PDA

View Full Version : Uganda tái khởi động ban hành Luật chống người đồng tính



songchungvoi_HIV
13-08-2014, 15:49
Thứ tư 13/08/2014 15:00
Sau khi Luật chống đồng tính bị hoãn ban hành bởi Toàn án Bảo hiến, mới đây Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã có những động thái tái khởi động việc ban hành đạo luật này.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_08_13/dong%20tinh.jpg


Diễu hành ăn mừng việc ngừng ban hành Luật chống người đồng tính tại Uganda. Ảnh: Reuters

</tbody>

Đầu năm nay, Tổng thống Yoweri Museveni đã ký thông qua một đạo luật mà theo đó, một người bị phát hiện có quan hệ đồng giới hoặc bao che cho hành vi như thế sẽ bị phạt tù với mức án cao nhất là chung thân.
Uganda vốn được xem là một trong những quốc gia kì thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) nhất thế giới. Động thái này làm dấy lên một làn sóng săn lùng người đồng tính hết sức căng thẳng. Thậm chí, một tờ báo địa phương còn cho đăng tải trên trang bìa một danh sách với cái tên "Những kẻ đồng tính nhất Uganda" và được dư luận thế giới so sánh giống như cuộc săn lùng “phù thủy” thời trung cổ. Kết quả đã có vài người tử vong với kết luận sơ bộ có liên quan đến sự kỳ thị đồng tính.
Tuy nhiên, đầu tháng 8, Tòa án Bảo hiến Uganda đã tạm hoãn đạo luật này vì nó được thông qua mà không có đủ số đại biểu Quốc hội tối thiểu. Đây được xem là một chiến thắng hiếm hoi của cộng đồng LGBT Uganda khi mà họ luôn ở trong tình trạng bị đe dọa về tính mạng khi công khai con người thật trước xã hội.
Đạo luật này cũng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước phương Tây – những nước viện trợ tới hơn 20% ngân sách cho Uganda.
Để xoa dịu sự căng thẳng của các nước phương Tây cũng như của các nhà hoạt động xã hội, Tổng thống Uganda và các nhà lập pháp Uganda tuyên bố sẽ điều chỉnh một số điều khoản trong phiên bản mới của đạo luật này, đặc biệt sẽ không phạt nặng nếu hai người quan hệ tình dục đồng giới hoàn toàn tự nguyện và đã đủ tuổi vị thành niên.
Đại biểu Quốc hội Bitekyerezo, một nhà lập pháp ở Uganda, cho biết: “Phiên bản mới của Đạo luật chống người đồng tính sẽ không làm “tổn thương” bạn bè phương Tây của chúng tôi và còn bảo vệ cả người Uganda nữa. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung phạt nặng các loại hình lạm dụng trẻ em, các đối tượng vị thành niên vào các hoạt động kinh doanh tình dục cho người đồng tính”
Các nhà hoạt động vì quyền của cộng đồng LBGT tại Uganda vẫn tiếp tục phản đối phiên bản mới của Đạo luật này. Họ cho rằng người đồng tính cần được bảo vệ, cần được hưởng những quyền con người cơ bản
Minh Tuấn
Theo Reuters