songchungvoi_HIV
18-12-2014, 11:08
Cập nhật: Thứ năm, 18/12/2014 - 10h36'
(Cadn.com.vn) - Công việc của những nhân viên tiếp cận cộng đồng (TCCĐ) là gặp gỡ các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm... để tuyên truyền cho họ các biện pháp an toàn, phòng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS. Vượt lên cả sự dị nghị, những mối nguy tiềm ẩn, các tình nguyện viên TCCĐ ở Quảng Nam đã góp phần hạn chế đại dịch này.
CHUYỆN “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Những người bán dâm, nghiện hút, tiêm chích ma túy là những đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS. Để tiếp cận tuyên truyền và tư vấn phát bao cao su hoặc kim tiêm miễn phí cho họ cực kỳ khó khăn, nên chị Nguyễn Thị Thanh Truyền (tuyên truyền viên đồng đẳng ở xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) phải thường xuyên đến các quán nước, nhà hàng để tiếp cận “làm quen”, rồi trang bị kiến thức, phương tiện giúp họ phòng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, tránh lây lan căn bệnh này cho người khác. Cạnh đó, chị Truyền còn giới thiệu “khách hàng” đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện để được tư vấn và xét nghiệm HIV. “Khó khăn, vất vả nhưng tôi thấy vui vì giúp được nhiều người. Ít thì họ cũng nhận biết, thay đổi hành vi hay giảm bớt những hành vi nguy cơ cao, thực hiện các hành vi an toàn phòng tránh HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, biết cách bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”, chị Truyền bộc bạch.
http://www.cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th12/ng18/h12a.jpg
Nhân viên tiếp cận cộng đồng cần mẫn nhặt kim tiêm các đối tượng nghiện hút vứt bừa bãi để tránh mối nguy cho nhiều người.
Nhóm nhân viên TCCĐ phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam được thành lập và đi vào hoạt động đã hơn 10 năm, đến nay có 8 thành viên. Mỗi người tham gia nhóm có một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng. Đa phần họ là những người “trong cuộc”, từng sa vào con đường nghiện ngập, mại dâm, thậm chí có người đã nhiễm HIV/AIDS. Công việc đầy khó khăn, thách thức, cám dỗ, đôi khi phải chịu đựng sự kỳ thị nhưng các nhân viên tiếp cận cộng đồng vẫn không ngại khó, ngại khổ thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS của toàn tỉnh.
Anh N.T.T, một đối tượng nghiện hút ở TP Tam Kỳ tâm sự: “Trước đây, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc sử dụng chung kim tiêm sẽ lây truyền các bệnh qua đường máu như lao, HIV... chỉ biết làm sao thỏa mãn cơn thèm thuốc. Bây giờ, nhờ các anh chị tư vấn, cấp kim tiêm và khám, xét nghiệm HIV miễn phí nên tui không sử dụng “súng” chung nữa và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe”. Anh Đàm Minh Phước, nhân viên TCCĐ cho biết: “Bước đầu công việc khó khăn ghê lắm, dần dần thời gian lâu rồi nó cũng quen. Giờ thì quen rồi. Những người có hoàn cảnh như mình trước đây, họ muốn sống mà không được ai giúp đỡ thì mình phải sẵn sàng đến cứu. Tôi tham gia nhóm TCCĐ được 9 năm rồi, công việc này rất là khó. Ai từng nằm trong nhóm bạn bè với đối tượng mại dâm, ma túy thì nói dễ hơn, công việc cũng thuận tiện hơn chứ người ngoài thì không thể, bởi họ rất mặc cảm và ngại”.
TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG
Từ những bài học kinh nghiệm của bản thân, các nhân viên TCCĐ thành cầu nối, hướng dẫn kỹ năng tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, giới thiệu các dịch vụ khám, điều trị bệnh, vận động các đối tượng nguy cơ cao đến tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện và thực hiện các hành vi an toàn. Với sự nhiệt tình và mong muốn cống hiến cho xã hội, nhóm TCCĐ luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động, giúp nhiều đối tượng nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước đại dịch HIV/AIDS. Anh Bùi Kiến Nghĩa, nhân viên TCCĐ cho biết: “Bởi vì tôi nghĩ đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng trong đó có bản thân, gia đình và những người thân của tôi; lớp trẻ sau này có sử dụng ma túy hoặc những người bán dâm hỗ trợ cho họ có những kiến thức để phòng tránh lây nhiễm cho người khác và cộng đồng. Bản thân tôi cũng như một số nhân viên tiếp cận cộng đồng chúng tôi làm vì xã hội. Mình hỗ trợ, can thiệp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tất cả xuất phát từ cái tâm”.
