Đăng nhập

View Full Version : 5 sai lầm tai hại khi hạ sốt cho bé



songchungvoi_HIV
12-10-2014, 13:32
Chủ Nhật, ngày 12/10/2014 - 10:26
Sốt cao là triệu chứng thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên các bậc cha mẹ thường khó giữ bình tĩnh khi phát hiện con bị sốt và những hành động thiếu kinh nghiệm của mẹ khi áp dụng những biện pháp hạ sốt sai có thể gây nguy hiểm cho trẻ.


Không phải cha mẹ nào cũng có đủ kinh nghiệm để xử lý đúng khi trẻ sốt cao, sự lo lắng và lúng túng của mẹ lại gia tăng theo thân nhiệt của trẻ. Vì vậy không ít phụ huynh hoảng loạn và tìm mọi cách để hạ sốt cho trẻ, kể cả nghe theo những kinh nghiệm dân gian mà không kịp xem xét, tìm hiểu phương pháp đó có đúng và phù hợp với con hay không.
http://plo.vn/uploaded/thuhuong/2014_10_12/ha_sot_dgtr.jpg?width=500
Hạ sốt sai cách có thể gây nguy hiểm hơn cho trẻ. Hình minh họa

Có 5 sai lầm phổ biến khi các mẹ hạ sốt cho trẻ
- Lau mát trẻ bằng rượu, cồn, nặn chanh: Rượu, cồn có thể làm mát nhanh nhưng cách này rất nguy hại vì rượu, cồn hay thậm chí một số chất phụ gia gây hại có trong vài loại rượu như thuốc diệt sâu rầy (để khiến cho rượu trong vắt)… có thể thấm qua da khiến trẻ bị ngộ độc. Chanh có thể làm hạ sốt nhưng trong chanh có chứa axit loãng làm bỏng da trẻ.
- Chườm đá lạnh: Các mẹ thường cho nước đá vào túi ni-lông hoặc bọc vải rồi chườm cho trẻ. Cách này chỉ giúp làm mát tại vị trí chườm nhưng lại dễ làm trẻ bị “bỏng lạnh”, gây co mạch khiến nhiệt càng khó thoát ra ngoài dẫn đến sốt cao hơn.
- Quấn trẻ quá kỹ hoặc cởi hết đồ của trẻ:Việc ủ ấm quá mức sẽ làm thân nhiệt trẻ càng tăng cao hơn, gây nguy cơ sốt co giật.
- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt ngay khi bị sốt: Không phải lúc nào sốt cũng là do trẻ bị nhiễm trùng và cần uống thuốc. Khi sốt nhẹ, 37,5 – 38o C, chưa cần dùng thuốc hạ nhiệt cho trẻ.
- Cạo gió, cắt lể để nặn máu độc: cạo gió được xem là phương pháp chữa bệnh dân gian được dùng phổ biến. Tuy nhiên, nếu cạo gió cho trẻ bị rối loạn đông máu, việc cầm máu sẽ rất khó khăn. Đặc biệt, khi trẻ bị sốt xuất huyết, bác sĩ không thể xác định được vùng nào xuất huyết do bệnh, vùng nào xuất huyết do cạo gió. Do đó, tuyệt đối không cạo gió, cắt lể khi trẻ sốt.
Hạ sốt cho trẻ thế nào là đúng?


http://plo.vn/uploaded/thuhuong/2014_10_12/nhietdo_moul.jpg?width=500
Cần theo dõi nhiệt độ cho bé thường xuyên để xử lý kịp thời, đúng cách. Hình minh họa.

