PDA

View Full Version : Ca mang thai 38 năm gây sốc của người phụ nữ Ấn Độ



songchungvoi_HIV
21-08-2014, 17:36
21/8/2014 15:15
Trường hợp mang thai ngoài tử cung tới 38 năm của bà Jyoti Kumar được đánh giá là một trong những ca sinh đẻ kỳ lạ nhất của nền y học thế giới.Bà Jyoti Kumar, 62 tuổi sống tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ hiện đang là một trong những phụ nữ mang thai ngoài tử cung lâu nhất sau khi bác sĩ phát hiện ra bộ xương thai nhi nằm trong bụng của bà suốt gần 4 thập kỷ qua.


Năm 1978, bà Jyoti mang thai ở tuổi 24. Vào thời điểm đó, bà được bác sĩ thông báo về khả năng sống sót của đứa bé trong bụng là rất thấp vì thai nhi nằm ngoài tử cung của người mẹ.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/CcyySy42FPedkyFr0y8sW5igWRTPqs/Image/2014/08/2130/140821_2thai-59fc4.jpg

Trường hợp của Jyoti có thể được xem là một trong những ca mang thai lâu nhất (Ảnh minh họa).



Do lo sợ phẫu thuật nên bà Jyoti đã bỏ trốn và tới một cơ sở y tế nhỏ lẻ để điều trị cơn đau bụng. Vài tháng sau đó, không thấy cơn đau quay lại nên bà nghĩ mình đã khỏi bệnh. Tuy nhiên 38 năm sau đó, người phụ nữ này bắt đầu cảm thấy đau liên tiếp ở vùng bụng.


Sau khi tới Học viện Khoa học Y tế NKP (http://citinews.net/the-gioi/trung-quoc-bac-y-dinh-giai-thich-cua-thu-tuong-nhat-ban-SXEUGQQ/), thành phố Nagpur, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u nằm ở bụng dưới phía bên phải. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong khối u là một bộ xương thai nhi đã vôi hóa. Ngay lập tức họ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thi thể của đứa trẻ chết non trong bụng bà Jyoti.


Bác sĩ Mohammad Yunus Shah cho biết, ông và các đồng nghiệp đã từng biết đến trường hợp thai hóa đá tương tự của một người phụ nữ sống tại Bỉ nhưng trường hợp của bà Jyoti vẫn có thể được xem là một trong những ca mang thai lâu nhất trong lịch sử y học.



Theo kenh14.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-384678008)