PDA

View Full Version : Đan Mạch kỷ niệm 25 năm công nhận 'bạn đời đồng giới hợp pháp



songchungvoi_HIV
08-10-2014, 12:39
Thứ 3, 07-10-2014 05:51:03 am
Ngày 1 tháng 10 năm 1989, Đan Mạch chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận mối quan hệ bạn đời hợp pháp dành cho các đôi đồng tính.Vào ngày 1 tháng 10 năm 1989, 11 đôi đồng tính người Đan Mạch kết hôn tại Tòa thị chính Copenhagen dưới sự chủ trì của Tom Ahlberg - phó thị trưởng thành phố lúc bấy giờ.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/denemaken25jaarsmlcontractlgbtdenmarkfb_PIES.jpg
Hoạt động kỷ niệm tại Tòa thị chính


Buổi lễ thành hôn được tiến hành như những buổi lễ của người dị tính. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được gọi là "hôn nhân" mà là "bạn đời hợp pháp" (registered partnerships)

Sau buổi lễ đó, 3 căp đôi trong số đó được đưa đến một buổi họp báo tại trung tâm của tổ chức quyền lợi LGBTI Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) bằng xe ngựa. Họ chính là những đôi đồng tính đầu tiên trên thế giới được luật pháp công nhận.


<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_07/6a00d8341c730253ef01bb07923df6970d-500wi_ayvn.jpg?width=600


Một trong những đôi đồng tính đầu tiên kết hôn tại Đan Mạch

</tbody>


Quyết định này của Đan Mạnh vào 25 năm trước chính là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà hoạt động xã hội vì quyền lợi của cộng đồng LGBTI trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, 19 quốc gia đã thừa nhận hôn nhân đồng giới và 9 quốc gia khác công nhận "kết hợp dân sự".
Hàng loạt các chương trình kỉ niệm đã được tổ chức tại thủ đô Copenhagen vào tuần rồi. Ttiêu biểu nhất chính là buổi triển lãm tại tòa thị chính, chủ trì bời thị trưởng Frank Jensen và công nương Mary.
Đan Mạch là một trong những quốc gia tiến bộ nhất trong các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBTI khi công nhận tình dục đồng giới vào năm 1933 và hợp pháp hôn nhân đồng giới vào năm 2012.
Tổ chức Quyền lợi cộng đồng LGBT (LBL) được thành lập vào năm 1948 dưới cái tên "Vòng tròn 1948" cũng là một trong những nhóm hoạt động LGBT đầu tiên trên thế giới.
Tuy nhiên, khác với nhiều quốc gia khác, các cặp đồng tính có thể làm lễ thành hôn tại nhà thờ dù nhiều Cha xứ ở đây có thễ từ chối, nhưng vẫn sẽ có những cha khác thay thế.

Ivan Larsen, linh mục của Giáo hội Đan Mạch và Ove Carlsen, nhà tâm lý học là một trong những cặp đôi đâu tiên kết hôn vào năm 1989. Họ đã chia sẻ với trang BBC về sự thay đổi trong xã hội Đan Mạch từ đó đến nay.
Ông Carlsen nói: "Tôi luôn xem Ivan như chồng của mình, tôi nghĩ gọi anh ấy là bạn đờithật là kì. Trong 25 năm qua, Đan Mạch đã có luật dành cho hôn nhân đồng giới. Điều đó đã trở thành bình thường. Thậm chí nó còn bình thường đến mức chẳng còn ai quan tâm".
Toàn Tăng (Theo GayStarNews/Mottthegioi)