PDA

View Full Version : Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2014



songchungvoi_HIV
13-09-2014, 10:39
Tiếp theo Thông báo số II ngày 02 tháng 6 năm 2014, Ban tổ chức xin thông báo thông tin cập nhật về Hội nghị Khoa học Toàn quốc chuyên ngành Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2014 tại TP.Cần Thơ như sau:
1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian tổ chức Hội nghị: 2 ngày, từ 12/9 - 13/09/2014
- Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát 1, Khu vực 3 Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 0710.3645645.
(Lưu ý: Riêng các ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền nhiễm Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp Ban chấp hành vào 18h00 ngày 11/9/2014)



2. Nội dung các báo cáo tại Hội nghị:
- Nhiễm HIV và đồng nhiễm viêm gan; Các bệnh lý nhiễm trùng cơ hội; Điều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS trên lâm sàng và tại cộng đồng.
- Các bệnh Truyền nhiễm mới nổi và tái nổi.
- Viêm gan virus, nhiễm khuẩn huyết, kháng sinh và kháng kháng sinh.
- Các nhiễm trùng tại cộng đồng và trong bệnh viện.
- Các kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.
- Các nghiên cứu khác về điều trị, dự phòng, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS.
- Thảo luận các ca bệnh HIV/AIDS (chương trình của HAIVN)



3. Chương trình Hội nghị
- Tối ngày 11/9/2014: Họp BCH Hội Truyền nhiễm Việt Nam.
- Buổi sáng ngày 12/9: Các bài báo cáo tổng quan về tình hình bệnh Truyền nhiễm, tình hình kháng kháng sinh hiện nay tại Việt Nam, đồng nhiễm viêm gan C và HIV.
- Buổi chiều ngày 12/9 và sáng ngày 13/9: Chia làm 2 hội trường báo cáo
+ Hội trường 1: chuyên đề về các bệnh Truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, viêm gan virus, nhiễm khuẩn huyết….
+ Hội trường 2: chuyên đề HIV/AIDS.
- Tối 12/9/2014: Họp BCH Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam.

4. Nộp bài tham gia báo cáo tại Hội nghi
- Những báo cáo viên chưa nộp báo cáo toàn văn: đề nghị gửi trước ngày 20/07/2014
- Thời gian gửi bài trình bày bằng Powerpoint: trước ngày 10/08/2014


5. Dự kiến hỗ trợ kinh phí cho đại biểu
- BTC hội nghị sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho các thành viên chủ tịch đoàn, báo cáo viên, Hội đồng khoa học của Hội nghị
- Hỗ trợ một phần cho các Ủy viên Ban chấp hành Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Các ủy viên Ban chấp hành Hội VCHAS, các Chi hội trưởng.
- Các đại biểu khác có nhu cầu tham dự hội nghị đề nghị đăng ký đúng thời hạn của BTC để được nhận tài liệu hội nghị. BTC sẽ ưu tiên các hội viên của Hội Truyền nhiễm VN, Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam, chi hội Truyền nhiễm-HIV/AIDS tỉnh/TP, và các bác sĩ chuyên ngành Truyền Nhiễm, HIV/AIDS.
- Các đại biểu do các hãng mời sẽ được các hãng đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức, BTC sẽ hướng dẫn cụ thể tới các hãng trong hội nghị các nhà tài trợ.
Ban tổ chức sẽ có giấy mời và hướng dẫn chi tiết đến từng đại biểu


6. Nhà tài trợ hội nghị
BTC Hội nghị sẽ tổ chức Hội nghị nhà tài trợ, dự kiến vào ngày 28/7/2014. BTC sẽ gửi giấy mời, dự trù kinh phí,... đến các nhà tài trợ
Các nhà tài trợ được hưởng quyền lợi quy định tại thông báo số 68/BVBNĐTW ngày 20/2/2014. Để đảm bảo quyền lợi của các nhà tài trợ, đề nghị sớm gửi file trang quảng cáo, video clip, đăng ký gian hàng,... cho BTC.

7. Cập nhật thông tin về Hội nghị
Ban Tổ chức sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin về Hội nghị tại Cần Thơ 2014 tại website: www.vchas.org (http://www.vchas.org/),www.benhnhietdoi.vn (http://www.benhnhietdoi.vn/), www.vsid.vn (http://www.vsid.vn/) đề nghị các quý vị đại biểu thường xuyên truy cập để xem chi tiết.
Số điện thoại và các thông tin liên hệ của BTC được đính kèm theo thông báo này (http://www.bvnhietdoitw.vn/vi-VN/Home/conferencedownloaddoc.aspx?did=2).
Xin trân trọng thông báo và kính mong sự nhiệt tình tham gia của Quý đại biểu.



