PDA

View Full Version : Teen nữ giả les, lĩnh hậu quả thật



songchungvoi_HIV
06-09-2014, 11:35
Thứ 7, 06-09-2014 09:51:09 am

Dù có tâm sinh lí bình thường nhưng một bộ phận teen lại hào hứng với việc giả đồng tính nữ (les). Nhiều bạn trẻ đã phải trả giá cho việc làm không giống ai của mình.

Hành động nhất thời?
Ở lứa tuổi “ẩm ương”, thích chứng tỏ bản thân bằng sự khác biệt, nhiều teen nữ dễ bị cuốn vào các trào lưu được cho là sành điệu, thời thượng. Trong đó có mốt “chơi les”. Ngay ở nơi công cộng, nhiều nữ sinh ăn mặc sành điệu, mặt mũi non choẹt, hôn, sờ mó nhau như chỗ không người.
Teen có nick name facebook Hoa Hồng kể chuyện cặp kè với một cô bạn đồng tính nữ một cách thản nhiên. Cô gái này không phải là người đồng tính nhưng chẳng ngại ngùng “khoe” là dân chơi les một cách am hiểu tường tận. Hoa Hồng còn tự hào với biệt danh “les đẳng cấp” mà nhóm bạn đặt cho. Cô gái vô tư cho biết: “Mình không học giỏi để nổi tiếng thì cũng phải tìm cách làm cái gì đó thật nổi bật để người ta biết đến mình chứ. Làm les cho khác mọi người, vừa nổi lại có nhiều trò hay và hợp “mốt”.http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/giales.jpg


Minh họa: InternetBạn trẻ Hoàng Yến Nhi (SN 1996) “bén duyên” với les vì giận bạn trai. Người yêu của Yến Nhi hơn cô 10 tuổi, làm kinh doanh. Công việc của chàng trai quá bận nên vào đã quên mất ngày sinh nhật của Nhi. Chỉ vì lí do đó, Yến Nhi sinh nghi ngờ, giận dỗi, chia tay người yêu. Từ đó, Hoàng Yến Nhi tự nhận mình là les và sẵn sàng cặp kè với “thế giới thứ ba” và bạn nữ khác cùng sở thích.
Hậu họa khôn lường…
Như lời những người trong cuộc thì giả les vô hại nhưng khi “bắt tay” với trò đùa này, nhiều người đã không lường trước hậu quả của nó. Đến khi nhận ra thì quá khứ đã có một “vết sẹo” không dễ xóa mờ.
Sau khi gặp được chàng trai làm trái tim rung động, cô bạn có nick name Hoa Hồng chấm dứt “tình yêu” với bạn đồng tính đến với tình yêu đích thực của mình. Tất nhiên là Hoa Hồng không hé nửa lời về trò giả đồng tình kéo dài hơn nửa năm. Tình cảm đang tiến triển tốt đẹp thì một hôm Hoa Hồng bị anh người yêu mắng té tát là đồ biến thái, lừa lọc. Anh chàng ném trước mặt cô những bức ảnh “tình tứ thái quá” của cô và bạn nữ cùng chơi les một thời. Hoa Hồng khóc lóc, van xin giải thích nhưng chàng trai đã chia tay, một đi không trở lại.
Từ ngày thất tình, dấn thân vào thế giới les, Hoàng Yến Nhi thường tụ tập với một nhóm đồng tính, suốt ngày đến những tụ điểm ăn chơi, karaoke, vũ trường, bỏ nhà đi hoang cả thời gian dài và bỏ bê việc học hành.
Cô gái Kim Sa (SN 1997) hằng ngày vẫn diện bộ đồng phục đến trường nhưng thay vì trau dồi những kiến thức học đường, Sa hăm hở rút điện thoại nhắn tin cho “bồ les” để thỏa mãn những dục vọng lệch lạc tại các quán bar, sàn. Sau vài tháng chơi les, Kim Sa biến mình thành một học sinh cá biệt, bị bạn bè tẩy chay, soi mói. Cậu bạn trai chia tay ngay sau khi phát hiện cô có hành động lệch lạc. Còn bố mẹ Sa thì hoàn suy sụp tinh thần sau khi biết con gái có thú chơi quái đản.
Một số chuyên gia tâm lí cho rằng, giả les là một trò chơi hết sức tai hại, không chỉ ảnh hưởng đến việc học hành, lối sống mà về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lí đang phát triển của bạn trẻ, làm teen nhận thức sai lệch về giới tính. Hơn nữa, trò chơi này còn trái với quy luật phát triển tự nhiên con người. Bởi thế, các gia đình khi có con gái đua theo trò “giả les” việc đầu tiên cha mẹ cần nhận ra sự nguy hiểm của việc làm này, sau đó dùng biện pháp nhẹ nhàng khuyên bảo, tháo gỡ để trẻ hiểu được tác hại, dần hướng các em đến các hoạt động ngoại khóa để có cuộc sống lành mạnh

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô