì Duyên sinh khoảng giữa năm 1999. Trả lời HĐXX, Duyên cho biết sinh ngày 28/4/2000, đã học lớp 7. Lúc này, một thẩm phán trong HĐXX đưa ra thông tin rằng năm 2012 Duyên bị nghi ngờ có kẻ xấu hiếp dâm. Lúc đó gia đình Duyên đưa ra giấy khai sinh của cô nhưng cơ quan điều tra chứng minh Duyên dưới 13 tuổi.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=7#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/8_19140467.jpgTrong phần luận tội, Viện KSND đề nghị phạt Xuyến 7 - 9 năm tù về tội Giết người, 3 - 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Xuyến bị đề nghị từ 10 - 12 năm tù.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=8#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/9_19140785.jpgSau khi nghị án, HĐXX tuyên Xuyến 12 năm tù giam vì tội Giết người và Cướp tài sản. Theo đại diện Viện KSND, quy định của pháp luật người phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất là 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc gia đình Xuyến và Duyên có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí... cho gia đình nạn nhân trên 120,6 triệu đồng. Duyên, Xuyến và gia đình 2 bên còn có trách nhiệm cấp dưỡng cho 2 con của anh Dũng số tiền trên 575.000 đồng/tháng/cháu

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=9#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/10_1914018.jpgBà nội của Xuyến khóc ngất nhìn theo cháu bị đưa lên xe về trại tạm giam.

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=10#)
http://st.baodatviet.vn/staticFile/Subject/2014/08/19/58142/capturea_1914249.png
Theo Tri Thức Trực Tuyến

(http://thebox.vn/thoi-cuoc/trong-nuoc/ba-noi-khoc-ngat-khi-thieu-nu-dong-tinh-linh-12-nam-tu-3053403/?i=11#)

songchungvoi_HIV
19-08-2014, 23:31
VỤ OAN SAI Ở SÓC TRĂNG: Phận đời trái ngang của 2 nữ hung thủ19/8/2014 22:36
Cả 2 bị cáo đều bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng, phải sống nương nhờ vào người thân và không được học hành đến nơi đến chốn.Sáng 19-8, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tài xế xe ôm Lý Văn Dũng (ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bị giết. Đây là vụ từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài, bởi án mạng này đã dẫn đến việc 7 thanh niên bị hàm oan và đưa đẩy cuộc đời 2 nữ hung thủ đồng tính là Phan Thị Kim Xuyến (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) (SN 11-1-1998, ngụ huyện Trần Đề), Lê Mỹ Duyên (SN 28-4-2000, ngụ tỉnh Kiên Giang) vào chỗ thêm đắng cay, ngang trái.
Nảy sinh ý định cướp của trong tiệm game
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, khoảng 19 giờ ngày 5-7-2013, Xuyến và Duyên vào một tiệm internet ở huyện Trần Đề chơi game. Khoảng 1 giờ sau, cả 2 nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài.
http://nld.vcmedia.vn/2014/5-chot-d9b3d.jpg
Suốt phiên xét xử, người thân của bị cáo Phan Thị Kim Xuyến luôn ôm mặt khóc