GIÁM ĐỐC


PGS. TS. Nguyễn Văn Kính

Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam

Chủ tịch Hội Y khoa Lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam

Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

http://www.bvnhietdoitw.vn/vi-VN/Home/Tintuc/conferencenews/2014/7/185.aspx

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 11:01
Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS


13/9/2014 10:21
Trong 2 ngày (12 và 13-9-2014), tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phối hợp với Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS. GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế, các tổ chức quốc tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, khoa Truyền nhiễm, các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS…, đã đến dự.
Theo ban tổ chức, có 114 báo cáo được gởi đến và có 55 báo cáo trình bày tại hội nghị, tập trung các vần đề: cập nhật các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, các chuyên đề về HIV (http://citinews.net/doi-song/who-chinh-thuc-cong-bo-phuong-phap-phong-tranh-ebola-6THLZAI/)/AIDS (http://citinews.net/xa-hoi/vi-binh-yen-tren-cu-lao-an-hoa-HOTOB6A/), kháng kháng sinh, nhiễm trùng bệnh viện, các kỹ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm…
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, những năm gần đây, mô hình bệnh tật trên thế giới cũng như trong nước có nhiều thay đổi. Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có xu hướng ngày càng gia tăng, điển hình là bệnh Ebola. Theo Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 5-9-2014, có 3.944 trường hợp mắc, trong đó có 2.097 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 53%. Việt Nam cũng đối diện với nguy cơ dịch Ebola từ các nước trên thế giới xâm nhập vào. Các dịch bệnh: sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, liên cầu lợn, tay chân miệng… có xu hướng tái xuất hiện, đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế cả nước. Để đối phó với tình hình này, việc đầu tư tăng cường năng lực và chia sẻ thông tin kịp thời, minh bạch là thiết yếu và tối quan trọng, đặc biệt là cung cấp thông tin chính xác để người dân chủ động phòng ngừa.

H.HOA





Theo baocantho.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1355740973)

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 14:58
Việt Nam là điểm sáng trong khu vực về công tác phòng chống HIV/AIDS (http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30188&cn_id=674246#)
14:51 | 12/09/2014
Tại “Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh Truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2014” do Hội Truyền nhiễm Việt Nam phối hợp với Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam tổ chức, diễn ra tại thành phố Cần Thơ ngày 12/9, Giáo sư- Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện là điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á về công tác phòng chống HIV/AIDS.

Hội nghị có gần 800 đại biểu là lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế; lãnh đạo các Tổng hội Y học, hội truyền nhiễm, Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS; lãnh đạo các bệnh viện trong cả nước; các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. 114 báo cáo gửi đến hội nghị và 55 báo cáo được trình bày tại hội nghị với các nội dung tập trung vào các vấn đề chính như: Cập nhật các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi; bệnh lý chuyên đề HIV/AIDS; các bệnh truyền nhiễm nhi.

Theo Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng, thời gian qua công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta đã thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Ngành y tế đã kiểm soát được dịch HIV trong cộng đồng dân cư trên 3 phương diện như: Giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Hiện nước ta có tỷ lệ nhiễm HIV thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á và trở thành điểm sáng trong khu vực về công tác phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Giáo sư - Tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng cho biết, trong lĩnh vực chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, thời gian qua một số nghiên cứu khoa học trong nước cũng đã thành công bước đầu và triển khai hiệu quả các mô hình điều trị HIV/AIDS như: Mô hình điều trị 2.0; mô hình điều trị dự phòng cho cặp bạn tình dị nhiễm và nghiên cứu cảnh giác dược chủ động đối với thuốc ARV. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp các bằng chứng khoa học, giúp các nhà hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương xây dựng Chiến lược quốc gia, kế hoạch phòng chống HIV/AIDS một cách hiệu quả, góp phần vào thành công chung của chương trình phòng, chống HIV/AIDS quốc gia.

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, nhưng đại dịch HIV/AIDS vẫn là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân. Do đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài. Vì vậy, thời gian tới, các nghiên cứu ưu tiên về HIV/AIDS sẽ tập trung ở 4 lĩnh vực như: Dịch tễ học về HIV/AIDS/STI/Lao và khoa học cơ bản về HIV/AIDS; can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và lĩnh vực khoa học quản lý tài chính và kinh tế y tế trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đánh giá về các bệnh truyền nhiễm thời gian qua, Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây mô hình bệnh tật trên thế giới cũng như trong nước có nhiều thay đổi. Những bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có xu hướng ngày càng gia tăng. Điển hình, dịch Ebola tại các nước châu Phi với khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Theo thống kê của WHO, tính đến ngày 5/9/2014 có đến 3.944 trường hợp khẳng định mắc, trong đó có đến 2.097 ca tử vong chiếm 53%. Ngoài ra, thế giới còn đối mặt với các mối lo ngại khác từ vi rút Coronavirus gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) có tỷ lệ tử vong lên đến 60%.

Theo Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, trong nước hiện đối mặc với sốt xuất huyết, sởi, viêm não Nhật Bản, liên lợi cầu, tay chân miệng… có xu hướng tăng trở lại. Ngoài ra, trong nước cũng đối mặt với nguy cơ dịch Ebola từ các nước trên thế giới xâm nhập vào Việt Nam. Điều này đặt ra nhiều thử thách cho ngành y tế trong nước nói chung và ngành truyền nhiễm nói riêng. Thời gian qua, ngành truyền nhiễm trong nước đã có nhiều nỗ lực khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm kinh điển, các bệnh truyền nhiễm tái nổi, mới nổi. Bên cạnh việc phát hiện sớm, bao vay, cách ly theo dõi điều trị thì công tác nghiên cứu khoa học cũng được Hội quan tâm đặc biệt./.
Thanh Sang/TTXVN