PDA

View Full Version : Tội phạm gia tăng do 'vướng' luật tại thành phố Hồ Chí Minh



songchungvoi_HIV
08-10-2014, 10:34
08/10/2014 09:57
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với UBND TP.HCM về tình hình trật tự an ninh và có báo cáo rằng: do vướng luật nên chưa có đối tượng nghiện nào được đi cai.


http://image.xahoi.com.vn/news/2014/10/08/967c59a386-1-con-nghien-pha-ban-tho.jpg





Các con nghiện hút chích tại nhà
Tội phạm gia tăng


Theo báo cáo của Thiếu tướng Phan Anh Minh (http://citinews.net/giai-tri/phan-anh-va--sai-lam-chet-nguoi--tai-gala-vietnam-idol-4XXOQNQ/) - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, tình hình tội phạm ma túy trong tháng 9 tháng đầu năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng cả cung lẫn cầu. Hiện TP.HCM còn hơn 19.000 người nghiện. Tăng hơn 7.000 so với năm trước. Nổi lên là hoạt động của đường dây, tổ chức vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, có yếu tố nước ngoài qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất (qua kiểm soát, Hải quan đã phát hiện 16 vụ trung chuyển heroin, cocaine, tiền chất PSE với số lượng lớn vào VIệt Nam hoặc ra nước ngoài, thu giữ 11,27kg cocain, 4,22kg heroin, 1,99kg ma túy tổng hợp, 42,66kg tiền chất PSE). Cùng với đó, việc mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, tại những nơi công cộng, vũ trường, quán bả, nhà hàng vẫn diễn ra, ngoài ra, các đối tượng thường sử dụng ma túy tổng hợp tại các khách sạn, nhà trọ hay ở nhà riêng, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.Dù vậy, theo tướng Minh, TP.HCM cũng đã tích cực phát hiện, xử lý 1.257 vụ, bắt 2.543 đối tượng mua bán, tàng trữ, vân chuyển và tổ chức, sử dụng các chất ma túy. Qua đó, thu giữ 21,478kg heroin, 29,547kg ma túy tổng hợp, 17 khẩu súng quân dụng… Đáng nói, số vụ và số đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển đều tăng so với thời gian cùng kỳ năm 2013. Công an TP đã khởi tố 910 vụ, xử lý hành chính 347 vụ.
Luật "trói tay" xử lý
Tuy nhiên, điểm vướng mắc lớn nhât hiện nay là khâu đưa người nghiện ma túy đi cai (từ đầu năm 2014 đến nay, TP.HCM chưa đưa được trường hợp nào vào cơ sở chữa bệnh) do vướng Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực ngày 1/1/2014.Điều 106 Luật này quy định: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc". Thế nhưng, để được ngành tóa án quyết định thì trước hết việc đưa người nghiện đi cai phải thông qua nhiều ngành gồm: LĐTB&XH, y tế, công an, rồi sau đó cơ quan tòa án mới lập hồ sơ quyết định có "được đi" hay không. Thực tế, mỗi lãnh đạo Công an quận 9 cho biết, mới đây cơ quan công an đã lập 5 bộ hồ sơ đưa người nghiện đi cai, nhưng sau đó bị tòa án trả về tất cả vì sai biểu mẫu? Với những nguyên nhân này dẫn đến từ đầu năm 2014 đến nay, TP.HCM chưa đưa được trường hợp nào vào cơ sở chữa bệnh.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/10/08/radiovietnampttnguyenxuanphuclamviecvoitphcmvephon gchongtoiphamvagianlanthuongmai5.jpgPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (http://citinews.net/xa-hoi/ban-giai-phap-giai-quyet-van-de-dan-di-cu-tu-do-EWTABVQ/) phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thiếu tướng Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận, cơ sở y tế chứng nhận cho người nghiện phải có chứng chỉ riêng của Chính phủ. Nhưng hiện cả thành phố không có cơ sở y tế nào đạt tiêu chuẩn như vậy. Bên cạnh đó, quy định về biện pháp cai nghiện tại cộng đồng còn nhiều bất cập, một số thời hiệu, thời hạn chưa đồng bộ, phù hợp. Việc giao người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định cho các tổ chức xã hội quản lý trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện là khó thực hiện do chưa quy định được tổ chức nào có trách nhiệm này và bằng biện pháp gì. Trong khi đó, một bộ phận công an cấp phường có dấu hiệu llàm ngơ, lơ là trách nhiệm trước việc người nghiện hút chích công khai ở nơi công cộng.Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ ký văn bản yêu cầu xem xét sửa đổi các vướng mắc trong Luật Xử lý vi phạm hành chính để đưa người nghiện đi cai. Tuy nhiên, trong lúc chờ sửa luật, thực trạng đối tượng nghiện hoành hành vẫn là nỗi nhức nhối tại TP.HCM khiến người dân lo lắng, bởi nhiều vụ án xảy ra mà đối tượng nghiện là thủ phạm.
Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-181886912)

