PDA

View Full Version : Ngộ độc nếu lạm dụng vitamin



songchungvoi_HIV
14-10-2014, 16:28
Thứ ba, 14/10/2014 16:08
Vitamin là dược phẩm chứ không phải thực phẩm nên không được dùng bừa bãi.

Vitamin là một nhóm các hợp chất hữu cơ rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, là chất xúc tác giúp đồng hóa thức ăn, tạo thuận lợi cho việc sản xuất và sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, nếu dùng quá liều có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Mua vitamin dễ như mua rau

Hiện nay trên thị trường các viên tổng hợp vitamin được bày bán khá tự do, người tiêu dùng (NTD) có thể dễ dàng mua bổ sung cho cơ thể khi cần thiết. Chính vì thế, khá nhiều người tự dùng thêm nhiều vitamin để có đủ dưỡng chất cho cơ thể vì nghĩ rằng các loại vitamin đều tốt, uống càng nhiều sẽ càng có lợi cho cơ thể.


Ghé qua bất kỳ hiệu thuốc hay siêu thị, cửa hàng tiện dụng nào, NTD cũng có thể dễ dàng được giới thiệu và tìm thấy vô vàn các loại vitamin, nhất là các vitamin tổng hợp.


Chị Ngọc Hoài (quận Tân Phú) cho biết: "Tôi hay bị cảm cúm, nhức đầu, ra hàng thuốc mua Panadol thì được cô bán hàng giới thiệu mua thêm mấy loại vitamin như C, B1, B6… từ thuốc nội đến thuốc ngoại, giá cũng rẻ. Còn có loại vitamine tổng hợp, đủ loại A, B, E, PP, H... chỉ vài chục ngàn đồng một tube. Cô bán hàng nói mỗi ngày dùng một viên là ngăn ngừa nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng thần kinh".


Khó có thể thống kê được có bao nhiêu loại vitamin đang được bày bán trên thị trường, nhất là các loại vitamin tổng hợp, từ hàng nhập khẩu chính hãng đến xách tay, từ loại dành cho trẻ sơ sinh đến phụ nữ có thai, người cao tuổi… từ dạng viên nang, viên mềm, dạng bột đến dạng nước.


Tất cả đều được quảng cáo là vô cùng tốt cho sức khỏe, không có tác dụng phụ. Hầu như những người tìm mua các loại vitamin này đều tự mua theo lời khuyên của bạn bè, người thân, theo quảng cáo mà không có sự kiểm tra và hướng dẫn của bác sĩ

<tbody>
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/10/14/Ngo-doc-neu-lam-dung-vitamin-1.jpg


Vitamin là dược phẩm chứ không phải thực phẩm nên không được dùng bừa bãi

</tbody>

Ngộ độc và có thể tử vongBS Trần Hữu Nhơn, BV Nhi Ðồng 2 cho biết: "Ðã có nhiều cháu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị sốt cao, thiếu máu nhưng làm các xét nghiệm lại không phát hiện ra bệnh nguy hiểm. Hỏi ra mới biết phụ huynh cho cháu sử dụng vitamin A quá nhiều, dẫn đến tình trạng dư thừa, ngộ độc".


Theo BS CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, vitamin gồm có 2 nhóm, nhóm vitamin tan trong dầu, gồm vitamin A, D, E, K và nhóm vitamin tan trong nước gồm vitamin nhóm B, vitamin C.

Với nhóm vitamin tan trong nước, nếu dùng liều cao thì có thể thải ra ngoài tương đối dễ dàng, bài tiết ra khỏi cơ thể theo đường nước tiểu. Còn nhóm vitamin tan trong dầu thì không thể đào thải qua thận mà lượng thừa đều được dự trữ trong mô mỡ của gan Nếu dùng quá liều sẽ tích tụ trong cơ thể và gây hại đến sức khỏe. Ví dụ như phụ nữ mang thai, khi dùng vitamin A liều cao có thể dẫn đến quái thai.


Không chỉ người lớn mà cả trẻ em đều cần phải hết sức thận trọng khi dùng vitamin bổ sung. Với trẻ em, nếu dùng vitamin D quá liều sẽ dẫn đến tăng canxi máu, suy thận, thừa vitamin A sẽ gây nên các triệu chứng ngộ độc mạn tính với các biểu hiện như ban đỏ, viêm da tróc vảy, viêm niêm mạc miệng hay đau các xương...