Thực ra, sốt không phải là một căn bệnh như nhiều người lầm tưởng, có những nguyên nhân gây sốt do nhiễm khuẩn cũng có những nguyên nhân gây sốt rất đơn giản như trẻ bị ủ ấm quá mức, sau chích ngừa hoặc do bị chấn thương, phỏng, mọc răng,… Tuy nhiên, sốt cao có thể khiến trẻ khó chịu và xuất hiện triệu chứng đau đầu, tim đập nhanh, gia tăng sự mất nước, muối và các vitamin trong nước. Thậm chí nếu sốt trên 38,50C, trẻ dưới 5 tuổi có thể bị co giật.
Để tránh những sai lầm đáng tiếc khi chăm sóc trẻ sốt cao, các mẹ cần bình tĩnh chủ động tìm hiểu nguyên nhân cũng như tiến hành các bước hạ sốt phù hợp cho trẻ sau đây:
- Để trẻ mặc quần áo mỏng, thoáng mát, không ủ ấm, không cởi hết đồ của trẻ.
- Cho trẻ nằm nơi thoáng mát, giảm nhiệt độ phòng, tránh gió.
- Lau mát cho trẻ bằng nước ấm. Tránh dùng nước lạnh, tuyệt đối không dùng nước có pha rượu, cồn.
Cho trẻ uống nhiều nước và các dung dịch khác như sữa, nước trái cây, dung dịch nước biển khô.
- Cần theo dõi nhiệt độ trẻ bằng nhiệt kế sau mỗi 4 giờ.
- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng.
Lưu ý khi chọn thuốc hạ sốt cho trẻ


http://plo.vn/uploaded/thuhuong/2014_10_12/thuoc_grkb.jpg?width=500
Cha mẹ cần cần nhắc, đọc kỹ thành phần trước khi quyết định dùng thuốc hạ sốt nào cho con. Hình minh họa

Hiện nay, có nhiều loại thuốc hạ sốt trên thị trường với các thành phần khác nhau như Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin… Những thuốc có chứa Paracetamol được tin dùng cho trẻ do ít tác dụng phụ và an toàn nhất. Thuốc có nhiều dạng và có thể dùng bằng 2 cách: dạng uống và dạng toa dược (viên đặt hậu môn). Các mẹ nên cân nhắc khi dùng thuốc có thành phần Aspirin và Ibuprofen để hạ sốt cho trẻ vì Aspirin có thể gây tổn thương não, trong khi Ibuprofen có thể gây các phản ứng khó chịu đến đường tiêu hóa của trẻ.
Ngoài ra, các mẹ cần chú ý theo dõi để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện khi trẻ bắt đầu có một số các biểu bất thường như: sốt cao trên 40 độ; ngủ li bì, khó đánh thức; co giật kèm tay chân lạnh, nôn hết những gì đã ăn hoặc bú; mỏ ác phồng cao, cứng cổ; xuất huyết; khó thở; bỏ bú; tiêu chảy...
Miễn dịch của trẻ rất yếu vì vậy cần chăm sóc trẻ đúng cách cả khi khoẻ mạnh lẫn khi bị ốm, cha mẹ nên tự cập nhật kiến thức từ những nguồn tin cậy để hạn chế những rủi ro và nguy hiểm cho trẻ cũng như giúp trẻ duy trì sức khoẻ ổn định. Nhờ vào sự thông thái của mẹ, con sẽ luôn khoẻ, lớn nhanh và mang lại niềm vui cho cả nhà.



Theo SK&ĐS

songchungvoi_HIV
19-10-2014, 14:51
Tự ý dùng thuốc cho trẻ: Lợi bất cập hại19-10-2014 14:22Ths.Bs Đinh Thạc, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết hiện nay, việc cha mẹ tự ý mua thuốc về điều trị cho con mà chưa có ý kiến từ bác sĩ khá phổ biến. Tuy nhiên, việc làm này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, thậm trí có thể để lại những hậu quả đáng tiếc.Tự chẩn đoán bệnh cho con: Khi trẻ bị bệnh, thay vì đưa trẻ đi khám để bác sĩ chẩn đoán và cho chỉ định thuốc để điều trị, một số phụ huynh đã tự ý chẩn đoán bệnh và mua thuốc về cho trẻ uống. Hiện tượng này được gọi là "tự ý dùng thuốc cho trẻ". Trong một số ít trường hợp, việc tự ý dùng thuốc cho trẻ không dẫn đến sự nguy hại nào, bởi vì trẻ chỉ bị rối loạn nhẹ, không có những tổn thương thực thể đáng kể. Tự ý cho trẻ dùng thuốc loại thong thường không cần đơn thuốc, đặc biệt dùng đúng hướng dẫn có thể giúp trẻ cải thiện hoặc giảm bớt các rối loạn nhẹ ở trẻ. Song việc tự ý dùng thuốc cho trẻ có thể trở thành "sự lạm dụng thuốc một cách tự ý" dẫn đến các tác hại khôn lường cho trẻ.


