PDA

View Full Version : Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu?



songchungvoi_HIV
16-12-2014, 18:54
16-12-2014 16:29 - Theo: netlife.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=124164273)Chúng tôi muốn sex vì tiến hóa, vì gien bắt chúng tôi phải thế chứ có phải chúng tôi muốn đâu.
http://images.citinews.net/Images/content/2014/12/16/tai-sao-dan-ong-thich-tinh-duc-va-phu-nu-can-tinh-yeu-_240x180.jpgBài đại khái là về tại, bị và lí gio lí trấu của đàn ông: Chúng tôi muốn sex vì tiến hóa, vì gien bắt chúng tôi phải thế chứ có phải chúng tôi muốn đâu.

Và sự cưỡng ép đoan trang tiến hóa dành cho đàn bà.

Và sự áp đặt vớ vẩn về quy chuẩn đạo đức của xã hội lên đồng loại của mình. Để bắt đầu, ta tìm hiểu sơ về di truyền. Cơ bản là di truyền không phải là để truyền lại các đức tính, đột biến tốt nhất và ưu việt nhất. Mà đơn giản là những gì hợp thời nhất thì tồn tại, còn mấy thứ khác dù nhiều ưu điểm hơn thì không hợp thời vẫn phải chết đi.

Ví dụ: ngày xưa thời tiền sử xác suất tồn tại người rất thông minh, não to và IQ cao cỡ Einstein trở lên, và người tứ chi phát triển là như nhau. Nhưng vì điều kiện sống khó khăn, đầu to chạy chậm, dễ bị phát hiện nên sẽ bi thú dữ ăn thịt hết nên riết loài người mới nghêu như bây giờ. Không phải thông minh, não to không tốt, mà chẳng qua là sinh bất phùng thời thôi.


http://netlife.vn/uploaded/ha.phanthithu/2014_12_11/gal-nude-scene-anne-hathaway-jake-gyllenhaal-3-jpg_qabo.jpg?width=535

Giờ quay về với đàn ông và sex: Giả sử thời tiền sử có 2 loại người: đàn ông nghiêm túc và đàn ông mê sex. Cả 2 đều có xác suất tồn tại như nhau. Chỉ khác nhau mỗi gen (ta gọi là gen DX nghĩa là Dê xồm).


Thì vì anh DX mê sex hơn anh nghiêm túc nên sẽ tìm mọi cách để have sex. Từ đó ảnh sẽ có nhiều con cái hơn anh nghiêm túc (suốt ngày chỉ lo lí với sự, chỉ nhìn ngó chứ không sờ mó kìa) và gen DX sẽ phổ biến hơn và dần áp đảo gien nghiêm túc. Thế là xảy ra hiện tượng mà ta thấy là đa số con người đều mê sex. Vì không mê sex thì tuyệt chủng rồi.


Chuyển sang đàn bà và sex: Giả sử như thời đó cũng có 2 loại phụ nữ như trên.Và lần này thêm một điều kiện là phụ nữ thì mang thai. Nên các cô ham sex sẽ dễ thụ thai hơn các cô không ham sex. Kết quả thì sẽ là các cô ấy có nhiều con hơn và gen sẽ được duy trì nhiều hơn ???


Nhưng chúng ta phải tính kèm theo yếu tố là sinh đẻ thời đó có nguy cơ tử vong cao, các bà mẹ ham sex sẽ mang thai liên tục thì sẽ không có thời gian và khả năng chăm sóc con tốt, chưa kể khả năng tử vong của bà mẹ là rất cao do không được chăm sóc y tế. Lúc này các kết quả là các phụ nữ mang gien DX sẽ mất sớm, không có người chăm lo cho con họ, nên con cái cũng bị thiên nhiên nuốt chửng mà gien DX ở nữ cũng tèo luôn.



http://netlife.vn/uploaded/ha.phanthithu/2014_12_11/love-45_hvlz.jpg?width=535




Như vậy qua mấy triệu năm tiến hóa thì con người tiến đến trạng thái là gien DX ở đàn ông thì phát triển còn ở đàn bà thì lại không. Và do đó đàn ông ham sex hơn dàn bà. Tất cả mấy thứ này đều lấy cảm hứng từ cuốn sách Tại Sao Đàn (http://citinews.net/giai-tri/nho-canh-co-xua-4X6XFXY/) Ông Thích Tình Dục Và Phụ Nữ Cần Tình Yêu của Tác giả: Allan & Barbara Pease (http://citinews.net/doi-song/phu-nu-that-kien-cuong--FSPCYOA/).


Tuy nhiên con người hiện đại, với sự phát triển của y học đã khống chế được tỷ lệ tử vong của phụ nữ khi sinh con. Cho nên trong tương lai, khả năng đàn bà có gien DX sẽ tương đương như đàn ông. Vậy thì lúc này mọi người lại lên án thời nay đồi bại, đồi trụy hơn ngày xưa...

Vì thế tôi tạm kết luận: đấy, do gien cả, do tiến hóa, do bác Darwin chứ đàn ông chúng tôi có muốn đâu.