PDA

View Full Version : Ủy ban Olympic quốc tế bảo đảm quyền lợi của VĐV đồng tính



songchungvoi_HIV
14-10-2014, 10:53
Thứ 4, 01-10-2014 08:00:22 am
Với những phản hồi của dư luận về việc tổ chức thế vận hội Olympic Mùa đông 2014 tại Nga - quốc gia nổi tiếng với luật pháp chống đồng tính, Ủy ban Olympic Quốc tế đã lên tiếng khẳng định tư tưởng chống kì thị của mình.


http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/a_PTKC.jpg
Chủ tịch Ủy ban Olympic Jacques Rogge (rìa trái)
Trong tuần qua, Ủy ban Olympic Quốc tế đã có một bước tiến quan trọng trong việc chào đón các vận động viên cũng như fan hâm mộ thuộc cộng đồng LGBT tại Thế vận hội sắp tới.
Ủy ban này tuyên bố họ đã thêm vào các điểu khoản chống kì thị trong hợp đồng ký kết với Nga. Tuyên bố này là một lời phản hồi thích đáng với những lo lắng về phúc lợi của người LGBT khi tham gia Thế vận hội Mùa Đông 2014 tại Sochi vì những luật lệ hà khắc của quốc gia này đối với người đồng tính.
Qui định thứ 6 của Hiến chương Olympic chưa cấm việc kì thị giới tính và xu hướng tình dục, nhưng cũng nói rằng việc kì thị là "không phù hợp với tinh thần của Olympic". Theo ông Mark Adams, đại diện của Ủy ban thì việc điều khoản chống kì thị được thêm vào hợp đồng với Nga là minh chứng rõ ràng cho chính sách này.
Trong khi đó, Ủy ban Olympic Mỹ cũng đã thay đổi một số qui định của mình nhằm loại bỏ sự kì thị dựa trên xu hướng tính dục vào tháng 10 năm 2013.
Ngay cả FIFA cũng đưa sự an toàn của cộng đồng LGBT vào xem xét khi lựa chọn các quốc gia chủ nhà trong các giải đấu của mình. FIFA đã chọn Nga và Qatar làm hai quốc gia chủ nhà trong mùa World Cup 2018 và 2022. Cả hai quốc gia nhà đều có luật lệ chống đồng tính, do đó, phía FIFA đang đưa ra những giải pháp hợp lý nhất cho vấn đề này.
Toàn Tăng (Theo Advocate/Motthegioi)