View Full Version : Làm gì để phòng viêm xoang khi trở trời?
songchungvoi_HIV
18-08-2014, 12:31
18/8/2014 11:59
Nhiều người cho rằng mùa đông mới là thời điểm đáng lo ngại của những người bị bệnh viêm xoang. Tuy nhiên, ngay cả trong mùa hè, gần 20% dân số mắc viêm xoang vẫn phải đối mặt với vô số triệu chứng khó chịu, nguy cơ tái phát bệnh cũng luôn ở mức đáng báo động.
http://citinews.net/images/content/2014/8/18/lam-gi-de-phong-viem-xoang-khi-tro-troi--_240x180.jpgThời tiết ảnh hưởng đến viêm xoang như thế nào?
Viêm xoang thực chất là do ứ đọng dịch nhầy chứa vi khuẩn hoặc nấm gây tắc lỗ thông xoang dẫn đến viêm nhiễm, tạo mủ trong các hốc xoang với các triệu chứng ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, đau nhức vùng má. Bệnh khó chữa dứt điểm và thường tái đi tái lại khi gặp những điều kiện thuận lợi như môi trường ô nhiễm, thời tiết thay đổi….
Theo các bác sỹ chuyên khoa, thời tiết là yếu tố hàng đầu khiến bệnh xoang tái phát nhanh chóng và dễ dàng nhất. Người bệnh thường có những đợt viêm xoang cấp tính khi "trái nắng trở trời" là vì vậy.
Mùa mưa bão là mùa của những thay đổi khí hậu đặc trưng như nắng mưa đột ngột, nhiệt độ tăng giảm thất thường, độ ẩm không khí cũng biến đổi liên lục. Khi phải tiếp xúc với những biến đổi khí hậu như thế này, lớp niêm mạc mũi xoang sẽ dễ bị kích thích gây viêm long, phù nề, tăng tiết dịch tuyến nhầy, trong khi đó lông chuyển kém hoạt động sẽ không đẩy được hết các chất nhầy, bụi bặm và vi khuẩn ra ngoài.
Việc ứ đọng chất nhầy trong xoang mũi và tình trạng phù nề niêm mạc là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển với những biểu hiện đầu tiên là hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi, chảy dịch trong…
Đối với những người có tiền sử bị viêm xoang, những biểu hiện trên rất dễ gây ra một đợt cấp tính nếu không được điều trị dứt điểm và kịp thời.
Phòng viêm xoang lúc "trở trời".
Viêm làm cho niêm mạc mũi xoang phù nề sung huyết, nên khi hít mạnh, đưa vào một khối lượng lớn khí lạnh tạo áp lực lên bề mặt niêm mạc sung huyết phù nề, đồng thời mũi xoang không kịp làm ấm lượng khí này, nên sẽ kích thích niêm mạc mũi xoang gây đau nhức trong mũi và đau lên đầu.
Do đó bạn phải giữ ấm mũi bằng cách đeo khẩu trang, tránh lạnh. Tập thể dục hàng ngày nhằm tăng cường sức đề kháng của cơ thể và đường hô hấp.
Khi có các triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi, hắt hơi…, cần kịp thời điều trị tránh để đến khi dịch mũi đặc, xịt xoạt mũi lâu ngày…dễ ảnh hưởng tới niêm mạch mũi hoặc biến chuyển thành viêm xoang mũi cấp tính. Để an toàn và hiệu quả, người bệnh nên dùng các loại thuốc xịt mũi có tính kháng viêm, chống phù nề, co mạch, giảm tiết dịch mũi và thông mũi được bào chế từ thảo dược để trị dứt điểm các triệu chứng trên.
Do hệ thống xoang và các bộ phận đường hô hấp trên thông với nhau nên người bệnh cần vệ sinh răng miệng và họng hàng ngày bằng cách đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi ăn, súc miệng bằng nước mối sinh lý nhằm tránh bị viêm họng và sâu răng ảnh hưởng tới xoang mũi.
Bên cạnh đó, người bệnh có thể sử dụng các bài thuốc Nam có thành phần là các loại dược liệu từ thiên nhiên với liều dùng được khuyến nghị để phòng ngừa bệnh tái phát. Thay vì phương pháp sắc uống truyền thống tốn thời gian và công sức, người bệnh có thể dùng các loại thuốc dạng viên được bào chế từ bài thuốc Nam nổi tiếng như Tân Di,Thương Nhĩ Tử (http://citinews.net/doi-song/hoa-ngu-sac---thao-duoc-tri-viem-xoang-DZK6WVQ/) tán.
Ngoài ra, người bệnh cần vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày, đeo khẩu trang khi đi đường, uống nhiều nước, nên tránh ăn các đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ và các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê...
Theo hn.24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1804146597)
songchungvoi_HIV
27-08-2014, 09:54
Bệnh viêm xoang có gây ngứa mắt, BS ơi?
27/8/2014 09:16
Cháu có gốc bệnh viêm xoang khoảng 3 năm rồi, có đi BV BS cho toa thuốc nhưng họ cũng nói viêm xoang không chữa dứt điểm được. Vài tháng là 2 mắt cháu ngứa nhiều, buộc phải dụi rất nhiều và cháu phải mua thuốc nhỏ mắt nhưng chỉ bớt chứ không hết ngứa.
Cháu có lên lại BV để khám mắt nhưng BS ở khoa mắt nói mắt cháu không có bệnh. Nhưng hiện tại mắt bên trái cháu hình như lồi hơn và mí mắt trên như mí mắt của người bị bụp, nó xếp mí chồng lên nhìn vào mắt to mắt nhỏ. Cháu cũng đi khám một số BS khác tại thành phố Bảo Lộc nhưng cũng nhận được câu trả lời là mắt cháu không bị bệnh. Mắt cháu nhìn vẫn rõ nhưng mắt trái nhìn lâu thấy mỏi vì cơ mắt xếp chồng. Xin bác sĩ giúp cháu!
(Xuan Khanh - tuanhuong…@gmail.com)
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/26/ce1ngua-mat6.jpg
Ảnh minh họa
Bạn Khanh thân mến,
Đúng cũng có thể ảnh hưởng mắt. Tuy nhiên điều này cũng hiếm gặp. Khi đó phải là nặng nhiều mủ làm tổn thương đến dây thần kinh thị giác và mắt mờ nhiều. Tôi không nghĩ bạn vướng phải trường hợp này.Ngứa mắt là triệu chứng thường gặp của viêm kết mạc dị ứng. Đây là bệnh dạng nhẹ thỉnh thoảng tái phát.
Để chẩn đoán lồi mắt, trước đây người ta dùng thước đo Hertel (http://citinews.net/doi-song/loi-mat-thuong-do-nguyen-nhan-nao--thua-bs--INCFQSA/). Ngày nay ta thường cho chụp CT scan hốc mắt hay MRI đủ để chẩn đoán lồi mắt. Nếu bạn còn nghi ngờ mắt bạn có lồi không thì xin chụp kỹ thuật tôi vừa nói trên sẽ có câu trả lời.
Chào bạn,
Theo alobacsi.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1292951379)
songchungvoi_HIV
30-08-2014, 13:17
Biến chứng của viêm xoang
30/8/2014 13:05
Khi bị viêm xoang dù là ở lứa tuổi nào, nếu xem thường, điều trị không đúng, có thể đưa đến biến chứng.
Biến chứng của bệnh viêm xoang có thể nặng và nguy hiếm đến tính mạng cho người bệnh. Vì vậy, cần tuân thủ nguyên tắc điều trị và dự phòng biến chứng của bệnh viêm xoang.