Trên thế giới hiện có khoảng 32,4 triệu người nhiễm HIV còn sống. Cứ mỗi năm, có 2 - 3 triệu người nhiễm mới HIV, và có 1,5 - 2 triệu người chết do AIDS. Riêng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 855 người nhiễm HIV, trong đó 412 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 322 người tử vong do AIDS. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. So với năm 2013, số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong do AIDS ở Quảng Nam năm 2014 có giảm, tuy nhiên giảm không nhiều (chỉ từ 1 đến 3 trường hợp). Các trường hợp nhiễm HIV chủ yếu nằm trong độ tuổi 20-40, chiếm trên 80% trường hợp, đây là đối tượng lao động chính của gia đình. Những năm gần đây, xu hướng nữ giới nhiễm HIV ngày càng tăng: năm 2014 nữ chiếm 40% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện.
BS Đặng Văn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam đánh giá cao vai trò của các nhân viên TCCĐ trong việc góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng về phòng chống HIV/AIDS. BS Hải nói: “Có thể nói trong 10 năm qua, sự đóng góp của các nhân viên TCCĐ đối với các hoạt động phòng chống HIV/AIDS được ghi nhận rất cao. Họ đã giúp cho chúng ta tiếp cận các đối tượng có hành vi nguy cơ cao để tuyên truyền tư vấn, giúp các đối tượng này thay đổi từ hành vi không an toàn lên hành vi có lợi trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Giúp chúng ta trong việc giới thiệu các khách hàng có hành vi nguy cơ cao này đến với các dịch vụ như: tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cũng như những người bị nhiễm HIV tham gia các hoạt động chăm sóc điều trị”.
Thạch Hà
http://www.cadn.com.vn/
(Cadn.com.vn) - Công việc của những nhân viên tiếp cận cộng đồng (TCCĐ) là gặp gỡ các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm... để tuyên truyền cho họ các biện pháp an toàn, phòng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS. Vượt lên cả sự dị nghị, những mối nguy tiềm ẩn, các tình nguyện viên TCCĐ ở Quảng Nam đã góp phần hạn chế đại dịch này.
CHUYỆN “NGƯỜI TRONG CUỘC”
Những người bán dâm, nghiện hút, tiêm chích ma túy là những đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS. Để tiếp cận tuyên truyền và tư vấn phát bao cao su hoặc kim tiêm miễn phí cho họ cực kỳ khó khăn, nên chị Nguyễn Thị Thanh Truyền (tuyên truyền viên đồng đẳng ở xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) phải thường xuyên đến các quán nước, nhà hàng để tiếp cận “làm quen”, rồi trang bị kiến thức, phương tiện giúp họ phòng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS, tránh lây lan căn bệnh này cho người khác. Cạnh đó, chị Truyền còn giới thiệu “khách hàng” đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện để được tư vấn và xét nghiệm HIV. “Khó khăn, vất vả nhưng tôi thấy vui vì giúp được nhiều người. Ít thì họ cũng nhận biết, thay đổi hành vi hay giảm bớt những hành vi nguy cơ cao, thực hiện các hành vi an toàn phòng tránh HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, biết cách bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”, chị Truyền bộc bạch.
http://www.cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th12/ng18/h12a.jpg
Nhân viên tiếp cận cộng đồng cần mẫn nhặt kim tiêm các đối tượng nghiện hút vứt bừa bãi để tránh mối nguy cho nhiều người.
Nhóm nhân viên TCCĐ phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam được thành lập và đi vào hoạt động đã hơn 10 năm, đến nay có 8 thành viên. Mỗi người tham gia nhóm có một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng. Đa phần họ là những người “trong cuộc”, từng sa vào con đường nghiện ngập, mại dâm, thậm chí có người đã nhiễm HIV/AIDS. Công việc đầy khó khăn, thách thức, cám dỗ, đôi khi phải chịu đựng sự kỳ thị nhưng các nhân viên tiếp cận cộng đồng vẫn không ngại khó, ngại khổ thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào công tác phòng, chống HIV/AIDS của toàn tỉnh.
