PDA

View Full Version : Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: Phải 'đánh mạnh, đánh rát' chuyện ma túy



songchungvoi_HIV
25-11-2014, 12:28
24/11/2014, 04:44:52
"Phải sửa cho được những hạn chế, yếu kém" - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đối với cán bộ, đảng viên thành phố trong phần phát biểu kết luận tại hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 9 vào sáng 23.11.


<tbody>

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201411/Hoang_Nam/21/hop.jpg
Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 9 bế mạc sáng nay 23.11


</tbody>


Theo đánh giá của ông Lê Thanh Hải, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, trong năm 2014 thành phố đã đạt được những kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khá toàn diện. Trong những năm vừa qua, chưa năm nào thành phố không hoàn thành được chỉ tiêu thu ngân sách. Riêng năm 2014 thu ngân sách vượt chỉ tiêu gần 10%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế gấp hơn 1,6 lần của cả nước.

“Căn bệnh” thủ tục hành chính

Về cải cách thủ tục hành chính (http://www.thanhnien.com.vn/pages/tags.aspx?tag=thu-tuc-hanh-chinh), ông Hải cho rằng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. Vấn đề này hội nghị Thành ủy lần nào cũng có nhiều góp ý, phát biểu. Các đại biểu nói hoài nhưng dường như những hạn chế vẫn còn tồn tại như một căn bệnh.

“Cái này do chúng ta tạo ra, đâu phải do thiếu vốn đầu tư hay do kinh tế thế giới khó khăn đâu”, ông Hải đặt vấn đề cần phải xem xét nghiêm túc đến nguyên nhân chủ quan.

Ông Hải dẫn ra một bất cập điển hình:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan này khi cần hỏi cơ quan kia một chuyện gì đó thì mất từ 6 tháng đến 1 năm. Trung tâm điều hành chương trình chống ngập khi muốn hỏi cũng bị như vậy thì làm sao mà chống ngập cho kịp thời, hiệu quả được.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển con người nhưng thời gian qua vẫn còn quá khiêm tốn
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải



Theo ông Hải, bất cập này do sự phối hợp giữa các sở ngành không tốt. Người đứng đầu không làm tròn trách nhiệm của mình.

“Phải sửa cho được, khắc phục đến nơi đến chốn những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện, chỉ ra. Tinh thần là phải ra sức, nghiêm túc khắc phục”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải yêu cầu: “Phải phân cấp công việc rạch ròi, rõ ràng chức trách, nhiệm vụ, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ. Quý nào, năm nào mình cũng nói như vậy (về những bất cập, tồn tại - PV), thì tôi thấy không được”.

Ông Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một hạn chế khác, đó là tình trạng thiếu sâu sát, hay nói một cách khác là quan liêu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (http://www.thanhnien.com.vn/pages/tags.aspx?tag=dang-vien).

“Phải chấn chỉnh ngay từ cấp thành phố đến quận, huyện và đến cấp cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân. Càng khó khăn thì càng phải gắn bó mật thiết với dân. Nhưng những gì diễn ra trong thời gian vừa qua thì thấy có thiếu sót”, ông Hải lưu ý.

Không được làm theo tư duy nhiệm kỳ

Ông Hải cho rằng 2015 là một năm có vai trò cực kỳ quan trọng không chỉ với riêng TP.HCM mà còn đối với cả nước. Đây là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, như kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

“Mục tiêu đặt ra là những việc chúng ta làm phải đi vào lòng dân, thiết thực, sâu sắc. Phải chăm lo cho người dân thật tốt sau 40 năm thống nhất đất nước”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, tinh thần thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2015 là phải phấn đấu ở mức cao nhất. Không được làm theo tư duy nhiệm kỳ mà phải có tính toán để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Ông Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 “vì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức không chỉ khiến người dân bức xúc mà nội bộ Đảng cũng bức xúc”.

Những việc phải làm ngay Kết luận hội nghị, ông Hải nêu ra nhiều vấn đề đang là “điểm nóng” của thành phố, và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố phải làm ngay, tạo chuyển biến rõ nét ngay sau khi hội nghị kết thúc.Về thực trạng hơn 320.000 hộ dân thành phố chưa có nước sạch (http://www.thanhnien.com.vn/pages/tags.aspx?tag=nuoc-sach) để sử dụng, ông Hải yêu cầu:

“Cán bộ, đảng viên phải thấu hiểu được cuộc sống người dân, để thấy được nguyên nhân do thiếu vốn, do cơ chế chính sách hay do thiếu trách nhiệm và tư duy của chúng ta. Giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân thành phố, cái gì vướng thì phải có giải pháp kịp thời, hiệu quả”.

Theo ông Hải, tình hình ma túy trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Do đó cần phải đấu tranh quyết liệt, trấn áp được tội phạm, nạn mua bán ma túy, không được để thành phố trở thành địa bàn tiêu thụ ma túy.

“Chúng ta phải đặt ra mục tiêu đánh thật mạnh, thật rát, thật nghiêm chuyện này (ma túy - PV)”, ông Hải chỉ đạo.

Ông Hải yêu cầu chính quyền thành phố tập trung đầu tư lĩnh vực văn hóa “vì đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển con người nhưng thời gian qua vẫn còn quá khiêm tốn”.
Nguồn: THANH NIÊN