PDA

View Full Version : Xem xét lưu hành thuốc Cedemex điều trị nghiện ma túy



songchungvoi_HIV
25-11-2014, 14:26
Thứ ba 25/11/2014 14:30
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết đang xem xét hồ sơ để có thể cấp phép lưu hành chính thức cho thuốc điều trị nghiện ma túy Cedemex.

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_11_25/thuoc.jpg

</tbody>
Đây là thuốc do Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo nghiên cứu bào chế từ 17 loại thảo dược trong nước, đã được cấp phép lưu hành theo hình thức quản lý đặc biệt từ năm 2008 và hiện đang được thí điểm ứng dụng tại Thái Nguyên, Lai Châu, Hưng Yên... để hỗ trợ cắt cơn và điều trị nghiện ma túy.
Theo ông Nguyễn Phú Kiều, Viện trưởng Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo, từ năm 2013 đến nay đã thí điểm điều trị nghiện ma túy bằng Cedemex trên 443 người nghiện sống tại tám huyện thị, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Trong đó, có 182 người đã trải qua đủ liệu trình điều trị kéo dài 6 tháng, 130/182 người (trên 71%) được xác nhận là chưa sử dụng lại ma túy trong 6 tháng qua. Ông Kiều cũng cho biết, thực hiện hiệp định hợp tác về kinh tế - văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, năm 2015 Chính phủ Việt Nam sẽ tài trợ Cedemex cho bệnh nhân Campuchia theo đề nghị của Chính phủ Campuchia.

Trà My

Theo Tuổi trẻ

songchungvoi_HIV
26-11-2014, 09:19
TPHCM và Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm về công tác cai nghiện
26-11-2014 01:54 - Theo: sggp.org.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1891686106)

Ngày 25-11, đoàn công tác của Thành ủy TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã làm việc, trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, thực hiện mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex.

Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, tính đến 15-11-2014, toàn tỉnh có 5.753 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở 166/180 xã, phường, thị trấn. Tỉnh hiện có 7 cơ sở cai nghiện, 23 điểm cai nghiện tại cộng đồng và 1 trung tâm quản lý sau cai nghiện thuộc Sở LĐTB-XH. Ngoài ra, 180 trạm y tế của 180 xã, phường, thị trấn đều thực hiện các biện pháp hỗ trợ người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.072 người, đạt 107,2% kế hoạch, trong đó cai bắt buộc tại trung tâm là 14/300 người, đạt 4,67% kế hoạch và cai tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện là 1.058/700 người, đạt 151,14% kế hoạch.

Đề án "Thí điểm mở rộng mô hình dùng thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng" được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó đã có 528 người dùng thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình ở 104 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Nhận xét về hiệu quả của thuốc, người bệnh và gia đình người bệnh đều cho rằng thuốc Cedemex có tác dụng cắt cơn êm dịu hơn nhiều so với các phương pháp cai nghiện trước đây.

Tuy nhiên, công tác tổ chức cai nghiện còn gặp một số khó khăn như: việc lập hồ sơ, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc còn nhiều thủ tục hành chính, thời gian thực hiện quy trình này mất khoảng hơn 30 ngày; công tác quản lý người nghiện ma túy sau cai ở nơi cư trú còn thiếu đồng bộ giữa gia đình với cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai học nghề, tạo việc làm, phòng chống sử dụng lại ma túy; cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu kiến thức, kỹ năng tư vấn...

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Hải (http://citinews.net/xa-hoi/khai-mac-trien-lam-anh-di-san-viet-nam-RCCIDDA/) đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện sau cai và việc sử dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đồng chí mong muốn rằng những kinh nghiệm của Thái Nguyên sẽ được chia sẻ và được thực hiện tại TPHCM (http://citinews.net/giai-tri/nguoi-dep-hoa-hau-viet-nam-quay-mv--to-quoc-goi-ten-minh--3P3OFDA/) trong thời gian tới vì TPHCM hiện là một điểm nóng về tình trạng nghiện ma túy với số người nghiện lên tới hơn 19.000 người, tăng hàng ngàn người so với năm 2013, tuy nhiên đây chỉ là con số thống kê chưa đầy đủ.

Trước đó, đoàn đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://citinews.net/kinh-doanh/thong-cao-bao-chi-vbqppl-do-chinh-phu--thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-TLAVPDQ/), ATK Định Hóa, Thái Nguyên và thăm 2 gia đình có người thực hiện thành công mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

songchungvoi_HIV
23-12-2014, 20:41
Hưng Yên: Nhiều người cai nghiện thành công bằng thuốc Cedemex

23-12-2014 18:18 - Theo: baohungyen.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1909863671)

Ngày 23.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng bằng thuốc Cedemex và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy Cedemex được nghiên cứu, bào chế bởi Viện nghiên cứu, điều trị các bệnh hiểm nghèo. Thuốc Cedemex được ứng dụng vào cai nghiện ma túy tại một số tỉnh như: Thái Nguyên, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Tại tỉnhHưng Yên, mô hình được thực hiện từ năm 2013 với 45 người nghiện tham gia. Sau 1 năm điều trị, số người âm tính với ma túy là 17 người, bằng 37,7%. Trong đó, tỷ lệ người cai nghiện thành công đến thời điểm này ở xã Đình Cao (Phù Cừ) là 70%; xã Tân Việt (Yên Mỹ) là 24% và thành phố Hưng Yên đạt 40%. Qua theo dõi, đánh giá của người bệnh, sau 3 - 5 ngày, người nghiện không còn cảm giác thèm ma túy. Sau 6 tháng, người cai nghiện có tinh thần thoải mái, sức khỏe cải thiện. Điểm nổi bật là người nghiện không phải cách ly môi trường sống. Tuy nhiên, tỷ lệ người cai nghiện không thành công vẫn còn cao. Nguyên nhân là do ý chí, nghị lực của người bệnh và sự vào cuộc của chính gia đình người nghiện và các địa phương chưa quyết liệt. Các đối tượng sau cai nghiện không có việc làm nên chán nản đã sử dụng ma túy trở lại…



<tbody>
http://baohungyen.vn/dataimages/201412/original/images1107060_IMG_8199.jpg


Khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện mô hình.