Lời khuyên của thầy thuốc
Người bệnh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ để bệnh chóng khỏi không trở thành mạn tính dễ gây biến chứng. Nên uống nhiều nước giúp làm loãng chất tiết, dùng nước muối sinh lý rửa mũi, xông mũi bằng hơi nước nóng, đắp khăn nước ấm lên mặt cũng có thể làm dịu cơn đau. Luôn vệ sinh họng miệng bằng cách súc họng, đánh răng sau khi ăn, trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. Cần có chế độ ăn uống hợp lý (đủ chất, nhiều rau, quả và uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày).
Nguyên nhân nào?
Xoang có thể bị bệnh bởi cơ chế dị ứng nên được gọi là viêm xoang dị ứng. Viêm xoang dị ứng phụ thuộc vào các loại dị nguyên (kháng nguyên) xâm nhập vào trong xoang đặc biệt là các loại dị nguyên mang tính chất dị ứng mạnh và rất lạ đối với cơ thể (phấn hoa, lông chó, mèo, bọ, mạt, ve, bụi bẩn) từ môi trường sống hàng ngày và gặp phải cơ thể có cơ địa dị ứng thì bệnh sẽ xuất hiện sớm hơn, nặng hơn. Một số trường hợp do sử dụng thuốc xịt thông mũi quá nhiều hoặc hút thuốc lá, thuốc cũng làm tăng nguy cơ viêm xoang. Viêm xoang dị ứng ít khi có sốt trừ khi có bội nhiễm vi sinh vật.
Người bị polyp mũi, vẹo vách ngăn mũi hoặc viêm VA sẽ cản trở dẫn lưu xoang cũng dễ viêm xoang.
http://skds3.vcmedia.vn/2014/bien-chung-cua-viem-xoang-1409028467230.jpg
Khi nghi ngờ bị viêm xoang, cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt
Viêm xoang có thể là do nhiễm vi sinh vật (vi khuẩn, virút hoặc ký sinh trùng) thì được gọi là viêm xoang nhiễm trùng. Viêm xoang nhiễm trùng thường có sốt nhẹ, nhưng đôi khi có sốt cao, rét run, đau nhức đầu, kèm theo viêm một số bộ phận thuộc đường hô hấp khác như: mũi, họng, amidan, và có thể viêm tai. Ngoài ra có nhiều tác nhân khác gây viêm xoang như: thay đổi về nhiệt độ hay áp suất không khí (khi đi máy bay hoặc lặn dưới biển). Viêm xoang có thể là cấp tính, có thể là mạn tính. Nếu để viêm xoang mạn tính thì việc điều trị sẽ gặp không ít khó khăn và cũng có nhiều nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm.
Những biến chứng
Được gọi là viêm xoang cấp khi triệu chứng xuất hiện trong thời gian ngắn, dưới bốn tuần; viêm xoang mạn là khi triệu chứng kéo dài trên 12 tuần. Khi bị viêm xoang cấp nếu không điều trị dứt điểm, sớm thì rất có nguy cơ gây viêm xoang mạn tính và gây biến chứng. Khi xảy ra biến chứng, bệnh thường rất nặng, có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.
Biến chứng do viêm xoang hay gặp nhất là nhiễm trùng ổ mắt chiếm tỉ lệ rất cao (85%), trong đó có khoảng 10% sẽ bị mù mắt. Nguyên nhân chủ yếu là do viêm xoang sàng, một số ít là viêm xoang hàm, với xoang trán thì ít gặp hơn. Quá trình viêm nhiễm lan tỏa hoặc theo đường mạch máu từ xoang qua hốc mắt gây nên các biến chứng tại mắt.
Bên cạnh đó có thể bị viêm mô liên kết quanh mắt. Biến chứng này thường gặp trong các trường hợp viêm xoang cấp tính. Bệnh nhân đau nhức mắt dữ dội, đau xuyên lên đỉnh đầu. Mi mắt sưng phù do tụ mủ trong hốc mắt. Biến chứng của viêm xoang đối với mắt còn có thể gây nên viêm dây thần kinh thị giác do viêm xoang sàng hoặc xoang bướm.
Ngoài ra, viêm xoang còn có thể gây viêm, áp-xe mi mắt, túi lệ. Viêm xoang cũng có thể đưa đến viêm màng não, tụ mủ dưới màng cứng, áp-xe ngoài màng cứng, viêm tắc xoang tĩnh mạch dọc trên, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang và áp-xe não. Đây là các biến chứng về màng não tuy ít gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, có thể gây tử vong. Các dấu hiệu thường gặp là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc nặng biểu hiện tăng áp lực nội sọ (sốt cao, nhức đầu, sợ ánh sáng, tinh thần trì trệ, buồn nôn, cổ cứng). Tuy vậy, đôi khi triệu chứng không điển hình mà rất lu mờ nếu tổn thương chỉ ở thùy trán (thay đổi nhân cách chút ít)...
Nguyên tắc điều trị và phòng biến chứng
Nguyên tắc điều trị viêm xoang là làm cho xoang dẫn lưu tốt, kiểm soát hoặc loại trừ nguồn gốc của tình trạng viêm để làm giảm cơn đau. Khi nghi ngờ bị viêm xoang cần đi khám bệnh càng sớm càng tốt, nên khám tại chuyên khoa tai, mũi, họng.
Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=435106186)
songchungvoi_HIV
30-08-2014, 15:25
Bệnh viêm mũi xoang có thể chữa khỏi được
30/8/2014 14:00
Kế thừa bài thuốc Thương nhĩ tử tán được gia giảm hợp lý với một số vị thuốc như kim ngân hoa, phòng phong….
Viêm mũi xoang là bệnh lý khá phổ biến ở Việt Nam, chiếm từ 15% đến 20% dân số tùy theo điều kiện sống, sinh hoạt cũng như môi trường xung quanh, kết hợp với yếu tố nhạy cảm của từng cá thể. Bệnh này khi chuyển sang mãn tính luôn là nỗi lo sợ và phiền toái của nhiều người.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_08_29/vne-14-11-7934-1384399153_jley.jpg
Ảnh minh họa
</tbody>
Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (http://citinews.net/xa-hoi/vi-sao-nhieu-hanh-khach-van-chon-xe-thanh-buoi--FYBM4UY/) (Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi 24 tuổi, bị bệnh viêm mũi đã hơn 5 năm. Từ trước đến giờ tôi cũng đã dùng đủ cách để chữa trị như dùng thuốc nhỏ mũi, đi khám uống thuốc Tây, dùng thuốc xông mũi... nhưng bệnh vẫn không khỏi, cứ cách khoảng 2 đến 3 tuần là tôi lại bị nghẹt mũi, chảy nước mũi".
Cùng chung nỗi niềm như chị Thủy, bác Ngô Mai Hoa (Đại La, Hà Nội) cho biết: "Tôi bị viêm đa xoang mủ mạn tính đã 20 năm nay. Dịch ở trong mũi tiết ra rất nhiều, có màu xanh như mủ và mùi tanh hôi rất khó chịu. Tôi thường xuyên phải đến bệnh viện để hút dịch nhầy trong mũi, nhỏ thuốc... Dùng thuốc Tây thì bệnh thuyên giảm nhưng một tháng sau khi ngưng thuốc, bệnh của tôi lại trở lại như trước. Sống chung với bệnh tật 20 năm nay, tôi dường như đã hết hy vọng chữa khỏi".
Chị Thủy và bác Hoa là những bệnh nhân bị viêm mũi, viêm xoang đã ở giai đoạn mãn tính đang phải sống chung cùng với những phiền toái, khó chịu mà nó gây ra trong sinh hoạt hàng ngày.
Bệnh này rất dễ chuyển sang thể mãn tính và thành viêm xoang khó chữa trị. Bệnh do sự tấn công của vi khuẩn, vi rút ở những lần bạn bị cảm cúm, cảm lạnh, viêm họng, viêm amidan, sâu răng… cộng với những yếu tố thuận lợi như môi trường sống bị ô nhiễm, khói bụi, nấm mốc… Những yếu tố này làm ảnh hưởng đến hệ thống niêm mạc xoang, mũi, tạo điều kiện cho bệnh tái phát. Nhiều lần như vậy, bệnh sẽ chuyển sang mãn tính. Viêm xoang mũi cũng có thể do yếu tố chủ quan của người bệnh. Nếu không được phát hiện sớm để điều trị đúng và dứt điểm, bệnh dễ chuyển thành mãn tính, gây nên những khó khăn trong điều trị về sau.