songchungvoi_HIV
08-10-2014, 11:39
Không thể đưa người nghiện đi cai, tội phạm TP HCM đang tăngThứ ba, 07/10/2014 06:57
Trước tình trạng TP HCM không đưa được người nghiện đi cai, nạn trộm cắp gia tăng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ sớm yêu cầu các cơ quan tháo gỡ vướng mắc.Tại buổi làm việc của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với UBND TP HCM chiều 6/10, Phó giám đốc Công an TP HCM Phan Anh Minh cho biết, thành phố hiện có hơn 19.000 người nghiện, tăng hơn 7.000 so với năm trước. Do không được đưa đi cai, người nghiện tụ tập thành băng nhóm, tổ chức các vụ trộm cắp.

Từ đầu năm đến nay, thành phố không đưa được người nào đi cai do vướng Luật xử lý vi phạm hành chính (ban hành ngày 1/1/2014). Theo văn bản này, để đưa người nghiện đi cai phải thông qua nhiều cửa gồm: y tế, công an, lao động và cuối cùng tòa án sẽ lập hồ sơ quyết định. Cơ sở y tế chứng nhận làm chứng nhận cho người nghiện phải có chứng chỉ riêng của Chính phủ. Nhưng theo ông Minh, hiện cả TP HCM không có cơ sở y tế nào đạt tiêu chuẩn như vậy.


http://2sao.vietnamnetjsc.vn//2014/10/07/07/05/khong-the-dua-nguoi-nghien-di-cai-toi-pham-tp-hcm-dang-tang_1.jpg

Người nghiện chích ma túy công khai tại công viên 23/9 (Quận 1, TP HCM).


“Vừa rồi công an quận 9 lập 5 bộ hồ sơ đưa người nghiện đi cai, nhưng rốt cuộc bị tòa án trả về hết vì sai biểu mẫu”, ông Minh nói và cho biết từ những hạn chế của Luật, một bộ phận công an cấp phường có dấu hiệu làm ngơ, lơ là trách nhiệm trong việc người nghiện hút chích công khai ở nơi công cộng.

Trung tướng Triệu Văn Đạt, Tổng cục phó Cảnh sát phòng chống tội phạm cũng cho hay, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, phức tạp hơn tại TP HCM. Nguyên nhân nổi cộm là số người nghiện ma túy tăng nhanh. “Nghiện hút lang thang nhiều ngoài cộng đồng sẽ làm gia tăng các băng nhóm, tình trạng trộm cắp vặt diễn ra nhiều hơn”, ông Đạt nói.

Về vấn đề Luật xử lý vi phạm hành chính, ông Đạt cho rằng, phải đề xuất sửa đổi vì "luật làm ra là để triển khai chứ không phải làm bó tay các cơ quan chức năng".

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, tình trạng sử dụng ma túy công khai ở ngay trung tâm TP HCM rất đáng lo ngại. “Ngày mai về, tôi sẽ ký văn bản yêu cầu xem xét sửa đổi các vướng mắc trong Luật xử lý vi phạm hành chính để đưa người nghiện đi cai. Đáng lý ra TP HCM phải đề xuất sớm hơn chứ không đợi đến lúc này”, ông Phúc nhấn mạnh.


http://2sao.vietnamnetjsc.vn//2014/10/07/07/05/khong-the-dua-nguoi-nghien-di-cai-toi-pham-tp-hcm-dang-tang_2.jpg

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với UBND TP HCM.


Phó thủ tướng cũng thông báo sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu có biện pháp xử lý người nghiện dưới 18 tuổi. “Tôn trọng dân chủ nhưng các đối tượng sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp quậy phá, gây rối mất trật tự công cộng phải kiên quyết xử lý”, ông Phúc nói.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như chỉ đạo của Phó thủ tướng và cam kết từ nay đến cuối năm sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm trên mọi lĩnh vực.

Cũng trong buổi làm việc, Phó thủ tướng đã phê bình các cơ quan ban ngành thành phố thiếu liên kết, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luập. Đặc biệt, ông yêu cầu TP HCM xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, hàng giả, nhất là buôn lậu thuốc lá tại các huyện vùng ven.


Theo VnExpress