PDA

View Full Version : Công bố danh sách 50 trường thân thiện với cộng đồng LBGT



songchungvoi_HIV
16-08-2014, 17:27
Thứ bảy 16/08/2014 09:00
Vừa qua, Campus Pride đã công bố danh sách top 50 trường cao đẳng, đại học tại Mỹ có môi trường thân thiện với những người song tính, đồng tính và chuyển giới (LBGT) trong năm 2014.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_16/image002.jpg


Ảnh minh họa

</tbody>
Campus Pride là tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu tạo ra môi trường học tập an toàn và thân thiện hơn với LBGT ở các trường cao đẳng và đại học.
Campus Pride đánh giá các trường đại học, cao đẳng dựa vào hơn 20 tiêu chí liên quan đến nội dung giảng dạy, đời sống sinh viên, môi trường chính trị, học phí, an toàn cá nhân, nhà ở và dịch vụ sức khỏe. Thay vì xếp hạng theo thứ tự trên dưới, Campus Pride xếp bảng phân loại dựa vào hệ thống đánh giá tiêu chuẩn theo sao (gồm các loại 1,2,3,4 và 5 sao).
Shane Windmeyer, Giám đốc Điều hành của Campus Pride, cho biết: “Các trường đại học, cao đẳng hiện nay ngày càng có xu hướng cởi mở hơn với những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Các lãnh đạo cấp cao của các trường này đã nhận ra rằng việc thân thiện với cộng đồng LBGT là một trong những yếu tố then chốt để có được thành công trong tương lai”.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_16/image004.jpg


Đại học Washington lọt top các trường thân thiện với LBGT. Nguồn: thepositivevibe.com

</tbody>
Ông Shane Windmeyer cho biết thêm: “Trong 6 năm liên tiếp, chúng tôi nhận thấy sự thân thiện với LGBT ngày càng được nâng lên. Và trong bảng xếp hạng của năm 2014, có tới 56 trường đạt tiêu chuẩn 5 sao, đây là năm có mức đánh giá tổng thể cao nhất từ trước tới nay”.
Trong danh sách 50 trường đứng đầu, có sự góp mặt của nhiều trường Đại học danh tiếng: Harvard, Washington, Brown, Cornell, Dartmouth, Princeton, Rutgers, Stanford, Syracuse, Đại học Bang Ohio, Đại học bang Pennsylvania và UCLA.

Minh TuấnTheo The Huffington Post