PDA

View Full Version : Thị trưởng Seoul hy vọng Hàn Quốc là nước Châu Á đầu tiên thừa nhận hôn nhân đồng giớ



songchungvoi_HIV
13-10-2014, 14:15
Thứ 2, 13-10-2014 01:07:28 pm
Thị trưởng Park Won-soon (58 tuổi) đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một luật sư về nhân quyền.Mùa hè năm ngoái, một lễ diễu hành tự hào đồng tính đã được diễn ra tại thành phố Seoul với hơn 10.000 người tham dự và công ty Google Hàn Quốc là đơn vị tài trợ chính.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/azure-mayors-seouls-mayor_MFCZ.jpg
Tuy nhiên, lễ diễu hành đã vấp phải sự phản đối từ rất nhiều người mà hầu hết là tín đồ Cơ Đốc. Thậm chí, trong một cuộc thăm dò không chính thức, gần 1/3 dân số Hàn Quốc cho rằng "đồng tính" là tội phạm và đáng xấu hổ.


<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_13/gaypride8-1024x768_srtr.jpg?width=600


Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

</tbody>


Thị trưởng khi đó của thành phố Seoul, ông Park Won-soon (nhậm chức từ năm 2011), đã bị đối thủ chính trị chỉ trích vì sự im lặng và nhượng bộ của ông cho những người ủng hộ đồng tính (cho phép các biểu ngữ xuất hiện trên xe buýt và biển quảng cáo). Khi ấy là mùa bầu cử và nó đã gây không ít khó khăn cho ông Park Won-soon. Tuy nhiên, ông đã chiến thắng một lần nữa và trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống vào năm 2017.
Trong chuyến thăm gần đây đến thành phố San Francisco, ông Park Won-soon đã nhận lời phỏng vấn của tờ "The Examiner" về những vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Hàn Quốc. Và ngay khi được hỏi về cộng đồng LGBT (Đồng tính nam-nữ, song tính & chuyển giới), ông đã trả lời: "Theo ý kiến cá nhân, tôi ủng hộ quyền của cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, đạo Tin Lành lại rất mạnh ở Hàn Quốc và điều đó gây không ít khó khăn cho các chính trị gia. Cho nên, những nhà hoạt động nhân quyền sẽ là người lan tỏa vấn đề này đến tất cả mọi người. Và một khi họ thuyết phục được người dân, các chính trị gia sẽ nối bước. Tiến trình này đã được khởi động".


<tbody>
http://motthegioi.vn/uploaded/chithien/2014_10_13/20130812_rz_seoul_mayor_01_penl.jpg?width=600




</tbody>


Bên cạnh đó, ông Park Won-soon còn hy vọng rằng đất nước của mình sẽ là quốc gia đầu tiên tại Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới: "Tại Hàn Quốc đã có không ít cặp đôi cùng giới sống chung với nhau. Mặc dù họ không được pháp luật thừa nhận nhưng tôi tin rằng Hiến pháp cho phép điều đó. Chúng tôi bảo vệ quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi người dân, và có rất nhiều cách khác nhau để đạt được điều đó".
"Seoul có rất nhiều mâu thuẫn, đấu tranh và các cuộc biểu tình. Cải cách đem đến rất nhiều phản đối từ các nhóm lợi ích vì họ cho rằng quyền lợi của bản thân bị tước đoạt. Thỉnh thoảng, ngay cả bạn bè cũng chống lại tôi. Thế nhưng, điều tối quan trọng nhất chính là bạn phải lắng nghe ý kiến đối lập và đối diện với thử thách. Đó là một phần tiến trình của cuộc bàn luận, nơi mà bạn có thể tìm ra giải pháp và giúp người khác hiểu rằng tại sao thay đổi là tốt", ông nói thêm.
Minh Chánh (Theo Examiner/MTTG)