Theo PGS. TS Bùi Mai Hương: "Bệnh viêm xoang có thể chữa khỏi được với điều kiện được khám sớm và điều trị đúng. Người bệnh nên khám và điều trị ở các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng có kinh nghiệm. Bệnh viêm mũi xoang sẽ được điều trị dựa theo từng giai đoạn, tùy vào tổn thương của niêm mạc mũi xoang cũng như nguyên nhân gây của bệnh mà thầy thuốc có những phác đồ xử trí khác nhau".
Hiện có hai xu hướng điều trị bệnh viêm xoang là sử dụng thuốc Tây y hoặc kết hợp dùng Đông y trong phác đồ điều trị, để giảm tác dụng không mong muốn, tăng hiệu quả điều trị về lâu dài, giảm sự tái phát.
Trong Đông y có rất nhiều bài thuốc trị viêm mũi, viêm xoang, trong đó phải kể đến bài Thương nhĩ tử tán của danh y Nghiệm Dung hòa. Bài thuốc đã được đánh giá có hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang do phong hàn gây nên (khí lạnh, thay đổi thời tiết thất thường).
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-201728757)
songchungvoi_HIV
31-08-2014, 13:55
Nỗi lo viêm xoang, viêm mũi dị ứng ở dậy thì
31/8/2014 14:00
"Tuổi ăn tuổi lớn, con người ta nở nang, con mình thì cứ xanh xao vàng vọt, nghĩ mà xót.
Chị Hương Lan (http://citinews.net/kinh-doanh/di-thuong-thuong-tet--20-01-2014--BY7VWRY/) (40 tuổi, Hà Nội), cho biết: "vào thời điểm giao mùa như thế này những năm trước, con chị lúc nào cũng kè kè gói giấy để xì mũi, xì nhiều đến mức đau đầu, có lúc chảy máu. Đế khi đi học, cháu lại phải nín nhịn vì ngại bạn bè, thầy cô. Nhiều đêm, tắc mũi không thở được, cứ sụt sịt, hắt hơi, xì mũi cả đêm…", chị Lan kể.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_08_30/viem-mui-cap-tinh672ab_xbyo.jpg
</tbody>
Chị Lan cho biết con gái mình vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi nhiều ước mơ, thích giao du, thích tham gia các hoạt động xã hội nhưng cả tuần nay phải nghỉ học vì chứng viêm mũi dị ứng chuyển thành viêm xoang gây sưng nề, chảy mủ trong mũi do chủ quan, không điều trị triệt để.
Trên thực tế, những câu chuyện như con gái chị Lan không hiếm bởi môi trường ngày càng bị ô nhiễm (khói, bụi công nghiệp, khói giao thông, thuốc lá, hơi nước, nhiệt độ thay đổi đột ngột, nấm mốc, vi rút,...) đã gây ra tình trạng kích ứng với mũi, rất dễ mắc chứng viêm mũi dị ứng, viêm xoang.
Chưa kể ở những người trẻ tuổi, đôi khi thường hay chủ quan với các triệu chứng của viêm mũi dị ứng. Nhiều bạn trẻ cho rằng với sức khỏe tốt, bệnh có thể tự khỏi hoặc thấy rằng không cần uống thuốc, hoặc chỉ vài viên cảm cúm, dị ứng thôi cũng sẽ khỏi viêm mũi. Chính do chủ quan và những suy nghĩ sai lầm như vậy, ban đầu từ chỉ mắc các chứng viêm mũi dị ứng nhẹ nên thường bỏ qua. Bệnh viêm mũi dị ứng một khi nặng, các phản ứng quá mẫn diễn ra liên tục, kéo dài thường dễ biến chứng thành viêm xoang cấp hoặc mãn tính viêm họng cấp, viêm họng hạt, hen phế quản, hen suyễn, viêm amydan,... sẽ rất khó chữa, ảnh hưởng vô cùng lớn đến cơ quan hô hấp nói riêng, rồi từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể.
Trong khi đó, theo biện chứng của đông Y, chữa viêm mũi dị ứng, viêm xoang cần phải chữa toàn diện, trị nguyên nhân, triệu chứng, di chứng của bệnh, đồng thời phải bồi dưỡng, tăng khả năng thích nghi, tự bảo vệ, tự hóa giải các chất độc của cơ thể.
Trong đông y có nhiều bài thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang như "Thương nhĩ tán" của danh y Nghiệm Dung Hòa (http://citinews.net/doi-song/thuong-nhi-tu-mon-qua-cua-thien-nhien-SPLHXEI/) - Trung Quốc, được cho là hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang do phong hàn gây nên (thường là do khí lạnh, do sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa) với các vị thuốc như Kim ngân hoa (một kháng sinh tự nhiên để giảm tình trạng viêm nhiễm), phòng phong (giúp phát tán phong hàn), hoàng kỳ, bạch truật (bồi bổ chính khí giúp cơ thể thích nghi với sự thay đổi thời tiết).
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=646012314)
songchungvoi_HIV
01-09-2014, 12:27
01/9/2014 11:38
Làm sao chữa khỏi bệnh viêm mũi xoang xuất tiết?
Con bị viêm mũi xoang xuất tiết đã 3 năm con chưa hết. Con đi khám tai bệnh viện Tai Mũi Họng. BS ơi bệnh có nghiêm trọng không và làm sao chữa khỏi? Con có cần đi khám lại không? Con cảm ơn BS.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/08/31/f14viem-mui2.jpg
Ảnh minh họa
Chào bạn,
Viêm xoang xuất tiết là tình trạng niêm mạc mũi xoang bị viêm do tác nhân dị ứng, virus, vi khuẩn... niêm mạc mũi xoang xung huyết, tăng cường tiết chất dịch, tiết chất nhày...Bạn bị 3 năm, chứng tỏ bạn mạn. Bạn hãy tới bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng khám và điều trị tích cực nhé.
Phòng bệnh , nhất là với viêm mũi dị ứng (là bước rất quan trọng, do chính người bệnh phải thực hiện chủ động tích cực, lâu dài) bằng cách:
+ Tránh khói, bụi, lạnh, nóng, loại trừ các nguyên nhân và yếu tố phối hợp gây bệnh (nếu có thể được). Nhỏ mũi bằng nước muối 0.9 % sau khi đi bụi. Tắm bằng nước ấm khi trời lạnh.
+ Vệ sinh môi trường sống: nhà cửa sạch, thoáng, grap giường phải thường xuyên gặt sạch, tránh nuôi chó, mèo, chim…
+ Tập thể dục đều đặn, thường xuyên, tăng cường thể lực rất có tác dụng trong phòng ngừa dị ứng (chạy bộ, đi bộ, nhảy dây…).
+ Thuốc corticoid xịt hàng ngày (theo chỉ định của bác sĩ), làm giảm phản ứng dị ứng tại chỗ, thuốc ít tác dụng phụ.
+ Chế độ ăn (không ăn những thực phẩm gây dị ứng: em phải tự xác định những loại thực phẩm này, nếu ăn vào bị gây ngứa, gây sổ mũi thì lần sau không dùng).
http://citinews.net/doi-song/alobacsi-oi--lam-sao-chua-khoi-benh-viem-mui-xoang-xuat-tiet--AO3ZNGA/
Truong Xuan
01-09-2014, 15:32
Khắc phục bệnh viêm xoang trong mùa lạnh
01/9/2014 14:00
Vào mùa lạnh, các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp thường tăng nhanh đột biến, đặc biệt là ở người có bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng.
Bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng với biểu hiện nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi liên tục, ngứa họng, nhiều dịch nhày, đau đầu, buồn ngủ... gây ra sự khó chịu phiền toái cho người bệnh.
Tình trạng viêm xoang, viêm mũi có thể kéo dài triền miên. Nhiều người đã tìm đủ mọi biện pháp, đi khám và chữa trị ở nhiều nơi nhưng không có kết quả khiến cho căn bệnh trở thành mãn tính. Trong một số trường hợp, bệnh gây hệ lụy lên các cơ quan khác, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Mọi người đều có nguy cơ mắc căn bệnh này. Nhiều người đã suy nghĩ tới việc mổ xoang với hy vọng có thể chữa trị dứt điểm. Thực tế, người bệnh cần phải xác định rõ tình trạng của mình để lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp.
<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_09_01/7111134570240056txt4c18a1_ufsi.jpg
Tình trạng viêm xoang, viêm mũi có thể kéo dài triền miên
</tbody>
Việc kế thừa, nghiên cứu và phát triển các phương thuốc Đông y phòng chống các bệnh mũi xoang là cần thiết. Một trong những bài thuốc nổi tiếng trong lĩnh vực này là "thương nhĩ tử tán" của danh y Nghiêm Dụng Hòa (http://citinews.net/doi-song/khac-phuc-benh-viem-mui-di-ung-trong-mua-lanh--2JH37LA/) - người Trung Quốc. Đây là bài thuốc được đánh giá có hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang do khí lạnh, sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa gây nên. Bài thuốc gồm bốn vị: thương nhĩ tử, tân di, bạch chỉ, bạc hà, có công dụng phát tán phong hàn, trừ phong thấp, giúp thông mũi, giảm tiết dịch mũi, giảm đau mũi, chống phù nề, sưng viêm, làm hết mủ.
Từ bài thuốc thương nhĩ tử được gia giảm hợp lý với kim ngân hoa, phòng phong, hoàng kỳ, bạch truật, Công ty dược Trung ương Mediplantex đã cho ra đời sản phẩm viên nang Esha làm tăng công năng trị liệu các bệnh viêm mũi, viêm xoang. Hai vị thuốc bổ là bạch truật và hoàng kỳ có tác dụng bổ khí nâng cao sức đề kháng của đường hô hấp. Kim ngân hoa và phòng phong có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chống dị ứng, tiêu viêm, có thể dùng để dự phòng và điều trị viêm mũi, viêm xoang. Lựa chọn bài thuốc phù hợp để có thể trị được bệnh tận gốc là điều quan trọng với người bệnh, dùng đúng thuốc trị đúng bệnh.
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2040916254)
songchungvoi_HIV
04-09-2014, 14:48
Triệu chứng của bệnh viêm xoang
04/9/2014 14:00
Sốt ho, nhức đầu, nghẹt tắc mũi là triệu chứng của viêm xoang.
Cùng với việc đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các khu đô thị lớn dẫn đến số người mắc bệnh viêm mũi, viêm xoang ngày càng tăng. Tại bệnh viện Tai mũi họng TƯ, hằng ngày có 700-800 bệnh nhân đến khám thì 50% mắc viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm amidan; 30% viêm họng, thanh quản, còn lại là các bệnh khác. Mặc dù mới vào hè nhưng số lượng bệnh nhân đến khám do viêm xoang rất cao.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_09_01/phau-thuat-nang-mui_dvjj.jpg
</tbody>
Mũi là cửa ngõ của cơ quan hô hấp. Mũi viêm thì các chức năng sinh lý bị ảnh hưởng. Trong xương mặt của ta có hố hay khoảng trống trong đó chứa không khí, đó là xoang. Xoang giúp đầu nhẹ đi và tạo ra tiếng nói giúp con người giao tiếp được với nhau. Xoang có 4 ổ chính: xoang trán nằm trong xương trán, xoang sàng nằm trong khối xương sàng, xoang hàm nằm trong khối xương hàm trên và xoang bướm nằm trong xương bướm. Tùy theo vị trí tổn thương mà xoang có thể bị viêm một xoang, hoặc viêm đa xoang. Viêm xoang luôn đi kèm với viêm mũi, viêm mũi kéo dài thường dễ chuyển thành viêm xoang. Khi xoang viêm thì đường thông từ xoang xuống mũi tắc, chất nhờn ứ đọng lại trong mũi gây nghẹt mũi, khó thở, đau. Nguyên nhân viêm xoang thường do virus, do cảm lạnh, do vi trùng, vi khuẩn từ đường hô hấp trên, do nấm. Đối với một số người làm việc trong môi trường ô nhiễm như hơi sơn, xăng dầu, thuốc trừ sâu …cũng rất dễ gây viêm xoang. Viêm xoang gây biến chứng tai hại, làm cho cơn hen xuyễn xảy ra, ở giai đoạn kéo dài thành viêm xoang mạn, rất khó chữa, có thể gây viêm màng não, giảm thính lực, mù mắt, nhiễm trùng tai.
Với y học hiện đại, viêm xoang được chuẩn đoán bằng phương pháp nội soi hoặc chụp Xquang. Chụp Xquang xoang viêm thì hình Xquang đục lên do xoang viêm nhiễm, ứ dịch nhày mủ. Xịt rửa mũi với nước muối sinh lý là biện cần thiết để giúp thông thoáng đường thở. Viêm xoang kéo dài 2-3 ngày không thuyên giảm, có dấu hiệu sốt tăng, cổ cứng, đau trong mắt, hơi thở hụt cần đi khám bác sĩ để có phác đồ điều trị đúng. Kháng sinh không phải lúc nào cũng hiệu quả đối với viêm xoang, đặc biệt viêm xoang do virus, viêm xoang do nấm.
Song song với điều trị bằng tây y, bệnh nhân nên kết hợp phương pháp Đông y để ngăn ngừa tái phát. Thuốc thảo dược có ưu điểm là an toàn, dễ kết hợp. Một trong những bài thuốc cổ nổi tiếng chữa viêm mũi dị ứng, viêm xoang là Thương nhĩ tử tán. Phương thang này do y gia trứ danh Nghiêm Dụng Hoà (http://citinews.net/doi-song/su-thuc-bai-thuoc-huyen-thoai-ve-phong-the-NKNPURA/), tự Tử lễ, người Giang Tây, Trung Quốc sáng chế và được ghi lại trong trước tác Tế sinh phương nổi tiếng của ông với thành phần đơn giản gồm: Thương nhĩ tử, tân di, bạch chỉ, bạc hà. Có công dụng tán phong hàn, thông tỵ khiếu (làm thông mũi), chỉ đầu thống (chống đau đầu), thường được dùng để trị các chứng bệnh về mũi xoang. Kế thừa bài thuốc này, Công ty CP Dược TW Mediplantex (http://citinews.net/doi-song/dieu-tri-benh-tri-bang-duoc-lieu-NANNKLQ/) đã lấy bài thuốc "Thương nhĩ tử tán" làm hạnh nhân và gia thêm bốn vị thuốc hoàng kỳ, bạch truật, phòng phong, kim ngân hoa giúp làm tăng hiệu quả điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang.
Sự phối hợp hài hòa các vị thuốc, có tác dụng khu phong, thanh nhiệt, táo thấp, bài nùng, tiêu mủ, thông khiếu, dưỡng vệ khí giúp chống dị ứng, hỗ trợ điều trị hiệu quả các triệu chứng của viêm mũi, viêm xoang. Theo Ths Hoàng Khánh Toàn (http://citinews.net/doi-song/nguy-co-bi-nhun-nao--VLNWU2Y/), trưởng khoa Đông y, BV TƯ quân đội 108 thì bài thuốc được cấu tạo chặt chẽ, gồm đầy đủ các vị quân, thần, tá, sứ giúp tăng cường hiệu lực điều trị bệnh viêm mũi, viêm xoang (chống dị ứng lạnh, kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, tăng cường miễn dịch) và kiểm soát được các tác dụng bất lợi của các vị thuốc.
