PDA

View Full Version : Cựu Tổng thống Mỹ công khai ủng hộ quyền của người LGBT



songchungvoi_HIV
26-09-2014, 21:56
Thứ 6, 26-09-2014 08:07:02 pm
Toàn bộ khán giả đã vỗ tay cổ vũ cho vị Tổng thống thứ 39 của Mỹ - Jimmy Carter, khi ông lên tiếng ủng hộ quyền lợi của người đồng tính - song tính và chuyển giới.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/20140323jimmycarter_1_MVAG.jpg
Cựu Tổng thống Jimmy Carter
Trong một buổi trò chuyện tại Đại học Cộng đồng bang Michigan - Grand Rapids, ông Jimmy Carter đã sử dụng một số lý thuyết của đạo Cơ Đốc khi được hỏi về nhìn nhận của mình về nhân quyền cũng như quyền của cộng đồng LGBT. Ông nói: "Tôi chưa từng biết đến bất kì hành động hay lời nói nào của Chú Giê-su kêu gọi mọi người kì thị một ai đó".
Vị cựu Tổng thống 89 tuổi này còn so sánh sự kì thị xu hướng tình dục với các định kiến về màu da, địa vị xã hội hay "việc họ sống ở nước ngoài hay trong nước".
Ông nói thêm: "Tôi nghĩ việc kì thị một ai đó và tước đi quyền bình đẳng của họ tại Mỹ là một sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp mà tất cả chúng ta luôn xem trọng".

Ông Carter là một tín đồ Cơ Đốc chân chính. Vào mỗi Chủ nhật, ông đều giảng dạy tại nhà thờ Maranatha Baptist ở Georgia. Đây không phải là lần đầu ông nói lên quan điểm này của mình. Trong một phỏng vấn vào năm 2012, ông chia sẻ với The Huffington Post rằng "việc hôn nhân đồng tính được công nhận là một điều tuyệt vời".


http://www.youtube.com/watch?v=bTpeTSZDI7w

Tuy nhiên, ngài Carter cũng nói rằng chính phủ đừng ép buộc cha sứ làm lễ kết hôn cho người đồng tính nếu điều đó không phù hợp với luật lệ riêng của nhà thờ: "Tôi là người có đạo và tôi nghĩ mỗi giáo đoàn đều có thể tự quản lý công việc nội bộ của mình. Do đó, nếu một nhà thờ muốn chấp nhận các thành viên đồng tính một cách bình đẳng như nhà thờ của tôi, thì quá tuyệt vời. Còn nếu một nhà thờ nào đó không muốn như vật thì luật lệ của chính phủ cũng đừng ép buộc họ".
Toàn Tăng (Theo TIME và Hufftington/Motthegioi)

songchungvoi_HIV
28-09-2014, 12:53
Chủ nhật 28/09/2014 09:00
Trường Đại học Cộng đồng bang Michigan, Grand Rapids, đã dội vang tiếng vỗ tay khi Tổng thống thứ 39 của Mỹ, Jimmy Carter lên tiếng ủng hộ quyền lợi của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) trong một buổi nói chuyện trực tiếp tại đây.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/buikieulien/2014_09_28/image001.jpg


Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Nguồn: BlackEnterprise

</tbody>

Khi được hỏi quan điểm của mình về nhân quyền cũng như quyền của cộng đồng LGBT, ông cho biết: "Tôi chưa từng biết đến bất kì hành động hay lời nói nào của Chúa Jesus kêu gọi kì thị một người nào đó".
Cựu Tổng thống 89 tuổi này còn so sánh sự kì thị xu hướng tình dục với sự phân biệt đối xử về màu da, địa vị xã hội hay "việc họ sống ở nước ngoài hay trong nước".
Ông cho rằng: "Tôi nghĩ việc kì thị một ai đó và tước đi quyền bình đẳng của họ tại Mỹ là một sự vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong Hiến pháp, thứ mà tất cả chúng ta luôn tôn kính tại đất nước này".
Đây không phải là lần đầu ông tuyên bố quan điểm này của mình. Trong một phỏng vấn vào năm 2012, ông chia sẻ: "Hôn nhân đồng giới được công nhận là một điều tuyệt vời đối với tất cả mọi người".
Tuy nhiên, ông Carter cũng cho rằng Chính phủ không nên bắt buộc cha sứ làm lễ kết hôn cho người đồng tính nếu điều đó không phù hợp với luật lệ riêng của nhà thờ: "Tôi nghĩ mỗi giáo đoàn đều có thể tự quản lý công việc nội bộ của mình. Do vậy, nếu một nhà thờ muốn chấp nhận các con chiên là người đồng tính một cách bình đẳng như nhà thờ của tôi, thì điều này là quá tuyệt vời. Còn nếu một nhà thờ nào đó không muốn như vậy thì Chính phủ cũng không nên ép buộc họ".
Minh Tuấn
Theo HuffingtonPost