Ngay sau đó, thấy tài xế xe ôm hằng ngày chở mình đi làm là ông Lý Văn Dũng, Duyên và Xuyến liền gọi lại và bảo chở đi tìm nhà bạn. Sau khi chạy đến đoạn đường vắng ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, cả 2 yêu cầu ông Dũng dừng lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc ông Dũng mất cảnh giác, Duyên và Xuyến rút dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Lúc đó, ông Dũng vùng bỏ chạy, Xuyến đuổi theo vài bước thì dừng lại vì thấy ông gục chết. Trong khi đó, Duyên định lấy xe máy của nạn nhân nhưng do đường quá xấu, người không quen không thể chạy được, cả 2 bỏ trốn. Đến khoảng 2 giờ ngày 6-7-2013, cả 2 về nhà ngoại của Xuyến ngủ rồi sau đó bỏ trốn lên TP HCM.
Đến ngày 18-11-2013, do nghi ngờ Xuyến có bạn mới, Duyên ghen tuông nên mới ra tự thú để… cả 2 được ở bên nhau! Ba ngày sau đó, Xuyến cũng ra đầu thú và thừa nhận đã cùng Duyên giết ông Dũng.
Trước tòa, Xuyến cho rằng lúc đầu, chỉ có ý định đâm vào ngực cho ông Dũng xỉu để lấy tài sản, chứ không giết. Tuy nhiên, do nạn nhân phản kháng nên Duyên mới ra tay sát hại. Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Bảo không có ý định giết người thì tại sao mang theo 2 dao?". Xuyến thản nhiên trả lời: "Do đi làm ban đêm, để phòng thân, lúc nào bị cáo và Duyên cũng mang dao theo người".
Tuổi thơ bất hạnh
Khi gây án, do Duyên mới hơn 13 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng. Do vậy, Xuyến là bị cáo duy nhất trong vụ án này.
Ở phần thẩm vấn, không ít người dự khán đã rơi nước mắt khi biết được con đường dẫn đến tội ác của 2 nữ hung thủ này một phần là do hoàn cảnh gia đình. Khi mới 7 tháng tuổi, cha mẹ chia tay, Duyên phải ở với ngoại là bà Phan Thị Tám, nay đã 80 tuổi, và một người dì. Suốt những năm học cấp 1, Duyên luôn đạt thành tích khá, giỏi. Tuy nhiên, đến năm lớp 6, cuộc sống của em rẽ sang hướng khác sau khi bị hiếp dâm. "Từ đứa cháu ngoan hiền, Duyên chuyển sang sống vô kỷ luật và ngang bướng như con trai" - bà Tám bật khóc khi nói về đứa cháu tội nghiệp của mình. Theo bà Tám, trong những ngày bỏ nhà đi, Duyên quen biết và về sống chung với Xuyến như vợ chồng. Từ khi ra đầu thú cho đến ngày ra tòa, mẹ của Duyên cũng không một lần về thăm con.
Cùng cảnh ngộ với Duyên, Xuyến bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Tuổi thơ của cô bé sống nhờ vào 2 bên nội, ngoại. Xuyến không biết mặt cha mình, chỉ biết ông tên là Vũ, đang thụ án tù. Ngồi nghe HĐXX nêu tội ác dã man mà Xuyến và Duyên gây ra, mẹ và bà nội của Xuyến cứ ôm mặt khóc. Trước giờ nghị án, bà nội của Xuyến quay về phía gia đình bị hại và nói lời xin lỗi. Sau đó, bà nói trong nước mắt: "Vì bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên Xuyến không được giáo dục như những người khác, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để cháu tôi được sớm trở về làm người lương thiện".
Nói lời sau cùng, Xuyến tỏ ra ăn năn và hứa sẽ cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Sau khi xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ và căn cứ vào khung hình phạt do pháp luật quy định đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Xuyến 12 năm tù cho 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản".
Khi Xuyến bị dẫn giải ra xe đưa về trại giam, mẹ cô đã ngã quỵ xuống hàng ghế trong khán phòng. Trong khi đó, bà nội của nữ bị cáo này vội chạy theo với nắm tay cháu mình, đến khi chiếc xe tù lao đi, bà vẫn đứng giữa sân tòa, khóc nghẹn...


Xử lý nhiều cán bộ sai phạmSau khi vụ án xảy ra, do nghi ngờ Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc, Thạch Sô Phách (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) và Nguyễn Thị Bé Diễm (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giam 7 thanh niên này. Đến lúc Xuyến và Duyên thú nhận là hung thủ, 7 thanh niên nói trên mới được trả tự do, sau khoảng 8 tháng bị giam cầm.Liên quan đến vụ án này, 25 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Sóc Trăng đã bị kỷ luật từ kiểm điểm đến giáng chức. Ngoài ra, VKSND Tối cao còn ra quyết định khởi tố 2 điều tra viên của Công an tỉnh Sóc Trăng (một người đã bị bắt tạm giam) về tội "Dùng nhục hình" để ép buộc 6/7 thanh niên nhận tội giết người; một kiểm sát viên của VKSND tỉnh Sóc Trăng cũng bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" nhưng được tại ngoại.




Theo nld.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1865055716)

songchungvoi_HIV
20-08-2014, 12:09
Chuyện tình éo le của đôi đồng tính nữ giết người

20/8/2014 10:44
Duyên và Xuyến yêu và sống chung hơn một năm cho đến khi gây án. Sau đó, vì mâu thuẫn tình cảm mà Duyên đã ra tự thú.