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1478915584)
songchungvoi_HIV
30-09-2014, 08:44
Hôn nhau có lây bệnh viêm mũi xoang?Thứ ba, 30/09/2014 08:23
Chào bác sĩ,
Cho em hỏi bệnh viêm xoang có bị lây qua đường hô hấp hay nước bọt khi hôn nhau không ạ? Và bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn không?
(Hoang Tuan – Đồng Nai)
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/09/29/5c0hon-nhau.jpg
Ảnh minh họa
Bạn Tuan thân mến,
Viêm mũi xoang (http://alobacsi.com/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=Vi%C3%AAm%20m%C5%A9i%20xoang) có nhóm các nhóm tác nhân sau: do nhiễm siêu vi trùng, do vi trùng, do vi nấm, do dị ứng...
Khi mắc bệnh mũi xoang tăng tiết dịch nhằm tống các mầm bệnh ra ngoài, quá trình này gây phát tán các vi rus, vi khuẩn, vi nấm ra môi trường. Người tiếp xúc với mầm bệnh có thể bị nhiễm. Người bị nhiễm mầm bệnh có trở thành người bệnh hay không còn tùy thuộc vào số lượng mầm bệnh xâm nhập, sức đề kháng của cơ thể, các điều kiện không thuận lợi khác tác động phối hợp...
Khi người bệnh bị viêm mũi xoang (http://alobacsi.com/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=Vi%C3%AAm%20m%C5%A9i%20xoang) tiếp xúc trực tiếp với người lành (hôn nhau) có thể lây truyền mầm bệnh, nhất là mầm bệnh do virus, vi khuẩn.
Điều trị khỏi bệnh viêm mũi xoang (http://alobacsi.com/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=Vi%C3%AAm%20m%C5%A9i%20xoang)khi giải quyết được nguyên nhân gây bệnh. Do đó, khi mắc bệnh, bạn hãy tới cơ sở y tế khám và điều trị tích cực nhé, tránh lây nhiễm cho người yêu và những người xung quanh nhé.
Chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc!
BS-CK1 TMH Nguyễn Hồng Dũnghttp://alobacsi.com/
songchungvoi_HIV
01-10-2014, 20:45
Chữa viêm xoang bằng rượu tỏi, mù tạt?
01/10/2014 17:18
Mưa nắng thất thường rất dễ gây bùng phát bệnh viêm xoang. Viêm xoang là bệnh không nguy hiểm nhưng gây cảm giác đau nhức khó chịu. Đã có nhiều người chữa “mẹo”, tự chữa bệnh theo những “bài thuốc” truyền tai nhau, như dùng tỏi khô - rượu trắng hoặc dùng mù tạt... Bác sĩ Võ Quang Phúc - Phó giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc tự chữa bệnh này.
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141001/fckimage/Tác dụng của mật ong ngâm tỏi1.jpg
PV: Nhiều người mách nhau bài thuốc dùng tỏi khô 40g thái nhỏ, cho vào chai ngâm với 100ml rượu trắng 40-45 độ, thỉnh thoảng lắc chai rượu, dần dần rượu chuyển từ màu trắng sang màu vàng, đến ngày thứ mười thì chuyển sang màu nghệ và có thể dùng. Nhỏ một, hai giọt vào và bóp nhẹ thành mũi cho ngấm. Người bệnh có cảm giác hơi xót nhưng chịu khó làm thường xuyên, sẽ thấy đỡ hơn hẳn. Ý kiến của bác sĩ về việc này?
- Bác sĩ Võ Quang Phúc (http://citinews.net/doi-song/cham-soc--vung-sau--cua-be-7H4RQVI/): Trong tỏi có chất sát khuẩn. Nước ngâm tỏi, rượu tỏi… được dùng để ngăn ngừa cảm cúm, nhất là khi kháng sinh còn khan hiếm hoặc chưa có. Hiện tại, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dược phẩm đã đáp ứng tốt nhu cầu dùng kháng sinh của người bệnh.Việc dùng nước tỏi, rượu tỏi cần hết sức cân nhắc vì độ nồng cay của tỏi dễ làm hư niêm mạc mũi, nhất là trẻ em.
* Xin bác sĩ giải thích rõ tại sao tỏi có thể làm hư niêm mạc mũi?
- Mũi có hệ thống chất nhầy lông chuyển theo chiều từ trong ra nhằm bảo vệ và tống vật lạ, bụi bặm ra ngoài. Niêm mạc mũi có nhiều mạch máu sưởi ấm không khí trước khi vào phổi. Mũi là nơi chứa những dây thần kinh để bảo vệ những chất có hại cho niêm mạc mũi biểu hiện qua việc nhảy mũi. Đây là phản xạ tống xuất chất gây hại cho đường hô hấp ra ngoài.
Những biện pháp dân gian như dùng những loại thuốc nhỏ vào mũi, ngửi thảo dược không đúng cách, không đúng liều lượng, cũng như các biện pháp vệ sinh không đạt sẽ gây ra viêm mũi nặng hơn, thậm chí có thể làm thương tổn hệ thống niêm mạc và gây viêm mũi mạn tính, về lâu dài dẫn tới viêm xoang. Điều cần biết thêm là bất kỳ dung dịch nào nhỏ vào mũi mà quá kiềm hoặc quá axít đều sẽ gây tổn thương niêm mạc mũi. Do đó, các loại thuốc nhỏ mũi Tây y luôn luôn có nồng độ pH gần như trung tính.
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141001/fckimage/mu tat.jpg
* Nhiều người truyền tai nhau "bài thuốc" đơn giản là ăn mù tạt (wasabi). Khi ăn, mù tạt sẽ xông hơi và tiệt trùng xoang mũi giúp khỏi bệnh...
- Mù tạt, khi ăn vào sẽ thấy giảm nghẹt mũi, thông mũi, chảy nước mắt, và hơi nồng lên đầu. Lý do, tinh dầu hạt cải kích thích dây thần kinh số 5, kích thích hệ giao cảm, co niêm mạc mũi, co bóp túi lệ. Việc dùng mù tạt chỉ giảm triệu chứng tức thời, không có tác dụng chữa bệnh viêm xoang.
* Cách phòng bệnh ở mũi đúng cách và hiệu quả?
Cách phòng bệnh ở mũi hiệu quả nhất là dùng nước muối sinh lý bán tại các hiệu thuốc. Có hai dạng: xịt và nhỏ mũi. Một số loại thuốc chứa các nguyên tố vi lượng như lưu huỳnh kẽm, mangan v.v… Những nguyên tố vi lượng này giúp bảo vệ, tăng đề kháng của niêm mạc mũi. Đối với trường hợp viêm mũi thông thường sau khi cảm cúm, có thể chữa bằng cách nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lý. Bệnh có thể dứt sau hai - ba ngày. Nếu sau đó người bệnh vẫn sổ mũi, đặc biệt là nước mũi trở nên đặc, có màu vàng xanh là biểu hiện bội nhiễm, nên đến bác sĩ chuyên khoa ngay. Để phòng viêm mũi, nên mang khẩu trang y tế khi ra đường, giữ ấm, chế độ ăn nhiều vitamin C.
Phương Nam (thực hiện)
Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=604478523)
songchungvoi_HIV
02-10-2014, 12:42
Bệnh viêm xoang có thể dẫn đến biến chứng lồi mắt02/10/2014 11:39
Viêm xoang là bệnh dễ tái phát và gây biến chứng khá nguy hiểm nếu bệnh nhân không biết phòng tránh và điều trị đúng theo chỉ định của bác sĩ.Thế nhưng nhiều người bệnh sau thời gian điều trị không khỏi thì tỏ ra mệt mỏi, chán nản, có tâm lý buông xuôi, bỏ điều trị.