</tbody>



Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người nghiện điều trị cắt cơn, cai nghiện, hòa nhập cộng đồng. Một số người cai nghiện thành công chia sẻ tâm tư, suy nghĩ của mình khi được hỗ trợ điều trị cai nghiện. Các đại biểu đều kiến nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện, tạo cơ hội cho người nghiện sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống. Các ngành chức năng và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với tội phạm buôn bán ma túy và các chất gây nghiện trong cộng đồng…
Lệ Thu

songchungvoi_HIV
08-01-2015, 13:20
Cedemex - Cơ hội làm lại cuộc đời cho người nghiện ma túy
Cập nhật ngày: 02/01/2015 16:43

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">


</tbody>



Năm 2014, huyện Định Hóa bắt đầu triển khai chương trình cai nghiện bằng thuốc Cedemex với kết quả bước đầu khá lạc quan, đem đến cho người nghiện cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, số người nghiện đăng ký tham gia cai nghiện bằng Cedemex vẫn còn ít. Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa hoặc chưa đủ tự tin, quyết tâm cai nghiện...


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
http://baothainguyen.org.vn/UserFiles/image/anhdai.jpg


Sau khoảng 3 tháng dùng thuốc Cedemex, anh Đặng Hà Đại, thôn Đèo Tọt 2, xã Đồng Thịnh (Định Hóa) đã hoàn toàn không có cảm giác thèm thuốc, tích cực giúp vợ trong việc kinh doanh tại gia đình.

</tbody>


Khác hoàn toàn với những gì mường tượng về tình huống trước lúc gặp, anh Đặng Hà Đại, sinh năm 1979, hiện ở cư trú ở thôn Đèo Tọt 2, xã Đồng Thịnh (Định Hóa) đã chia sẻ với chúng tôi rất thẳng thắn, cởi mở về việc mình bị sa ngã vào con đường nghiện ngập. Trước kia, anh từng là một thầy giáo dạy thể dục ở một trường cấp 2 ở tỉnh Hà Giang. Là thầy giáo trẻ, anh cũng ươm trong mình bao ước mơ, hoài bão về tương lai tốt đẹp như nhiều chàng trai trẻ khác. Thế nhưng một sự việc không mong muốn đã xảy ra do tính nông nổi của tuổi trẻ đã khiến anh lâm vào vòng lao lý và bị đình chỉ công tác. Trở về quê với tâm trạng ân hận, hối tiếc và chán nản, anh đã bị một số bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo vào những cuộc rượu chè, hát - nhảy triền miên. Và thế rồi, anh đã sa vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Khi nhận thức được điều này, anh đã không còn đủ lòng can đảm thú thực với bố mẹ và những người thân là mình đã bị nghiện. Và cứ thế, anh trở thành "đệ tử" của "nàng tiên nâu" suốt 5 năm nay. Anh nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Thế nhưng, nụ cười đã hé nở trên môi anh khi được tham gia chương trình cai nghiện bằng thuốc Cedemex. Anh Đại chia sẻ: Khoảng 3 ngày đầu sử dụng thuốc Cedemex, tôi vẫn thấy thèm thuốc kinh khủng, luôn cảm thấy mệt mỏi, bức bối trong người, tối không thể ngủ được. Đến ngày thứ 9, mới hết cảm giác thèm thuốc. Ngày thứ 10, tôi đã bắt đầu ngủ ngon. Sau hơn 1 tháng, do ăn ngủ tốt nên tôi đã tăng được 8kg. Đến bây giờ, tôi hoàn toàn không còn nghĩ đến ma túy nữa...



Cũng do bạn bè xấu lôi kéo rủ rê, anh Đặng Văn Vinh, sinh năm 1981 hiện cư trú ở xóm Vũ Lương 1, xã Trung Lương (Định Hóa) cũng bị sa vào con đường nghiện ngập 7-8 năm nay. Khác với anh Đại, anh Vinh đã được bố anh là ông Đặng Quang Địch đưa đi cai nghiện cả ở cơ sở công lập lẫn tư nhân. Cứ thấy bảo có chỗ cai nghiện tốt là đến. Song, anh Vinh vẫn không tài nào lìa xa được "nàng tiên nâu". Điều đó khiến hai vợ chồng ông Địch vô cùng lo lắng và thất vọng. Ông Địch cho biết: Trước khi dùng Cedemex, em nó cứ đi suốt, đi thâu đêm suốt sáng, nhiều khi cả hai vợ chồng tôi phải đi tìm cả đêm. Song, cứ hôm trước tìm được về, hôm sau lại đi. Và niềm hy vọng về sự hoàn lương của Vinh lại được nhen nhóm khi được các anh ở Ban Công an xã đến tuyền truyền về tác dụng cai nghiện của thuốc Cedemex. Sau 3 tháng dùng thuốc, tôi thấy cháu không còn thèm thuốc, không còn cáu gắt nữa, tích cực giúp bố mẹ công việc trong nhà. Anh Đặng Văn Vinh cũng chia sẻ: Cho tới thời điểm hiện tại, tôi hoàn toàn không còn cảm giác thèm thuốc, đêm ngủ ngon, tinh thần thấy thoải mái.



Thuốc Cedemex là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Nhà nước do Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo nghiên cứu và sản xuất năm 2003. Năm 2004, Bộ Y tế đã cho phép ứng dụng Cedemex tại các trung tâm cai nghiện. Thuốc được sản xuất hoàn toàn trong nước, nguyên liệu là dược liệu có nguồn gốc Việt Nam, không độc, không gây nghiện. Thuốc có tác dụng bình ổn tối đa các triệu chứng của hội chứng cai nghiện, đặc biệt là dị cảm (như có dòi bò trong người) và thèm đói ma túy. Tuy nhiên, đến nay, các đối tượng đăng ký cai nghiện bằng thuốc này trên địa bàn huyện Định Hóa vẫn còn rất ít. Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện: Hiện Định Hóa có 232 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý (số liệu cập nhật đến 15-10-2014). Tuy nhiên, ngoài 6 đối tượng đang dùng thuốc Methadone, cả huyện mới chỉ có 20 người đăng ký cai nghiện bằng thuốc Cedemex, tập trung ở các xã: Phượng Tiến, Phúc Chu, Trung Lương, Kim Sơn, Đồng Thịnh, Tân Dương, Quy Kỳ và thị trấn Chợ Chu. Trong khi đó, khi tham gia chương trình cai nghiện bằng Cedemex, các đối tượng bị nghiện ma túy thuộc diện hộ nghèo, người có công được miễn phí hoàn toàn thuốc điều trị, đối tượng thuôc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, đối tượng khác là 50% kinh phí thuốc điều trị.



Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân của việc cai nghiện bằng Cedemex vẫn chưa được nhiều người đón nhận, ông Hứa Đức Hùng, Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Định Hóa cho rằng: Hầu hết các đối tượng nghiện ma túy đều không có mặt tại địa phương do đi làm ăn xa. Có thời điểm, có tới khoảng 40% số đối tượng nghiện thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Mặt khác, nhiều đối tượng một mực không tham gia cai nghiện, cho dù đã nhiều lần tuyên truyền, động viên, thuyết phục. Ngoài những nguyên nhân trên, ông Phan Thanh Nam, Trưởng Công an xã Đồng Thịnh chia sẻ: Có một thực tế là bà con, làng xóm ai cũng biết đối tượng ấy nghiện ma túy, chúng tôi cũng có hồ sơ quản lý, theo dõi. Song, khi đến tận nhà tuyên truyền, vận động, thuyết phục người thân người nghiện và bản thân người nghiện đăng ký tham gia cai nghiện thì họ đều một mực cho rằng con cái mình hoặc bản thân mình không nghiện nên không đi cai. Điều đó cho thấy rằng việc cai nghiện rất cần đến sự tự giác của những người thân và của chính người bị nghiện.



Khi tìm hiểu viết bài này, chúng tôi nhận thấy bên cạnh những người nghiện thể hiện quyết tâm rất cao, cai nghiện bằng được và kết quả đã cắt được cơn nghiện, không còn cảm giác thèm thuốc, tinh thần thoải mái, tích cực tham gia lao động. Tuy nhiên, trong số 20 trường hợp đăng ký cai nghiện trên, có những trường hợp đã không đủ nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình cai nghiện, đó là 1 tuần đầu tiên và họ đã bỏ cuộc. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn hết là sau khi cai nghiện, các đối tượng bị nghiện sẽ phải làm gì để không tái nghiện sau khi đã cai nghiện thành công? Đây là một vấn đề mà người thân người nghiện và những người làm công tác cai nghiện trăn trở nhất. Bởi, khi hòa nhập cộng đồng, những người đã cai nghiện thành công thường hay bị các đối tượng nghiện khác tìm cách lôi kéo trở về con đường cũ...


Đức Anh
http://baothainguyen.org.vn/

songchungvoi_HIV
10-12-2015, 16:01
Hiệu quả bước đầu cai nghiện bằng Cedemex ở Kiên Giang Thứ năm 10/12/2015 15:34

Việc cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex đã được triển khai tại thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một năm nay, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.






<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_11_25/thuoc.jpg

</tbody>




Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về kết quả triển khai thí điểm cho 20 người nghiện ma túy bằng Cedemex trên địa bàn tỉnh cho thấy, đã có 9 người người thực hiện tốt quá trình điều trị, bước đầu cai nghiện thành công, không có cảm giác thèm muốn ma túy.


Người nghiện ma túy tự nguyện tham gia thực hiện Mô hình thí điểm điều trị cai nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex được hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí điều trị, ngoài ra còn được hỗ trợ, thăm hỏi, động viên thường xuyên, giúp cho người bệnh giảm bớt mặc cảm. Qua sơ kết đánh giá một năm thực hiện Mô hình cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex cho thấy, thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn êm dịu, không vật vã, sau từ 3 đến 5 ngày người cai nghiện không còn cảm giác thèm, nhớ ma tuý.


Trong 6 tháng duy trì điều trị hầu hết người cai nghiện đều ăn tốt, ngủ tốt, tâm lý, tinh thần thoải mái, sinh lý phục hồi, sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Mặc dù tỷ lệ cai nghiện thành công chưa cao nhưng đã góp phần làm giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn. Mặt khác, gia đình và bản thân người cai nghiện đã có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Số người cai nghiện thành công có sức khỏe tốt hơn, tích cực hơn trong công việc, có việc làm ổn định tăng thu nhập góp phần phát triển kinh tế gia đình.


Trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang sẽ triển khai điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex giai đoạn 2016-2018 tập trung địa bàn có nhiều người nghiện ma túy; tiếp tục triển khai thí điểm Mô hình tại thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc và đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.


Năm 2012, Bộ Y tế phê duyệt đề tài “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng” từ năm 2013-2015 do Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo (Radiner) chủ trì thực hiện.
















Tháng 12-2013, Thủ tướng phê duyệt đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở VN đến năm 2020. Một trong năm giải pháp của đề án là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sản xuất, cung ứng thuốc, phương pháp điều trị nghiện, xác định thuốc Cedemex là một trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện.
















Các kết quả điều trị lâm sàng cho thấy thuốc Cedemex thực sự có tác dụng trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma tuý nhóm Opiates và cho kết quả cao. Dùng thuốc Cedemex tỷ lệ bệnh nhân điều trị tốt chiếm 35%, khá chiếm 47,5%, trung bình chiếm 17,5% và không có loại kém. Quá trình cắt cơn diễn ra êm dịu và không cần hỗ trợ bởi các phương pháp khác. Thuốc không gây ngộ độc và không gây tác dụng phụ. Các xét nghiệm máu, nước tiểu trước và sau điều trị cho thấy có sự thay đổi có lợi cho cơ thể.
















