PDA

View Full Version : Thành viên Chính phủ Anh kêu gọi xóa bỏ sự kì thị giới tính



songchungvoi_HIV
18-08-2014, 19:16
Thứ hai 18/08/2014 18:00
Bộ trưởng Bộ Cộng đồng của Anh, ông Stephen Williams vừa có lời kêu gọi Liên đoàn bóng đá Anh và các câu lạc bộ cần có những hành động không khoan nhượng để chống lại hội chứng kì thị đồng tính (homophobia) trong bóng đá.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_18/image002_copy.jpg


Bộ trưởng Stephen Williams. Nguồn: Housingnews.co.uk

</tbody>

Ông Stephen Williams là Nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do đã dành nhiều sự ủng hộ cho việc đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới.
Ông cho rằng: “Chúng ta cần phải kiên quyết xóa bỏ sự phân biệt giới tính, cũng giống như việc xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc. Khó có thể chấp nhận được việc các cầu thủ vẫn phải chịu những áp lực trong việc công khai giới tính thật của mình”.
“Các câu lạc bộ bóng đá tại Anh và xứ Wales đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc vào thập niên 70. Và ngày nay, các câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá, cảnh sát cần phối hợp và tích cực hơn nữa để sớm xóa bỏ được nạn kì thị, phân biệt giới tính trong làng túc cầu nói riêng cũng như trong toàn xã hội nói chung”.

<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_08_18/image004_copy.jpg


CLB West Ham tuyên chiến với nạn kì thị đồng tính. Nguồn: Alpari.de

</tbody>

Về vấn đề này, người phát ngôn của Đảng Dân chủ Tự do của Anh cho biết: “Chính quyền đã thực sự sẵn sàng. Pháp luật Anh đã thừa nhận hôn nhân đồng giới, việc cần làm bây giờ là tạo ra sự thay đổi mang tính gốc rễ trong nhận thức của toàn xã hội”.
Hưởng ứng thông điệp trên, Câu lạc bộ West Ham đã phát động một “chiến dịch” xóa bỏ nạn phân biệt đối xử và kỳ thị người đồng tính.
Động thái trên đã mang lại những tín hiệu tích cực cho phong trào đấu tranh vì quyền con người của cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới.

Minh Tuấn
Theo Pink News