Dùng đơn thuốc cũ của lần khám trước: Thực tế, nhiều bậc cha mẹ cũng có thói quen sử dung đơn thuốc lần trước để mua thuốc cho trẻ khi trẻ bị bệnh tương tự vì cha mẹ nghĩ răng lần trước bệnh giống giống lần này nên chỉ cần mua một đơn thuốc như lần trước là trẻ có thể khỏi bệnh. Nhưng nên lưu ý bệnh cũ có thể bị tái phát, tuy nhiên lần này bệnh có thể diễn tiến đến mức nặng hơn, hoặc triệu chứng bệnh có vẻ giống bệnh cũ nhưng lần này lại là một bệnh khác.



Tự điều chỉnh thuốc: Dù được bác sĩ kê đơn với liều lượng thuốc phù hợp để trị bệnh nhưng không ít phụ huynh lại cho trẻ dùng thuốc không đúng liều, tình huống thực tế có thể là cho trẻ dùng thuốc không đủ liều do tâm lý sợ thuốc gây hại cho trẻ cụ thể như thay vì cho trẻ dùng 3 - 4 lần/ngày, cha mẹ lại chỉ cho trẻ uống 1 - 2 lần/ngày. Việc dung thuốc không đúng liều, không đúng cách làm trẻ không nhận đủ lượng thuốc làm cho bệnh của trẻ không thể thuyên giảm như pha thuốc vào bình sữa cho trẻ bú và trẻ không thể bú hết bình sữa nên không thể nhận đủ lượng thuốc.


Ngược lại, nhiều bậc cha mẹ vì sốt ruột , muốn trẻ thật mau hết bệnh nên vô tình đã dùng thuốc quá liều cho trẻ như cho trẻ thuốc uống ít lần hơn trong ngày cụ thể như dồn thuốc uống hai lần trong ngày thành uống một lần duy nhất, hay dùng dụng cụ đo lường thuốc không chính xác như dùng muỗng ăn ở nhà lường thể tích thuốc dạng xi rô cho trẻ thay vì dùng dụng cụ được cung cấp theo thuốc uống cho trẻ.


Lý do cha mẹ tự ý cho trẻ dùng thuốc


Theo Ths.Bs Đinh Thạc, dưới đây là những lý do mà các bậc cha mẹ đã tự ý mua thuốc điều trị cho con:


- Hiện nay, số bệnh nhi tăng cao tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong khi số lượng bác sĩ Nhi khoa hoặc chuyên viên y tế nhiều nơi lại rất "thiếu" khiến cho phụ huynh rất ngại việc đưa trẻ đi khám bệnh.


- Nhiều gia đình kinh tế quá khó khăn không đủ khả năng chi trả những chi phí khám chữa bệnh cho trẻ, hơn nữa thời gian chờ đợi khám chữa bệnh khá lâu, thuốc men quá đắt đã khiến cho cha mẹ không mấy hào hứng trong việc đưa trẻ đi khám bác sĩ.


- Nhiều gia đình cư trú tại những vùng sâu, vùng xa nên việc tiếp cận với cơ sở Y tế địa phương còn nhiều khó khăn và hạn chế. Do đó cách tiện lợi nhất khi trẻ mắc bệnh là cha mẹ sẽ đến những điểm bán thuốc gần nhà mua về trị bệnh cho trẻ.