Mô hình thí điểm cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng đã được triển khai hiệu quả ở một số địa phương như Thái Nguyên, Hưng Yên, Lai Châu…

Gia Toại
http://tiengchuong.vn/O-dau-the-nao/Hieu-qua-buoc-dau-cai-nghien-bang-Cedemex-o-Kien-Giang/16103.vgp

songchungvoi_HIV
17-12-2015, 11:31
Điều trị Cedemex: Cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy Thứ năm 17/12/2015 09:05


Được đánh giá là “khắc tinh” của căn bệnh nghiện ma tuý, Cedemex - loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện được sản xuất tại Việt Nam đang là liệu pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất.



Tính an toàn cao và không gây nghiện


Cedemex là sản phẩm đề tài Khoa học nhà nước (KHNN) do Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo (Radiner) chủ trì thực hiện đã được Hội đồng KHNN nghiệm thu và được Bộ Y tế Việt Nam cho ứng dụng để hỗ trợ cắt cơn tại các Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội từ năm 2004 và thí điểm ứng dụng tại cộng đồng từ năm 2008 theo Quyết định số 2406/QĐ-BYT ngày 2/7/2008 ở 8 tỉnh và thành phố.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_12_17/1.png



Đoàn công tác của UBQG phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm và đại diện Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH thăm bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng Cedemex ở Thái Nguyên - Ảnh: Thùy Chi



</tbody>
Trên kết quả nghiên cứu về cơ chế tác dụng của Cedemex trong cai nghiện ma túy nhóm Opiates, Hội đồng KHNN đã nghiệm thu và kết luận: Cedemex là thuốc có tính an toàn, không gây nghiện như morphine hay các chất gây nghiện khác; có thể làm giảm hoàn toàn các triệu chứng của hội chứng cai khi cắt cơn (trên mô hình chuột nhắt trắng được gây nghiện với morrphine); làm mất dần tập tính thèm muốn ma túy (ở chuột nhắt trắng trên mô hình phản xạ có điều kiện về sở thích vị trí của chuột được gây nghiện với morphine).

Bên cạnh đó, Cedemex liều cao có khả năng ức chế sự chết đi của tế bào thần kinh ở vùng hải mã, vỏ não và VTA (trên mô hình chuột cống được gây nghiện với morphine). Đồng thời, có khả năng ảnh hưởng tới hàm lượng 3 loại chất dẫn truyền thần kinh nhóm monoamine (Dopamin (DA), Norepinephrine (NE) & Hydroxytryptamine (5HT) ở những vùng khác nhau của chuột cống nghiện morphine; các chất DA, NE và 5 HT có xu hướng trở về bình thường khi chuột cống nghiện được dùng Cedemex.

Ngoài ra, sử dụng Cedemex còn ảnh hưởng tới hàm lượng c-AMP và c-GMP cũng như tỷ lệ c-AMP/c-GMP ở các vùng não khác khác nhau trên chuột cống cai morphine bằng Cedemex có xu hướng trở lại bình thường…

Nhiều người nghiện đã cai thành công


Để góp phần có hiệu quả trong phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy nhóm Opiates, Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đã đề xuất với Bộ Y tế cho phép nghiên cứu hiệu quả hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates của Cedemex. Đề tài “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng”. Theo quyết định của Bộ Y tế ngày 31/1/2013, đề tài được triển khai nghiên cứu đánh giá ở 2 tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu.

Thực hiện nghiên cứu đánh giá, 152 bệnh nhân đã được chọn điều trị. Tại Thái Nguyên được áp dụng điều trị trên 99 bệnh nhân, tại Lai Châu là 53 bệnh nhân. Từ ngày thuốc Cedemex được áp dụng vào điều trị, đã có rất nhiều người mắc nghiện đã cai thành công, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Cụ thể, sau 6 tháng điều trị duy trì có 98 bệnh nhân điều trị đủ phác đồ 6 tháng tại gia đình. Qua theo dõi, sau 30 tháng hòa nhập cộng đồng có 30 bệnh nhân không tái nghiện đạt 30,6%. Như vậy, đề tài đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra là tỷ lệ không tái nghiện sau 24 tháng hòa nhập cộng đồng là ≥ 25%.

Kết quả theo dõi cũng cho thấy, ngoài tính an toàn, Cedemex còn cắt cơn êm dịu, giải quyết được tính lệ thuộc sinh học và tâm lý vào chất ma túy cho những bệnh nhân nghiện ma túy nhóm opiates. Kết quả này tạo ra một hướng mới trong điều trị nghiện ma túy, thuộc nhóm opiates mang tính hiệu quả cao cho đối tượng, gia đình và xã hội.

Hiệu quả từ việc điều trị cai nghiện thành công bằng thuốc Cedemex góp phần thay đổi được nhận thức cho cộng đồng nghiện ma túy là, nghiện ma túy không phải không chữa được. Nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi kết hợp đồng bộ 3 yếu tố thuốc Cedemex và sự quyết tâm của người nghiện cùng với sự quan tâm giúp đỡ của gia đình và của đoàn thể xã hội.

Những kết quả từ điều trị cai nghiện bằng thuốc Cedemex đem lại, đã giúp cho những người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, cung cấp cho ngành y tế một phác đồ mới để điều trị nghiện ma túy nhóm opiates bằng thuốc Cedemex trên cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm an ninh trật tự, góp phần chuyển biến nhận thức xã hội trong phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy tại Việt Nam.


Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Dieu-tri-Cedemex-Co-hoi-tai-hoa-nhap-cong-dong-cho-nguoi-nghien-ma-tuy/16161.vgp

songchungvoi_HIV
07-01-2016, 11:02
Tâm sự của một người cai nghiện thành công nhờ CedemexThứ tư 06/01/2016 16:07Nhiều năm nghiện ma túy, đã từng cai rồi lại tái nghiện, những tưởng cuộc đời anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1979 tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên mãi chìm trong bế tắc. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn sử dụng thuốc Cedemex để điều trị nghiện, anh đã từ bỏ được ma túy và xây dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Anh Nguyễn Văn Chiến cho biết, năm 2006, anh đi làm quặng ở huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, do bạn bè rủ rê lôi kéo sử dụng ma túy nên anh mắc nghiện. Khi về nhà đã tự cai rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thành công. Vào năm 2009, anh Chiến được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội huyện Đại Từ với thời gian thực hiện là 1 năm, sau khi hết thời gian cai nghiện trở về địa phương được 2 tháng anh lại sử dụng lại ma túy.

http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_01_06/ce.jpg<table align="center" class="picBox" 0px="" auto;="" padding:="" 0px;="" border:="" outline:="" font-size:="" 14.4px;="" vertical-align:="" baseline;="" font-family:="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" border-spacing:="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 18.72px;="" text-align:="" justify;"=""><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14.4px; vertical-align: baseline;">



</tbody></table>
Năm 2013, anh Chiến được Đội công tác tình nguyện xã Phú Xuyên tuyên truyền, vận động, mà trực tiếp là Đội trưởng đội công tác xã hội tình nguyện mời tham gia cai nghiện bằng thuốc Cedemex. Được cán bộ tư vấn, bản thân anh và gia đình nhận thức rõ về tác hại của ma túy, hiểu rõ về tác dụng của thuốc cai nghiện.

Anh Chiến chia sẻ, khi được nhận thuốc cai uống khởi liều cắt cơn anh thấy khác hẳn với những lần tự cai nghiện, cụ thể: trong 5 ngày đầu có hiện tượng khó ngủ, hắt hơi, sổ mũi; đến ngày thứ 6 hiện tượng đó đã mất đi và anh đã tham gia lao động để đi hái chè làm vườn cùng gia đình.

“Có được kết quả giai đoạn đầu này, ngoài việc tác dụng tốt của thuốc Cedemex điều trị cai nghiện trong liều tấn công, phải kể đến công sức chăm lo, giúp đỡ, động viên của vợ và Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện và cán bộ chính quyền, đoàn thể đã tận tình, chu đáo, quan tâm, gần gũi, giúp đỡ, động viên trong thời gian cắt cơn nghiện, chính vì lẽ đó tôi có đầy đủ nghị lực để vượt qua”, anh Chiến nói.

Anh Chiến nhớ lại thời gian mình mắc nghiện, nhà cửa tuềnh toàng vợ con nheo nhóc, vất vả, gia đình nghèo túng, khó khăn; bản thân anh thì sức khỏe yếu.

Sau khi cai nghiện ma túy thành công, anh Chiến quyết tâm làm lại cuộc đời từ việc làm kinh tế vườn đồi, sau 2 năm anh đã sửa sang, cải tạo nhà ở, mua sắm vật dụng gia đình; sắm ti vi, tủ lạnh …Anh Chiến cho biết, nhờ có thuốc Cedemex cai nghiện dễ dàng, hiệu quả cũng như sự giúp đỡ của gia đình, của cộng đồng và nhà nước nên gia đình anh có được cuộc sống khá giả đầy đủ, hạnh phúc như hiện nay.

Từ kinh nghiệm của mình, anh Chiến nhắn nhủ, những người đang cai nghiện và người sau cai nghiện hãy quyết tâm, tự tin đi đăng ký các hình thức cai nghiện và nên sử dụng thuốc Cedemex để điều trị cai nghiện được thành công.
Nhật Thyhttp://tiengchuong.vn/Ho-so-tu-lieu/Tam-su-cua-mot-nguoi-cai-nghien-thanh-cong-nho-Cedemex/16326.vgp

songchungvoi_HIV
21-01-2016, 17:11
Điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại Thái Nguyên: 3 năm nhìn lại Thứ năm 21/01/2016 16:42


Từ năm 2013 đến nay, “Mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trịnghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang lại những kết quả tích cực, giúp nhiều người từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời.


Thái Nguyên là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma túy. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến 15/11/2015, toàn tỉnh có hơn 5.600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở 169/180 xã, phường, thị trấn.Trong đó số có mặt tại địa phương gần 4.000 người, chiếm 68,9%.

Từ năm 2013 - 2015, toàn tỉnh tổ chức cai nghiện cho gần 3.700 lượt người, trong đó: Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là 2.396 người; cai nghiện tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là 1.246 người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7268/VPCP-KGVX ngày 17/9/2012 và công văn số 255/VPCP-KGVX ngày 01/4/2013 của Văn phòng Chính phủ, cho phép tỉnh Thái Nguyên triển khai thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng. UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015, thành lập Ban chủ nhiệm Đề án, do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ nhiệm Đề án.



<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_01_21/index_copy_copy.jpg



Thuốc Cedemex



</tbody>
Thực hiện Đề án, từ tháng 4/2013 đến tháng 30/11/2015 đã có 564 người nghiện ma túy ở trên 100 xã, phường, thị trấn thuộc 9/9 huyện, thành phố, thị xã tham gia đề án (đạt 75/2% kế hoạch 5 năm).

Kết quả, trong thời gian hỗ trợ điều trị hội chứng cai (cắt cơn), có 138 người dương tính với ma túy dừng điều trị, chiếm 24,46%; 426 người âm tính với ma túy, được điều trị duy trì thuốc Cedemex trong 6 tháng, chiếm 75,54%.

Trong 6 tháng điều trị duy trì, có 171/426 người uống đủ 11 hộp thuốc Cedemex theo đúng phác đồ hướng dẫn của Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo, chiếm 40,14%; hiện nay có 80 người đang uống thuốc điều trị duy trì.

Kết quả kiểm tra, giám sát, theo dõi từ cơ sở đến nay có 70 người/171 ngườiâm tính chưa sử dụng lại ma túy chiếm 40,9%; trong đó: 14 người từ 6 - 12 tháng; 26 người từ 12 - 18 tháng và 30 người từ 18 đến 28 tháng.

Người tham gia Đề án dùng thuốc Cedemex điều trị tại gia đình giai đoạn 2013 - 2015, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cho người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách người có công với Cách mạng; hỗ trợ 80% cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo; hỗ trợ 50% cho người thuộc đối tượng khác. Riêng các đối tượng tham gia đề tài nhánh được viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo cấp thuốc miễn phí.

Tổng số 564 người tham gia đề án đã sử dụng số thuốc Cedemex trị giá gần 3,8 tỷ đồng. Trong đó có 207 người thuộc hộ nghèo, chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng, chiếm 36,7%; 63 người thuộc hộ cận nghèo, chiếm 11,1 % ; 294 người thuộc hộ khác, chiếm 52,2%.

