PDA

View Full Version : Đến nhà bạn gái ra mắt: Những điều nên tránh



Charles
04-01-2015, 20:43
Đến nhà bạn gái ra mắt: Những điều nên tránh

Chủ nhật, 04/01/2015 17:15
Lần đầu tiên đến nhà bạn gái ra mắt có rất nhiều điều bạn nên tránh. Dưới đây là 7 điều nên tránh trong lần ra mắt nhà người yêu mà các chàng cần lưu tâm.

1. Không đến tay không

Trong văn hóa Việt, việc tặng quà thể hiện tình cảm rất được coi trọng. Khi các chàng trai đến nhà bạn gái ra mắt tuyệt đối không được đến nhà tay không, bắt buộc phải có một món quà nhỏ.

Người Việt không quan tâm quá nhiều đến giá trị món quà lớn hay nhỏ, do đó lần đầu tiên ra mắt nhà nàng bạn nên mang đến một món quà nho nhỏ, có thể là món quà tặng riêng từng người, cũng có thể là một túi hoa quả, bánh kẹo... Bạn sẽ được ghi điểm trong lần gặp đầu tiên vì tính cẩn thận chu đáo này. Nếu "tay không bắt giặc" bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/4/Den-nha-ban-gai-ra-mat-Nhung-dieu-nen-tranh-1.jpg


Nếu "tay không bắt giặc" bạn sẽ bị trừ điểm rất nặng (Ảnh minh họa)

2. Không nói quá to, hay tỏ ra bất lịch sự

Là con trai bạn có thể nói to, hô hào khi đi tụ tập với bạn bè nhưng tuyệt đối không được nói quá to, hãy tỏ ra suồng sã trước mặt các phụ huynh trong lần đầu tiên về nhà nàng ra mắt. Bạn sẽ gây ác cảm với các thành viên trong gia đình nàng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên này nếu bạn liên tục tỏ ra bất lịch sự hay hô hào quá lớn.

3. Không phê phán những thói quen của gia đình nàng

Có rất nhiều chàng trai vì nhanh miệng nên thường thích gây chú ý với gia đình nàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bằng việc góp ý. Tuy nhiên, không phải những lời góp ý nào cũng được chấp nhận. Nếu bạn thấy gia đình nàng có những thói quen đặc biệt, khác lạ với những gì bạn từng biết thì bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn, tránh khiến gia đình nàng cảm thấy bạn quá phiền phức và vô duyên.

Chẳng hạn khi ăn cơm bạn thấy có những món ăn lạ cũng đừng nên tỏ thái độ khó coi như "Cháu nghe nói khoai tây không được nấu với cà chua… sao bác lại nấu vậy?", hay "khi ăn cơm tốt nhất đừng nên xem tivi…". Gia đình nàng có thể cho rằng bạn đang phê phán những thói quen này.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/4/Den-nha-ban-gai-ra-mat-Nhung-dieu-nen-tranh-2.jpg


Gia đình nàng có thể cho rằng bạn đang phê phán những thói quen này (Ảnh minh họa)

4. Không uống quá nhiều rượu, bia

Cho dù bạn là một chàng trai có tửu lượng tốt nhưng khi đến nhà nàng ra mắt chớ nên "múa võ" bằng rượu. Tốt nhất hãy chỉ uống 1, 2 ly rượu để tỏ phép lịch sự với gia đình nàng nếu như bạn được mọi người trong gia đình mời mọc. Các bậc phụ huynh luôn hi vọng và đánh giá cao những chàng trai không uống rượu bia, hoặc chỉ uống như một phép lịch sự tối thiểu.

5. Không hút thuốc lá

Bạn sẽ ghi điểm rất cao trong lần đầu tiên về nhà nàng ra mắt nếu bạn biết từ chối lời mời hút thuốc của bố nàng. Nếu bố nàng mời bạn một điếu thuốc bạn nên trả lời rất lịch sự "Cháu cảm ơn bác nhưng cháu không hút thuốc. Bác cứ dùng tự nhiên ạ…".

6. Không đến muộn và ở lại quá lâu

Hãy quan sát thời gian khi lần đầu tiên về nhà nàng ra mắt. Tuyệt đối không cao su thời gian, sẽ rất mất lịch sự nếu bạn để các bậc phụ huynh đợi chờ mình. Nhưng khi đã đến nhà nàng rồi bạn cũng nên chú ý thời điểm ra về. Không ở lại quá lâu, vì bất cứ bậc phụ huynh nào cũng thích các chàng trai sống có kỷ luật, tuân thủ giờ giấc, không đi chơi khuya.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/4/Den-nha-ban-gai-ra-mat-Nhung-dieu-nen-tranh-3.jpg


Hãy quan sát thời gian khi lần đầu tiên về nhà nàng ra mắt (Ảnh minh họa)

7. Không tỏ thái độ công tử hay khoe khoang

Hãy biết khiêm tốn. Một người đàn ông chững chạc, lịch sự là người biết giữ khuôn phép, luôn tỏ ra lịch sự và không bao giờ khoe khoang hay khoác lác. Bạn sẽ bị bẽ mặt nếu để chàng biết bạn là một anh chàng ba hoa.


Theo Song Ngư - Gia đình Việt Nam