Sáng 19/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Xuyến (15 tuổi) mức án 12 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Xuyến còn có Lê Thị Mỹ Duyên nhưng do chưa đủ 14 tuổi nên Duyên không phải chịu trách nhiệm hình sự, được đưa vào trường giáo dưỡng.
Trước vành móng ngựa, Phan Thị Kim Xuyến (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) với khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng, run rẩy khai về hành vi phạm tội. Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp, nữ tính này lại yêu bạn gái và dấn thân vào cuộc tình đồng tính nữ tai ương. Càng không ngờ cô gái hiền thục này lại ra tay tàn sát dã man một người đàn ông vô tội đáng tuổi cha mình để cướp tài sản.
Xuyến khai, trong thời gian rời quê Sóc Trăng lên TP HCM mưu sinh, thiếu nữ này đã quen và yêu rồi chung sống với Lê Mỹ Duyên (14 tuổi, ngụ Kiên Giang). Đến khi phạm tội, hai thiếu nữ này đã chung sống với nhau hơn một năm.
Duyên nhỏ hơn Xuyến nhưng trong cuộc tình đồng tính này Duyên đóng vai "anh", Xuyến là "em" và cũng là người lo toan, quán xuyến mọi việc của "tổ ấm". Hàng ngày, Xuyến làm ở quán nhậu đêm, đồng tiền công ít ỏi nên tùng tiệm lắm mới đủ chi xài.
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/08/20/phantkim-xuyen-baophapluat-BDL-2952-3426-1408505827.jpg
Bị cáo Xuyến sợ hãi khi nhắc lại tội ác của mình.
Xuyến khai, bị cáo thường xuyên về muộn nên lúc cũng giắt sẵn con dao nhọn trong người để phòng thân. Vào thời điểm tháng 7/2013, Duyên lại bỏ việc làm thuê nên cuộc sống chung rất khó khăn. Hết tiền ăn tiêu, hai thiếu nữ bàn nhau đi cướp tài sản.
Thực hiện kế hoạch trên, tối 5/7/2013, Xuyến và Duyên đón xe ôm của ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) chở về quê ngoại Xuyến ở thị trấn Trần Đề (Sóc Trăng). Lúc đó, khoảng 20h, Xuyến ngồi giữa, Duyên ngồi sau, cả hai thủ sẵn dao trong người. Duyên kêu ông Dũng chở về hướng biển Mỏ Ó để tìm bạn nhưng mục đích là chờ đến đường vắng để cướp tài sản.
Trên đường đi, nhiều lần chúng định ra tay nhưng thấy có người đi đường nên không thực hiện được. Chạy lòng vòng đến 0h ngày 6/7/2013, qua quãng đường vắng, hai cô gái kêu dừng xe để cho họ đi vệ sinh.
Ông Dũng vừa dừng xe thì bị Duyên đâm dao vào cổ, Xuyến cũng rút dao giấu trong quần đâm vào ngực phải nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống trong tư thế nằm úp, Duyên đã ngồi lên trên và đâm tới tấp 5 nhát vào người. Nạn nhân cố lấy sức tàn vùng vẫy rồi lịm dần, tử vong.
Hai sát thủ sau đó định cướp xe ông Dũng nhưng sợ bị lộ nên chạy vào khu vườn gần nhà dân vứt dao xuống mương rồi về nhà ngoại Xuyến ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề ngủ, hôm sau thì trốn lên TP HCM, tiếp tục cuộc sống chung.
Sáng hôm sau 6/7/2013, người dân phát hiện thi thể ông Dũng bị sát hại và trình báo cơ quan công an. Sau đó, công an đã bắt tạm giam oan anh Thạch Sô Phách (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) và 6 người khác cùng ngụ thị trấn Trần Đề để điều tra hành vi Giết người và Không tố giác tội phạm.
Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Xuyến và Duyên vẫn sẽ bị giấu kín nếu như vào đầu tháng 11/2013, cặp đôi đồng tính không xảy ra chuyện mâu thuẫn tình cảm.
Khi đó cô gái Xuyến xinh đẹp, nữ tính lại đi làm ở quán nhậu nên có nhiều khách nam theo đuổi, tán tỉnh khiến Duyên ghen tuông. Để trả thù người tình, ngày 18/11/2013, Duyên ra công an đầu thú về hành vi Giết người. Ba ngày sau, Xuyến cũng đầu thú và cả 2 thừa nhận tội lỗi.
Hành vi tự thú của Duyên và Xuyến đã phát lộ vụ án 7 người bị công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam oan. Sau đó, anh Thạch Sô Phác và 6 người liên quan được đình chỉ điều tra. Công an Sóc Trăng cũng kiểm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát liên quan vụ bắt oan này; trong đó có 2 cảnh sát liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Dùng nhục hình.
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/08/20/duyen-baophapluat-ODFQ-5838-1408503026.jpg
Bị cáo Lê Thị Mỹ Duyên.
Phiên tòa hôm qua có rất nhiều nước mắt, Xuyến đã khóc rất nhiều vì đau khổ và ân hận, thiếu nữ 16 tuổi tỏ ra kinh sợ hành vi tàn ác của chính mình. Duyên gây án khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Có mặt tại phiên tòa, bà ngoại của Duyên cho biết cô bé có số phận nghiệt ngã, đáng thương. Duyên là con ngoài giá thú, phải sống với bà ngoại từ khi mới 7 tháng tuổi. Gần như bị cha mẹ bỏ rơi nên Duyên lầm lì ương bướng, tính tình ngang ngược như con trai. 12 tuổi, Duyên rời xa bà ngoại lên TP HCM kiếm sống, trong những ngày lang bạt Duyên từng bị xâm hại tình dục.
Theo bà ngoại của Duyên, cuộc đời cô bé này vui trở lại kể từ ngày cô bé gặp Xuyến và ở chung với Xuyến. Mỗi lần thấy cháu về thăm, thấy hai đứa vui vẻ quấn quýt bà ngoại cũng mừng. Bà đâu biết đồng tính là gì, cũng không ngờ được hai đứa nó lại cả gan gây trọng tội.
Ngoài mức án 12 năm tù dành cho Xuyến, hai nữ sát thủ và gia đình họ còn phải liên đới trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại số tiền tổng cộng trên 120 triệu đồng.