"Lai rai như tai mũi họng"
Viêm xoang có điều trị khỏi, vì sao bệnh dễ tái phát, điều trị thế nào là đúng? Thắc mắc này của nhiều bạn đọc được TS.BS Trần Phan Chung Thủy, giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM, trả lời rằng về nguyên tắc, viêm xoang có thể điều trị khỏi khi trả lại sinh lý bình thường cho mũi xoang.
Viêm xoang được coi là bệnh "lai rai như tai mũi họng" để nói rằng điều trị bệnh này khỏi hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố.
Theo BS Trần Phan Chung Thủy, viêm xoang là tình trạng bị tắc nghẽn lỗ thông mũi xoang. Niêm mạc lót trong xoang là loại tế bào trụ có lông chuyển, tiết dịch.
Nếu lỗ thông mũi xoang thông thoáng, các chất dịch tiết từ niêm mạc xoang trong lòng xoang sẽ được dẫn lưu ra ngoài hốc mũi - đây là sinh lý bình thường. Nếu lỗ thông mũi xoang bị tắc nghẽn sẽ gây ra tình trạng viêm xoang cấp hoặc mãn tính.
Viêm xoang có thể do virút, vi trùng, nấm và ký sinh trùng (ít gặp) gây ra. Virút thường gây viêm xoang cấp tính, vi trùng gây viêm xoang cấp và mãn tính, nấm đa số gây viêm xoang mãn tính.
Cơ chế gây viêm xoang là tắc nghẽn lỗ thông mũi xoang. Nếu không giải quyết được cơ chế này thì điều trị bằng phương pháp gì cũng không giải quyết được tận gốc bệnh viêm xoang.
http://afamily1.vcmedia.vn/k:OW1Sm9t0ccccccccccccpPWM7cRCUp/Image/2014/10/viem-xoang-bien-chung-loi-mat-37125/benh-viem-xoang-co-the-dan-den-bien-chung-loi-mat.jpg
Bác sĩ nội soi mũi xoang cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM - Ảnh: L.TH.H.
BS Chung Thủy cho biết để giải quyết việc tắc nghẽn lỗ thông mũi xoang, bệnh nhân phải được kiểm tra xem có bị vẹo vách ngăn mũi, cuống mũi giữa có bị quá lớn hay không, có thịt dư (polype) mũi không, có quá phát mỏm móc không...
Nếu có tình trạng nói trên, bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật lấy vẹo vách ngăn, cắt bỏ thịt dư và thu nhỏ cuống mũi... để giải phóng tình trạng gây chèn ép lỗ thông mũi xoang giúp xoang mũi không còn bị tắc nghẽn.
Nếu viêm xoang do virút, bệnh thường tự hết. Tuy nhiên, trường hợp này rất dễ bị bội nhiễm vi trùng và chuyển từ viêm xoang cấp tính sang mãn tính.
Nếu viêm xoang do vi trùng thì hiệu quả điều trị tùy độc lực (mạnh hay yếu) của vi trùng, có nhạy với thuốc kháng sinh nhiều hay ít và còn tùy vào việc có làm thông thoáng lỗ thông mũi xoang tốt hay không.
Nếu viêm xoang do nấm đã hình thành u nấm trong xoang thì phải mổ lấy hết nấm đó ra mới khỏi bệnh.
Việc bệnh có tái phát hay không còn phụ thuộc vào sức đề kháng của người bệnh. Nếu sức đề kháng yếu, cơ thể của bệnh nhân dễ bị vi trùng, virút... tấn công gây đợt viêm xoang mới.
Ngoài ra, nếu bệnh nhân mắc một số bệnh nội khoa khác như đái tháo đường (làm giảm sức đề kháng) cũng dễ bị viêm xoang và dễ bị biến chứng, hoặc bệnh nhân có bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể bị viêm xoang do dịch tiết ở dạ dày, thực quản trào ngược lên vùng mũi họng khi ngủ.
Có thể bị biến chứng
"Nếu không điều trị đúng cách, lỗ thông xoang mũi sẽ bị tắc nhiều hơn, gây viêm nhiều, mủ nhiều, nhức đầu, nghẹt mũi. Nhức đầu làm ảnh hưởng đến công việc. Nghẹt mũi thì thở không tốt, oxy cung cấp không đủ gây thiếu máu não làm người bệnh mệt mỏi, ảnh hưởng tới công việc" - BS Chung Thủy khuyến cáo như vậy.
BS Chung Thủy lưu ý bệnh nhân - nhất là ở trẻ em - nếu không điều trị, để bệnh viêm xoang tái phát nhiều lần còn có thể dễ gây viêm họng, viêm đường hô hấp dưới do mủ chảy xuống.
Viêm xoang ở trẻ em, người già không được điều trị sớm còn có thể dẫn tới viêm phổi, viêm phế quản làm tình trạng bệnh dễ nặng hơn.
Ở trẻ em, nếu điều trị không đúng hoặc không điều trị, bệnh nhân có thể biến chứng viêm tai giữa, lâu ngày chuyển sang viêm xương chũm làm ảnh hưởng chức năng nghe. Mà viêm tai giữa lâu ngày không điều trị còn gây ảnh hưởng đến tai trong, khi đó việc điều trị sẽ kéo dài và khó khăn hơn.
"Có bệnh nhân viêm xoang nặng còn bị biến chứng viêm thị thần kinh hậu cầu, hậu quả dẫn đến mù mắt. Biến chứng nặng hơn nữa có thể gây tử vong là nhiễm trùng huyết, ápxe não, đặc biệt là ở bệnh nhân giảm miễn dịch..." - BS Chung Thủy cho biết.
Bác sĩ Chung Thủy nói thêm bệnh viện cũng tiếp nhận không ít bệnh nhân bị biến chứng do điều trị viêm xoang bằng thuốc tán, thuốc đông y không rõ nguồn gốc để uống, bôi, xịt vào mũi.
Hậu quả của việc điều trị không đúng này khiến bệnh nhân bị loét, nhiễm trùng xoang mũi và làm nặng thêm tình trạng viêm xoang mãn tính của bệnh nhân.
Biến chứng đến lồi mắt
Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh (http://citinews.net/kinh-doanh/-phu-thuy--ngan-hang-2BC3S6I/) - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM - cho biết bệnh nhân B.Q.B. (61 tuổi, TP.HCM) nhập viện ngày 14-3-2014 trong tình trạng bị lồi mắt phải.
Ông B.Q.B. kể ông bị viêm xoang mãn tính đã lâu, nhức đầu liên tục và mắt bên phải bị đau nhức, mờ dần. Sáu tháng trước khi nhập viện, mũi của ông thường xuyên chảy mủ đục.
Ông đã đi điều trị nhiều lần ở một số nơi nhưng bệnh không giảm mới đến Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM khám.
Khi nhập viện, qua khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán ông B.Q.B. bị viêm đa xoang mãn tính hai bên, có biến chứng khuyết xương thành trong hốc mắt phải, viêm lan các cơ trực... và đẩy lồi nhãn cầu phải ra ngoài làm bệnh nhân lồi mắt, mờ mắt.
Ông B. được các bác sĩ phẫu thuật, điều trị ổn định và cho xuất viện, hẹn tái khám, nhưng ông không quay lại tái khám nên bác sĩ không theo dõi được tình trạng viêm xoang của ông.
Theo afamily.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=774620907)
songchungvoi_HIV
04-10-2014, 10:20
Những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm xoang
04/10/2014 09:00
Bệnh viêm xoang, nếu chủ quan để lâu không chữa có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm mà bạn không lường trước được.
