PDA

View Full Version : ​Không thể chần chừ



songchungvoi_HIV
08-10-2014, 10:37
08/10/2014 09:56 GMT+7
TT - Một lần nữa nhiều cán bộ có chức trách lại bày tỏ sự lo ngại về tình trạng người nghiện nhởn nhơ ngoài đường hay tham gia trộm cắp, cướp giật.


<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://static.new.tuoitre.vn/tto/r/2014/10/08/JPwDgIlb.jpg


Các bạn trẻ đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 - Ảnh: Vũ Thủy

</tbody>
Tại cuộc làm việc của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (http://citinews.net/xa-hoi/ban-giai-phap-giai-quyet-van-de-dan-di-cu-tu-do-EWTABVQ/) với thường trực UBND TP.HCM ngày 6-10, một lần nữa nhiều cán bộ có chức trách lại bày tỏ sự lo ngại về tình trạng người nghiện nhởn nhơ ngoài đường hay tham gia trộm cắp, cướp giật.
Sự lo lắng của xã hội về tình trạng nghiện ma túy hiện nay cũng đã được phản ánh đậm nét tại phiên giải trình "việc thực hiện chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện" do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức mới đây.
Một trong những vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội lo lắng, quan tâm nhất chính là thái độ ứng xử như thế nào đối với những người nghiện ma túy: nên coi họ như bệnh nhân hay tệ nạn xã hội?
Chính vì sự chưa rõ ràng trong cách tiếp cận nên trong thời gian gần đây khi có sự chuyển hướng quan điểm từ coi người nghiện ma túy là "tệ nạn xã hội" sang "bệnh nhân", đã dẫn đến những hệ lụy không riêng câu chuyện ở Hải Phòng.
Trên toàn quốc và đặc biệt là tại TP.HCM, theo phản ảnh của bà Trương Thị Mai (http://citinews.net/kinh-doanh/rut-de-xuat-nang-tuoi-nghi-huu-VF4MJ6Y/) (chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội), cơ quan chức năng gần như "bó tay" khi thực hiện quy trình thủ tục để đưa những đối tượng nghiện ma túy có vi phạm hành chính vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.
Hai rào cản được chỉ ra là việc xác định tình trạng nghiện ma túy và cần phải làm tới 16 biểu mẫu văn bản các loại khác nhau. "Nếu người nghiện và gia đình không tự nguyện thì làm sao chúng ta xác định được rằng họ nghiện ma túy.
Và phải làm tới 16 biểu mẫu thì con đường thủ tục này dài chẳng khác gì đi từ Hà Nội vào TP.HCM" - bà Mai phân tích. Những rào cản đó khiến từ đầu năm đến nay, các địa phương chỉ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được 33 trường hợp.
Con số 33 này rõ ràng không phản ánh được những gì đang thật sự xảy ra.
Không ai đơn giản nghĩ rằng tất cả người nghiện ma túy đều liên quan đến các vi phạm về hành chính hay hình sự. Nhưng sự thật theo số liệu tại phiên giải trình, trong cơ cấu tội phạm hiện nay thì tội phạm liên quan đến ma túy đang chiếm tỉ lệ đáng kể.
Tương tự như vậy, rất nhiều học viên trong các trung tâm cai nghiện là đối tượng có tiền án, tiền sự (trường hợp trung tâm ở Hải Phòng thì 70% học viên có tiền án, tiền sự).
Hơn nữa, nhìn vào tổng số người nghiện ma túy trên toàn quốc thì đa số là có việc làm không ổn định (trên 41%) hoặc không có việc làm (trên 44%). Chắc chắn rằng việc đa số người nghiện ma túy ở trong tình trạng bấp bênh về thu nhập là một áp lực lớn không chỉ cho gia đình họ mà với toàn xã hội.
Nhiều ý kiến trong phiên giải trình đã cho rằng người nghiện ma túy là bệnh nhân đặc biệt. Họ cần được tiếp cận theo hướng nhân văn và quan tâm điều trị như những bệnh nhân mãn tính.
Nhưng xét theo góc độ quản lý xã hội thì phải tiếp cận họ như nhóm đối tượng đặc biệt, vì nhiều người trong số họ hoặc tiềm ẩn hoặc trực tiếp liên quan đến các tệ nạn xã hội, thậm chí là liên quan đến mại dâm, cờ bạc trái phép, bảo kê, tội ác hình sự...
Cuộc chiến phòng chống ma túy đang cần những nỗ lực khẩn trương hơn. Trong đó, để đảm bảo quy định pháp luật về cai nghiện ma túy được thực hiện nghiêm túc và vì sự bình yên chung của xã hội, không thể kéo dài tình trạng "bó tay" của các cơ quan chức năng.
VÕ VĂN THÀNH (http://citinews.net/kinh-doanh/nen-tu-chuc-khi-tin-nhiem-thap-AABJLCY/)

http://dt.tuoitre.vn/?app=1&cat=87&obj=655582


Theo tuoitre.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=33841103)