PDA

View Full Version : Facebook xin lỗi người đồng tính vì chính sách sử dụng tên thật



songchungvoi_HIV
02-10-2014, 20:56
Thứ 5, 02-10-2014 02:32:19 pm
Giám đốc mảng Sản phẩm của Facebook, Chris Cox đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng LGBT (giới tính thứ 3) trong một thông báo hôm thứ Tư vừa qua trên trang cá nhân của ông về việc gây khó khăn cho người dùng khi bắt buộc họ phải sử dụng tên thật trên mạng xã hội này.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/141002tekfb1-258fb.jpg
Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp gỡ của Facebook mà Chris Cox là đại diện với đại diện cộng đồng LGBT tham gia biểu tính phản đốiFacebook.

http://xahoithongtin.com.vn/files/haian/FACEBOOK-COX-New_York_City.jpgGiám đốc mảng Sản phẩm của Facebook, Chris Cox

Chính sách yêu cầu bắt buộc người dùng sử dụng tên được ghi trên thẻ tín dụng, bằng lái xe hoặc thẻ sinh viên, nghĩa là một cái tên được đăng ký với luật pháp, nếu không tài khoản Facebook của họ có thể bị xóa. Một chiến dịch phản đối dữ dội chính sách này được phát động, đặc biệt trong cộng đồng LGBT và những người cảm thấy không an toàn khi sử dụng danh tính thật trên mạng xã hội.
Hai tuần trước, Facebook bắt đầu tiến hành thanh lọc các tài khoản của hàng trăm người dùng sử dụng biệt danh (nickname) hoặc những cái tên nghe có vẻ không chính tắc, những tài khoản này bị tự động đăng xuất và được hướng dẫn phải sử dụng tên hợp pháp trong giấy phép lái xe hoặc thẻ tín dụng để đổi tên thì mới đăng nhập lại được.
Đại diện Facebook “thanh minh” rằng, những tài khoản bị khóa này, 99% có biểu hiện xấu như đi spam, trolling, mạo danh, hăm dọa trên Internet và chính sách này của Facebook đưa ra nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng an toàn nhất cho người dùng. Tuy nhiên, Cox vẫn chưa cho biết chính sách tên của Facebook sẽ thay đổi như thế nào, ông chỉ tiết lộ, Facebook đang xây dựng các công cụ tốt hơn để xác thực danh tính người sử dụng trong thế giới ảo, còn công cụ này là gì và hoạt động như thế nào thì vẫn chưa được chia sẻ rõ ràng.

http://xahoithongtin.com.vn/files/haian/Cng_ng_gii_tinh_th_3_biu_tinh_phn_i_chinh_sach_ca_ Facebook_ti_Sanfrancisco_M.jpgCộng đồng LGBT phản đối chính sách Facebook tại Mỹ
Lời xin lỗi này được đưa ra giữa lúc xuất hiện trang mạng xã hội mới Ellođược định vị như là mạng anti-Facebook, không có quảng cáo và không yêu cầu sử dụng tên thật trên mạng này. Những người dùng đang thất vọng vì Facebook xuất hiện quảng cáo tràn lan và những chính sách “ngớ ngẩn” như bắt dùng tên thật thì tìm đến Ello như một sự thay thế thú vị. Hiện nay, Ello vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm nhưng số người dùng đăng ký mới tăng nhanh, theo tờ Washington Post có đến 4.000 người đăng ký sử dụng Ello mỗi giờ. Rõ ràng đây là một mối đe dọa mới với sự tăng trưởng của Facebook khiến họ cần phải nghiêm túc xem xét lại các chính sách của mình một cách cẩn thận.
Mai Hoa (Theo CSMonitor/(XHTT)

songchungvoi_HIV
03-10-2014, 14:46
Facebook xin lỗi người đồng tính vì quy định sử dụng tên thật

Thứ sáu 03/10/2014 14:00
Đại diện của mạng xã hội Facebook, ngày 1/10 đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng LGBT (song tính, đồng tính và chuyển giới) về việc gây khó khăn cho người dùng khi bắt buộc họ phải sử dụng tên thật trên mạng xã hội này.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_10_03/f.jpg

</tbody>
Hai tuần trước, một quy định mới của Facebook đã yêu cầu bắt buộc người dùng sử dụng tên thật được đăng kí với luật pháp, nếu không tài khoản Facebook của họ có thể bị xóa. Quy định này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng LGBT bởi họ thường sử dụng tên khác hoặc nghệ danh trong giao tiếp hàng ngày, thay vì gọi nhau bằng tên khai sinh.Chính vì vậy, một chiến dịch phản đối dữ dội quy định này đã được phát động, đặc biệt trong cộng đồng LGBT và những người cảm thấy không an toàn khi sử dụng danh tính thật trên mạng xã hội.Ông Chris Cox, Giám đốc mảng Sản phẩm của Facebook đã xin lỗi và “thanh minh” rằng, quy định mới của Facebook đang bị hiểu nhầm: "Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi mọi người phải sử dụng tên trên giấy tờ của họ. Mục đích chính của quy định này là các thành viên nên đăng ký bằng tên thật mà họ vẫn sử dụng trong đời thực".Ông Chris Cox giải thích thêm, việc cung cấp tên thật giúp mọi người luôn biết họ đang kết nối với ai và giữ cho cộng đồng Facebook an toàn nhằm tránh rủi ro, người tham gia Facebook nên ít nhất một lần điền tên thật hoặc tên mà họ có thể khẳng định là thuộc sở hữu của họ. Tuy nhiên, Facebook đang xem xét lại các điều khoản để việc này không quá gây rắc rối cho người dùng.Mặc dù hứa hẹn sẽ sửa đổi lại các điều khoản, nhưng Chris Cox vẫn chưa cho biết sẽ thay đổi quy định của Facebook như thế nào, ông chỉ tiết lộ Facebook đang xây dựng các công cụ tốt hơn để xác thực danh tính người sử dụng trong thế giới ảo, cụ thể công cụ này và hoạt động như thế nào thì vẫn chưa được chia sẻ rõ ràng.Lời xin lỗi này được đưa ra giữa lúc xuất hiện trang mạng xã hội mới Ello được định vị như là mạng anti-Facebook, không có quảng cáo và không yêu cầu sử dụng tên thật trên mạng này. Những người dùng đang thất vọng vì Facebook xuất hiện quảng cáo tràn lan và những chính sách “ngớ ngẩn” như bắt dùng tên thật thì tìm đến Ello như một sự thay thế thú vị.Hiện nay, Ello vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tuy nhiên số người đăng kí sử dụng tăng rất nhanh. Theo tờ Washington Post, có đến 4.000 người đăng kí sử dụng Ello mỗi giờ. Rõ ràng đây là một đối thủ có “mối đe dọa lớn” đối với trang mạng xã hội Facebook khiến họ cần phải nghiêm túc xem xét lại các chính sách, quy định của mình một cách thận trọng.
Trà My
http://tiengchuong.vn/