1. Viêm họng
Triệu chứng này gần như là đi kèm với bệnh viêm xoang mãn tính và cấp tính vì nghẹt, tắc mũi khiến cho người bị viêm xoang phải luôn thở bằng miệng. Do không khí đi qua họng không được làm sạch và ấm như khi đi qua mũi nên dẫn đến viêm họng. Nếu nặng hơn, viêm xoang còn có thể dẫn đến viêm họng mãn tính đi kèm các triệu chứng như là: đỏ, ngứa, có đờm và mủ.
2. Loạn cảm họng
Viêm xoang sau là nguyên nhân chính gây cho người bệnh cảm giác khó chịu ở cổ họng như đau nhói từng cơn, cảm thấy như bị vướng mắc vật gì đó ở họng.
Viêm đường hô hấp dưới: bệnh gây các triệu chứng như: ho, khó thở. Bệnh không thể điều trị hết hẳn nếu viêm xoang chưa được phát hiện và bị đẩy lùi.
<tbody>
<span rgb(0,="" 0,="" 255);"=""></span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_09_30/3628fbce761benhviemxoang_bfwy.jpeg</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Ảnh minh họa
</span>
</tbody>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">3. U lành thanh quản</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Đối với những người lấy giọng nói làm công cụ dùng để lao động như giáo viên, mc, ca sĩ… thì việc bị khàn giọng hay mất tiếng do viêm xoang là một nỗi ám ảnh. Viêm xoang gây nên việc hình thành u lành trong thanh quản, tuy là u lành nhưng nếu để bệnh kéo dài thì sẽ bị khàn giọng hoặc mất tiếng.</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">4. Giảm thị lực</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Có rất nhiều người đột nhiên bị giảm thị lực hoặc thậm chí mù mà không biết nguyên nhân đó là do bệnh viêm xoang gây ra. Do hốc mắt con người được bao bọc bởi hệ thống các xoang, phía trước hốc mắt là xoang hàm, phía bên trên là xoang trán, phía bên trong là xoang bướm và xoang sàng, mà mũi lại ngăn cách với ổ mắt chỉ với một vách xương mỏng. Chính điều đó, những viêm nhiễm từ bệnh viêm xoang có thể gây nguy hại đến mắt dẫn đến giảm thị lực hay mù lòa.</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">5. Đau nhức về xương</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Biến chứng thường gặp nhất là viêm cốt thùy xương trán hay xương hàm trên do viêm tắc mạch máu ở xương. Bệnh bắt nguồn từ xương trán, rồi làn dần ra xương thái dương và xương đỉnh. Biểu hiện bệnh là: gây đau nhức trán tại một điểm nào đó, vừng xương trán bị sưng tấy và tạo thành áp-xe mũi.</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">6. Biến chứng ở tai</span>
<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Viêm xoang mãn tính, mủ chảy từ lỗ mũi sau xuống vòm họng luôn đọng lại ở lỗ vòi tai, khi khịt khạc mủ qua lỗ vời tai lên hòm tia nền gây viêm tai giữa. Đặc biệt, ống vòi tai của trẻ nhỏ ngắn, rộng, lại nằm ngang hơn so với người lớn nên mủ, dịch lại càng dễ xâm nhập vào hòm tai. Viêm tai giữa có thể ở hai dạng, viêm tai giữa cấp mủ và viêm tai giữa ứ dịch, nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc...</span>
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1327299122)
songchungvoi_HIV
05-10-2014, 09:46
Biến chứng nguy hiểm của viêm xoang
05/10/2014 09:00
Bệnh viêm xoang là một trong những căn bệnh mãn tính phổ biến và rất dễ phát sinh bệnh đặc biệt nó còn ảnh hưởng khá nhiều đến mắt.
Hốc mắt được bao bọc bởi hệ thống các xoang mặt. Đáy của xoang trán là trần ổ mắt; thành trên của xoang hàm cấu tạo nên bờ dưới ổ mắt; mũi ngăn cách với ổ mắt bởi một vách xương rất mỏng; còn khối bên xoang sàng ở ngay liền cạnh mắt. Do có những liên quan chặt chẽ về mặt cấu trúc nên những viêm nhiễm từ mũi xoang có thể gây hại đến mắt như viêm nề ổ mắt, viêm mí.
Bệnh thường xuất hiện đột ngột và rút lui nhanh chóng. Sau khi có triệu chứng sổ mũi, nhức đầu, bệnh nhân bị sưng mí mắt, nề màng tiếp hợp, lồi nhãn cầu, đau nhức mắt... Nếu dùng kháng sinh, các hiện tượng này sẽ hết nhưng bệnh tích của xoang vẫn tiến triển.
<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/dieulan/2014_10_01/1402461123viem-xoang-6ac795bbc3721675a8c4418e645c4f011_cfuy.jpg
</tbody>
Các biến chứng khác ở mắt do viêm xoang:
Áp xe mí mắt: Là biến chứng của những viêm xoang mạn tính đợt cấp. Áp xe có thể khu trú ở mí trên (viêm xoang trán, xoang sàng) hay mí dưới (xoang hàm). Mí mắt sưng to, nóng, đỏ và đau. Rãnh giữa mí và gờ ổ mắt bị đầy. Màng tiếp hợp đỏ và nề, nhãn cầu di động bình thường. Độ 4-5 hôm, túi mủ sẽ vỡ ra ở 1/3 trong của mí mắt.
Viêm túi lệ: Xương lệ vừa mỏng lại vừa có những lỗ thông với xoang và mũi nên rất dễ bị viêm. Da vùng góc trong ổ mắt sưng và đỏ, hiện tượng này lan ra mí mắt và màng tiếp hợp. Bệnh nhân sốt và đau nhức nhiều, khoảng 3-4 hôm túi mủ tự vỡ, chỗ vỡ có thể tự liền hoặc thành lỗ rò chảy nước và túi lệ bị viêm mạn tính.
Viêm tấy ổ mắt: Viêm mủ tổ chức mỡ trong ổ mắt. Bệnh nhân thấy đau nhói trong ổ mắt, đau xuyên lên đầu. Mắt sưng húp, lồi và không di động được, sưng lan cả lên vùng thái dương.
Viêm dây thần kinh thị giác (dây thần kinh chi phối mắt): Thường là do viêm xoang sàng sau và xoang bướm. Thị lực của bệnh nhân tự nhiên giảm sút đột ngột, có thể tự phục hồi hoặc để lại những di chứng về sức nhìn. Trong những trường hợp này, biểu hiện bệnh xoang lại rất mờ nhạt: không ngạt mũi, không sổ mũi, ít khi nhức đầu. Khám xoang chỉ thấy ít mủ hoặc chất xuất tiết nhầy từ khe trên chảy xuống họng.
Ở trẻ em, viêm xoang cấp gây những biến chứng nặng nề như viêm xoang sàng xuất ngoại (mủ chảy ra ngoài làm thành túi mủ ở góc trong ổ mắt) hoặc cốt tủy viêm xương hàm trên (sưng phồng ở phần má, dưới ổ mắt), đôi khi dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Để tránh được những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra, người bệnh cần đi khám ngay khi bắt đầu có những triệu chứng của viêm mũi xoang; tuyệt đối điều trị theo đúng hướng dẫn của các thầy thuốc tai mũi họng.
Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-28264773)
songchungvoi_HIV
14-10-2014, 15:38
Không sợ viêm xoang mùa trở gió
13/10/2014 14:00 GMT+7
Các bác sĩ khuyên rằng, thời điểm giao mùa hoặc mưa nắng thất thường, viêm xoang và viêm mũi dị ứng rất dễ nảy sinh, thậm chí có nguy cơ tái diễn nhiều lần. Người bệnh nên chọn sẵn phương án hỗ trợ cho mũi khỏe suốt mùa trở gió.
Vị thuốc quý cho bệnh xoang
Từ xa xưa, Thương Nhĩ Tử đã được sử dụng như một vị thuốc quý trong các bài thuốc gia truyền nổi tiếng chủ trị bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Nhiều trong số các bài thuốc này vẫn còn được lưu truyền cho tới ngày nay và được phát triển thành các phương thuốc chữa xoang hiệu quả.