Theo Pháp Luật Việt Nam (http://citinews.net/kinh-doanh/bo-tu-phap--tich-cuc-trong-viec-xac-dinh-gia-tri-tai-san-de-giao-cho-don-vi-su-nghiep-cong-lap-OAZQ54I/)


Theo ngoisao.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=955562834)

songchungvoi_HIV
10-09-2014, 08:58
Án oan Sóc Trăng: Bỏ lọt một nữ sát thủ?


10/9/2014 02:30
Cơ quan tố tụng xác định khi gây án, hung thủ Lê Thị Mỹ Duyên chưa đủ 14 tuổi nên không xử lý hình sự nhưng hai kết quả giám định lại xác định hung thủ này đã hơn 17 tuổi.


Hẳn bạn đọc còn nhớ vụ án người xe ôm ở Sóc Trăng bị giết hại dã man khiến sau đó bảy thanh niên bị bắt oan. Khi hai nữ hung thủ Lê Thị Mỹ Duyên và Phan Thị Kim Xuyến ra đầu thú, bảy thanh niên được chứng minh vô tội. Sau đó các cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đã truy tố, xét xử Xuyến, một trong hai hung thủ giết hại nạn nhân. Hung thủ còn lại (tên Duyên), cơ quan tố tụng xác định khi gây án chưa đủ 14 tuổi nên không truy tố, xét xử mà chỉ đưa vào trường giáo dưỡng.Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu khác, chúng tôi phát hiện khi gây án có thể Duyên đã hơn 17 tuổi.
Không bị xử hình sự vì chưa đủ 14 tuổi
Như đã phản ánh, Duyên và Xuyến là hai người đồng tính chung sống với nhau. Ngày 5-7-2013, cả hai thủ sẵn hai cây dao trong người rồi ra lề đường ở thị trấn Trần Đề đón xe ôm của ông Dũng. Sau khi đi vòng vòng đến đoạn đường vắng, Xuyến và Duyên kêu ông Dũng dừng xe. Trong lúc ông Dũng mất cảnh giác, hai bị can dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, thấy đoạn đường khó chạy nên cả hai không lấy xe mà cùng bỏ trốn lên TP.HCM.
http://phapluattp.vn/uploaded/thanhtung/2014_09_10/9-chot_utbn.jpg?width=500
Bị cáo Phan Thị Kim Xuyến (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-oan-o-soc-trang--nu-hung-thu-khong-phai-13-tuoi--QKJWYEI/) (trái) và hung thủ Lê Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV
Sau khi hai hung thủ ra đầu thú, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Sóc Trăng căn cứ vào giấy tờ hộ tịch để xác định khi gây án Duyên chưa đủ 14 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự mà lập hồ sơ để đưa Duyên vào trường giáo dưỡng. Còn hung thủ Xuyến, cơ quan tố tụng xác định khi gây án bị can này đã 15 tuổi nên đề nghị truy tố. Trên cơ sở truy tố của VKSND tỉnh, ngày 19-8 vừa qua, TAND tỉnh đã xét xử và tuyên phạt Xuyến 12 năm tù về tội giết người, bốn năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù (mức án cao nhất cho người chưa đủ 16 tuổi).Ra tòa với tư cách là người liên quan, Duyên khai Xuyến chỉ đâm nạn nhân một nhát, những nhát còn lại do mình đâm. Lời khai của Duyên về cách thức gây án cộng với hình thể bên ngoài làm không ít người tỏ ra nghi ngờ về độ tuổi của Duyên.
Kết quả giám định: Hung thủ Duyên hơn 17 tuổi
Trước khi phiên tòa nói trên diễn ra, Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh về độ tuổi của Duyên. Bài báo dẫn lời một giám định viên của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho rằng quá trình xử lý vụ án, CQĐT tỉnh Sóc Trăng đã trưng cầu giám định độ tuổi của Duyên. "Qua tiếp xúc với Duyên, nghiên cứu hành vi phạm tội, kể cả việc quan hệ tình ái giữa Duyên và Xuyến (Duyên đóng vai chồng, Xuyến đóng vai vợ) thấy rằng tuổi của Duyên lớn hơn 13 rất nhiều. Qua chụp toàn bộ hệ thống xương, cùng dựa vào các số đo, sự phát triển thể chất của Duyên, kết quả giám định xác định Duyên khoảng 18 tuổi" - người này cho hay.Tuy nhiên, những gì diễn ra tại phiên xử nói trên cho thấy tình tiết này đã không được tòa ghi nhận.Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết việc trưng cầu giám định nói trên của CQĐT tỉnh Sóc Trăng là có thật và kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định Duyên (khi gây án) khoảng 18 tuổi cũng có thật. Kết quả giám định này được lưu trong hồ sơ vụ án và được đánh dấu bút lục hẳn hoi.Không chỉ thế, hồ sơ vụ án còn lưu một kết quả giám định khác của Trung tâm Pháp y tỉnh Kiên Giang (do CQĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trưng cầu). Kết quả giám định này cũng khẳng định thời điểm tháng 4-2012, tuổi Duyên khoảng từ 16 tuổi ba tháng đến 16 tuổi sáu tháng. (Từ kết quả giám định này, cơ quan tố tụng TP Rạch Giá đã không xử lý hình sự anh Trần Hải ML tội hiếp dâm trẻ em hoặc giao cấu với trẻ em. Trước đó L. và Duyên có quan hệ tình dục với nhau và gia đình Duyên đã tố cáo lên công an Duyên bị hiếp dâm.) Theo kết quả giám định này, suy ra tại thời điểm Duyên giết người tại Sóc Trăng (tháng 7-2013), hung thủ này đã gần 18 tuổi.Vậy tại sao cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đã không căn cứ vào hai kết quả giám định này?
"Chúng tôi căn cứ vào giấy tờ hộ tịch"
Theo tìm hiểu của chúng tôi, giấy khai sinh của Duyên thể hiện tại thời điểm gây án, Duyên chỉ mới hơn 13 tuổi nhưng chưa đủ 14 tuổi. Cụ thể: Giấy khai sinh của Duyên do UBND phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá cấp (thuộc diện khai sinh trễ hạn) xác định Duyên sinh ngày 28-4-2000. Ngoài ra, sổ hộ khẩu mang tên Lê Thị Tám (bà ngoại Duyên) ghi Duyên sinh năm 2000; học bạ của Trường THCS Nguyễn Du (http://citinews.net/xa-hoi/thcs-nguyen-du---thu-khoa--ki-thi-thpt-vao-lop-10-T457JSI/) (TP Rạch Giá) ghi Duyên sinh năm 2000.Như vậy phải chăng cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đã căn cứ vào các giấy tờ nói trên để xác định Duyên chưa đủ 14 tuổi?Kiểm sát viên (KSV) điều tra và giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm xác nhận đúng là trong hồ sơ vụ án có hai kết quả giám định nhưng không có gì phủ nhận được giá trị của các giấy tờ mà chúng tôi vừa đề cập. "Chỉ khi giấy tờ hộ tịch mâu thuẫn nhau hoặc khi người thân của Duyên đều khai không nhớ, không biết sinh năm nào thì mới cần căn cứ vào giám định khoa học. Trong khi đó, lời khai của người trực tiếp nuôi dưỡng Duyên (bà ngoại) và nhân chứng (những người hàng xóm có con sinh cùng thời điểm đó) cũng khẳng định độ tuổi của Duyên phù hợp với giấy tờ hộ tịch. Trong bối cảnh kết quả giám định mâu thuẫn với giấy tờ hộ tịch, chúng tôi phải căn cứ vào giấy tờ hộ tịch" - KSV này cho hay.Vị KSV cho biết thêm, điều tra viên đã xác định Duyên không sinh ra ở cơ sở y tế mà do một bà mụ nào đó đỡ đẻ nên không có giấy chứng sinh hay sổ lưu của nơi sinh. "Tại tòa, tôi hỏi bà ngoại Duyên và những nhân chứng khá nhiều và thấy họ trả lời phù hợp với giấy tờ thu thập được. Vì vậy tôi thấy kết quả xử lý của CQĐT là phù hợp nên không kiến nghị gì với tòa".
***
Cách giải thích của cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng không phải là không có lý. Nhưng như vậy thì sự thật về độ tuổi của Duyên nằm ở đâu? Phải chăng do có nghi ngờ độ tuổi của Duyên nên CQĐT Công an TP Rạch Giá và CQĐT tỉnh Sóc Trăng mới phải trưng cầu giám định, dù giấy tờ hộ tịch đã rõ ràng? Và tại sao cơ quan tố tụng TP Rạch Giá lại chấp nhận kết quả giám định (thay vì chấp nhận giấy tờ hộ tịch), còn cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng thì lại làm ngược lại?Mời bạn đọc theo dõi ý kiến của các chuyên gia pháp luật trên số báo ngày mai.
THANH TÙNG