Anh N.T.T, một đối tượng nghiện hút ở TP Tam Kỳ tâm sự: “Trước đây, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc sử dụng chung kim tiêm sẽ lây truyền các bệnh qua đường máu như lao, HIV... chỉ biết làm sao thỏa mãn cơn thèm thuốc. Bây giờ, nhờ các anh chị tư vấn, cấp kim tiêm và khám, xét nghiệm HIV miễn phí nên tui không sử dụng “súng” chung nữa và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe”. Anh Đàm Minh Phước, nhân viên TCCĐ cho biết: “Bước đầu công việc khó khăn ghê lắm, dần dần thời gian lâu rồi nó cũng quen. Giờ thì quen rồi. Những người có hoàn cảnh như mình trước đây, họ muốn sống mà không được ai giúp đỡ thì mình phải sẵn sàng đến cứu. Tôi tham gia nhóm TCCĐ được 9 năm rồi, công việc này rất là khó. Ai từng nằm trong nhóm bạn bè với đối tượng mại dâm, ma túy thì nói dễ hơn, công việc cũng thuận tiện hơn chứ người ngoài thì không thể, bởi họ rất mặc cảm và ngại”.
TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG
Từ những bài học kinh nghiệm của bản thân, các nhân viên TCCĐ thành cầu nối, hướng dẫn kỹ năng tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, giới thiệu các dịch vụ khám, điều trị bệnh, vận động các đối tượng nguy cơ cao đến tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS tự nguyện và thực hiện các hành vi an toàn. Với sự nhiệt tình và mong muốn cống hiến cho xã hội, nhóm TCCĐ luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động, giúp nhiều đối tượng nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước đại dịch HIV/AIDS. Anh Bùi Kiến Nghĩa, nhân viên TCCĐ cho biết: “Bởi vì tôi nghĩ đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng trong đó có bản thân, gia đình và những người thân của tôi; lớp trẻ sau này có sử dụng ma túy hoặc những người bán dâm hỗ trợ cho họ có những kiến thức để phòng tránh lây nhiễm cho người khác và cộng đồng. Bản thân tôi cũng như một số nhân viên tiếp cận cộng đồng chúng tôi làm vì xã hội. Mình hỗ trợ, can thiệp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tất cả xuất phát từ cái tâm”.
Trên thế giới hiện có khoảng 32,4 triệu người nhiễm HIV còn sống. Cứ mỗi năm, có 2 - 3 triệu người nhiễm mới HIV, và có 1,5 - 2 triệu người chết do AIDS. Riêng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 855 người nhiễm HIV, trong đó 412 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 322 người tử vong do AIDS. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều. So với năm 2013, số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong do AIDS ở Quảng Nam năm 2014 có giảm, tuy nhiên giảm không nhiều (chỉ từ 1 đến 3 trường hợp). Các trường hợp nhiễm HIV chủ yếu nằm trong độ tuổi 20-40, chiếm trên 80% trường hợp, đây là đối tượng lao động chính của gia đình. Những năm gần đây, xu hướng nữ giới nhiễm HIV ngày càng tăng: năm 2014 nữ chiếm 40% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện.
BS Đặng Văn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam đánh giá cao vai trò của các nhân viên TCCĐ trong việc góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng về phòng chống HIV/AIDS. BS Hải nói: “Có thể nói trong 10 năm qua, sự đóng góp của các nhân viên TCCĐ đối với các hoạt động phòng chống HIV/AIDS được ghi nhận rất cao. Họ đã giúp cho chúng ta tiếp cận các đối tượng có hành vi nguy cơ cao để tuyên truyền tư vấn, giúp các đối tượng này thay đổi từ hành vi không an toàn lên hành vi có lợi trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Giúp chúng ta trong việc giới thiệu các khách hàng có hành vi nguy cơ cao này đến với các dịch vụ như: tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cũng như những người bị nhiễm HIV tham gia các hoạt động chăm sóc điều trị”.
Thạch Hà
http://www.cadn.com.vn/