Theo các nghiên cứu tại Mỹ, việc dùng quá nhiều vitamin A làm tăng nguy cơ yếu xương, tổn thương hệ thần kinh và chức năng gan, gây ngứa da, khô tóc, chán ăn. Quá liều vitamin E có thể gây chảy máu nhiều, viêm ruột, khiến cơ thể mệt mỏi, có thể dẫn đến nguy cơ bị ung thư, gây giảm tuổi thọ.


Thừa vitamin B6 làm rối loạn thần kinh cảm giác. Vitamin C khi dùng thường xuyên ở liều cao sẽ dẫn đến các dấu hiệu ngộ độc, gây tổn thương thận, dễ bị sỏi thận....


Các chuyên gia cho biết, vitamin là dược phẩm chứ không phải là thực phẩm, không nên sử dụng bừa bãi, không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu ăn uống bình thường, sinh hoạt, nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý chắc chắn sẽ không thiếu vitamin.


Vitamin thiên nhiên phân bố rất nhiều trong các loại rau quả, thực phẩm, cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo cung cấp đủ vitamin cho cơ thể. Việc xác định đúng loại vitamin mà cơ thể thiếu để bổ sung thay vì uống tràn lan nhiều loại vitamin là rất quan trọng.



Theo Bình Yên - Lao động

songchungvoi_HIV
18-10-2014, 09:03
Bổ sung vitamin quá liều tàn phá sức khỏe như thế nào?

18-10-2014 05:55

Vitamin rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều vitamin có thể phản tác dụng.


Theo Boldsky, vitamin rất quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể. Việc bổ sung một lượng vitamin vừa đủ từ thực phẩm hàng ngày cho cơ thể là rất cần thiết.

Có hai loại vitamin: vitamin hòa tan trong chất béo và vitamin hòa tan trong nước. Vitamin hòa tan trong chất béo được tích tụ trong các mô mỡ của cơ thể, còn vitamin hòa tan trong nước không thể lưu trữ lâu trong cơ thể và bị đào thải ra ngoài qua nước tiểu.Bổ sung quá nhiều một số loại vitamin dưới đây có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/10/18/Bo-sung-vitamin-qua-lieu-tan-pha-suc-khoe-nhu-the-nao-1.jpgCần bổ sung vitamin đúng cách để tránh những tác dụng phụ (Ảnh minh họa)
Vitamin C
Loại vitamin này có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều vitamin C có thể gây ra tình trạng nôn mửa, tiêu chảy, sỏi thận. Điều này cũng có thể xảy ra khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều kẽm.

Vitamin B
Cơ thể rất cần một liều lượng nhất định vitamin này. Mặc dù những vitamin này có tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về thần kinh.

Vitamin A và vitamin D
Đây là những vitamin có thể hòa tan trong chất béo nhưng cũng không tốt cho sức khỏe nếu tiêu thụ quá nhiều. Chúng sẽ bị phân hủy trong chất béo và tích tụ lại ở mô của cơ thể. Lượng vitamin A cao có thể gây ra dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Vitamin E và vitamin K
Vitamin E và vitamin K cũng là những loại vitamin có thể hòa tan trong chất béo. Lượng vitaminquá mức có thể dẫn đến nguy cơ bị xuất huyết. Nếu tiêu thụ quá nhiều vitamin K thì có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị chứng đông máu.


Theo Song Tú - Đời sống và pháp luật

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 10:38
Tác hại khôn lường khi lạm dụng các loại Vitamin

21-10-2014 10:00 - Theo: giaoduc.net.vn (http://citinews.net/site/giaoduc.net.vn/83/)

Nếu bạn đang dùng hoặc cần dùng vitamin thì hãy nên chú ý đến liều lượng của từng loại thuốc theo chỉ định của bác sỹ.


<tbody>
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/quyhoi/2014_10_21/4_1.jpg




</tbody>
Vitamin rất quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển của cơ thể của bạn. Cung ứng thích hợp của các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển chung của cơ thể. Tuy nhiên, nó cần phải được tiêu thụ với số lượng nhỏ từ các loại thực phẩm mà chúng ta ăn.

