PDA

View Full Version : Những đóng góp thầm lặng



songchungvoi_HIV
31-10-2014, 08:39
Cập nhật: 7 : 20' : 22'' (GMT+7) - 29 / 10 / 2014
Toàn tỉnh có 41 tuyên truyền viên đồng đẳng (TTVĐĐ) tham gia Chương trình can thiệp giảm tác hại, hoạt động trong 3 nhóm: nhóm nghiện chích ma túy, nhóm người bán dâm và nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM).


http://www.baodongkhoi.com.vn/images/news/29.10.2014_7h20_minh-hoa.jpg
Minh Họa: L.S.L
3 nhóm đồng đẳng này đã và đang cùng với Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh chung tay, góp sức hướng đến mục tiêu “ba không” giai đoạn 2011-2015 (không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS).
Từ vai trò tích cực
Chương trình can thiệp giảm tác hại được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh với mục tiêu nâng cao kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, tăng tỷ lệ thực hiện hành vi an toàn trong nhóm nghiện chích ma túy và tỷ lệ sử dụng bao cao su thường xuyên trong nhóm phụ nữ mại dâm, góp phần giảm tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm này.
Tại Bến Tre, 9 tháng năm 2014, có 99 trường hợp HIV dương tính trong tổng số 28.678 trường hợp được xét nghiệm. Trong đó, lây nhiễm HIV qua đường tình dục chiếm 58,42%, lây nhiễm HIV qua đường máu chiếm 17,82%.
Làm việc và cùng đồng hành với các TTVĐĐ của tỉnh, chúng tôi mới cảm nhận được tất cả những khó khăn và sự cố gắng vì công việc, vì cộng đồng của họ. Từng là người tiêm chích ma túy, những cô gái lầm đường hay là một MSM, họ hiểu, cảm nhận được tâm tư, tình cảm và lường được những nguy cơ lây nhiễm HIV mà các bạn cùng cảnh ngộ đang gặp phải: lây nhiễm khi tiêm chích chung kim, nguy cơ khi quan hệ tình dục với nhiều bạn tình mà không bảo vệ an toàn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn khi bạn tình của họ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Hàng ngày, hàng tuần, các TTVĐĐ đều đến gặp gỡ “khách hàng” là các bạn, các em để nói chuyện về HIV là gì; HIV lây như thế nào; làm gì để bảo vệ mình, bảo vệ bạn tình của mình khỏi bị lây nhiễm HIV. Các TTVĐĐ còn tư vấn khách hàng đến các phòng xét nghiệm HIV tự nguyện để được tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí; giới thiệu đến phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu để điều trị nếu không may bị nhiễm HIV. Cứ như thế, từng chiếc bao cao su, bơm kim tiêm sạch được mang đến tận tay cho người nghiện chích ma túy, người bán dâm hay các bạn MSM.
Đến hiệu quả khả quan
“Từ khi được mấy chị TTVĐĐ hướng dẫn, mỗi khi “đi khách”, tụi em đều sử dụng bao cao su. Các chị còn hướng dẫn cách thuyết phục để khách hàng chịu dùng bao. Nếu khách không đồng ý thì có trả giá cao mấy tụi em cũng không đi. Có thêm chút tiền mà lỡ bị bệnh thì không đáng” - một phụ nữ bán dâm tên là H. ở xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre chia sẻ.
Còn anh K. ở huyện Châu Thành nói: “Từ lúc có mấy anh TTVĐĐ, tụi em có chích thì cũng chích riêng. Các TTVĐĐ còn cho biết, TP. Bến Tre có chương trình Methadone, giúp người nghiện như em cai nghiện miễn phí, được ở nhà với vợ con chứ không phải đi cai nghiện tập trung, rồi còn được khám bệnh, theo dõi sức khỏe... Em rất muốn cai, nay mai sẽ đi đăng ký”.
Qua 9 năm can thiệp trên đối tượng nguy cơ cao cho thấy, tỷ lệ người nghiện chích ma túy và gái mại dâm có kiến thức cần thiết về HIV tăng, từ 24,3% năm 2008 đến nay tăng lên trên 80%; tỷ lệ dùng bao cao su với các bạn tình trên 90%; tỷ lệ sử dụng riêng bơm kim tiêm tăng trên 80%. Kết quả trên thật đáng trân trọng.
Dù còn gánh nặng cơm áo hàng ngày và chỉ nhận số tiền hỗ trợ ít ỏi (500 ngàn đồng/tháng) nhưng mỗi TTVĐĐ vẫn luôn muốn góp công cùng với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bến Tre kéo giảm tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng và giúp các khách hàng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ: bao cao su, bơm kim tiêm, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị ARV...
Anh Thư

http://www.baodongkhoi.com.vn/