Cần phải tranh luận
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hùng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng, nói:+ Trong vụ này, nếu thận trọng hơn thì HĐXX cần trả hồ sơ yêu cầu trưng cầu giám định lại tuổi của Duyên (ở một tổ chức giám định cao hơn). Bởi dựa vào hai nguồn tài liệu trên thì ít nhiều thực tế cũng có sự nghi ngờ về tuổi, do đó cần sự vững chắc trước khi kết luận. Tuy nhiên, diễn biến tại tòa và kết quả xét xử hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của thẩm phán, việc đánh giá chứng cứ và quan điểm của HĐXX. Vụ này có khi HĐXX cũng nghi ngờ nhưng vì không lý giải được nên chấp nhận tài liệu pháp lý về hộ tịch.. Như ông nói, nếu đã có nghi ngờ về tuổi thì sao cả ba cơ quan tố tụng đều thống nhất một cách hiểu?+ Có lẽ cả CQĐT, VKS và HĐXX đều có suy nghĩ là đi theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo nên đã chấp nhận theo hồ sơ hộ tịch.. Áp dụng có lợi nhưng không có nghĩa là để bỏ lọt tội phạm?+ Quan điểm của chúng tôi là không làm oan nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. Vụ này có cái khó là giới hạn xét xử, VKS truy tố một bị cáo thì tòa chỉ xử một bị cáo. Đành rằng nếu thấy có dấu hiệu của tội phạm thì tòa phải đề nghị VKS điều tra bổ sung nhưng như đã nói, đáng ra tòa phải thận trọng hơn…. Theo ông, vụ này có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm không?+ Tôi không thể khẳng định nhưng rõ ràng phải thận trọng. Ngay từ đầu nếu không nghi ngờ thì CQĐT đã không trưng cầu giám định… Giữa hai vấn đề mâu thuẫn nhau nên chọn cái nào, tài liệu hộ tịch hay căn cứ khoa học, tôi nghĩ cần phải tranh luận cho ra.. Xin cảm ơn ông.Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can
Tại tòa, tôi đã thẩm vấn những người liên quan và nhận định rằng việc dựa vào giấy tờ hộ tịch để xác định tuổi của Duyên là hợp lý. Trong các văn bản, TAND Tối cao cũng hướng dẫn chỉ căn cứ vào kết quả giám định khi có mâu thuẫn về độ tuổi trong các giấy tờ hộ tịch. Trong vụ này, các loại giấy tờ không mâu thuẫn nhau nên kết quả giám định không thể phủ nhận hoặc loại trừ giá trị của chúng. Khi giấy tờ không mâu thuẫn nhau và phù hợp với nhiều lời khai khác thì không thể dựa vào giám định. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng nguyên tắc hình sự là nếu có mâu thuẫn giữa giám định và giấy tờ thì áp dụng kết quả nào có lợi cho bị can, bị cáo.
Thẩm phán TĂNG THỊ THÚY NGA, Phó Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Sóc Trăng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm



Theo phapluattp.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2032903978)

songchungvoi_HIV
12-09-2014, 09:37
Bước qua địa phương khác thì tuổi thay đổiThứ 6, 12-09-2014 07:49:38 am

Như đã phản ánh, Duyên và Xuyến là hai người đồng tính chung sống với nhau. Ngày 5-7-2013, cả hai thủ sẵn hai cây dao trong người rồi ra lề đường ở thị trấn Trần Đề (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đón xe ôm của ông Lý Văn Dũng.

Sau khi đi vòng vòng đến đoạn đường vắng, Xuyến và Duyên kêu ông Dũng dừng xe. Trong lúc ông Dũng mất cảnh giác, hai bị can dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ.


Sau khi gây án, cả hai cùng bỏ trốn lên TP.HCM, sau thời gian dài mới ra đầu thú (nhờ vậy bảy thanh niên bị bắt oan trước đó mới được minh oan). CQĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Duyên chưa đủ 14 tuổi nên lập hồ sơ để đưa vào trường giáo dưỡng. Còn Xuyến bị TAND tỉnh này tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người, bốn năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 12 năm tù (mức án cao nhất cho người chưa đủ 16 tuổi).


Trước đó khi giải quyết một vụ tố cáo hiếp dâm (mà Duyên là nạn nhân), cơ quan tố tụng TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy tại thời điểm Duyên có quan hệ tình dục với người bị tố cáo (năm 2012), Duyên vào khoảng 16 tuổi ba tháng đến 16 tuổi sáu tháng. Dựa vào kết quả này, cơ quan tố tụng TP Rạch Giá đã không xử lý anh Trần Hải ML (người bị tố cáo) tội hiếp dâm trẻ em hay giao cấu với trẻ em.


Ấy vậy mà một năm sau, khi trở thành hung thủ giết người ở Sóc Trăng, Duyên lại được xác định chưa đủ 14 tuổi mặc dù lúc này có thêm một kết quả giám định khác kết luận Duyên khoảng 18 tuổi.


Rõ ràng ở đây đã có sự bất nhất giữa cơ quan tố tụng của hai địa phương và như thế, một trong hai địa phương phải có một nơi đã bỏ lọt tội phạm.


Lẽ nào một người ở tỉnh này thì đã hơn 17 tuổi, còn ở tỉnh kia thì chưa đủ 14 tuổi, trong khi sự thật thì chỉ có một? Lẽ nào cơ quan tố tụng địa phương này chấp nhận kết quả giám định, còn cơ quan tố tụng, địa phương kia thì không? Vì vậy cần thiết phải xác định lại độ tuổi của Duyên để giải quyết thấu đáo ở cả hai vụ án. “Quả bóng” trách nhiệm trong trường hợp này trước hết thuộc về cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng - nơi từng làm oan bảy thanh niên trong cùng vụ án này.


THÁI BÌNH/PLO