Thương Nhĩ Tử là bộ phận quả đã được phơi hoặc sấy khô của cây Thương Nhĩ. Thương Nhĩ hay còn gọi là Ké Đầu Ngựa, Phắc Ma, Mác Nháng, có tên khoa học là Xanthium strumarium L., thuộc họ Cúc (Asteraceae).
Đây là loài cây thảo, cao từ 50-80cm, ít phân cành. Lá mọc so le, hình tim - tam giác, mép khía răng không đều, có lông cứng và ngắn ở hai mặt. Quả bế đôi, hình trứng, có hai sừng nhọn ở đầu và phủ đầy gai góc, để dùng làm thuốc phải chọn quả già chắc, có màu vàng sẫm, có gai, trong có hai hạt, có dầu, không sâu mốc và vụn nát.
<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/13/11/20141013105937-nd.jpg
</tbody>
Theo Đông y, Thương Nhĩ Tử có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính ấm, có tác dụng tiêu độc, chống viêm, sát trùng, kháng khuẩn, tán phong, trừ thấp, chống dị ứng, giảm đau, chủ trị phong hàn đau đầu, phong tê thấp, tắc ngạt mũi, cảm lạnh, viêm xoang mũi dị ứng xuất tiết, tỵ uyên (chảy nước mũi hôi).
Y học hiện đại cũng chứng minh: quả Thương Nhĩ Tử chứa nhiều sesquiterpen lacton, vitamin C và glucose, Beta - sitosterol Beta - D - glucosid
có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn đối với tụ cầu khuẩn, một số loại nấm điển hình như Candida albicans
Đây là một trong những tác nhân chính gây bệnh viêm xoang cấp và mạn tính.
Trong cuốn Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập I ghi nhận: Thương Nhĩ Tử là thành phần chính trong các bài thuốc chữa bệnh viêm xoang mũi hiệu quả. Không chỉ giúp điều trị chứng mũi chảy nước trong và đặc, Thương Nhĩ Tử còn chữa bệnh viêm xoang nhiễm khuẩn.
Ngoài ra, các tài liệu khác cũng nêu rõ công dụng chữa viêm mũi dị ứng của Thương Nhĩ Tử. Trong đó, nổi bật là khả năng chữa dứt điểm và ngăn ngừa viêm mũi dị ứng tái phát. Đặc biệt, tác dụng sát khuẩn, chống viêm của Thương Nhĩ Tử kết hợp với tính giảm đau, tiêu viêm, ức chế virus cúm và một số vi khuẩn như tụ cầu vàng, trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn lỵ; chống dị ứng của Tân di và tác dụng chống viêm, giảm ngạt mũi, giảm tiết dịch, giảm hắt hơi, sổ mũi nhức đầu của Hoa Ngũ Sắc có tác dụng điều trị nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mạn tính, viêm xoang cấp và mạn tính.
Tiếp sức cho từ bên ngoài
Các bác sỹ Y học cổ truyền cho biết: Thương Nhĩ Tử khá hiệu quả nếu được kết hợp với một số thảo dược khác để tạo thành bài thuốc bôi ngoài dưới dạng thuốc xịt. Với cơ chế kháng khuẩn, chống viêm, co mạch tại chỗ, bài thuốc này sẽ làm thông thoáng đường mũi xoang, tăng đào thải dịch mủ ứ đọng trong các hốc xoang, giúp giảm nhanh các triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi, điếc mũi, chảy nước mũi
Các bác sỹ chuyên khoa tai - mũi - họng khuyên rằng: Thời điểm giao mùa hoặc mưa nắng thất thường, viêm xoang và viêm mũi dị ứng rất dễ nảy sinh, thậm chí có nguy cơ tái diễn nhiều lần. Vì thế, việc lựa chọn sản phẩm thuốc xịt mũi được bào chế từ thảo dược để bảo vệ mũi khỏi những triệu chứng khó chịu là vô cùng cần thiết.
Các bác sỹ cũng khuyến cáo: Để tăng hiệu quả điều trị, người bệnh nên vệ sinh mũi hàng ngày, đeo khẩu trang, giữ ấm vùng mũi và cổ khi trời lạnh; kiêng sử dụng các thực phẩm cay, nóng và các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá.
Thanh Tuyền
http://vietnamnet.vn/
songchungvoi_HIV
20-10-2014, 12:49
Hoa Ngũ Sắc - thảo dược cho mũi viêm xoang khi giao mùa.
20-10-2014 12:00 - Theo: hn.24h.com.vn (http://citinews.net/site/hn.24h.com.vn/48/)
Từ lâu, trong dân gian, Hoa Ngũ Sắc (Hoa Cứt Lợn) được coi là vị thuốc hiệu quả trong điều trị bệnh viêm xoang. Hoa Ngũ Sắc không chỉ có tác dụng chống viêm, chống phù nề, dị ứng cấp và mạn tính mà còn tỏ ra khá hữu hiệu cho mũi xoang, nhất là trong thời điểm thời tiết giao mùa.
Viêm xoang là một bệnh lý phổ biến ở nước ta với tỷ lệ từ 15% đến 20% dân số bị mắc. Bệnh thường dai dẳng, khó chữa dứt điểm và thường gây ra các biến chứng như viêm thanh quản mạn tính, viêm nề ổ mắt, viêm mí, giảm thị lực, viêm tai giữa… khi không được điều trị kịp thời.
Do bệnh thường dai dẳng kéo dài nên để điều trị dứt điểm, người bệnh cần phải kiên trì dùng thuốc trong một thời gian dài, ít nhất là từ 3 đến 6 tháng, có nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài tới vài năm. Vì vậy, các bác sỹ chuyên khoa tai mũi họng khuyên rằng: người bệnh nên sử dụng các loại thuốc được bào chế từ thảo dược tự nhiên để đạt hiệu quả điều trị cao nhất lại an toàn và không có tác dụng phụ.
Hoa Ngũ Sắc là một loại cây nhỏ, thân nhiều lông mềm, cao từ 25cm - 50cm, có hoa nhỏ màu tím và xanh, mọc hoang ở khắp nơi, nhất là ở vùng nông thôn.Theo các nghiên cứu hiện đại, cây Hoa Ngũ Sắc chứa khoảng 0,16% tinh dầu (so với dược liệu khô), hơi sánh đặc, màu vàng nhạt đến vàng nghệ, mùi thơm dễ chịu. Trong tinh dầu có thành phần chủ yếu là ageratocromen, demethoxyageratocromen và precocen I, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống phù nề dị ứng trong cả đợt xoang cấp tính và mạn tính.
http://24h-img.24hstatic.com/upload/4-2014/images/2014-10-14/1413253172-hoa-ngu-sac-tri-benh-viem-xong--2-.jpgHoa Ngũ Sắc hỗ trợ hiệu quả trong điều trị mũi xoang
Bên cạnh tác dụng chống viêm, Hoa Ngũ Sắc còn có tác dụng kích thích niêm mạc mũi tăng xuất tiết nên khi dùng, người bệnh thấy rát bỏng toàn bộ niêm mạc mũi. Nhờ vậy, những dịch mủ xanh, vàng còn tồn đọng trong lòng xoang và hốc mũi được thải loại ra ngoài.
Và để tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình điều trị, người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm dạng xịt hoặc dạng dung dịch nhỏ mũi và các loại thuốc uống dạng viên nang được bào chế từ các vị thuốc nêu trên. Các dạng bào chế này không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn đảm bảo chất lượng do được sản xuất theo đúng quy trình và tiêu chuẩn chất lượng y tế.
Song song với việc sử dụng thuốc, người bệnh cần lưu ý phòng và hỗ trợ điều trị bệnh bằng cách vệ sinh mũi thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, hạn chế ăn đồ cay, đồ lạnh…