Kinh phí các gia đình đã chi phí một phần (đóng góp) tiền mua thuốc là hơn 1 tỷ đồng (29,67%) trên tổng số tiền mua thuốc Cedemex và thuốc hỗ trợ khác.

Việc triển khai mô hình dùng thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn, điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đã thực sự góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; nâng cao được năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho tổ công tác cai nghiện cấp xã; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Huy động được sự tham gia tích cực của gia đình đối tượng trong việc cùng chi trả một phần tiền thuốc; góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.
Nhật Thy

http://tiengchuong.vn/Cac-chuong-trinh-du-an/Dieu-tri-nghien-ma-tuy-bang-thuoc-Cedemex-tai-Thai-Nguyen-3-nam-nhin-lai/16518.vgp

Charles
11-02-2016, 14:43
Cedemex: “Cứu tinh” của người nghiện trên con đường tái hòa nhập cộng đồng

Thứ năm 11/02/2016 12:30

Được đánh giá là “khắc tinh” của căn bệnh nghiện ma tuý, Cedemex - loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện sản xuất tại Việt Nam chính là liệu pháp giúp người nghiện ma túy trở về cộng đồng một cách hiệu quả nhất.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_05/cedemex.jpg



Thuốc Cedemex được đánh giá là “khắc tinh” của căn bệnh nghiện ma tuý - Ảnh: Thùy Chi


</tbody>

20 năm 1 chặng đường

Công trình nghiên cứu, thử nghiệm thuốc Cedemex do Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo thực hiện từ năm 1995. Năm 2003, Cedemex được Hội đồng khoa học Nhà nước nghiệm thu kết luận, thuốc sử dụng an toàn, không gây nghiện, có hiệu quả làm bình ổn các triệu chứng của hội chứng cai nghiện là them đói ma túy và dị cảm (dòi bò). Sau đó, thuốc Cedemex đã được Bộ Y tế cho phép đưa vào ứng dụng rộng rãi tại các trung tâm cải tạo lao động xã hội ở một số tỉnh, thành điều trị hội chứng cai nghiện.

Ngày 31/12/2015, Bộ Y tế đã có quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sau khi Hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu chính thức phác đồ hỗ trợ điều trọ nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại cộng đồng. Quyết định cho phép sử dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng.

TS. Nguyễn Phú Kiều, Viện trưởng Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo – Chủ nhiệm đề tài khoa học cho biết, để có thành tựu trên là kết quả của quá trình 20 năm nghiên cứu từ cấp Bộ Y tế, cấp nhà nước và hợp tác quốc tế. Đây là thuốc đầu tiên, từ thảo dược ở Việt Nam được nghiên cứu theo y học hiện đại, chứng minh cơ chế tác dụng ở mức độ cơ quan, tế bào, phân tử và gen được đánh giá trên lâm sàng tại cộng đồng.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_05/van%20hanh.jpg


TS. Nguyễn Phú Kiều kiểm tra, bảo đảm vận hành sản xuất thuốc Cedemex - Ảnh: Thùy Chi

</tbody>

Theo TS. Nguyễn Phú Kiều, việc cai nghiện trước đây bằng các loại thuốc khác, về mặt khoa học vẫn chỉ là cắt cơn và chữa triệu chứng, chưa chữa trị nguyên nhân. Do vậy, có người nghiện sau đó vẫn dùng ma túy. Hiện nay, chất nghiện thay thế đang được sử dụng rộng rãi là Methadone, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp thay thế vì trong lúc thế giới còn chưa tìm ra được loại thuốc đặc hiệu điều trị nghiện ma túy dứt điểm.

Thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy Cedemex giúp cắt cơn êm dịu, tâm trạng thoải mái, có tác dụng bình ổn tối đa các triệu chứng của hội chứng cai, đặc biệt là bị “dòi bò” và cảm giác them ma túy. Sau đó, người bệnh sẽ được điều trị duy trì kéo dàu cùng với điều trị phục hồi các triệu chứng rối loạn chức năng khác và loại bỏ nguyên nhân nghiện tâm lý.

Bằng phác đồ này, sẽ đưa người bệnh trở về cộng đồng hoàn toàn bình thường về tâm sinh lý bệnh. Đây là điểm khác biệt so với loại thuốc khác đang lưu hành tại Việt Nam và trên thế giới, vì Cedemex ngoài cắt cơn êm dịu, tính an toàn cao còn có ưu điểm nữa là không gây nghiện. Ngoài ra, Cedemex còn giải quyết được sự lệ thuộc sinh học và tâm lý vào chất ma túy cho những bệnh nhân nghiện ma túy, giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần người bệnh.

Hiệu quả cao khi điều trị Cedemex

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, mô hình “nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” đã được triển khai rộng rãi tại một số tỉnh, thành như Hưng Yên, Thái Nguyên, Kiên Giang, Lai Châu, Đồng Nai… Đặc biệt, mô hình này đã đem lại kết quả khả quan như tỷ lệ không tái nghiện tại Lai Châu là 37,8% và tỷ lệ bệnh nhân không tái nghiện tại Thái Nguyên đạt 26%...


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_05/tham.jpg


TS. Nguyễn Phú Kiều thăm, chúc tết bệnh nhân điều trị cai nghiện thành công tại Thái Nguyên - Ảnh: Thùy Chi

</tbody>

Từ những thành công ban đầu nói trên, Cedemex đã có tác dụng làm thay đổi nhận thức trong cộng đồng là nghiện ma túy không thể không chữa được. PGS.TS Trần Hữu Bình, nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai - Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần, Đại học Y Hà Nội đánh giá, Cedemex có khả năng chống tái nghiện ma túy cao, hiện nay chưa có loại thuốc nào đạt được khả năng vượt trội như loại thuốc này. Bên cạnh đó, Cedemex giải quyết được tình trạng nghiện ma túy, nghĩa là làm mất tình trạng lệ thuộc sinh học và lệ thuộc tâm lý của người nghiện vào chất ma túy.

