songchungvoi_HIV
15-10-2014, 13:35
15-10-2014 13:07Chồng em năm nay 33 tuổi, thường suy nghĩ nhiều, căng thẳng và nhiều khi làm việc nặng. Gần đây chồng em có biểu hiện đau sau vai, gáy lên đau đầu, người mệt mỏi, uể oải (một tuần nay không làm gì nặng nhọc ạ), nhìn tập trung vào cái gì là bị chảy nước mắt. Đặc biệt triệu chứng đau đầu và buốt thái dương là thường xuyên, những lúc đau chồng em đã uống thuốc giảm đau liều cao cũng không đỡ.Xin hỏi B (http://citinews.net/doi-song/co-the-do-ty-le-hormone-nam-nu-de-xac-dinh-gioi-tinh-khong--alobacsi-oi--5MPS5SA/)ac sĩ, liệu đây có phải là dấu hiệu của một căn bệnh về não không ạ? Cảm ơn B (http://citinews.net/doi-song/co-the-do-ty-le-hormone-nam-nu-de-xac-dinh-gioi-tinh-khong--alobacsi-oi--5MPS5SA/)ac sĩ rất nhiều!
(Huong Ha - hahuong…@gmail.com)BS Bùi Diễm Khuê (http://citinews.net/doi-song/mat-tap-trung--hay-buon-ngu--moi-met--co-phai-em-bi-benh-alzheimer--HGKH62Y/):
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/10/15/d05dau-vai-gay.jpg
Ảnh minh họa
Chào bạn,
Triệu chứng của chồng bạn có thể là hội chứng đau vai gáy, đau đầu căng cơ, kèm theo vấn đề căng thẳng trong công việc. Bác sĩ ít nghĩ có tổn thương hay vấn đề bên trong não.Trước hết, chồng bạn cần chọn tư thế ngồi hợp lý, thoải mái khi làm việc. Nếu làm việc trên máy tính thì cần để màn hình ngang tầm mắt, thường xuyên thư giãn mắt và cơ thể sau khoảng 45-60 phút làm việc.
Chỉ cần thư giãn, vận động tay chân tại chỗ, xoay đầu nhẹ nhàng, rời mắt khỏi màn hình hoặc tài liệu làm việc trong 10-15 phút. Chồng bạn cũng có thể dùng thêm nước muối sinh lý nhỏ mắt để tránh khô mắt. Ngoài ra, anh ấy cũng nên tập thể dục hoặc chơi một môn thể thao nào đó để duy trì sự linh hoạt của cơ thể.
Tuy nhiên, nếu các biện pháp trên không giải quyết được các triệu chứng của chồng bạn, anh ấy nên đi khám tại chuyên khoa Nội thần kinh, bạn nhé.
Chúc bạn và ông xã nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Thân mến,
http://citinews.net/
(Huong Ha - hahuong…@gmail.com)BS Bùi Diễm Khuê (http://citinews.net/doi-song/mat-tap-trung--hay-buon-ngu--moi-met--co-phai-em-bi-benh-alzheimer--HGKH62Y/):
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/10/15/d05dau-vai-gay.jpg
Ảnh minh họa
Chào bạn,
Triệu chứng của chồng bạn có thể là hội chứng đau vai gáy, đau đầu căng cơ, kèm theo vấn đề căng thẳng trong công việc. Bác sĩ ít nghĩ có tổn thương hay vấn đề bên trong não.Trước hết, chồng bạn cần chọn tư thế ngồi hợp lý, thoải mái khi làm việc. Nếu làm việc trên máy tính thì cần để màn hình ngang tầm mắt, thường xuyên thư giãn mắt và cơ thể sau khoảng 45-60 phút làm việc.
Chỉ cần thư giãn, vận động tay chân tại chỗ, xoay đầu nhẹ nhàng, rời mắt khỏi màn hình hoặc tài liệu làm việc trong 10-15 phút. Chồng bạn cũng có thể dùng thêm nước muối sinh lý nhỏ mắt để tránh khô mắt. Ngoài ra, anh ấy cũng nên tập thể dục hoặc chơi một môn thể thao nào đó để duy trì sự linh hoạt của cơ thể.
Tuy nhiên, nếu các biện pháp trên không giải quyết được các triệu chứng của chồng bạn, anh ấy nên đi khám tại chuyên khoa Nội thần kinh, bạn nhé.
Chúc bạn và ông xã nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Thân mến,
http://citinews.net/