Có hai loại vitamin - vitamin hòa tan trong chất béo và vitamin hòa tan trong nước. Vitamin tan trong chất béo được lưu trữ trong các mô mỡ của cơ thể. Vitamin tan trong nước không được lưu trữ trong cơ thể trong thời gian dài. Chúng được loại bỏ khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Tuy nhiên, cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ tất cả các loại vitamin. Có một số loại vitamin khi dư thừa gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Dưới đây là những vitamin có thết gây tổn hại tới cơ thể nếu tiêu thụ với số lượng lớn.
Vitamin C
<tbody>
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/quyhoi/2014_10_21/1_1.jpg




</tbody>
Vitamin C có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, đào thải các chất độc, giảm dị ứng do các dị nguyên, chống oxy hóa nên giúp cho mọi tế bào sống lâu, giúp cơ thể hấp thu các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể như: selen, đồng, kẽm, mangan...

Với người lớn, nhu cầu vitamin C mỗi ngày là 45 mg, từ 4-18 tuổi là 30-40 mg, từ sơ sinh đến 3 tuổi là 25-30 mg. Riêng phụ nữ mang thai, nhu cầu vitamin C mỗi ngày là 50 mg và khi nuôi con bú là 70 mg.

Khi tiêu thụ một lượng vitamin C cao hơn mức trên, cơ thể có thể gây tình trạng buồn nôn, tiêu chảy, sỏi thận, co thắt dạ dày… Đây là những vấn đề phổ biến mà cơ thể phải đối mặt bởi vì nếu dùng quá nhiều sẽ làm hấp thu thừa chất sắt gây hại, đồng thời làm giảm hấp thu chất đồng, niken làm cho xương chậm phát triển, dễ biến dạng

Vitamin B
Mặc dù các vitamin cần thiết cho việc duy trì sức khỏe tốt, tiêu thụ chúng nhiều hơn số lượng quy định có thể gây hại cho cơ thể. Vitamin B tan trong nước khi dư thừa quá nhiều trong cơ thể sẽ gây ra các vấn đề về thần kinh.

Trường hợp dùng vitaminB1 quá liều sẽ xuất hiện các dấu hiệu hoảng hốt, đau đầu, mệt mỏi, tê thần kinh bắp thịt, tim đập nhanh. Dùng quá liều loại vitamin B2 này gây nên chuột rút.Khi dùng quá liều vitamin B12 (http://citinews.net/doi-song/viem-khop-vi--thich-an-thit-do-K22QPJI/) có thể xuất hiện ban mề đay, da mẩn ngứa, phù mặt, rét run, loạn nhịp tim.
<tbody>
http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/quyhoi/2014_10_21/Vitaminpillsandcapsule001.jpg


Ảnh minh họa

</tbody>
Vitamin A và Đây là vitamin tan trong chất béo nhưng khi tiêu thụ với số lượng cao, chúng có thể được vitamin có thể gây tổn hại cho cơ thể của bạn. Chúng sẽ hòa tan trong chất béo và được lưu trữ trong các mô cơ thể.

Mức độ cao của vitamin A có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh. Nếu mỗi lần uống vitamin A quá 100.000 đơn vị sẽ bị ngộ độc cấp tính. Biểu hiện đầu tiên là xuất hiện những cơn đau đầu, buồn nôn, nôn, bị tróc da… Nguy hiểm hơn khi tình trạng dùng quá liều xảy ra ở trẻ em, sẽ gây phù não, sốt, ra nhiều mồ hôi, mẩn da…

Theo chuyên gia thì vitamin D không thể tồn đọng trong cơ thể ở số lượng cao. Nếu uống mỗi ngày từ 100.000 đến 150.000 đơn vị sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc vitamin D như nôn, buồn nôn, khô mồn, sút cân, mệt mỏi, đái nhiều, táo hoặc ỉa chảy.

Vitamin E và K
Vitamin E và vitamin K cũng là loại vitamin tan trong chất béo, mà khi lấy với số lượng cao là không tốt cho sức khỏe của bạn.

Khi lạm dụng vitamin E có thể dẫn tới ngộ độc, với các biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, mắt mờ, viêm vùng miệng thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ xuất huyết.

Vitamin K, khi tiêu thụ ở mức cao, có thể làm giảm hoặc đảo ngược tiến trình của các loại thuốc làm loãng máu. Nó sẽ gây ngăn chặn sự đông máu bình thường.

Như vậy, nếu lạm dụng vitamin sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Cách tốt nhất là hãy uống theo đúng liều lượng chỉ định của bác sỹ để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra mà đảm bảo hiệu quả tác dụng của thuốc.