Theo PGS.TS Trần Hữu Bình, thành công của thuốc cai nghiện Cedemex cho thấy, nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi có sự hợp nhất giữa thuốc Cedemex với người cai nghiện và sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Có thể nói, thuốc cai nghiện Cedemex vẽ ra bức tranh của cuộc chiến chống ma túy tại Việt Nam đầy triển vọng. Việc điều trị cai nghiện ma túy cho người nghiện sẽ thành công trong tương lai không xa, và nghiện ma túy không phải là vô phương cứu chữa.

TS. Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra - kiêm Trưởng Tiểu ban Phòng chống ma túy (Bộ Y tế) nhận định, Cedemex đưa ra một thông điệp quan trọng là ma túy có thể chữa khỏi được. Hội đồng khoa học Bộ Y tế kiến nghị Bộ Y tế giao cho Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo tiếp tục nghiên cứu tính hiệu quả của thuốc Cedemex với ma túy tổng hợp. Nếu nghiên cứu có kết quả sẽ góp phần giải quyết khó khăn cho công tác điều trị nghiện ma túy tổng hợp, đồng thời sẽ là đóng góp có giá trị của y học Việt Nam.

Từ kết quả nghiệm thu hiệu quả và tính an toàn của Cedemex, hy vọng thuốc Cedemex sẽ sớm được đưa vào đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, góp phần phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy có hiệu quả.



Thùy Chi
http://tiengchuong.vn/Ma-tuy/Cedemex-Cuu-tinh-cua-nguoi-nghien-tren-con-duong-tai-hoa-nhap-cong-dong/16689.vgp

Charles
14-02-2016, 11:14
Ứng dụng Cedemex - Thành tựu sau hành trình 20 năm nghiên cứu

Thứ sáu 12/02/2016 18:00

Được Bộ Y tế cho phép sử dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng là kết quả của quá trình 20 năm 1 chặng đường đối với TS. Nguyễn Phú Kiều. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghiên cứu khoa học, thuốc Cedemex bước đầu đã đạt được những tín hiệu khả quan, rất tích cực trong công tác điều trị cai nghiện cho những bệnh nhân nghiện ma túy.

Phóng viên Trang tin điện tử Tiếng Chuông đã có dịp trao đổi với TS. Nguyễn Phú Kiều, Viện trưởng Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo – Chủ nhiệm đề tài khoa học: “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng” về thành tựu mà ông đã đạt được sau 20 năm nghiên cứu, cống hiến cho ngành khoa học.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_02_05/a kieu.jpg


TS. Nguyễn Phú Kiều, Viện trưởng Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Trà My

</tbody>

PV: Sau 20 năm nghiên cứu và ứng dụng từ hiệu quả hỗ trợ cắt cơn thành thuốc hỗ trợ điều trị nghiện nhóm Opiates đầu tiên ở Việt Nam, xin ông cho biết thuốc Cedemex đã đáp ứng yêu cầu gì trong phòng và điều trị căn bệnh nghiện nhóm Opiates?

TS. Nguyễn Phú Kiều: Để góp phần tìm ra một loại thuốc có tính an toàn và hiệu lực trong hỗ trợ cai nghiện ma tuý. Từ năm 1995, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đã tiến hành nghiên cứu và bào chế thành công một loại thuốc có nguồn gốc từ Thảo dược có tên gọi là Cedemex. Đây cũng là sản phẩm của đề tài khoa học cấp nhà nuớc sau khi được thử lâm sàng về tính an toàn và hiệu lực trên 200 nguời nghiện ma tuý tình nguyện (nhóm Opiates ).

Đề tài đã được Hội đồng khoa học nhà nuớc do GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng khoa học, hội đồng nhất trí đánh giá: “.. Cedemex có tính an toàn và hiệu lực trong hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý, bình ổn được nhiều triệu chứng của Hội chứng cai, đặc biệt là hai triệu chứng Thèm đói ma tuý và Dị cảm (dòi bò ), so với thuốc an thần kinh Cedemex có dụng tốt hơn với P<0,05 ..”. Do những ưu điểm trên,để tìm hiểu cơ chế tác dụng của Cedemex trong hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý nhóm Opiates, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đề tài “Nghiên cứu cơ chế và bào chế tinh thuốc Cedemex” theo Nghị định thư khoá V từ 2004-2007.

Hội đồng khoa học nhà nước đã nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu cơ chế của Cedemex trong cai nghiện ma túy trên thực nghiệm ở mức phân tử và gen tại Trung Quốc. Theo đó, thuốc Cedemex của Việt Nam có thể ức chế các tế bào thần kinh chết theo chương trình, các tế bào thần kinh chết theo chương trình giảm đi, đây là cơ chế quan trọng của Cedemex đối với cai nghiện nhóm Opiates.

Bên cạnh đó, thuốc có khả năng thúc đẩy vùng hạ khâu não và tuyến yên làm cho nồng độ β Endorphine phục hồi bình thường. Cedemex còn tác động vào các bộ phận khác nhau, những vùng khác nhau của não( hồi hải mã,vùng đồi thị, vùng duới đồi, VTA...) ở chuột nghiện Morphine tăng tiết Dopamine, các chất dẫn truyền thần kinh phục hồi bình thường, đây là một cơ chế tác động quan trọng của Cedemex khi cai nghiện ở mức phân tử .

Cedemex cũng có khả năng ức chế sự trình diện của gen CREB, như vậy làm cho tỷ lệ cAMP/cGMP trở lại bình thường, Cedemex có khả năng thúc đẩy vùng hạ khâu não và tuyến yên trình diện gen POMC và gen thụ thể D2, từ đó ảnh hưởng tới hàm lượng Dopamine,nồng độ β Endorphine, làm cho các chất dẫn truyền thần kinh này cân bằng khi cai nghiện nhóm Opiates.

