PDA

View Full Version : Giấy chứng nhận mang bệnh sida có giá bao nhiêu?



songchungvoi_HIV
04-09-2014, 09:49
04/9/2014 08:18
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Lê Trọng Thanh (ảnh, SN 1988, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) 4,5 năm tù giam về tội “đe dọa giết người”, “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời buộc bị cáo chấp hành bản án về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích” bị tuyên phạt trước đó. Tổng cộng hình phạt Thanh phải chấp hành là 16,5 năm tù giam.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
Ngày 20-7-2006, Thanh gây sự với T.B (SN 1982, ngụ phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) rồi lạnh lùng cầm dao đâm B. bị thương tật 16%. Trong thời gian được gia đình bảo lãnh tại ngoại, ngày 12-8-2006 Thanh đâm chết một thanh niên sau đó bỏ trốn. Ngày 24-7-2007, Thanh bị bắt giữ và lãnh 2 năm 6 tháng tù giam về hành vi "cố ý gây thương tích",â 13 năm tù về tội "giết người".

Ngày 18-6-2008, Thanh bị đưa về Trại giam Thạnh Hòa, tỉnh Long An để chấp hành hình phạt. Trong thời gian thi hành án, Thanh bị đau dạ dày nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An điều trị. Tại đây, Thanh cùng em Lê Trọng Cường (http://citinews.net/giao-duc/tim-viec-nhan-vien-co-khi-NSKQKOA/) và mẹ là Doãn Thị Nhàn gặpTrần Tuyết Mai (http://citinews.net/giai-tri/tran-thanh-mao-hiem-trong--thu-thach-cung-buoc-nhay--UWDUB4Y/). Qua trò chuyện, Mai chỉ dẫn: "Chỉ cần có giấy chứng nhận nó mang bệnh sida thì không sợ phạt tù. Tôi có quen với bác sĩ, nếu chị đồng ý sẽ làm giúp cho. Thấy thằng nhỏ mà tội. Còn trẻ ở tù mười mấy năm chịu sao thấu".

Lúc đó, bà Mai ra giá 80 triệu đồng để làm bệnh án HIV/AIDS giả. Vài ngày sau, Cường - Nhàn gặp ông Trương Chí Sĩ, nguyên Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An nhờ làm bệnh án cho Thanh. Theo lời khai của Mai, ả đưa ông Sĩ 3 triệu đồng. Vì vậy, ông Sĩ đã kết luận Thanh bị AIDS; nhiễm trùng cơ hội; tiên lượng xấu như tiêu chảy kéo dài, viêm da, bệnh lý hạch, suy kiệt... Nhờ bệnh án này, Thanh được Tòa án nhân dân tỉnh Long An ra quyết định tạm đình chỉ án chấp hành phạt tù.

Được sự giúp sức của người thân, khi ra trại Thanh không trình diện mà tìm cách trốn khỏi địa phương. Bà Nhàn làm hồ sơ khai tử Thanh như: làm hồ sơ hỏa táng tại Nhà hỏa táng Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên và được UBND xã Mỹ Hòa Hưng cấp giấy chứng tử với nguyên nhân chết do bệnh HIV/AIDS.
Sau thời gian lẩn trốn, Thanh tìm về nhà mẹ vợ tại phường Mỹ Bình để sinh sống. Do thói côn đồ, y tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp. Theo lời khai của y, đã ba lần mua ba khẩu súng để phòng thân. Tháng 12-2012, Thanh liên lạc với Hùng Sài Gòn, mua khẩu Rulo loại bắn đạn thể thao cùng 9 viên đạn. Lúc 1 giờ ngày 16-4-2013, trên đường đi tìm Cường, Thanh phát hiện Võ Trường Giang (http://citinews.net/xa-hoi/tin-tngt-tren-tung-cay-so-ngay-13-5-ZEZJWJY/) (SN 1985, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, An Giang) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu, do có mâu thuẫn từ trước, Thanh bước vào gây sự. Giang rút dao bấm ra, Thanh nhanh tay rút khẩu Rulo đưa về phía Giang. Mọi người chạy ra can ngăn, Thanh hậm hực bỏ về. Ngày 17-5-2013, Thanh bị Công an tỉnh An Giang bắt và thu giữ khẩu súng về hành vi "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng giám định hồ sơ bệnh án của Thanh phát hiện bị làm giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt giam Trương Chí Sĩ, Lê Trọng Cường, Doãn Thị Nhàn, Trần Tuyết Mai về hành vi "đưa hối lộ", "lạm dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ".
Theo congan.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-897850928)



</tbody>