songchungvoi_HIV
14-01-2015, 14:54
Thứ tư 14/01/2015 14:28
Bộ trưởng Nội vụ Thanh niên và Thể thao Ramesh Tawadkar tại bang Goa (Ấn Độ) mới đây đã lên kế hoạch thiết lập các trung tâm giống như trại cai nghiện rượu để chữa trị cho cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới (LGBT).
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_14/lgbt.jpg
Đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng LGBT - Ảnh The Independent
</tbody>
Bộ trưởng Ramesh Tawadkar khẳng định: “Chúng tôi sẽ khiến cho cộng đồng người đồng tính trở thành những thanh niên bình thường. Họ sẽ được huấn luyện và uống thuốc chữa bệnh”.
Phát biểu trên của Bộ trưởng đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Ấn Độ.
Theo The Independent, sau tuyên bố của Bộ trưởng Ramesh Tawadkar, ông Boris Dittrich, Giám đốc chương trình bảo vệ quyền LGBT thuộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã cho rằng, đây là hành động thái quá và gây sốc đối với mọi người, đặc biệt là cộng đồng LGBT.
Năm ngoái, Ấn Độ đã phục hồi một lệnh cấm quan hệ tình dục đồng tính. Những đối tượng vi phạm lệnh này bị coi là những "hành vi phạm tội không tự nhiên" và phạt tù 10 năm. Từ khi lệnh cấm này được phục hồi, tình dục đồng giới đã bị định kiến giống như một loại hình tội phạm về tình dục.
Chính sách mới về thanh niên của bang Goa đã liệt những người thuộc cộng đồng LGBT vào nhóm ưu tiên cần được chú ý, giống như những kẻ phạm tội vị thành niên, nghiện ma túy…
Cách đây hơn 1 tháng, khoảng 1.000 nhà đấu tranh vì quyền lợi người đồng tính đã diễu hành tại trung tâm thủ đô New Delhi, yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng giới tính thứ ba.
Thanh Tâm
Theo PTI/ Independent
Bộ trưởng Nội vụ Thanh niên và Thể thao Ramesh Tawadkar tại bang Goa (Ấn Độ) mới đây đã lên kế hoạch thiết lập các trung tâm giống như trại cai nghiện rượu để chữa trị cho cộng đồng song tính, đồng tính và chuyển giới (LGBT).
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline;">
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_14/lgbt.jpg
Đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng LGBT - Ảnh The Independent
</tbody>
Bộ trưởng Ramesh Tawadkar khẳng định: “Chúng tôi sẽ khiến cho cộng đồng người đồng tính trở thành những thanh niên bình thường. Họ sẽ được huấn luyện và uống thuốc chữa bệnh”.
Phát biểu trên của Bộ trưởng đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Ấn Độ.
Theo The Independent, sau tuyên bố của Bộ trưởng Ramesh Tawadkar, ông Boris Dittrich, Giám đốc chương trình bảo vệ quyền LGBT thuộc Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã cho rằng, đây là hành động thái quá và gây sốc đối với mọi người, đặc biệt là cộng đồng LGBT.
Năm ngoái, Ấn Độ đã phục hồi một lệnh cấm quan hệ tình dục đồng tính. Những đối tượng vi phạm lệnh này bị coi là những "hành vi phạm tội không tự nhiên" và phạt tù 10 năm. Từ khi lệnh cấm này được phục hồi, tình dục đồng giới đã bị định kiến giống như một loại hình tội phạm về tình dục.
Chính sách mới về thanh niên của bang Goa đã liệt những người thuộc cộng đồng LGBT vào nhóm ưu tiên cần được chú ý, giống như những kẻ phạm tội vị thành niên, nghiện ma túy…
Cách đây hơn 1 tháng, khoảng 1.000 nhà đấu tranh vì quyền lợi người đồng tính đã diễu hành tại trung tâm thủ đô New Delhi, yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng giới tính thứ ba.
Thanh Tâm
Theo PTI/ Independent