Bằng mô hình vị trí sở thích có điều kiện, Cedemex có khả năng đề kháng tính phụ thuộc tinh thần (khả năng chống tái nghiện tốt). Thuốc không gây phụ thuộc tinh thần, không gây nghiện cho nguời nghiện khi sử dụng Cedemex để cai nghiện.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm opiates tại cộng đồng”, từ 2013-2015 trên 152 bệnh nhân ở 2 tỉnh Thái Nguyên và Lai châu cũng đã được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu ngày 14/12/2015.

Hội đồng đã kết luận: Thuốc Cedemex ngoài cắt cơn êm dịu, còn giải quyết được sự lệ thuộc vào sinh học và tâm lý với chất ma túy cho những bệnh nhân nghiện ma túy nhóm opiates. Đề tài đã sử dụng kỹ thuật hiện đại sắc ký khối phổ để xác định ma túy trong nước tiểu trước và sau 30 tháng hòa nhập cộng đồng, do vậy kết quả thu được có tính khoa học và giá trị cao... Đề tài góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi phối hợp đồng bộ 3 yếu tố thuốc Cedemex với quyết tâm của người nghiện và sự quan tâm giúp đỡ của gia đình, xã hội.

PV: Mới đây, Bộ Y tế đã có quyết định công nhận kết quả đề tài. Xin ông cho biết, những điểm mới trong phác đồ hưỡng đẫn điều trị nghiện bằng Cedemex tại cộng đồng so với các phác đồ đang lưu hành?

TS. Nguyễn Phú Kiều: Phác đồ sử dụng trong đề tài “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng”dựa trên kết quả nghiên cứu cơ chế tác dụng của Cedemex ở mức phân tử và gen. Kết quả cho thấy, muốn điều trị căn bệnh này ngoài cắt cơn và điều trị nguyên nhân sinh học (thèm đói ma túy), phải điều trị duy trì kéo dài ít nhất 06 tháng để loại bỏ nguyên nhân nghiện tâm lý.

Ngoài ra, trong phác đồ còn quan tâm đến điều trị phục hồi các rối loạn chức năng do nghiện ma túy gây nên. Cụ thể, như rối loạn tâm thần, giảm trí nhớ, giảm hay mất khả năng sinh lý. Đây là điểm mới của phác đồ nghiên cứu đã được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu, so với các phác đồ đang lưu hành hiện nay.

So với phác đồ hỗ trợ cắt cơn bằng Cedemex mà Bộ Y tế cho ứng dụng từ năm 2004 tai các Trung tâm Cai nghiện ma túy và ở 8 tỉnh ở cộng đồng theo Quyết định 2406/QĐ-BYT ngày 2/7/2008 của Bộ Y tế thì hiện nay phác đồ điều trị chỉ dừng lại mức độ cắt cơn và cắt đói ma túy, điều trị nửa so với khi chưa có kết quả nghiên cứu cơ chế ở mức phân tử và gien.

PV: Nghiện ma túy nhóm Opiates hiện có thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị, còn nghiện ma túy tổng hợp vẫn đang là bài toán chưa có lời giải. Xin ông cho biết, thuốc Cedemex có tác dụng đối với bệnh nhân nghiện ma túy tổng hợp không?

TS. Nguyễn Phú Kiều: Ttrong quá trình triển khai đánh giá của đề tài tại Thái Nguyên đã có 4 bệnh nhân nghiện ma túy tổng hợp được điều trị thành công bằng Cedemex tại cộng đồng. Kết hợp với các bệnh nhân nghiện ma túy tổng hợp được điều trị nghiên cứu thăm dò tại Viện chúng tôi, cho đến nay có khoảng 30 bệnh nhân nghiện ma túy tổng hợp đã được điều trị thành công bằng Cedemex. Hội đồng khoa học Bộ Y tế đã có đề nghị với Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ và giao cho Viện chúng tôi đề tài để nghiên cứu hiệu quả sử dụng của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tổng hợp trong những năm tiếp theo.

PV: Thưa ông, người nghiện ma túy có nhu cầu điều trị nghiện bằng Cedemex cần phải tìm mua thuốc ở đâu?

TS. Nguyễn Phú Kiều: Thuốc Cedemex hiện không được bán tự do trên thị trường và cũng chưa cho cơ quan hay cá nhân nào làm đại lý phân phối thuốc Cedemex. Do đó, những thông tin rao bán Cedemex trên các trang mạng là bất hợp pháp và đó là thuốc giả. Hiện nay Viện nghiên cứu và điều trị các bệnh hiểm nghèo đang phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước để giải quyết theo pháp luật những cá nhân vi phạm, vì vậy các gia đình bệnh nhân và bệnh nhân nghiện ma túy muốn điều trị nghiện bằng thuốc Cedemex cần lưu ý, tránh sử dụng phải thuốc giả trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn ông!



Trà My
http://tiengchuong.vn/Nghien-cuu-Chuyen-de/Ung-dung-Cedemex-Thanh-tuu-sau-hanh-trinh-20-nam-nghien-cuu/16693.vgp

songchungvoi_HIV
10-05-2016, 12:53
Thái Nguyên: Gần 600 người được cai nghiện bằng thuốc Cedemex Thứ hai 09/05/2016 13:00


Báo cáo đánh giá kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Nguyên cho thấy, các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực.


Theo đó, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cai nghiện cho 215 người, trong đó cai tại gia đình, cộng đồng là 66 người, cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện là 149 người. Sau 3 năm triển khai Đề án thí điểm điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 591 người. Trong đó, năm 2013 là 208 người; năm 2014 là 228 người; năm 2015 là 137 người; 4 tháng đầu năm 2016 là 18 người.




<tbody>







http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2016_05_09/cainghien.jpg
Tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Ảnh internet



</tbody>


<tbody>







</tbody>
Trong thời gian tới, các địa phương và các cơ sở điều trị nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện ma tuý giai đoạn 2016- 2020.

Bên cạnh đó, chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội và Trung tâm Quản lí sau cai nghiện thành Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý. Tiếp tục thực hiện và chuẩn bị tổng kết Đề án điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc Cedemex tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013- 2017…
Nhật Thy

http://tiengchuong.vn/O-dau-the-nao/Thai-Nguyen-Gan-600-nguoi-duoc-cai-nghien-bang-thuoc-Cedemex/17715.vgp