PDA

View Full Version : Thành phố lớn nhất Philippines thông qua sắc lệnh chống kì thị



songchungvoi_HIV
08-10-2014, 20:42
Thứ 3, 07-10-2014 12:51:38 pm
Thành phố Quezon vừa thông qua sắc lệnh cấm kì thị cũng như đang xây dựng những cơ sở giáo dục cho cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính & chuyển giới).Luật này được thông qua một cách thống nhất với sự đồng tình của 30 ủy viên hội đồng trong một phiên họp kéo dài hơn 8 giờ.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/joybelmonte0_NFDG.jpg

Ging Cristobal - điều phối viên chương trình của khu vực Châu Á Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Nhân Quyền Đồng tính Quốc tế chia sẻ với GMA News: "Đây là một sắc lệnh đặc biệt hơn bất kì sắc lệnh nào khác bởi vì không chỉ là một lệnh cấm mà còn là một lời khẳng định. Đây như một món quà sớm trước cuộc diễu hành tự hào QC vào tháng 12 sắp tới".
Lệnh này là mở rộng của giải pháp 2003 về việc cấm kì thị người LGBTI trong việc làm cũng như học tập, trong việc giao nhận hàng, bảo hiểm cũng như trong vấn đề chỗ ở.
Sắc lệnh mới này cũng mang đến những địa điểm phục vụ cho việc đào tạo nhân viên và giảng viên cho các hoạt động cộng đồng LGBTI.
Quezon là thành phố nổi tiếng nhất của Philippines và là thành phố lớn nhất trong khu vực thủ đô Manila.

http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_07/gmhwrxslsoswkya-556x313-nopad_awef.jpg?width=600

Ông Cristobal cho biết sắc lệnh này được thông qua nhờ sự ủng hộ hết mình của thị trưởng Herbert Bautista và phó thị trưởng Vice Mayor Joy Belmonte.
Ông Belmonte từng nói với tạp chí Outrage rằng "Có rất nhiều người LGBTtrong thành phố của chúng ta và tôi tin rằng họ là một nguồn lực mạnh mẽ và quan trọng trong sự phát triển của thành phố. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta trao cho họ nhiều quyền lợi hơn, thì họ càng có thể cảm nhận được tình cảm của chúng ta với họ, và họ sẽ có thể cống hiến nhiều hơn. Họ có thể làm rất nhiều điều vì thành phố này nếu chúng ta giúp đỡ họ".
Tỉnh Agusan del Norte của Philippines cũng đã thông qua sắc lệnh tương tự vào tháng 6 qua.
Toàn Tăng (Theo GayStarNews/Motthegioi)