- Những kiến thức liên quan đến sức khỏe, những phương pháp chữa trị và chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận thông qua phương tiện sách báo, hệ thống truyền thông đại chúng, mạng xã hội, khiến nhiều bậc phụ huynh rất tự tin mua thuốc điều trị cho trẻ.

http://images.vnmedia.vn/images_upload/2014/vnm_2014_9113393.jpg


Hậu quả khó lường


Ths.Bs Đinh Thạc cho biết, về mặt Y học, phụ huynh cần nên biết một đơn thuốc bác sĩ ghi sau khi khám và chẩn đoán bệnh chỉ dành riêng cho một cá nhân vào một thời điểm và chỉ có giá trị trong đợt bệnh đó. Chính vì lý do đó, nếu cha mẹ tự ý chẩn đoán rồi mua thuốc về điều trị bệnh cho trẻ hoặc sử dụng lại toa thuốc lần trước cho đợt bệnh này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ với những hậu quả sau:


- Thuốc sử dụng không phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ làm bệnh không thuyên giảm đôi khi diễn biến nặng hơn.


- Thuốc sử dụng không đúng liều lượng vì cân nặng của trẻ có thể thay đồi theo thời gian nên việc điều trị có thể không hiệu quả.


- Việc sử dụng lại đơn thuốc lần trước có thể gây nguy hiểm cho trẻ, nhất là những trẻ lần này lại mắc bệnh nghiêm trọng hơn lần trước mà phụ huynh không có khả năng phát hiện sớm bệnh cho trẻ.


- Việc tự ý dùng thuốc cho trẻ khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ lâu dần có thể trở thành "sự lạm dụng thuốc một cách tự ý" dẫn đến tác hại không thể lường hết cho trẻ. Đã có trường hợp trẻ bị cảm, ho, sốt sơ sơ nhưng cha mẹ lại cho trẻ dùng kháng sinh Chloramphenicol (http://citinews.net/doi-song/cach-dung-thuoc-khang-sinh-an-toan-TC2SIYI/) (tên biệt dược nổi tiếng trước đây Tifomycine (http://citinews.net/doi-song/ngay-ve-cua-bon-ho-VL3MPTI/)) thường xuyên đã dẫn đến hậu quả sau một thời gian dùng thuốc trẻ bị chứng "thiếu máu bất sản" dẫn đến tử vong.


Ths.Bs Đinh Thạc khuyến cáo, các bậc cha mẹ nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ nhất là việc định liều thuốc sử dụng hợp lý nhằm mang lại hiệu quả và sự an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian trị bệnh cho trẻ.


Đồng thời, cha mẹ đừng quá tự tin khi làm bác sĩ cho con vì không phải bệnh lý nào ở trẻ phụ huynh cũng có thể tự chữa khỏi qua việc tự mua thuốc về điều trị cho trẻ, có những bệnh lý tuy đơn giản như bệnh cúm, bệnh sởi, nhiễm siêu vi…nhưng diễn biến lại rất phức tạp đôi khi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Do đó cách tốt nhất mỗi lần trẻ bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để có những lời khuyên và cách điều trị tốt nhất từ bác sĩ.


Đặc biệt, trong trường hợp quá khó khăn trong việc đưa trẻ đi khám bác sĩ, nhất là những phụ huynh sống ở vùng sâu, vùng xa chỉ có thể đến tiệm thuốc mua một số thuốc cho trẻ uống, trong trường hợp này phụ huynh nên hỏi kỹ cách sử dụng thuốc từ dược sĩ phụ trách quầy thuốc hoặc đọc thật kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nếu sau 2 - 3 ngày điều trị tại nhà mà bệnh không thuyên giảm, phụ huynh nên đưa trẻ đi gặp bác sĩ để được điều trị tốt hơn.


Theo: vnmedia.vn